1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MESSI - Món quà của Chúa!

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi GIA_CAT_LUONG, 12/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Talorossi

    Talorossi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Nguồn lấy từ 24h.com.vn
    - Đọc phê bay cha nó lên mây. kekeke
    Lionel Messi: Thần đồng ngoại hạng
    Lionel Messi xuất thân từ đội bóng giành cho các tài năng trẻ, Newells ở độ tuổi 13 và chỉ trong một thời gian ngắn anh đã trở thành một trong những cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thế giới. Vậy lí do nào đã giúp anh bước chân vào thế giới sao nhanh tới như vậy?

    Có ?ohằng hà sa số? các ngôi sao trẻ trong làng bóng đá thế giới ngày nay. Tại Anh, có một Wayne Rooney thượng thặng và người đồng đội của anh tớ từ Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo cũng không nằm ngoài danh sách. Tại Arsenal, tài năng trẻ nổi trội tới từ Tây Ban Nha, Cesc Fabregas dường như đang từng bước thống lĩnh khu vực trung tuyến. Nhìn toàn cảnh Tây Ban Nha, hảo thủ Robinho của Real Madrid đang là một tiềm năng lớn nhưng có lẽ có quá nhiều sức nặng đè lên đôi vai của anh. Cũng có một cầu thủ đang sát cánh ngôi sao của Brazil, Sergio Ramos, người đang được ví như một Fernando Hierro của tương lai.
    Tại Mỹ có tiền vệ trẻ Freddy Adu, cầu thủ dường như đang được xem là xuất sắc nhất nước này, nhưng anh cần phải chuyển tới thi đấu cho các đội bóng lớn của Châu Âu để có cơ hội khẳng định tài năng thực thụ của mình. Ở Nam Mỹ có hai cầu thủ là Javier Mascherano và Fernando Gago của các câu lạc bộ River và Boca cũng xứng đáng được nêu tên.
    Trên tất cả đó là kì quan người Argentina đang khoác áo Barcelona, Lionel Messi, một tài năng đã chứng minh được mình trong mọi cấp độ của trò chơi. Anh không chỉ là cầu thủ trẻ nhất đã từng ghi bàn cho Barcelona mà còn là cầu thủ được đôn lên đội hình 1 nhanh nhất so với các cầu thủ khác ở đội B và C trong lịch sử gã khổng lồ xứ Catalan.
    Phải chăng đó chính là những gì tạo nên sự khác biệt của Messi so với Rooney, C. Ronaldo, Robinho và các tài năng khác?
    Trong danh sách đầy ấn tượng này, bạn sẽ thấy Messi là cầu thủ xuất sắc nhất bởi vì không ai có thể đoán trước được những gì anh sẽ thu về bộ sưu tập danh hiệu của mình. Vâng, sự thật rằng C. Ronaldo đang có một khả năng điều khiển bóng đầy kinh ngạc và lắm mưu mẹo, nhưng hiện tại anh đang thường xuyên huyễn hoặc mình. Rooney là một bình chứa khổng lồ và có thể sản sinh ra những bàn thắng từ những tình huống không tưởng nhất nhưng anh còn thiếu một phẩm chất đó là khả năng dẫn dắt cuộc chơi. Rooney là một cầu thủ có thể châm ngòi cho một trận đấu bởi vì anh có thể ghi bàn ở bất kì thời điểm nào. Nhưng anh không phải là một cầu thủ có thể chỉ huy một đội bóng, một người có thể khống chế bóng ở khu vực trung tuyến, đánh bại 4 cầu thủ đối phương để dọn cỗ cho các tiền đạo ghi bàn. Trên một phương diện hoàn toàn khác, Messi có thể làm được tất cả những gì Rooney, C Ronaldo và phần còn lại có thể làm, không những thế còn hơn thế nữa.
    Vì vậy, sự thật trong những khác biệt là Messi hội tụ tất cả trong khi đó các cầu thủ khác, mối người chỉ giữ một vai trò nhất định. Bạn có thể tưởng tượng Rooney như một cầu thủ kiến tạo hay C. Ronaldo như một điều gì khác ngoài vị trí tiền vệ cánh ở Manchester United hay không?
    Những gì về Robinho, Ramos, Gago, Mascherano, Adu, Cesc, v.v?? Robinho có một cái gì đó tương tự như C. Ronaldo hoặc Rooney.
    Cesc là một tài năng trẻ lớn với vô số tiềm năng, và anh còn là một cầu thủ đa năng, tôi tin rằng anh sẽ là đối thủ cạnh tranh chủ chốt của Messi cho danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thế giới. Các cái tên còn lại suy cho cùng cũng không có gì quá đáng kể.
    Trên bình diện quốc tế, Messi cũng đang gặt hái được những thành công tuyệt đối. Tại giải đấu dành cho các cầu thủ trẻ do Fifa tổ chức trong năm 2005, anh đã đoạt danh hiệu đôi giày vàng và được bầu chọn là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu.
    Ở độ tuổi 14, Messi đã bay xuyên qua Đại Tây Dương từ Argentina để thoả mãn những giấc mơ bóng đá của mình tại Châu Âu. Cuối cùng anh đã cập bến Barcelona và ngay lập tức khẳng định được mình tại đội hình trẻ. Những màn trình diễn của anh ấn tượng đễn nỗi anh được đôn ngay lên đội hình C, nơi anh tiếp tục toả sáng. Chỉ sau một thời gian ngắn chơi ở đội C, Messi lại được đôn lên đội hình B ?" lúc này anh mới 16 tuổi. Và ngày ra mắt trong đội hình một của Barcelona đã chính thức đến với anh vào ngày 16/10/2004 trong trận derby xứ Catalan gặp Espanyol, Barcelona đã đánh bại đối thủ cùng thành phố 1-0. Sau hàng loạt những màn trình diễn hết chê ở đội hình 1, anh còn tiếp tục gây ấn tượng tại đấu trường Châu Âu đến mức mà tỉ phú người Nga, Abramovich cũng phải dòm ngó. Cùng với việc vòng chung kết đang tới gần, không ai có thể biết trước được điều gì đang chờ đợi anh.
    Thời gian sẽ trả lời tất cả. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn anh sẽ trở thành một cầu thủ vĩ đại, World Cup này có thể sẽ là một sân chơi khắc tên anh vào các cuốn sách lịch sử bóng đá.

