1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹo làm bài thi nghe tiếng Nhật 2 kyu

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi octieucon, 08/11/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chilli2909

    chilli2909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2009
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Giờ mới hiểu sao mình nghe kém ^^!
  2. octieucon

    octieucon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    3
    Hic, mình cũng vậy nè. Yếu nghe từ cái thuở 3 kyu rùi, mà luyện thế nào thấy cũng chẳng khá hơn. Bởi vậy mới nghĩ ra mấy cái trò đánh mẹo sao cho trúng nhiều câu
  3. octieucon

    octieucon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    3
    Nhân tiện đây hỏi mọi người cách phân phối thời gian làm bài thi đọc hiểu và ngữ pháp thế nào cho hợp lý?
    Như đọc hiểu đoạn dài và đọc hiểu đoạn ngắn, cái nào làm trước? đọc hiểu và ngữ pháp cái nào làm trước? thời gian tối đa làm ngữ pháp làm bao lâu?
    Cái này những người từng thi rùi chắc có rất nhiều kinh nghiệm, vì thi 2 kyu thời gian rất quan trọng.
  4. dangquybk

    dangquybk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Lại chia sẻ chút kinh nghiệm bản thân, dù chủ đề đã đi ra ngoài tên ban đầu :-)
    Ngữ pháp:
    làm trước, vì thường xong nhanh. Mục tiêu 15 phút xong, tối đa 20 phút => học kỹ ngữ pháp để vào không cần nghĩ gì cả cũng chọn được, một số câu có băn khoăn hoặc thấy ngoài dạng ôn => để đấy, xem lại sau.
    Dokkai:
    tham khảo cuốn Kanzen master, trình bày rất kỹ về phân loại dạng bài đọc, phân bố thời gian...
    => Nên: đọc từ cuối lên, các bài ngắn đọc trước, mục tiêu 5p/đoạn.
    Đoạn dài 10p/đoạn.
    Trình tự:
    - đọc chú giải để biết nguồn gốc bài đọc => phân loại
    - lướt qua câu hỏi để biết qua nội dung
    - đọc từ đầu đến cuối nhanh, tìm keywords, gạch, đánh dấu để dễ nhìn
    - xem câu hỏi và đọc lại để trả lời
    => Không đem suy luận cá nhân vào, luôn căn cứ vào nội dung bài để trả lời.
    Còn hơn một tuần nữa nhỉ, chúc mọi người tập trung và phát huy năng lực tốt.
  5. gunmak

    gunmak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ là không quá khó đâu, quan trọng đầu tiên khi làm bài là phải tập trung. Nói chung tớ khá đồng tình với bạn dangquybk. Chỉ bổ sung 1 chút về phần nghe.
    Tớ nhắc lại, phải tập trung khi nghe (tơ đã hơi hối hận vì không tập trung khi nghe). Cố gắng nghe câu hỏi ngay từ đầu. Phần trả lời có thể nằm ngang đoạn đầu của hội thoại. Nếu bạn không nghe được câu hỏi trước thì khó tập trung để tìm keyword được. Trong trường hợp băn khoăn giữa hai đáp án, đừng ngần ngại chọn 1 câu bất kỳ.
    Dokkai thì tớ nghĩ nên làm đoạn ngắn trước, vì đoạn ngắn thường dễ hiểu và dễ đánh giá hơn. Đoạn dài mọi người nên chọn câu trả lời luôn, vì bảo lát kiểm tra lại thì rất khó, vì bình thường có khi đọc bài đấy lên cũng chẳng hiểu nói về cái gì.
    10 ngày nữa là đến ngày thi rồi. Chúc mọi người ôn và thi tốt.
  6. neslinh

    neslinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Từ hôm nay đến ngày thi hãy copy những đề thi nghe của các năm trước vào ipod hoặc máy nghe mp3, rồi nghe suốt ngày, chắc sẽ quen và có phản xạ tốt khi nghe tiếng NHật.
    Mà tóm lại là trong khi thi nên tập trung và dứt khoát, ko nên đắn đo quá, nếu có thể thu hẹp lại 2 lựa chọn thì cứ chọn lấy một cái
  7. chicchicchic

    chicchicchic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Mình thì cũng giống như hầu hết mọi người nghe phần không tranh bao giờ cũng dễ hơn phâng có tranh, vì có tranh tốc độ nói nhanh hơn và nội dung cũng ngắn hơn, có thể nói là đôi khi quá súc tích để kịp hiểu họ vừa nói gì,
    bí quyết không có nhiều, chỉ có điều là trong 4 bức tranh cho sẵn bao giờ cũng có 2 bức tranh gần giống với nhau nhất, bạn cứ ngắm sẵn 2 bức tranh ấy thôi, thể nào nó cũng nói đến 1 vài điểm khác nhau giữa 2 bức tranh, bạn cần chú ý lắng nghe để loại.
    Còn nữa, thường là người nói sẽ đề cập đến cả 3 bức tranh, chỉ còn 1 bức tranh không thấy nói đến lần nào nhưng xác suất rơi vào nó lại rất cao.
    Mẹo thì tùy theo cảm nhận và cách học của mỗi người, chỉ có 1 bí quyết duy nhất có hiệu quả ấy là mình kém cái gì thì phải đầu tư vào nó thôi.
    Còn 1 tuần nữa thi rồi, Kibare! ^^
  8. mamito

    mamito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Topic hay
    Được mamito sửa chữa / chuyển vào 19:33 ngày 02/12/2009
  9. nerno1984

    nerno1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    ổ~Zổ-Ơóổoơỗ.êóó?óó,"óêó,ơófófófơó?,ó?,ó?,ó,êófơó

Chia sẻ trang này