1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MICHELLE BRANCH: Hình siêu âm em bé của Michelle Branch (Trang 3)

Chủ đề trong 'Nhạc Pop' bởi mellyvee, 17/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Cô ca sĩ trẻ 20 tuổi Michelle Branch vừa cho phát hành album mới "Hotel Paper", đánh dấu sự cố gắng thứ 3 của mình và được xem như một người nghệ sĩ thực thụ. Album mới thể hiện những gì là tốt đẹp nhất của cô từ trước tới nay và các dấu hiệu đều rất khả quan với vị trí số 2 trong tuần đầu tiên phát hành ở nước Mỹ.
    Sau khi thừa nhận bị ám ảnh bởi những ca khúc của Audioslave, Foo Fighters, và Tori Amos, Michelle đã bày tỏ những tác động của album đầu tay (đã tiêu thụ được hàng triệu bản) và việc làm album mới.
    Cuộc phỏng vấn sau đây của dotmusic đã đề cập tớ những công việc nặng nhọc, cuộc sống như một thần tượng của biết bao người, về "Hotel Paper" cũng như album đầu tay "Spirit Room", những thăng trầm trong cuộc đời cô và nhiều nữa và chúng tôi có thể chắc chắn rằng bạn sẽ không thể thất vọng với nhưng câu trả lời của cô ca sĩ nhỏ bé này.
    Bạn đã nói trên website chính thức của mình rằng bạn sẽ không làm việc căng thẳng trong suốt năm 2003. Đó liệu có phải là một dự định nghỉ ngơi?
    Ồ đúng đó, nhưng tôi nghi ngờ việc ấy. Đây sẽ là một năm rất.. rất bận rộn. Thật là điên khùng nếu bạn biết trước mình sẽ làm gì trong một năm tới phải không? Liệu tôi sẽ làm gì trong tháng 11 nhỉ? Nghe có vẻ hơi buồn cười nhưng tôi quả thật là một người tham công tiếc việc. Tôi sẽ cảm thấy chán ngay lập tức nếu ko có gì để làm
    Bạn có được chuẩn bị trước cho sự thành công của "The Spirit Room"?
    Tôi không nghĩ rằng có một ai có thể chuẩn bị cho bạn được điều đó. Tôi thực sự không mong đợi nó, ngay cả khi tôi có như vậy thì cũng không ai có thể biết trước việc gì sẽ sảy ra. Thật khó có thể giải thích vì bạn chỉ nhìn thấy người khác thành công và bạn nghĩ rằng "Tôi đã làm được điều đó" nhưng thực sự, đã có vô số công việc nặng nhọc tôi phải làm. Tôi hài lòng với những việc đó nên tôi ko thể than phiền gì được.
    Bạn có thể cho chúng tôi biết vài thăng trầm của bạn trong 2 năm vừa qua không?
    Một số đỉnh cao có lẽ là việc phát hành album và song ca cùng Carlos Santana. Tôi cũng đã thực hiện một vài tour diễn vòng quanh thế giới. Còn về những việc ''trầm", tôi có thể nói đó chính là việc ko được về nhà và ngủ trên chiếc giường của mình trong một thời gian dài. Còn cả việc suốt ngày bôn ba trên đường rồi bị ốm nhưng vẫn phải cố gắng thực hiện các shows nữa! Bạn không thể gọi điện cho mẹ và nhờ mẹ mang tới cho bạn súp gà được
    Bạn nghĩ gì về việc là một thần tượng trẻ?
    Tôi cố gắng không suy nghĩ nhiều về điều đó, có rất nhiều người nói rằng "Bạn là thần tượng của tôi" hay "Bạn quả là một mẫu người lý tưởng cho các cô gái trẻ bây giờ" nhưng quả thật tôi chưa bao giờ muốn chịu trách nhiệm về cách xử sự cũng như cuộc sống của người khác. Tôi mong rằng tất cả mọi thứ tôi làm đều tích cực và mọi ngưòi có thể nhận thấy điều đó. Là một thần tượng của ai, đó thực sự là một gánh nặng vì bạn luôn là người dư luận chỉ trích trong các tình huống tiêu cực.
