1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mìn sát thương ( cái này có công ước cấm à nha)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi lei_lord_demon, 20/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thepaladin

    thepaladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Mìn Teller "béo" , to bằng quả dưa, chứa 5.4kg TNT, xe tăng chạy lên nó chỉ thổi cho bật ngửa lên thôi!
    Em nghe nói có cả loại mìn "chồng" bằng máy bay ném bom, hay đúng hơn là bom kích nổ theo nguyên tắc của mìn, được phát xít dùng kha khá ở Bắc Phi.
    Trong trận El Alamein, có ông nhìn thấy một quả bom thế này "xé nát một đại đội 30 người thành từng mảnh nhỏ".
    Mà cái trò quả mìn nhỏ nhỏ, đạp lên nó nhảy lên đến cổ, bắn mảnh vào người là có từ khi nào ấy nhỉ? Em không biết! Các bác chỉ giáo! Xin được nghe thêm về mìn máy bay nữa!
     
    Xtreme Nationalist.
  2. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8

    Cái loại mìn nhảy này được quân Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam, nguyên tắc kích nổ là dùng 2 liều thuốc, một liều dùng để phóng khối mìn lên ngang tầm người, liều còn lại được dùng làm sát thương.
    Nghĩ một cách đơn giản thì hồi chưa cấm pháo bác có biết quả pháo nhị thanh nửa xanh nửa đỏ không?
    Mit Gott Für Koenig und Vaterland
  3. claymore

    claymore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    1
    địa lôi hay cái gì gì thì tui không biết
    nhưng mìn chống trực thăng đổ quân thì mình biết
    cấu tạo khá đơn giản
    dùng 1 trái đạn 105mm hay bom cũ tháo kíp
    thay bằng 1 cái kíp điện để kích nổ đấu dây điện với nguồn > 3v chừa 2 đoạn dây đẻ làm công tắc
    công tắc à 1 cái chong chóng làm sao cho khi nào gió từ cánh quạt trực thăng làm chong chóng quay và chập hai sợi dây điện lại với nhau kích nổ vật nổ
    đơn giản thế thôi nhưng hiệu quả lắm đấy
  4. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1

    Một công binh Mỹ đang kiểm tra bên dưới hai quả mìn chống tăng tìm thấy trong làng Ad Dujayl, Iraq.
  5. nguoi_mien_dong_nam_bo

    nguoi_mien_dong_nam_bo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chà mấy anh chàng US này gỡ mìn có vẻ thủ công quá nhỉ, dòm không thì ăn thua gì, phải cạy nó lên chứ (100kg mới tiêu cơ mà, sợ thì lấy dây buộc rồi kéo)
    À, sao nghe các bác nói chuyện mìn tôi thấy khiếp quá, hồi trước mấy chú công binh đến dò mìn ở trước nhà tôi (dân ở vành đai quân sự mà) cầm mấy cái que sắt nhọn chọc chọc xuống đất để dò mìn chứ đâu có dùng que gỗ và cởi hết đồ trên người đâu. Mà nghe nói cũng kiếm được 1 trái chống tăng mới ghê chứ. Còn bản thân tôi vác cuốc ra ban đất cũng bổ nhằm 1 trái M79 còn sáng bóng, ơn trời vẫn còn ngồi đây để nghe các bác bàn về mìn.
    Được nguoi_mien_dong_nam_bo sửa chữa / chuyển vào 23:34 ngày 27/06/2004
  6. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Có hiệp ước cấm sản xuất mìn, nghe nói rằng ko tham gia hiệp ước này, mà mìn có ưu điểm là giá rẻ, sát thương cao, dễ chế tạo, thích hợp với những nước nghèo nên mấy thằng nhà giàu muốn vẽ ra chuyện cấm mìn để bán vũ khí đắt tiền. Cấm hạt nhân , sinh hoá thì đek cấm, lại cấm sx mìn, đúng là bọn đểu.
  7. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Dòm là để phát hiện xem phía dưới 2 quả mìn đó có gài trái chống gỡ không. Đại loại là trong phần lớn các trường hợp, người ta thường gài một trái mìn phụ ở phía dưới trái mìn chính. Nếu có người di chuyển mìn chính thì quả mìn phụ sẽ phát nổ. Quả mìn phụ gọi là quả chống gỡ. Trong các trường hợp thô sơ có thể phát hiện bằng mắt thường, tuy nhiên nếu không nhìn thấy bằng mắt thường, công binh vẫn phải dùng que để xăm xuống phía dưới quả mìn chính để thăm dò chứ không phải cứ thế mà hồn nhiên bê đi. Khi nào đảm bảo phía dưới trái mìn chính không còn mìn phụ thì mới tính biện pháp phá huỷ mìn chính.
    Một số mìn cho phép phá huỷ tại chỗ, một số mìn thì không thể di chuyển được do nó dùng kíp nổ chấn động. Thường thì mìn chống tăng đặt ven đường dùng kíp nổ chấn động hoặc kíp nổ cảm ứng từ. Kíp nổ chấn động là thế nào ? Khi xe tăng, xe tải nặng chạy ngang, nó tạo một chấn động có một tần số nhất định. Kíp nổ của mìn nhạy cảm với tần số này, sẽ kích nổ quả mìn. Lúc đó xe tăng, xe tải không cần đè lên thì mìn cũng phát nổ. Như vậy phải phá huỷ tại chỗ.
    Công binh khi dò mìn trong điều kiện chiến trường nhất thiết phải bỏ hết đồ kim loại ra, dùng que thăm dò bằng gỗ bởi vì không biết được rằng trước mặt có quả mìn nhạy từ nào không, cũng bỏ hết đồ dễ rơi ra là vì sợ chợt nó rơi vào kíp mìn va chạm nhạy nổ. Trong điều kiện thời bình, gỡ mìn ở các khu vực quân sự cũ đơn giản hơn, vì lực lượng công binh biết ở đó đã từng được cài loại mìn gì rồi.
  8. su75

