Hì topic này tui giới thiệu với mọi nguời những sáng (thiết kế,design) tác của các anh em khác trong VOG mà tui thấy hay. Đầu tiên là Miss Vietnam của Phạm Diệu Huy (Hải Phòng) từ 1 tờ giấy chữ nhật không cắt dán Tiếp theo là Cây Chuối, 1 tờ giấy vuông 0 cắt dán, Hồ Quốc Bảo (sài Gòn) thiết kế Tiếp nữa là chiếc Xích Lô gấp từ 1 tờ giấy khổ A4 không cắt dán,cũng của ông anh này Tiếp nữa.... Cây thông Noel cũng của ông anh này,1 tờ giấy vuông không cắt dán À Ừm tiếp theo,một số thiết kế của Nguyễn Hùng Cuờng (học sinh Hn-ams lớp 11) Chuồn chuồn,dĩ nhiên 1tờ không cắt dán Bọ Hercules (Hùm,nếu ai chưa từng thấy qua con thật thì xem google để so sánh) 1 tờ vuông 0 cắt dán Tiếp theo, Stag Beetle 1 tờ vuông 0 cắt dán Heart Wing 1 tờ vuông kô cắt dán ( download hướng dẫn tại đây :http://origami.artists.free.fr/NguyenHungCuong/heartwing/heartwings.pdf ) Voi Ma Mút `1 tờ vuông 0 cắt dán Heo 1 tờ vuông o căt dán. Ừm à tiếp theo,cũng là những mẫu thiết kế của Nguyễn Hùng Cường, 1 trong ngũ hổ tướng của VOG ^^ Tê Giác, 1 tờ vuông k0 cắt dán Bấm vào để coi kích thước thực Flying Atlas Beetle 1 tờ vuông k0 cắt dán Bấm vào để coi kích thước thực Con bọ chi đó,tên khoa học của nó dài lắm hổng nhớ,tiếng La Tinh nữa. Dĩ nhiên là 1 tờ giấy vuông ko cắt dán Bấm vào để coi kích thước thực Bấm vào để coi kích thước thực Bấm vào để coi kích thước thực Và mới đây nhất, thiết kế đầu tiên của Cường năm 2006 là đại bàng, 1 tờ vuông không cắt dán Bấm vào để coi kích thước thực Bấm vào để coi kích thước thực Hà tiếp theo là mẫu Ốc sên của Phạm Diệu Huy, 1 tờ giấy chắng cắt cóc dán Hướng dẫn gấp bằng Crease Pattern đây À ưìm tiếp theo là mẫu bọ que 1 tờ cóc cắt chẳng dán của Đào Cường Quyết (HN) Tiếp theo là con bọ đặc trưng của Nhật Bản, kabuto mushi 1 tờ không cắt dán,giấy vuông (Đào Cương Quyết thiết kế) À hừm, con bọ này là từ 2 tờ giấy vuông không cắt không dán (chỉ ghép 2 tờ lại thui) À hừm, trùm cuối phải để dành sau cùng. Đây là những link đến các KIỆT TÁC của Đinh Trường Giang (USA), các bạn cùng xem (Không xem tác giả này thì không biết Origami là chi đâu) Vietnam Origami Group home page http://vogvn.org/?view=auth&language=English&wot=7 Nicolas Terry hp http://design.origami.free.fr/bestof/GiangDinh/index.htm Vietnam Origami Group gallery http://pg.photos.yahoo.com/ph/vietnam_origami_group/album?.dir=5cb8&.src=ph&store=&prodid=&.done=http://pg.photos.yahoo.com/ph/vietnam_origami_group/my_photos
Phàm đã làm cái gì thì phải nỗ lực hết mình mới mong đạt cực ý. Ngay cả việc quét nhà rửa bát nếu làm đến chốn cũng khó chứ chẳng dễ. Origami cũng giống như bao công việc khác,cần sự tập trung và cống hiến hết mình về sức lực,trí tuệ,tư duy,thời gian vào nó. À,Origami không hề có đỉnh cao. Giống như nói sự phát triển của vi tính hiện nay là không có đỉnh cao vậy. Càng lên cao càng thấy nó cao hơn mình tưởng nhiều. Hình Origami Convention ở VN nè
Khi thiết kế 1 mẫu Origami,nguời ta dựa vào cái gì? Cảm tính hay linh cảm ? Câu trả lời là không phải. Nhân tố giúp cho việc thiết kế Origami chính là những thành tựu của toán học. Nguời ta áp dụng các định lý,công thức toán học vào mặt giấy để cho ra sự hài hòa giuẵ các góc độ giấy,chiều dài của cạnh,bề dày củ lớp,.... Thực là chưa có nghệ thuật nào áp dụng quá nhiều thành tựu toán học vào nó như thế. Chính vì thế nó được gọi là trẻ mặc dù lịch sử của nó tình bằng đơn vị thế kỷ từ khi loài nguời phát minh ra giấy. Một điểm khác biệt so với các môn nghệ thuật khác chính là định luật "bảo toàn năng lượng" , nghĩa là không có gì được sinh ra hay mất đi mà chúng chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác. Trong điêu khắc, người ta dùng búa tác động lên vật liệu đá,mài mòn nó để cho ra sản phẩm như ý. Tức là có sự bỏ bớt đi. Đối với loại tượng bồi,nguời ta đắp đất sét lên khung đã có sẵn, hay là trong hội họa nguời ta quét màu lên khung vãi. Tức là có sự thêm thắt. Con đối với Origami,hoàn toàn không có gì được sinh ra hay mất đi. Trước khi gấp nó là 1 tờ giấy vuông, sau khi gấp nó cũng chỉ là 1 tờ giấy vuông nhưng các bạn nhìn thấy nó ở hình dạng khác. Nếu mở hình mẫu ra nó lại trở lại nguyên dạng 1 tờ giấy vuông không cắt dán. Tức là nó chỉ che dấu đi phần giấy không cần thiết để nhìn và để lộ ra phần giấy "đáng nhìn".
Sáng nay ra mua tờ báo thì thấy cái này http://www.thanhnien.com.vn/Thegioitre/2006/2/26/140002.tno Đúng là nguời ngoài cuộc viết có khác ^^ Họ đăng nhầm địa chỉ HP của VOG, xin đính chính lại là www.vogvn.org (chứ không phải .com như trong báo)
Thằng này, sao lại lôi hình của anh em hết lên đây thế này. Lấy hình các mẫu thôi chứ sao lại có cả người thế kia hả, mất thẩm mỹ quá. Ghost84