1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mig-21

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi thchau91, 19/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thchau91

    thchau91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    MIG viết tắt của Mikoyan-Gurevich, tên của nhà chế tạo loại máy bay chiến đấu nổi tiếng nhất thế giới.

    Bay lần đầu vào cuối năm 1957 với tên E-66, MIG-21 là một máy bay chiến đấu nhỏ gọn, bay nhanh và cao, có khả năng bẻ cua gắt và cơ động nhanh nhẹn, dành để đánh chặn máy bay địch từ xa bằng tên lửa trong mọi thời tiết, ngày và đêm. MIG-21 được trang bị một động cơ phản lực Tumansky R-25 7.500kg sức đẩy với đốt nhiên liệu phụ trội tăng tốc giúp máy bay đạt đựơc tốc độ tối đa 2.125km/giờ ? độ cao 11.000m hoặc 1.600km/giờ với tải trọng vũ khí đeo bên ngoài và một tầm hoạt động 500km, với trọng lượng rỗng 6.200kg, tối đa 10.000kg.

    Máy bay có sải cánh 7,16m, chiều dài 15,75m, chiều cao 4,49m. trang bị vũ khí gồm có một khẩu pháo GSh-23 23mm 2 nòng, 4 tên lửa không -đối-không AA-2 "Atoll" hoặc "Aphid". MIG-21 đã được phát triển 13 kiểu khác nhau cho các không lực thế giới, như MIG-21F, PF, PFM, PFMA, R, MF, RF, SMT, bis, M, U, UM. Hiện trên thế giới còn khoảng 3.000 MIG-21 thuộc các kiểu sau cùng MIG-21bis và MIG-21MF cần được nâng cấp.









    Ai còn có thông tin gì về Mig-21 nữa không ạ ?

    u?c randomwalker s?a vo 05:58 ngy 20/12/2003
  2. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Artem Ivanovich Mikoyan (1905- 1970) và Mikhail Iosifovich Gurevich là 2 kỹ sư chính của tổ hợp thiết kế máy bay MIG.

    Artem Ivanovich Mikoyan
    Mikhail Iosifovich Gurevich
     Sỹ Phú
  3. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1

    Máy bay của
     Sỹ Phú
  4. nguoiradikhongve

    nguoiradikhongve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    hehehhe,xấu quá.
    Đại ca Sprirou,vui lòng nhan offline cho Yahoo cua em,ttvn gui tin nhắn đọc không có được
    YM: Andyaruzzi
    I will waiting 6 years later for you,Jenny
    Một phút cho quảng cáo :-))
    www.vietnamlaptops.com
  5. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Trước khi post tiếp về Mig21 nhờ các bác xem lại 1 topic đã có về nó : [topic]221279[/topic]

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  6. M@nd@rk

    M@nd@rk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    các bác cho em hỏi cái que ngay trước mũi thằng Mig 21 này dùng để làm gì ạ,à mà em ngó mãi mà chả thấy khẩu pháo của nó đâu cả,các bác chỉ cho em với :D
    ~=>One Love<=~
  7. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Hình như đấy là cái que chống sét. Máy bay mà bay qua vùng mây tích không có cái que này là bị nổ banh xác, khỏi phải đánh nhau gì hết.
                     vẫn là ta !
                     Chú ruồi sung sướng
                     Sống xứng đáng
                     Chết chẳng vấn vương
  8. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    nó dùng để đo tốc độ của gió đó hay gọi nôm na là anten đo gió, súng của nó thì nằm ở dưới bụng nên không thấy là phải thôi, lưu ý là cannon trên Mig21 thì phải từ đời MF trở về sau mới có, ai ở Hà Nội đến bảo tàng không quân trên đường Trường Chinh xem chiếc số hiệu 5121 ở ngay cổng đi vào bên tay phải thì sẽ thấy khấu pháo em nó để dưới bụng á
    BE COOL!
  9. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    giải thích mấy cái que trên Mig21 nè:
    1)Cái này là Pitot tube, tác dụng là anten đo tốc độ gío, khí động học các thứ..., nó bảo đảm cho việc bay không lệch hướng, cái que này trong đời thứ nhất là phía dưới mũi, từ đời thứ hai dời vị trí lên trên như trong hình:
    [​IMG]
    2)Ku này gọi là Dynamic Pressure Probe, gọi tắt là q-feel, dùng để đo áp suất:
    [​IMG]
    3) Em trai này là Swift Rod, dùng để phụ trợ cho việc hạ cánh nó còn gọi là Instrument Landing Systems, chỉ có từ đời MiG-21-bis-B trở về sau ( hình trên Mig21 không rõ lắm nên muợn tạm của Mig23 xem cho rõ, nhưng chúng nó là cùng tính năng)
    [​IMG]
    4) Nhìn phía ngoài cùng bên tay phải có 3 cái que dựng đứmh 90 độ, nó là Odd Rod, cái này là IFF ( Indentification Friend or Foe) tức là bộ phận nhận biết máy bay địch hay ta....còn nằm ngay sau số 3 trên hàng chữ số là A0A sensor đó:
    BE COOL!
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 15:46 ngày 22/12/2003
  10. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Điều đặc biệt nnhất tôi thấy ở MIG đời đầu là cửa lấy gió ở mũi máy bay. Cái này chắc về sau không có lợi nên nngười ta bỏ đi.

Chia sẻ trang này