  2. Codby

    Codby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Messi có những phẩm chất tinh tuý nhất của bóng đá mà thế giới đã sinh ra 1 vài người (Như Maradona)....
    Không cần nói nhiều về các phẩm chất của Mess nửa chúng ta chỉ cần chốt lại một câu đánh giá của Maradona thôi :"Messi cảm nhận được trái bóng trong chân mình và điều đó làm cậu ấy khác biệt so với phần còn lại"
    Nhưng Messi chỉ thực sự trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong vòng 1 đến 2 năm nữa nếu cậu ấy vẫn "Get on" (Tiên bộ không ngừng) và quan trọng là không bị chấn thương bởi vì những cầu thủ như Messi sẽ hứa hẹn là mục tiêu của các cuộc va chạm và phạm lỗi...!!!!
  3. mainoel

    mainoel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Chấn thương!
    Khát khao được xem Messi biểu diễn trên San Siro, qua mặt các bậc lão làng của Milan đến bao giờ mới thành hiện thực?
  4. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    0
    Bác đừng quá tuyệt vọng vì theo như kinh nghiệm cho thấy,trước các trận đấu lớn các HLV hay chơi "đòn gió" có thể Messi chấn thương nặng chưa bình phục thật nhưng cũng có thể khi gặp AC ta lại thấy Messi tung hoành,toả sáng đấy.Cứ hy vọng đi bác nhé
  5. katsuya

    katsuya Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Sao Messi chấn thương lần này lâu thế nhỉ. Từ tận trận gặp Chelsea rồi còn gì
  6. nhnnhn

    nhnnhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Mong cho cậu ta chóng bình phục để có thể góp mặt tại WC. Có thông tin cjo rằng cậu ta khó có thể bình phục trước trận chung kết Champion League năm nay.
  7. ruoi_giam

    ruoi_giam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm trước có tin Messi trả lời phỏng vấn báo chí là sẽ trở lại sau 2 tuần nữa. Chắc Messi sẽ có mặt ở trận CK CL thôi.
  8. zombie911vn