    Bạn có cảm thấy may mắn vì có âm nhạc như một phương tiện thoả mãn? (outlet, không biết dịch thế này có đúng ko)
    Tôi cho rằng may mắn là một phần lớn trong những gì tôi làm và đặc biệt là trong công nghiệp âm nhạc. Tất cả là nhờ có may mắn, sự tính toán thời gian hợp lý và cả một chút tài năng trong đó nữa. Tôi hoàn toàn có thể nói rằng tôi là một người rất may để có thể thực hiện những gì tôi đã làm và cách tôi thực hiện chúng.
    Album mới có dễ làm hơn không?
    Ồ nó nhẹ nhàng hơn album đầu tay rất nhiều. Tôi đã thực hiện nó với một lòng tự tin lớn, sáng tao hơn, mọi quyết định đều dễ dàng và thú vị hơn.
    Sự khác nhau giữa 2 album là gì?
    Sự khác biệt lớn nhất chính là khả năng sáng tác của tôi. Đã 5 năm rồi kể từ khi tôi viết những ca khúc trong album đầu tay và tôi đã có kinh nghiệm hơn rất nhiều. Tôi sáng tác khá hơn khi tôi mới chỉ 15 tuổi. Tôi cũng trưởng thành lên rất nhiều và chắc chắn âm nhạc của tôi cũng chất lượng hơn. Mong rằng mọi người cũng sẽ có suy nghĩ như vậy.
    Hichic buồn ngủ quá.... ngày mai dịch nôt phần còn lại vậy... mọi nguời thông cảm, khả năng tiếng Anh của em có hạn, lại đang buồn ngủ nên dịch không hay đâu.
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  2. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    hôm trước vừa đi mua đĩa mới của Michelle Branch, nghe có mấy bài cũng hay hay nhưng chưa có thời gian ngồi nghe nhiều :)
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  3. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    em cũng mua được rồi, thấy nó chả khác gì album 1 cả :( để nghe kỹ xem có khá khẩm hơn không. Chị mel mua album của Mel C ở 36 hàng Bông ý, ngay cạnh Q &Q
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  4. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    sau khi nghe kỹ thì thấy nó hay hơn rất nhiều, :-) nhưng nhạc quả là không khác so với album 1. Mấy hôm nữa post bài phân tích lên đi, chị Mel thế nào rồi ạ? hic ngại dịch cái bài phỏng vấn quá mà chả biết có ai đọc ko nữa
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  5. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    Michelle Branch đi lưu diễn Bắc Mỹ
    Hơn 3 tuần sau khi album Hotel Paper phát hành, Michelle Branch sẽ đi lưu diễn để quảng cáo cho album này.
    Thật sự thì Michelle Branch hầu như ko hề nghỉ ngơi kể từ sau album The Spirit Room năm 2001 đạt vị trí thứ 2 trong Bảng xếp hạng các album của Billboard. Suốt cả mùa hè cô đã giúp đỡ nhóm Dixie Tricks trong tour lưu diễn của nhóm. Michelle cũng có 2 single lọt vào Top 10: Are You Happy Now từ album Hotel Paper và bản song ca The Game of Love với Santana.
    Tour lưu diễn sẽ bắt đầu ngày 2/10 tại Trường trung học Marist, Poughkeepsie, New York và sau đó sẽ là tại MIX 98.5 Mixfest, Boston. Tại đây Michelle sẽ biểu diễn trên sân khấu cùng Jason Mraz, Duran Duran, Tori Amos, Train và Vertical Horizon. Tour lưu diễn Bắc Mỹ này sẽ kết thúc với 1 chương trình tại trường Đại học Wisconsin ngày 29/10. Sau đó, cô sẽ đi Nhật để biểu diễn 1 tuần, kết thúc ngày 11/11 tại Osaka.
    Kế hoạch của Michelle Branch bận rộn đến nghẹt thở, nhưng ko vì thế mà ảnh hưởng tới việc lựa chọn phát hành ca khúc Breathe làm single thứ 2 từ Hotel Paper. Breathe là 1 bài hát mang đầy tính lạc quan với đôi mắt mơ màng ngái ngủ của nữ ca sĩ này và 1 đoạn điệp khúc sôi động. Video cho ca khúc này mới được quay và theo phát ngôn viên của hang đĩa Maverick thì bài hát sẽ được phát trên sóng phát thanh vào cuối tháng này.
