1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MESSI - Món quà của Chúa!

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi GIA_CAT_LUONG, 12/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mainoel

    mainoel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Chính vì thế mà
    Tuần tới chú Ê tô phải về chơi cho Cơ mơ run ở CAN, lại là một cơ hội nữa cho bé Messi....
  2. Xman83

    Xman83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện nói về Messi tôi muốn nói về các cầu thủ trẻ của Ar. Nói về tài năng trẻ thì có lẽ ở trên thế giới Ar và Bra là hai cường quốc tre chưa già mà măng đã mọc. Ở Nam Mỹ nếu so sánh cầu thủ trẻ cua Bra và Ar thì có thể thấy Ar nhỉnh hơn Bra một chút với nổi bật là Saviola (trước khi sang Barca) và Tevez, trong khi đó thần đồng Bra là Robinho cũng không đạt được nhiều giải thưởng bằng Tevez hay Saviola được. Nhưng điều đáng nói ở đây là khả năng phát triển và thích ứng với bóng đã đinh cao của các cầu thủ Ar kém hơn rất nhiều so với Bra. Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy sự nổi bật của Tevez hay Saviola thậm trí là Ortega, Roman ở giải Nam Mỹ nhưng trước đó đã ai biết đến Adriano hay những cái tên như Kaka hay Robinho còn "mờ" hơn nhiều nhưng khi sang châu Âu thì sao ? Roman không cạnh tranh được ở Barca, Saviola phải ra đi, Ortega thì lận đận hết cá đội bóng hạng trung trong khi Kaka, Adriano hay Robinho thì nhanh chóng thành những ngôi sao lớn nhất hành tinh. Nếu so sánh về họ ta có thể dùng một thươc đo không chính xác cho lắm nhưng nó thể hiện nhiều điều là giá trị các cầu thủ trên thị trường chuyển nhượng Roman, Saviola đáng giá bao nhiều? trong khi Kaka, Adriano gần như là vô giá. Thậm chí Crespo, Airma, D''''Aless, Zanetti,... cũng chỉ là tài năng hạng trung bình khá nếu so sánh với Ronaldinho, Ronaldo, Kaka, Adriano hay Lucio,... mặc dù họ là những cầu thủ xuất sắc nhất của Ar ngay cả Batigol nếu tôi không nhầm thì cũng chỉ được quả bóng Bạc thế giới tất nhiên lý do là anh đã ở quá lâu ở Fio, Vấn đề ở đây là j`? Đẳng cấp của các cầu thủ Ar không bằng Bra đó là sự thật. Chúng ta có thể điểm lại lịch sử, Ar sau thời của Maradona chỉ có vài ngôi sao thực sự sáng như Batigol (Crespo, Zanetti hay Ortega cũng chỉ thực sự xếp ở hạng trung bình khá nếu coi Ronaldinho, Ronaldo ... là giỏi tất nhiên là xét ở thời đinh cao phong độ) trong khi đó Bra từ WC năm 2002 với Ronaldo, Rivaldo và Ronaldinho (chưa bằng bây giờ) đến giờ đã có thêm Adriano, Kaka, Robinho ... quá nhiều. Nếu không muốn nói đến trước đó là những Romario hay Bebeto, ... Mặc dù ở Nam Mỹ có thể họ không bằng những Tevez, Saviola, Ortega hay Roman. Tôi thấy một vấn đề nữa là các cầu thủ giỏi của Ar thường có vóc dáng thấp (cái này khỏi phải nói) đó cũng là một khó khăn cho các cầu thủ Ar phát triển đẳng cấp mặc dù không phải là không thể VD như Maradona nhưng thực sự là rất khó.
    Liệu Messi có phải ngoại lệ ? Tôi hi vọng là có vì tôi cũng là 1 fan của Argentina.
    Được Xman83 sửa chữa / chuyển vào 00:41 ngày 26/02/2006
  3. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    có nhiều vấn đề muốn nói với bạn:
    thứ nhất là Crespo: nếu nói đến năng lực săn bàn và đẳng cấp thì Crespo ko kém Batigol là bao nhiêu đâu,danh tiếng của 1 cầu thủ phụ thuộc nhiều vào báo chí,có lẽ bạn ko được xem crespo vào lúc đỉnh cao phong độ
    Ví dụ nữa về chuyện danh tiếng,tôi đưa ra cho bạn 1 trường hợp nữa là Rui Costa và Figo: nói đến năng lực thật sự vào thời kỳ đỉnh cao thì Figo ko bén gót với Rui,nhưng chỉ sau 1 lời khen của Rohan Curyff thì sự nghiệp của Figo lên như diều gặp gió trong khi những đường chuyền hay tài chỉ huy dàn nhạc tuyệt hảo của Rui Costa thì ......Owen của Anh chẳng hạn,chú đấy làm tôi bất ngờ khi có quả bóng vàng
    Aimar: phong độ aimar rất thất thường cũng có thể do anh hay chấn thương nhưng nói anh ko thích nghi là sai lầm lớn,Aimar là mẫu cầu thủ có thể đá với nhiều chiến thuật khác nhau mà anh vẫn có thể là cầu thủ quan trọng,tuy Aimar đá thất thường nhưng vào những trận đấu quang trọng thì anh vẫn là 1 cầu thủ lớn?..xem những trận gặp Barca hay Real thì Aimar vẫn thường là cầu thủ hay nhất trên sân.Có lẽ Valencia ko đủ lớn để mọi người chú ý tới anh mà thôi,tôi cho rằng nếu trên thế giới vào lúc này cầu thủ có thể đưa Real trở lại thời kỳ đỉnh cao là Aimar( anh rất hợp với lối đá truyền thống của Real)
    Roman là người từng làm chúng ra thất vọng nhưng đấy là cho anh ta làm thường dân còn khi làm lãnh đạo thì lại khác
    Zanetti luôn là hậu vệ cánh phải số 1 ở Châu Âu,điều này là rõ ràng luôn ko phải nghi ngờ
    Tevez thì ko nói được,nếu có cầu thủ trẻ nào sẽ làm cả thế giới ?okinh hoàng? ở Đức mùa hè này thì tôi cho đấy là Tevez chứ ko phải là Messi
  4. tnc85

