1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mibet nhận định Tây Ban Nha vs Nga - theo dự đoán của BLV Ngô Quang TÙng

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi kim_2016, 01/07/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kim_2016

    kim_2016 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2015
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Trong quá khứ kể từ năm 1998, Nga đã gặp Tây Ban Nha 6 lần với kết quả thua 4, hòa 2. Tại vòng chung kết Euro 2008, Nga thua Tây Ban Nha 1-4 ở vòng bảng và thua tiếp 0-3 ở bán kết.
    [​IMG]

    Xem thêm: ty le keo

    BLV Ngô Quang Tùng tin Tây Ban Nha sẽ vượt qua Nga trong cuộc đọ sức ở vòng 1/8 World Cup 2018.

    Chia sẻ cùng Dân Việt trước cuộc tái ngộ giữa Tây Ban Nha - Nga, BLV Ngô Quang Tùng nói:

    "Đây sẽ là một trận đấu rất khó khăn cho đội tuyển Nga. Tây Ban Nha là một tập thể đồng đều gồm nhiều cầu thủ đẳng cấp đã chơi với nhau trong một thời gian dài.

    Vấn đề của họ có chăng chính là đã xuất hiện từ trước thềm World Cup với việc "thay tướng". Vậy nên, tính tổ chức trong thời điểm nào đó của trận đấu không cao, cụ thể Tây Ban Nha đã để thua 5 bàn ở vòng bảng".

    [​IMG] [​IMG][​IMG]

    Diego Costa cùng các đồng đội sẽ có dịp ăn mừng chiến thắng sau trận đấu với Nga?

    Theo BLV Quang Tùng, đó là điểm mà thầy trò HLV Stanislav Cherchesov có thể tận dụng được nếu biết phát huy hết lối chơi nhanh, tốc độ, sự khát khao, hưng phấn khi nhận được sự cổ vũ bởi rất đông khán giả nhà.

    "Những cầu thủ như Golovin, Cheryshev, Dzyuba là những cái tên hàng thủ Tây Ban Nha với thủ lĩnh Ramos không thể xem nhẹ", BLV Quang Tùng bày tỏ.

    Nhìn nhận chung, BLV Quang Tùng nhấn mạnh:

    "Có 2 vấn đề ở trận đấu này. Thứ 1, đối với Nga, Tây Ban Nha luôn là một đối thủ khó chịu, họ thường thua mà cụ thể nhất là trận vòng bảng, bán kết Euro 2008. Lúc đó Nga rất mạnh với sự dẫn dắt của HLV Hiddink nhưng vẫn đành thúc thủ".

    Thứ 2, trình độ của đội tuyển Tây Ban Nha quá cao. Họ có người giữ bóng, chuyền bóng giỏi như Busquets, Iniesta..., có 1 trung phong rất mạnh mẽ, tinh quái và đang có phong độ tốt tại World Cup 2018 là Diego Costa.

    Giải được 2 bàn toán này thực sự đau đầu với Nga".

    Chốt lại, BLV Quang Tùng dự đoán: "Về thế trận, Tây Ban Nha nhiều khả năng sẽ phát huy được khả năng kiểm soát bóng.

    Nếu các học trò HLV Hierro có bàn thắng sớm trong hiệp 1 thì tỷ số chung cuộc có thể là 2-0. Còn nếu không thì chỉ cách biệt 1 bàn thôi.

    Cần nhớ, ở những trận đấu knock-out, kinh nghiệm là yếu tố rất quan trọng, mà điều này thì Tây Ban Nha có thừa".

Chia sẻ trang này