    Album Hotel Paper đã bán được hơn 554000 bản sau ngày phát hành vào 24/6.
    Kế hoạch lưu diễn chi tiết của Michelle Branch như sau:
    2/10 - Poughkeepsie, NY @ James J. McCann Center at Marist College
    3/10 - Boston, MA @ FleetCenter
    6/10 - Richmond, VA @ Landmark Theatre
    7/10 - Philadelphia, PA @ Electric Factory
    9/10 - New York, NY @ Hammerstein Ballroom
    10/10 - Selinsgrove, PA @ Weber Chapel Au***orium
    11/10 - Athens, OH @ Ohio University
    13/10 - Norfolk, VA @ The NorVa 10/14 - Washington, DC @ 9:30 Club
    15/10 - Washington, DC @ 9:30 Club
    17/10 - Canton, NY @ Dana Hall Gymnasium
    19/10 - Toronto, ON @ Kool Haus
    25/10 - Saginaw, MI @ Ryder Center
    28/10 - Chicago, IL @ Joseph Gentile Center
    29/10 - Oshkosh, WI @ Kolf Sports Center at University of Wisconsin
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
    Được mellyvee sửa chữa / chuyển vào 19:56 ngày 14/09/2003
  6. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    Chị nghe đĩa này ngoài Are you happy now ra thì thích bài One of these days và 1 số bài ở cuối đĩa nữa, chưa có thời gian nghe thật kỹ để nhớ chính xác hết ;)
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  7. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    Single Breathe mới của Michelle Branch
    Bên cạnh việc single mới nhất của Michelle Branch ?" Breathe - giống với tên 1 ca khúc nổi tiếng trước đây của Faith Hill, giai điệu của ca khúc này gần như lấy từ 1 bài hát nổi tiếng hơn 20 năm trước ?" Frankie Goes to Hollywood.
    Michelle nói về single thứ 2 từ album Hotel Paper này: ?oVề cơ bản thì Breathe là 1 ca khúc để người ta cảm thấy thư giãn, đặc biệt là trong khi rất nhiều đồng nghiệp nữ của tôi đang ra sức than vãn về rất nhiều vấn đề vớ vẩn khác.?
    Bài hát của Michelle nói về việc đầu tư quá nhiều vào một tình yêu còn quá trẻ con ?" 1 lỗi lầm thường gặp và ko thể tránh khỏi của hầu hết giới trẻ bây giờ.
    Cô nói: ?oKhi bạn còn ở tuổi teen, bạn cảm thấy như đã là ngày tận thế nếu ai đó ko gọi điện cho bạn nữa. Thật ra thì những chuyện này là hết sức vớ vẩn, nên cứ mỗi khi nhìn lại thì bạn lại tự hỏi tại sao mình lại phải bận tâm quá mức thế nhỉ.?
    Kịch bản video của Breathe ban đầu được viết cho single trước của Michelle ?" Are You Happy Now?. Marc Klasfeld (nhà sản xuất của Sum 41, Vanessa Carlton) đã viết kịch bản clip với cảnh Michelle cùng ban nhạc của cô ở trong 1 phòng diễn tập từ từ bị nước biển nhấn chìm. Nhưng sau đó người ta đã có ý tưởng mới cho ca khúc Are You Happy Now? do Meiert Avis (nhà sản xuất của All-American Refects, Audioslave) đảm nhận.
    Khi đang tập hợp những ý tưởng thực hiện video cho Breathe, Marc Klasfeld đã nhắc Michelle nhớ lại ý tưởng trước đây của anh. May mắn thay, ý tưởng này lại phù hợp với cả 2 ca khúc.
    Michelle cho biết: ?oỞ đây có một phép ẩn dụ. Bạn đang ở trong 1 căn phòng và mọi thứ xung quanh bạn đang sụp đổ, mọi thứ đều trở nên trục trặc hết, nhưng cuối cùng thì? thường có tới 99/100 lần bạn cảm thấy mọi việc đang hết sức tồi tệ thì nó lại trở nên tốt đẹp hơn. Đó là kết cục của video - một kết cục rất lạc quan.?