    zombie911vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    bác ơi, hôm nay vừa đọc đươc tin xấu: Mesi lại cảm thấy đau ỏ bên đùi bị chấn thương; nhiều khả năng ko đá đươc trận chung kết C1. Hi vọng Messi kịp hồi phục trở lại trước WC !!!!
  9. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Tớ moi cái này lên, hy vọng nó sẽ sống cùng chúng ta hàng tuần, hàng tháng và ít nhất là 10 năm nữa.
    Tất cả mọi thảo luận về Leo nên bàn ở đây. Sau ... 10 năm nữa, chúng ta sẽ có một tư liệu quý đồ sộ về một huyền thoại
  10. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    So sánh Ro7 và Messi vào thời điểm này hiển nhiên sẽ là đề tài tranh luận miên man bất tận mà bất cứ ai cũng đều có đủ và rất nhiều lý do để cổ suý cho quan điểm của mình. Tuy vậy, nếu 10-15 năm sau khi Leo và Cris đi hết sự nghiệp của mình, nhìn lại những đề tài so sánh giữa 02 người sẽ là một sự bất công cùng cực cho cầu thủ sinh tại Arg, trưởng thành từ lò La Masia này, bởi cậu ta xứng đáng được đặt ở một vị thế so sánh cao hơn nhiều. Có thể nói ở độ tuổi của mình, Leo đang tiến rất gần tới những Ro vẩu, Ro péo, và được dự đoán sẽ tiếp cận Đan hói không xa trước khi tiến tới ngưỡng cảnh của Diego huyền thoại. Ro7 thì khác, tài năng của cậu ta là không thể bàn cãi, một cầu thủ giỏi, đang lớn, nhưng không thể vĩ đại. Người ta đã nhìn thấy ngưỡng cuối cùng của Ro7 rồi, trong khi không ai có thể tiên lượng được đẳng cấp của Messi sẽ dừng lại ở đâu. Người nổi tiếng nghiêm khắc và cầu toàn như Capelo thì cho rằng Leo đang tiệm cận Maradona, nhiều người khác mơ mộng Messi có thể vượt Diego, Pele.

    Gần đây có những ý kiến cho rằng Messi không thể toả sáng trong những trận cầu lớn, và lấy dẫn chứng duy nhất là 02 trận đấu với Chelsea vừa rồi. Quá nực cười! Vì những lý do sau: Thứ nhất, cũng có khá nhiều trận đấu nhỏ, cậu ta im thin thít và lặn mất tăm. Lý do, tính thời điểm. Nên nhớ rằng xen kẽ 02 trận gặp Chel, Barca đã phải tiếp R.M, Valencia và trước đó là Sevilla, cả 5 trận liên tiếp này chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy 20 ngày. Thứ hai, Chelsea tiếp Barca vừa rồi có lẽ là Chel ác mộng nhất trong lịch sử cho bóng đá tấn công. Không thể kiếm một đội bóng nào sở hữu một lúc 04 tiền vệ trung tâm dạng khủng và bê nguyên vào đội hình như Chels: Essien, Lampard, Ballack, Mikel. Cộng thêm cả Drogba khoẻ như trâu, một tiền đạo quá hợp với chiến thuật như trên. Thứ ba, người hâm mộ quá kỳ vọng vào Leo, mong muốn được thấy một Messi cứ dê bóng là qua người, cứ sút là thành bàn thắng mà quên mất rằng luôn có đến 3 cầu thủ phong toả Messi mỗi khi cậu ta có bóng, quên mầt rằng thể lực của Messi vốn chưa bao giờ phải chơi trọn vẹn cả một mùa bóng từ khi bước lên chuyên nghiệp đã bị mệt lử, quên mất rằng Pep Guardiola đã có một trận đấu thất bại toàn diện về mặt chiến thuật, quên mất rằng Messi chính là người đã làm bóng quyết định cho Iniesta ?

    Nên nhớ rằng từ ngày bước chân vào bóng đá chuyên nghiệp, điểm người ta đánh giá cao Messi nhất chính là thường xuyên toả sáng trong những trận cầu lớn. Để khẳng định điều đương nhiên từ trước đến nay được thừa nhận cần phải có những luận cứ thuyết phục hơn là chỉ bằng 02 trận đấu với Chels. Mùa bóng này, Messi ghi bàn và rất xuất sắc trong cả 02 trận tiếp R.M ?" CLB vĩ đại nhất thế kỷ 20; là ngôi sao sáng nhất của cả 2 lượt Tourmalet quyết định cả La Liga và trận chung kết Cúp nhà vua; là ác mộng của B.Munich ? Còn mong đợi như thế nào hơn. Tin tôi đi, 02 tuần nghỉ nạp năng lượng vừa rồi sẽ cho người hâm mộ chứng kiến một Messi huỷ diệt và thiên tài. Một trận chung kết cực khó đoán nhưng có một điều chắc chắn Messi sẽ toả sáng. Hy vọng các đồng đội xung quanh anh sẽ tận dụng được các khoảnh khắc vàng của Leo.

Chia sẻ trang này