    tnc85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù những cầu thủ khác ít được xem nhưng với Tevez thì thật sự ở hắn có cái gì đó rất khó , mà phải nói là ko thể khuất phục ...Bản tính quật cường , cho dù ở nơi đất dữ của kẻ thù truyền kiếp ( Bò ) cho dù có bị phân biệt đối xử nhưng hắn vẫn cứ tiến lên , hoàn thiện thêm những kỹ năng của mình , ghi bàn sắc sảo hơn , biết khi nào thì có thể chuyền , khi nào thì phối hợp , khi nào thì dứt điểm ... Hắn có cái gì đó mà khi nào càng khó khăn thì bản năng , khả năng , Đẳng Cấp càng nâng cao dữ dội ... Hắn thật sự là 1 quả Bom có thể làm nổ tung WorldCup 2006 !
  5. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Messi thì vẫn cần thêm thời gian nhưng Tevez thì đây là 1 thiên tài đích thực ,anh em hãy nhớ cái cảm giác khi có Tevez trong đội hình ở Copa ,lúc đó ta như chắc chắn Ar sẽ ép phê mấy thằng kia
    nhưng nói đến cầu thủ đặc biệt thì đó là Riquelme,xin lỗi nếu nói hơi quá nhưng có cảm tưởng cho dù "cha này" đá với các vị thần hay ma quỉ thì vẫn thế,vẫn lạnh lùng ,thru lĩnh thật sự với những đường chuyền giật mình cả TA VÀ NÓ
    Nhưng Messi mới 18 tuổi[:Dthật khó tin,tôi vẫn thấy bỡ ngỡ với chú nhóc này,18 tuổi tuy thiếu kinh nghiệm mà vẫn chói sáng trên sân]thực ra trong truyền thuyết hiện đại cũng có 1 thằng kinh lắm ,đấy là Robinho nghe Pêlé bảo rằng nó có thể đi bóng từ đầu sân đến cuối sân rồi lại làm thêm 1 phát ngược lạinếu cứ như bác Pêle nói thì Messi phải như thế nào ấy nhỉ,anh em có ai tưởng tượng giỏi nói xem sao
  6. GL1600

