1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹo vặt của lính

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi chiangshan, 17/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Khó gì , nếu có rừng tre hoặc giang xung quanh thì có thể làm món cơm lam rất ngon
    -------------------------------------------
    Thế thì tớ đã chẳng phải đố ! anh ta đang ở trong rừng già, bên bờ suối.
  2. naccuc2004

    naccuc2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ là lấy cái tấm tăng, đổ nước vào, nhóm lửa đun cho khéo khéo,tăng sẽ không cháy vì có nước bên trong thu hết nhiệt. chừng nào bên trong chưa cạn nước thì vẫn không sao. như thế chắc có thể nấu cháo được.
    có được không bác? em chỉ suy diễn theo kiến thức khoa học của mình. chưa biết thực tế thế nào?
  3. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    em nghĩ là lấy cái tấm tăng, đổ nước vào, nhóm lửa đun cho khéo khéo,tăng sẽ không cháy vì có nước bên trong thu hết nhiệt. chừng nào bên trong chưa cạn nước thì vẫn không sao. như thế chắc có thể nấu cháo được.
    --------------------------------------------------------------------------
    Hoan hô ! bạn đi lính được đấy, thông minh lắm. Nhưng để nấu được cơm anh lính còn phải móc bùn dưới suối trát ra ngoài tấm tăng nữa. Nhớ là phải cho gạo vào từ khi nước còn nguội. Cơm không ngon lắm đâu, nhưng đang đói thì... chén được tuốt !
  4. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Mấy cĂi d/c nĂi nĂ lĂ kỹ nfng, 'ược huấn luy?n 'Ăng hoĂng r"i, ko phải " mẹo vặt" nữa d/c uic ơi.
    Nấu mĂ khĂng cần n"i 'ựng thĂ ngoĂi cĂch dĂng 'ắp bĂn bĂn ngoĂi tfng như '/c dongadoan nĂi ra, cĂn cĂ 1 cĂch khĂc lĂ kiếm 'ất sĂt bọc quanh vật cần nấu r"i t'ng vĂo lửa. T> 'Ă từng 'ược chĂn cả gĂ, cả cĂ nư>ng theo kifu 'ấy r"i, nhưng cơm / gạo thĂ chưa. Thợ rừng lĂu nfm ch? cần con dao quắm v>i 2 viĂn 'Ă lửa lĂ cĂ thf s'ng cả thĂng trong rừng. CĂi fn cĂi u'ng 'ều từ rừng mĂ ra.
  5. Yesterday_For_You

    Yesterday_For_You Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Em là lính mới, nhưng chiện lày em nghĩ là có thể làm được. Em nói ra nếu có gì sai mong các bác thông cảm bỏ quá, cơm có khê có sống cũng cố mà ăn chứ đừng lôi cái thằng nói bậy lên đập phát gãy răng văng lợi hết cả hi vọng húp cháo Thị Nở để ngoi lên sống kiếp Chí Phèo thì khổ đời em !
    Bác cho gạo vào bao vải (hay vào tăng hay áo rồi gói lại), sau đó chôn xuống đât (có dao găm mà). Đổ ít nước xung quanh sau đó đốt lửa bên trên thì khi lửa nóng, hơi nước các vùng xung quanh sẽ hút vào phía bao gạo, và cơm sẽ chín. Không tin các bác cứ thử, nhưng ít ít thôi chứ các bác gói hẳn một yến gạo thì em không chắc lắm đâu !
  6. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Bác nào có thể nói cho tớ thật rõ ràng tường tận về bếp Hoàng Cầm được không ? Lâu nay cứ nghe nói nhiều đến bếp không khói Hoàng Cầm nhưng cụ thể thì chưa rõ . Đây có lẽ là sáng tạo tuyệt vời của bộ đội mình
  7. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Bác cho gạo vào bao vải (hay vào tăng hay áo rồi gói lại), sau đó chôn xuống đât (có dao găm mà). Đổ ít nước xung quanh sau đó đốt lửa bên trên thì khi lửa nóng, hơi nước các vùng xung quanh sẽ hút vào phía bao gạo, và cơm sẽ chín. Không tin các bác cứ thử, nhưng ít ít thôi chứ các bác gói hẳn một yến gạo thì em không chắc lắm đâu !
    ---------------------------------------------------------------------------
    Cách này cũng có thể thực hiện được nhưng hơi khác so với cách của bạn :
    Tìm một đoạn bờ suối, dốc và có đất sét hoặc đất thịt. Sau đó dùng dao găm khoét một hàm ếch { đây sẽ là chỗ để nhét củi vào đun }. Từ phía trên hàm ếch ta khoét lõm xuống thành hình cái nồi, nhớ chừa lại một lớp đất mỏng { để tránh cho ngọn lửa tác động trực tiếp vào tấm tăng }, lót tấm tăng vào đáy " nồi " đất, bẻ mấy cái lá to or lấy luôn mép tấm tăng làm vung ---> nấu cơm ---> chén cơm !
    Cách này lâu công hơn nhưng cơm ngon hơn và dễ chín.
    Lâu nay cứ nghe nói nhiều đến bếp không khói Hoàng Cầm
    ---------------------------------------------------------------------------------
    Còn bếp HC thực ra cũng chỉ là khoét đất làm bệ bếp và lò, cái đặc biệt ở đây là khói được dẫn vào một con hào đất có lợp cây que và đất vụn bên trên, sau đó lại được chia thành nhiều nhánh và thoát ra ngoài dần dần ---> khói chỉ la đà trên mặt đất như sương vậy mà không bốc lên thành ngọn ---> tránh được máy bay và phi pháo.

  8. kqndvn

    kqndvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Bác cho hỏi Trung tướng Hoàng Cầm hiện nay có phải chính là tác giả của bếp Hoàng Cầm nổi tiếng đó không?
    Cảm ơn bác.
  9. thainhi_vn

    thainhi_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    1
    Có 3 Hoàng Cầm khác nhau:
    - Hoàng Cầm thượng tướng
    - Hoàng Cầm nhà thơ (tác giả bài Bên kia sông Đuống)
    - Và Hoàng Cầm anh nuôi. Ông mới chính là tác giả của bếp Hoàng Cầm nổi tiếng.
  10. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Một xe vận tải bị xẹp lốp, không có lốp dự phòng. Xung quanh có làng mạc của dân nhưng không có bất kì chỗ nào để sửa chữa. Đố các bác lính ta đã làm thế nào ?

Chia sẻ trang này