1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MISSILE, GPS, GIS, GSM, SCADA SỰ THẬT LÀ NHƯ THẾ NÀO?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi lan0303, 07/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Matro05

    Matro05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0

    Chào Bác
    Khi trong nước gia công các bộ phận thì mua thép theo tiêu chuẩn nào (Nga hay Mỹ) và mua ở đâu hả Bác ?
    Cả 2
    Khi các bác sx các bộ phận như vậy các Bác dùng bản vẽ có nguồn gốc từ đâu ?
    Copy mẫu
    Các vòi phun hiện các Bác mua hay tự chế ?
    Chế rồi xài không đạt nên mua (cũng rẻ)
    Khi nào về em sẽ ghé thăm Bác
    [/quote]
  2. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    KÊU GỌI ĐẦU TƯ:
    Cần "Nhà Đầu Tư" cho việc bắn thử trên Mạng máy tính "IZO Patriot Missille R.1" tiêu diệt trên không "XX Missille" của "quân Khũng Bố"; giai đoạn 1: thiết bị bay thông minh, vận tốc phãn lực cơ tiêm kích "SU XX", tầm bắn hiệu dụng 100km.
    [​IMG]
    Xem URL: http://www.wsmr-history.org/PatriotAction3.htm
    Và không phải là như thế nầy:
    [​IMG]
    Trích dẫn từ cơ quan NASA:
    Tàu Con Thoi: (Chỉ xem được khi Tàu còn trên không gian)
    URL: http://science.nasa.gov/temp/ShuttleLoc.html
    Trạm Vũ trụ:
    URL: http://science.nasa.gov/temp/StationLoc.html
    Bay cùng Các Vệ tinh:
    URL: http://science.nasa.gov/Realtime/Jtrack/3d/AppletFrame.html
    CHÚ Ý KHÔNG PHẢI LÀ GAMES!
    Được lan0303 sửa chữa / chuyển vào 11:13 ngày 04/08/2005
  3. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Tặng bác matro5, đo bề dày của lớp gốm phủ chống nhiệt
  4. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0

    Chế rồi xài không đạt nên mua (cũng rẻ)
    Thế nào là không đạt thưa bác ?
  5. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Hội thảo Khoa học GISnet''11 2005:
    GPS, GIS, GSM, SCADA LÀ ĐỀ TÀI CẤP NHÀ NƯỚC! (PHỤC VỤ VIỆC THU THẬP, XỬ LÝ LẬP MÔ HÌNH DỰ BÁO TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN CHO ĐỒNG BẰNG SÔNG CỮU LONG)