    GL1600 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    15
    Tôi không cho rằng đẳng cấp của các cầu thủ ARG thấp hơn BRA. Nhưng khả năng thích ứng của BRA thì tốt hơn thật. Thêm vào đó, báo chí và cả các nhà chuyên môn thường ưu tiên các cầu thủ BRA nhiều hơn. Các bác để ý, khi ARG thắng thì báo nhà mình đưa vẻn vẹn vài dòng tin, còn khi BRA thắng ở cúp liên châu lục vớ vẩn thì tâng bốc lên mây, nào là không thể cản, nào là dự đoán chung kết tới ai sẽ đá với BRA. BRA đại diện cho lối đá đẹp mà, nên luôn được nhận xét tốt.
    Tôi không hiểu sao bác Xman lại cho rằng Zanetti chỉ là trung bình so với Lucio hay một hậu vệ BRA nào. Anh là người hoạt động thầm lặng nhưng tài năng thì không thua bất cứ một hậu vệ nào cùng vị trí đâu bác XMan ơi.
    Tôi thì cho Kaka chỉ ngang Aimar thôi, không hơn được. Còn Dinho công nhận đang có phong độ rất cao, ARG thì hiện chưa có người dẫn dắt suất sắc như Dinho nhưng từ nay đến WC còn 3 tháng nữa cơ mà. Hy vọng dưới sự chỉ bảo của Dinho, Messi sẽ tích luỹ thêm kinh nghiệm đưa ARG đến ngôi vô địch
  7. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    0
    Theo quan điểm của tui thì đúng là ng ta thiên vị Bra hơn Arg.1 phần củng vì lối chơi,thật sự là ở Bra có những cầu thủ chơi bóng hoa mỹ hơn Arg.Nhưng đó là mỗi ng 1 vẻ.Đúng là về khoảng nhảy múa với trái bóng,những pha đi bóng đẹp mắt thì Ronaldinho hay hơn Requelme.Nhưng nến nói đẳng cấp thì tui vẫn cho là ngang nhau.Ở Roman đá ko hoa mỹ bằng nhưng có sự chắc chắn,thông minh,và tiềm tàng nguy hiểm.Cũng như đâu thể nói mẫu tiền vệ như Ronaldinho hay hơn hay Lampard hay hơn.Vì mổi ng có nét riêng.Giả sử để Ronaldinho vao Villa thay Roman,Ronaldinho có làm đc hơn vậy chăng?Bên cạnh dinho lúc đó ko là Eto,Messi,deco...nữa.Mà là những tên tuổi thuộc dạng thường thường bậc trung nhu Forlan,1 anh chàng đẳng cấp thuộc dạng trung bình,mùa trước anh này nả pháo như điên,các bác thử xem lại,toàn là những bàn thắng dc Roman mớm sẵn,giả sữ đó mà là Văn Quyến thì cũng ghi dc vài bàn ở Laliga,vì chỉ cần đưa chân là vào rồi.Nhưng phải công nhận là ở đa số thời điểm Bra có nhiều nhân tài hơn Arg(nhưng hiện giờ thì ngc lại).Và đúng là 1 số lớn cầu thủ cua Bra thích ứng nhanh hơn Arg.Ngc dòng lịch sữ,những tên tuổi của Arg nằm rải rác khắp nơi chứ ko quy tụ lại 1 đợt nào đó.Năm nay là năm Arg có quy tụ nhiều tài năng nhất,nên tui rất hy vọng vào năm nay.Bất cứ cá nhân nào của Arg năm nay cũng có thể tạo nên thay đổi,đột biến,ko như Arg của những lần trước thật sự có tiếng,có tài nhưng lại ko có sự đột biến.
  8. tung_kenwod

