1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹo mát hơn cho phòng không có điều hòa

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi Carol1, 11/12/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Carol1

    Carol1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2017
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    1. Luôn kéo rèm cửa và dùng rèm cửa tối màu

    Thường xuyên kéo rèm cửa giúp trao đổi không khí trong phòng bên ngoài, giảm 7% chi phí tiền điện.

    [​IMG]


    Nhiệt độ trong phòng nóng lên một phần là do nhiệt lượng bị hấp thu từ bên ngoài thông qua cửa sổ và các cửa đi lại. Cần lưu ý với cửa sổ hướng Tây,Nam. Rèm cửa tối màu hấp thụ nhiệt nhanh nhưng thoát hơi nhanh, tránh bức xạ nhiệt.

    Tham khảo thêm:sửa máy giặt giá rẻ


    2. Tận dụng gió mát tự nhiên, mở cửa trao đổi gió

    Nên mở các cửa đối diện nhau để luồng khí lưu thông nhanh hơn. Mở cửa giúp phòng thoáng hơn, bớt mùi khó chịu, không khí trong phòng có nhiều oxy hơn và làm giảm cảm giác oi bức.


    3. Mẹo mát hơn cho phòng không có điều hòa

    Khi điều kiện chưa thể lắp điều hòa nhiệt độ, máy lạnh thì bạn có thể làm mát phòng gần như dùng điều hòa chỉ bằng 1 chiếc quạt và thùng đá lạnh.

    Đặt chậu nước lạnh ở trước quạt, như thế thì quạt sẽ tỏa hơi lạnh ra toàn phòng, lúc này bạn đã có một chiếc quạt phun hơi nước tự tạo


    4. Dùng chiếu điều hòa, chiếu trúc, thay đệm, chăn

    Nếu vẫn muốn dùng đệm thì bạn trải chiếu lên trên bề mặt đệm. Mùa hè thì nên dùng chiếu trúc, chiếu tre vừa mát lại thoáng khí, tránh cảm giác bức bối do dùng chăn đệm bông dày.


    5. Chỉnh lại quạt treo trần để quay theo hướng ngược chiều kim đồng hồ

    Do khí lạnh của quạt tạo là ngược chiều quay. Mùa hè nóng bức thì bạn nên để quạt trần quay theo hướng ngược chiều kim đồng hồ.

    Cách làm mát phòng nhanh nhất ngày nóng

    Điều chỉnh hướng quạt để tạo khí mát cho phòng


    Xem thêm:sửa tủ lạnh tpHCM


    6. Làm mát cơ thể bạn thay vì mát phòng

    Việc cơ thể bạn mát là cách làm hữu hiệu nhất. Vì cách làm mát phòng chỉ là tác động bên ngoài, mục đích thực sự là giảm độ nóng cho bản thân. Làm mát cơ thể bằng cách uống trà, nước giải nhiệt,mặc quần áo thoáng mát, nhất là vị trí gáy, cổ, khuỷu tay, bàn chân.


    7. Trồng thêm cây xanh

    Cây xanh tạo cảm giác thư thái, lọc bụi trong không khí.

    Đặt thêm những chậu cây xanh trong nhà, hoặc thiết kế một giàn cây dây leo ngoài ban công.

    [​IMG]

    Cách làm mát phòng nhanh nhất

    Trồng thêm cây xanh thư thái làm giảm nhiệt độ phòng ngày nắng nóng

    8.Dùng thiết bị tiết kiệm điện, hiện đại

    Các thiết bị điện mới nhất sẽ có hiệu năng làm việc cao, giảm bớt nhiệt năng không cần thiết, và giảm thiểu phí điện hàng tháng

    9.Biện pháp lâu dài:

    Sử dụng vật liệu cách nhiệt cho cửa sổ, mái nhà, tường (trần xốp, thạch cao ...)

    10. Giảm bớt thiết bị điện

    Vì khi hoạt động, các đồ điện đó sẽ sản sinh nhiệt năng làm nóng ngôi nhà. Chỉ sử dụng điện khi thật cần thiết, nếu có thiết bị nào không dùng đến thì nên tắt ngay. Tập trung sinh hoạt để tránh bày biện quá nhiều đồ, dùng nhiều đồ điện.

    Tham khảo thêmvệ sinh máy lạnh giá rẻtại đây

Chia sẻ trang này