    Sự lạc quan đó cũng ko đủ làm làm cho việc quay video trôi chảy từ đầu đến cuối.
    Michelle kể lại: ?oViệc quay video này giống như một cơn ác mộng. Tôi đã lên máy bay từ Tokyo và đã phải diễn hết sức vất vả. Chúng tôi đã tranh cãi nhau về phần phục trang của tôi trong video này. Vấn đề của lần quay video này là mọi người ko thể nghe thấy nhau nói gì, thậm chí ko thể nhìn thấy nhau. Lúc quay đã là 11h tối khi chúng tôi bắt đầu làm việc, và tôi vẫn chưa tìm thấy quần áo mình phải mặc đâu cả. Người thiết kế phục trang đã chạy đi đâu đó, còn tôi thì ngồi trong phòng thay đồ và tự hỏi ko hiểu mình sẽ phải mặc gì.?
    Cô tiếp tục: ?oTrong ngày quay phim, tôi đã rất vui vì sau tất cả những rắc rối xảy ra thì ca khúc đã được thực hiện rất hoàn hảo. Tôi rất hạnh phúc với sản phẩm đã hoàn thành.?
    Michelle Branch đã ko vì những kế hoạch quay video mà bỏ quên việc đi lưu diễn. Dù album đã phát hành từ tháng 6, chuyến lưu diễn đầu tiên để quảng cáo cho album mới chỉ vừa bắt đầu trong tháng này. Suốt cả mùa hè Michelle đã phải đi hát mở màn cho Sheryl Crow ?" 1 dịp mà Michelle tiết lộ đã giúp cô rất nhiều trong công việc biểu diễn của riêng mình: ?oSheryl có một màn hình rất lớn ở đằng sau trong show diễn. Trên đó ko chỉ có mỗi khuôn mặt Sheryl, mà còn nhiều hình ảnh khác nữa. Vì thế tôi đã đề nghị người ta làm cho tôi giống như thế. Mọi việc đã rất trôi chảy và tôi có cảm giác chương trình của mình được nâng lên một mức cao hơn.?
    Sau khi tour diễn kết thúc vào ngày 29/10, Michelle sẽ tới Nhật trong vài tuần, sau đó sẽ quay lại Mỹ để biểu diễn cho tới giữa tháng 12. Như vậy trong tương lai gần, sau một loạt công việc quảng cáo nào là cho hit Game of Love trong album Shaman của Santana, nào là cho album Hotel Paper của chính cô, có vẻ như Michelle ko còn thời gian để thực hiện 1 album mới nữa. Nhưng Michelle ko hề tỏ ra lo lắng, trái lại cô thường nhắc nhở mình phải nghỉ ngơi.
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  8. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    Michelle Branch đối đầu với Monica trong chương trình ?oMonday Night Football?
    Ngày 27/10, Michelle Branch đã đối đầu với Monica trong 1 cuộc thi biểu diễn âm nhạc được phát trên chương trình Monday Night Football kênh ABC-TV. Chương trình ?oMonday Night at the Mic? thường có 2 cặp cầu thủ bóng đá và ca sĩ mỗi cặp lần lượt biểu diễn trong vòng 1 phút và phỏng vấn trước và sau biểu diễn.
    Chương trình ?oMonday Night at the Mic? vừa rồi có hậu vệ của đội Falcons ?" Bryan Scott ?" chơi keyboard cho Michelle Branch hát thi đấu với hậu vệ của đội Titans ?" Eddie George hát rap cùng với nữ ca sĩ nhạc R&B từng đạt giải Grammy Monica. Cuối mỗi phần biểu diễn, khán giả xem truyền hình sẽ được hướng dẫn cách lên trang wweb của kênh ABC qua www.nfl.com và www.espn.com để bình chọn cho ai biểu diễn hay hơn. Người thắng cuộc sẽ được lọt vào vòng trong. Kết quả sẽ được thông báo sau.
