1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹo làm bài thi nghe tiếng Nhật 2 kyu

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi octieucon, 08/11/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. octieucon

    octieucon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    3
    Mẹo làm bài thi nghe tiếng Nhật 2 kyu

    Chào các bạn, mình sắp thi 2 kyu tới nơi rùi mà khả năng nghe yếu quá. Trong khi kỹ năng nghe phải luyện tập lâu dài, ko phải ngày 1 ngày 2 là giỏi nghe. Còn nếu giờ tập trung mua sách về luyện nghe thì ko có thời gian lo học mấy phần còn lại thì càng chết.

    Đành rằng phương án của mình sẽ tập trung lấy điểm phần từ vựng kanji & ngữ pháp, đọc hiểu nhưng cũng muốn lấy điểm nghe 1 chút để an toàn.

    Vậy các bạn (đặc biệt những bạn đã thi rớt 2 kyu những năm trước) có mẹo gì để đánh trắc nghiệm đúng phần Nghe (càng nhiều câu càng tốt)?

    Mong các bạn cho ý kiến nào, cảm ơn rất nhiều.
  2. dangquybk

    dangquybk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này đã có 52 lượt đọc và 0 bài trả lời
    => Những câu hỏi dạng này ít đi tới đâu.
    Một số bạn thỉnh thoảng vào diễn đàn, mở một topic mới, hỏi một câu, rồi bặt tăm luôn
    Chia sẻ một chút kinh nghiệm bản thân vậy (dù là không thuộc đối tượng rớt kyuu nào).
    Với mình (và chắc với nhiều bạn khác nữa), phần nghe luôn khó lấy điểm nhất.
    3kyuu: 35/100; 2kyuu: 67/100; 1kyuu: 57/100
    Thôi thì yếu cũng phải thi qua. Vậy thì:
    - Chịu khó nghe càng nhiều càng tốt. Có bao nhiêu sách luyện nghe đọc hết đi ạ.
    - Đi thi:
    * Phần có tranh thì trước khi nghe, lướt qua một lượt xem đặc điểm các tranh đó thế nào, điểm khác nhau ở đâu. Đến lúc script chạy thì có chút manh mối.
    * Phần không tranh (thường anh chị em ta dễ được điểm hơn):
    Chịu khó tóm lấy vài cái keywords. Nắm được ngữ pháp nữa.
    Cơ bản là không nghe ra thì chỉ có nước mò
    Anh chị em nào điểm nghe khá xin chia sẻ thêm kinh nghiệm ạ.
    (Mà sao lại đi hỏi người thi rớt nhỉ???)
  3. octieucon

    octieucon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    3
    Mình thì thấy phần có tranh dẫu sao cũng dễ nghe hơn chứ. Tuy nhiên, phần này thường vướng những từ vựng khó (chứ ko phải mấy từ dễ dễ), mà nếu ko hiểu được từ đó thì chọn ko trúng.
    Phần không tranh rất khó nghe, vì nó có sử dụng ngữ pháp trong đó và nhiều khi nhanh quá chẳng hiểu câu hỏi nó hỏi gì?
    Nhưng nếu đánh đại thì mình thấy tỷ lệ trúng bên phần không tranh nhiều hơn phần có tranh.
  4. dangquybk

    dangquybk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Đối với nhiều người thi kyuu, phần không tranh thường đúng nhiều hơn. Ít ra là còn có vẻ chậm hơn một chút để suy nghĩ.
    Mà nhiều bạn Tây thi điểm nghe rất cao, nhưng chữ Hán và đọc thì tệ - điều này thường ngược lại với anh chị em nhà mình.
    Nếu cứ mò tất, điểm ít khi quá 40/100 (như mình thi 3kyuu gần như mò cả thì được 35đ).
    Không nên trông đợi nhiều quá vào "mẹo".
    Vì không nghe hiểu thì không có cách nào để trả lời đúng cả.
  5. neslinh

    neslinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Khi thi nghe thì quan trọng nhất phải tập trung.
    Phần có hình thì khi nó đọc mấy cái ví dụ, tranh thủ xem qua các hình xem có đặc điểm gì khác nhau trong 4 cái hình của 1 câu-ghi luôn vào hình đó để khi nghe dễ đối chiếu.
    Phần ko có hình thì chịu khó memo, ở cái phần giấy trắng ấy,kẻ sẵn làm 16 ô ra để memo cho từng câu,khi nghe 4 lựa chọn thì đối chiếu với memo. Quan trọng là thật tập trung, đừng vương vấn gì câu trước cả,nếu loại trừ được 2/4 đáp án thì ko do dự chọn ngay 1 đáp án để tập trung cho câu sau,cứ lăn tăn quá cho 1 câu sẽ ảnh hưởng domino cho tất cả các câu sau.
    Như mình thi kyu nếu ko có phần nghe chắc trượt theo mình lấy 90 điểm phần nghe dễ hơn 90 điểm của phần từ vựng hay phần đọc.
  6. octieucon

    octieucon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    3
    Hic công nhận bác Quý nhà ta giỏi thật, đánh đại mà cũng được tới 35 điểm. Em cũng mong miễn đánh đại mà được ngần ấy điểm thôi ạ. Bác chỉ em vài cách đánh đại mà bác nghĩ khả năng trúng cao đi, he he
    Bạn neslinh gì đó còn siêu hơn, thi nghe tới 90 điểm. Những người nghe giỏi là những người rất thông minh, nhanh nhẹn, hoạt bác và khả năng nói chắc cũng rất tốt. Tính mình chậm lắm, nên cố gắng mấy phần từ vựng, kanji, ngữ pháp thì được, chứ nghe thì bó tay.
  7. vtpvip

    vtpvip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Hic, sắp thi òi mà chưa ôn được bao nhiêu.
  8. octieucon

    octieucon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    3
    Thực ra theo mình nghĩ mẹo làm bài ít nhiều cũng có, vì trắc nghiệm thì luôn có yếu tố may rủi trong đó. Chỉ tại mấy bác nhà ta có năng lực giỏi nên ko mảy may nghĩ đến điều đó thôi. Những người nghe giỏi thì khả năng giao tiếp cũng rất giỏi.
    Với lại phần thi nghe rủi ro lắm, nghe đâu mấy năm trước nhiều phòng thi ở gần công trường hay đâu đó nghe tạp âm quá ồn (tiếng xe, tiếng chó tru,...) nên thí sinh cũng chẳng nghe được, nhiều chỗ thì phòng này chưa thi xong phòng kia đã bật máy ồn ào...
  9. baby_tiny278

    baby_tiny278 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    cac anh chi oi ,cac anh chi chi bao em cach lam bai dokkai 2kyu voi.cach doc hieu,cach tra loi ,lam the nao de co hieu qua va ton it thoi gian nhat a,
  10. octieucon

    octieucon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    3
    Thi 2 kyu khó không phải ở chỗ kiến thức, mà là thời gian. Giống như người Nhật vậy đó, thấy là chọn, thấy là chọn, chứ đừng suy nghĩ, vì suy nghĩ chắc chắn ko kịp giờ.
    Mà để đạt đến "kỹ năng" đó thì phải rất vững về mọi mặt
    1. kanji
    2. từ vựng
    3. ngữ pháp
    Nếu ko vững mấy cái trên (theo thứ tự ưu tiên) thì làm rất chậm.
    Ra thi thấy bài đọc hiểu đọc lướt qua là phải hiểu liền, chứ vướng ko hiểu chỗ nào hay đọc lâu mới hiểu thì làm ko được.

Chia sẻ trang này