    su75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, thế thủy lôi có được xếp vào phân loại mìn không nhỉ, cũng như bây giờ bọn khủng bố trên thế giới hay dùng mìn định giờ, hoặc mìn điều khiển từ xa nhưng lại được gọi là... bom (là thứ quẳng từ trên trời xuống).
    Về thủy lôi thì tôi nhớ khi trước đọc truyện ký về đặc công rừng Sác- quân của đại tá Bảy Ước- có nói về loại kíp hóa học làm từ phèn chua, khi ngâm trong nước 1 thời gian phèn chua tan ra gây nổ. Thế các bác có biết dạng cấu tạo của loại kíp này không nhỉ? Ngộ nhỡ khi đang vận chuyển mà gặp mưa to thì sao các bác, nhưng dù sao cũng phải công nhận quân giới của ta giỏi thật, chế mấy món hàng đơn giản nhưng hiệu quả làm bọn Mẽo nhiều phen tơi tả.
    Được su75 sửa chữa / chuyển vào 21:45 ngày 30/06/2004
  9. claymore

    claymore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    1
  10. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Em hồi trước đọc cuốn "Mìn *********" mô tả đủ các kiểu cài mìn của du kích ta. Chú nào đi càn, thấy cái ấm để trên bàn, nhấc lên là bùm. Cái ảnh *** để dưới đất, tí tởn nhặt lên xem là bùm. Cổng chào, khẩu hiệu, thấy nhức mắt, nhổ là bùm. Có quả vú sữa trên cây, vin cành hái là bùm. Cái ống lon sữa bò đặt ven đường, ngứa chân đá cái là bùm. Tính chuyện đạp cửa xông vào là bùm. Gà vịt thả đầy sân cũng phải chú ý, ham mà vào làm một con là bùm. Có cái hầm, ở dưới ý éo hát bài Du kích ca, lính tới bao vây, lập tức có một chùm các loại bùm bùm bùm quanh cái hầm đó, cái radio vẫn tiếp tục eo éo bài ca du kích. Mìn thì đủ loại, thuốc nổ chuyện dụng nhiều khi là xa xỉ, thậm chí chỉ là viên đạn thông thường đặt trong ống tre cũng trở thành mìn sát thương. Còn có cả loại nỏ tre đầu gắn đạn, bắn cũng nổ như ai.
    Dạo lâu lâu, em đọc VNQĐ có chuyện du kích Củ chi đánh Mỹ. Các cụ bò vào chỗ Mỹ nằm, đặt vài trái claymore update thêm đinh, mảnh sành. v.v.. Cụ ấy nghĩ nếu Mỹ nằm thế này, nổ mìn gây không nhiều thương vong, phải tính làm sao cho Mỹ cửng hết lên, thế mà lại không có súng. Cụ liền cho đốt một bánh pháo. Mỹ giật mình tỉnh giấc và tất nhiên là đi ngủ tiếp luôn.
    Ghê thật.

Chia sẻ trang này