    Tối ngày 27/10, Michelle Branch cũng sẽ biểu diễn trong lễ trao giải âm nhạc của đài phát thanh năm 2003. Chương trình được truyền trực tiếp trên kênh NBC từ 9 đến 11h tối từ khách sạn Aladdin, Las Vegas
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  9. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    Phòng khách sạn của Nelly và Michelle Branch bị cướp
    Ngày 28/10, phòng của Nelly và Michelle Branch tại khách sạn Aladdin đã bị đột nhập khi họ tới tham dự lễ trao giải âm nhạc của đài phát thanh năm 2003 tại Las Vegas. Nelly ?" tên thật là Cornell Haynes ?" cho biết các đồ trang sức trị giá hơn 1 triệu dollar đã bị ăn cắp, còn Michelle Branch thì báo cáo rằng cô đã mất máy vi tính.
    Nhân viên cảnh sát Las Vegas Tine Ellison cho biết vụ trộm được thông báo vào 8h50 tối 27/10 và hiện đang được điều tra. Cùng lúc đó ko có một vụ trộm nào khác trong khách sạn Aladdion. Mặc dù đã mất cắp trong khách sạn, trong khi đó Nelly đã giành được 1 giải thưởng trong Lễ trao giải âm nhạc của đài phát thanh. Ca khúc ?oShake Ya Tailfeather? anh biểu diễn cùng P. Diddy và Murphy Lee tối hôm đó đã giành giải Ca khúc xuất sắc nhất. Michelle Branch cũng tham gia biểu diễn trong chương trình. Những người thắng cuộc khác: Justin Timberlake với giải Nghệ sĩ của năm, Tom Petty và The Heartbreakers với giải Huyền thoại âm nhạc với những cống hiến lớn. Michael Jackson nhận giải thưởng Nhân đạo.
    Các giải thưởng này do những nhà thực hiện chương trình và đạo diễn âm nhạc trên khắp nước Mỹ bầu chọn.
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  10. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    Michelle Branch huỷ bỏ chương trình ca nhạc vì bị viêm họng Michelle Branch đang bị viêm họng nên đã bắt buộc phải huỷ bỏ gần 1 nửa số chương trình biểu diễn live sắp tới của cô.
    Theo phát ngôn viên hãng đĩa Maverick cho biết thì 9 trong số 19 chương trình Michelle đã lên kế hoạch từ ngày 17/11 ở Vancouver cho tới ngày 16/12 ở New Orleans đã bị huỷ bỏ, để giọng ca này có thể nghỉ ngơi theo yêu cầu của bác sĩ.
    Hầu hết các chương trình này đều nằm trong chuyến lưu diễn bắt đầu cuối tháng 10 của Michelle. 4 chương trình trên đài phát thanh: ngày 2/12 ở Kansas City, Missouri; ngày 7/12 ở Tacoma, Washington; ngày 11/12 ở New York và ngày 14/12 ở Sunrise, Florida vẫn ko bị ảnh hưởng. Và cả một số chương trình truyền hình vẫn được giữ nguyên: chương trình trong Cúp bóng đá ngày 22/11, chương trình Late Night with Conan O?TBrien và Today Show vào giữa tháng 12.
    Đĩa single gồm 8 track mang tên Breathe: The Remixes sẽ được phát hành vào tuần sau, sau khi được tung lên mạng từ ngày 11/11. Đĩa gồm có những bản hát trên đài, nguyên bản thu trong album Hotel Paper của single ?oBreathe?. Ngoài ra còn có bản remix của Passengerz, Chris Cox, Dave Hernandez và Sean Konnery.
    Chiếc laptop cùng một số đồ dùng khác bị mất cắp ở phòng khách sạn trong Lễ trao giải âm nhạc đài phát thanh năm 2003 tháng trước vẫn chưa tìm thấy tung tích.
    Michelle Branch đã huỷ những chương trình sau:
    17/11 - Vancouver, BC @ Vogue Theatre
    18/11 - Portland, OR @ Roseland Theater
    22/11 - Fresno, CA @ Selland Arena
    24/11 - Anaheim, CA @ The Grove of Anaheim
    25/11 - Los Angeles, CA @ The Wiltern LG
    29/11 - Salt Lake City, UT @ Kingsbury Hall
    3/12 - Saint Louis, MO @ The Pageant
    6/12 - Phoenix, AZ @ Dodge Theatre
    16/12 - New Orleans, LA @ House of Blues
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...

Chia sẻ trang này