1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Michelle Branch có tài năng như người ta nói?

Chủ đề trong 'Nhạc Pop' bởi Dust_in_the_wind, 25/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Dust_in_the_wind

    Dust_in_the_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Michelle Branch có tài năng như người ta nói?

    Okie, bây giờ ai cũng xếp Branch và Avril vào một chỗ và phong cho họ danh hiệu Diva, nhưng thực swụ thì hình như chỉ có mình Avril "hơi hơi" xứng với danh hiệu đó. Có thể là chủ quan nhưng tôi rất thích phong cách của Avril.
    Còn Michelle, được cái trông xinh, cũng có một cái khẩu hiệu nghe cũng vui tai "Me and my guitar", nhưng hình như khẩu hiệu đó chỉ để hô lên thì phải. Nói thật là trình độ "búng" của nàng còn kém một đứa ngồi ôm đàn ở nhà hai năm như tôi xa (tự kiêu) , còn bài feat với Satana thì hầu như là Sir San độc diễn đấy chứ, nàng chỉ có mỗi một việc là đệm (mà cũng không chắc có phải là đệm thật không), công việc mà nếu ở trong ban nhạc thì lu mờ hoàn so với tay Lead.
    Sau vụ feat thì hầu như Mit mờ hoàn toàn, bởi vì tài năng của nàng, cũng có, nhưng chưa độc. Thứ nhạc của nàng, cũng lọt tai, nhưng chưa hay.
    Bởi vậy, xin phép một số Mitchelle's fans, kết luận rằng: sự nghiệp ca nhạc của nàng mờ mịt lắm.

    Được dust_in_the_wind sửa chữa / chuyển vào 12:09 ngày 25/06/2003
  2. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    Michelle Branch hay chứ!
    Bạn để ý tới guitar thì thấy bài The Game of Love của Santana với Michelle Branch toàn là Santana là chính, nhưng tớ lại nghe giọng Michelle hát từ đầu tới cuối nên lại cho là Michelle mới là chính ;) hehe
    Sau vụ feat thì Michelle mờ nhạt à? Tại vì phải tập trung cho album mới chứ sao. 24/6 vừa xong phát hành album thứ 2 Hotel Paper đấy, chắc là hay lắm! :x
    Avril tạo được phong cách riêng thôi, chứ thực ra giọng hát cũng yếu mà. (mới nghe hát live mỗi bài Losing Grip đã thấy chới với lắm rồi, híc, sụp đổ thần tượng quá đi mất) Thế nên nói là Avril Lavigne hơn hẳn Michelle Branch thì tớ nghĩ ko đúng đâu. Mặc dù tớ cũng chả biết là tớ thích Avril hơn hay Michelle hơn nữa...
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  3. thu6ngay13nam2002

    thu6ngay13nam2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    có 1 điều tui biết, Michelle hát hò khá hơn Avril :)
    Michelle cái bài mới "Are u happy now" nghe có vẻ khá hơn cái đĩa cũ (nghe bài Everywhere đã ko muốn nghe rồi) . hix, Nhưng trong 2 đứa, chẳng đứa nào xứng với cái diva ấy cả. tội nghiệp mấy bà diva wá.
    Khá thì có Vanessa Carlton.
    Maintenant, je te trouve... Por siempre tu, PHUONG ^_^
  4. booty_delicious

    booty_delicious Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Nói ra thì bác có cái miệng ........... và óc tưởng tượng rất là phong phú ................ [|)
    Củng như ông bà xưa ra nói .. Suy bụng ta ra bụng người ... !
    www.starsnova.com
  5. ptthang

    ptthang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Hic ... ừ cả hai đều dễ xương (nhưng mà xương hổng dễ) hót hay .. nhưng mà lèm seo mà ... là diva được ... mới có mấy tuổi đời ...
    Đệ cũng thấy giọng Avril không bằng Michelle ... mặc dù hình như avril hét nhiều hơn Michelle ... mà thôi không nên so sánh .. he
    .
    .
  6. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    Có người nhắc đến Vanessa Carlton nhỉ! Đây mới gọi là hay chứ, đánh piano hay vật, chứ ko như trình độ guitar của Michelle Branch :)
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  7. xyzzz

    xyzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Làm sao so sánh piano và guitar được. Em thì thấy Vanessa đánh piano chẳng hay bằng Alicia Keys (không hiểu viết có đúng tên không)
    Em thì em thích Avril hơn Michelle, bài hát của Michelle nghe từ tai này qua tai kia, chấm hết.
  8. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    Alicia Keys dù sao cũng tính là thuộc lớp già hơn lớp của Vanessa Carlton, Michelle Branch, Avril Lavigne :). Alicia Keys đánh đàn thì siêu rồi, lại còn tranh thủ phô diễn phết (bài Girlfriend trong clip tự nhiên nhét đoạn solo piano vào giữa, trong đĩa làm gì có). Vanessa chơi piano thì mang tính chất đơn thuần là đệm cho bài hát của mình hơn so với Alicia ;)
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  9. Britney_Fan_new