    tung_kenwod Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    Cũng tuỳ thời điểm thôi. Trước WC Nhật Hàn thì báo chí chẳng ca ngợi Ac với Pháp lên tận mây xanh là gì, lúc đó thì chẳng có ai đánh giá cao Brazil cả.
  9. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    0
    "Phong độ chỉ là nhất thời,đẳng cấp mới là vĩng viễn".Ai cũng biết câu nói này.Xin nhớ lại WC02.Arg lúc đó đc đánh giá rất cao,nhưng hãy nhìn lại cầu thủ.Crespo là 1 tay săn bàn tuyệt hảo,anh rất nhạy cảm và tinh tế,nhưng anh ko phải là mẫu cầu thủ tự tạo cơ hội cho mình.Anh cần có 1 tuyên dưới tuyệt vời.Nếu tuyến dưới có thể cung cấp đạn cho anh tốt thì anh sẽ trở thành tiện đạo nhất TG.Nhưng tuyến dưới mà ko tốt anh sẽ rất vật vờ.Batigol thì đã qua đỉnh cao phong độ mà bước vào giai đoạn cuối của sự nghiệp.Còn những cầu thủ khác như Veron... thì ham rê dắt,ko hiệu quả.Hãy nhìn vào Bra.Ronaldo là mẫu tiền đạo có thể ko cần đến tiền vệ vẫn ghi dấu ấn.Ronaldinho...tóm lại họ là những cá nhân có thể gây đột biến bất cứ lúc nào.Vì vậy họ có thể khỏi đầu ko thuận lợi nhưng vẫn có thể vô địch,còn Arg lúc đó thì ko.Chỉ đến bây giờ tui mới thật sự tự tin,mong đợi vào Arg.Bây giờ họ đã có đủ mọi thứ.
  10. minh_quan0

    minh_quan0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Tôi là Fan của Achentina và dương nhiên là tôi ghét Brazin nhưng cũng phải công nhận rằng:
    - Cầu thủ Brazin có tố chất tốt về kỹ thuật thể lực, họ đông dân hơn Achentina, giải bóng đá cũng dầy đặc hơn của Bang rồi lại quốc gia, có những đội ngày đá 3 trận, nên sự sàng lọc đào thải nó cũng tốt hơn, nên tổng số cầu thủ trên trung bình của họ cũng cao hơn là dĩ nhiên.
    - Tuy nhiên cầu thủ giỏi bên nào nhiều hơn thì cũng khó nói. Thời điểm trước 2002 khi Lazio và Roma ở Ý liên tiếp vô địch thì giá cầu thủ Achentina cao hơn hẳn Brazin, lúc đó nếu xem Tivi chúng ta thấy mấy chàng trai Long Vũ và Quang Tùng, Quang Huy đều nói rằng các cầu thủ Brazin không hợp với bóng đá hiện đại và đặc biệt là bóng đá Ý. Giá các cầu thủ Achen như Crepo, Lopez, Batigol, Veron, Airma, Zaneti trả cao ngất trời à. Nếu thời điểm đó cộng giá 2 đội tuyển lại thì Brazin sẽ thấp hơn.
    Năm nay nếu Brazin vẫn sử sụng Ronando thì chắc chắn chúng ta sẽ vô địch thôi (Năm 2002 có nhiều tin đồn Batigol và Veron mâu thuẫn...).Mâu thuẫn giữa các cầu thủ Brazin là khó tránh khỏi.
    Minh Quan

Chia sẻ trang này