    Britney_Fan_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    em thấy mỗi người có môt phong cách riêng khác nhau...tuỳ mỗi người trình bày mà có sự khác biệt chứ.mình là khán giả thí mỗi ngườ một ý..một thần tượng riêng.sao cứ đem so sánh thế.Mich hát tốt lắm vì nhờ có chất giọng khá ổn định nên hát live thì ok.Còn Vanessa thì em ấn tượng ở chỗ việc chơi đàn Piano...nhưng nếu nhìn thóang qua và ko nhìn kĩ nữa thì sẽ bị lầm lẫn giữa mich vớ Vanessa đấy.
    Sao ko ai vote cho tui zay
  10. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    hì đọc topic này lâu rồi, bây giờ lôi nó lên bàn luận tí nhỉ, chứ để trang đầu tiên toàn news cũng không hay lắm. Michelle theo Brit thì cũng tài năng đấy chứ. Đúng là trong Game of love thì Satana chơi guitar là chủ yếu, Michelle chỉ phụ thôi nhưng nếu cô nàng không có một giọng ca ngọt ngào và một tài năng đáng nể thì cũng sẽ không bao giờ được Satana mời hát cùng đâu. hì, nói chung là em thích giọng của Michelle chứ không phải tài đánh guitar của cô nên ko quan tâm.
    Về album mới, Brit chưa được nghe hết vì đơn giản là vì chưa phát hành. Hình như trên official website có một số đoạn demo nhưng thôi, đợi ra album rồi mua 1 thể luôn . Single "Are you happy now" của Michelle thì không có gì nổi bật lắm, vẫn nhạc đấy, chỉ thay đổi đi chút xíu, ta có thể cảm nhận rõ ca khúc này có phần nào giống với "All you wanted". Nói chung theo brit thì Michelle đang cố thay đổi phong cách nhạc của mình nhưng chưa thành công lắm. Video clip bài này thì.... phình phường. Nói chung bây giờ video clip ít bài thấy hay, toàn để khoe khuôn mặt xinh xắn của các singers chứ ... chả hợp nội dung bài hát gì cả.
    Nếu so sánh với về khả năng chơi guitar với Avirl thì thưa các bạn là Avril chơi guitar cũng không thuộc loại đỉnh lắm đâu. Về giọng hát thì giọng của Avril công nhận là cũng hơi yếu (xét theo khía cạnh nhạc Rock) nhưng chị Mel ui, chị đừng sụp đổ thần tượng nhanh thế , xem live trên TV khác hẳn so với live thật mà chị. Chắc chị Mel cũng phải nhiều lần đi xem ca nhạc rồi phải không . Còn em đã cùng anh em đi đến nhiều Rock show rùi, hì anh ý là rocker mà, buổi biểu diễn đó cũng được chiếu trên TV nhưng công nhận là nghe trên TV không nuốt nổi trong khi nghe live hay dã man, khán giả vỗ tay ầm ầm. Không bao giờ nên đánh giá khả năng biểu diễn live nếu chỉ nghe qua TV. Brit chỉ xem live qua TV xem phong cách biểu diễn như thế nào chứ không bao giờ nghe nhạc... thế đấy...
    Về Vanessa Carlton thì Brit cũng thích cực kỳ luôn. hì, nghe piano hay dã man á... nhưng nhạc của Vanessa khác với nhạc của Alicia, một người thiên về Pop còn một người thiên về R&B. Em thấy chị Mel nhận xét rất đúng đấy, Vanessa chủ yếu là đệm cho bài của mình chứ không phải như Alicia, chẳng biết nói thế nào nhưng nó khác. Trong các bài của Alicia lúc nào cũng có một phần solo nghe đỉnh vật luôn. Nói chung là em thích cả 4 người này.
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER

Chia sẻ trang này