    Được lan0303 sửa chữa / chuyển vào 17:06 ngày 08/08/2005
  6. Matro05

    Matro05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là không đạt thưa bác ?
    Là chế độ phun không tốt gây ra tiêu tốn nhiên liệu nhiều hơn.(Không thử nghiệm bên ngòai trước do không có máy). Theo suy nghĩ của tớ (dân Electrical mà) thì do gia công cơ khí không xử lý tốt bề mặt các lỗ gây ra..hi hi thất vọng wá.
  7. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào bác chụp hình cho em xem các vòi phun nhé ?
  8. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Bạn làm ơn nói rõ về công nghệ CDMA được chứ. Tôi thực sự muốn biết lắm!
    Thank!!!!
  9. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Trích bài Hanh114212 Gửi lúc 21:57, 08/08/05
    ------------------------------------------------------
    Bạn làm ơn nói rõ về công nghệ CDMA được chứ ...
    ------------------------------------------------------
    Nhưng bận quá, Bác Hanh114212 tham khảo trước tài liệu tiếng Việt.;
    Phần 1: (Tiếng Việt)
    Mục Lục CÔNG NGHỆ CDMA http://support.vnn.vn/tailieu/cdma/index.asp (Của VDC)
    1. Tổng quan về hệ thống điện thoại di động tổ ong
    1.1. Tổng quan
    1.2. Cấu hình hệ thống
    1.3. Sự phát triển của hệ thống tổ ong
    1.3.1. AMPS (dịch vụ điện thoại di động tiên tiến)
    1.3.2. TDMA
    1.3.3. CDMA
    2. Trải phổ
    2.1. Hệ thống trải trực tiếp
    2.1.1. Đặc tính của tín hiệu DS
    2.1.2. Độ rộng băng RF của hệ thống DS
    2.2. Hệ thống dịch tần (FH)
    2.2.1. Đặc tính của tín hiệu dịch tần
    2.2.2. Tốc độ dịch tần
    2.3. Hệ thống dịch thời gian
    2.4. Hệ thống lai (Hybrid)
    2.4.1. FH/DS
    2.4.2. TH/FH
    2.4.3. TH/DS
    2.5. Dãy TN
    2.6. Điều chế
    2.6.1. Điều chế PSK
    3. Hệ thống tổ ong CDMA
    3.1. Thiết kế hệ thống CDMA
    3.1.1. Dung lượng CDMA
    3.1.2. Các tính chất hệ thống CDMA
    3.1.3. Dạng sóng liên kết
    3.1.4. Điều khiển công suất trong CDMA
    3.1.5. Thiết lập và điều khiển mạng
    3.1.6. Chức năng hệ thống
    3.2. Các đặc tính điều chế
    3.2.1. Tín hiệu kênh CDMA hướng về
    3.2.2. Kênh truy nhập và kênh lưu lượng hướng về
    3.2.3. Tín hiệu kênh CDMA hướng đi
    3.2.4. Bù chuỗi PN
  10. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Tài liệu tham khảo: URL http://support.vnn.vn/tailieu/cdma/references.asp
    1. Allen Salmasi, Klen S. Gilhousen, "Các khía cạnh trong thiết kế hệ thống của truy nhập ghép kênh phân chia theo mã (CDMA) được ứng dụng cho mạng thông tin cá nhân và tế bào số", Hội nghị công nghệ các phương tiện vận tải lần thứ 41 của IEEE; St, Louis, Mo, 5/1991.
    2. MA. Beach, A.Hammer, S.A.Allpress, J.P.McGeehan, và A.Bateman, "Đánh giá CDMA trải phổ trực tiếp cho mạng thông tin di động tương lai", Hội nghị công nghệ các phương tiện vận tải lần thứ 41 của IEEE; St.Louis, Mo, 5/1991.
    3. Wiliam C.Y.Lee, "Các nguyên tắc thiết kế thông tin di động", Howard W.Sam & Co.1986.
    4. G.R Cooper và R.W.Nettleton, "Kỹ thuật trải phổ cho thông tin di động dung lượng cao", IEEE công nghệ các phương tiện vận tải giao thông, tập VT-27, trang 264-275, 11/1987.
    5. K.S.Gilhousen, I.M.Jacobs, R.Padovani, A.J.Viterbi, L.A.Weaver, Jr. và C.E.Wheatley III, "Dung lượng của hệ thống tế bào CDMA", IEEE công nghệ các phương tiện vận tải giao thông, tập 40, số 2, 5/1991.
    6. A.J.Viterbi, A.M Viterbi và E.Zehavi, "Thực hiện thông tin số mặt đất băng rộng điều khiển được công suất". IEEE truyền tải trong thông tin, 1992.
    7. Bernard J.T.Mallinder, "Tổng quan về hệ thống GSM", Conference Procedings, Hội nghị vô tuyến tế bào số, Hagen FRG, 10/1988.
    8. Hệ thống tế bào, IS-54 (kết hợp EIA/TIA 53), "Tiêu chuẩn tương thích trạm gốc trạm di động kiểu đối ngẫu", Phòng kỹ thuật hiệp hội công nghiệp điện tử", PN-2215, 12/1989 (hệ thống NADCA-TDMA).
    9. Hệ thống tế bào, IS-55, "Tiêu chuẩn thực hiện tối thiểu được khuyến nghị cho trạm di động", PN-2216, EIA, Phòng kỹ thuật, 12/1989 (hệ thống NADCA-TDMA).
    10. Hệ thống tế bào, IS-95, "Tiêu chuẩn tương thích trải phổ băng rộng trạm gốc - trạm di động kiểu đối ngẫu", PN-3118, EIA, Phòng kỹ thuật, 12/1992 (hệ thống CDMA).
    11. Hệ thống tế bào, IS-96, "Các tiêu chuẩn thực hiện tối thiểu được khuyến nghị đối với các trạm di động hỗ trợ các trạm gốc tế bào trải phố băng rộng phương thức đối ngẫu"PN-3119, EIA, phòng kỹ thuật, 12/1994 (hệ thống CDMA).
    12. Hệ thống tế bào, IS-97, "Các tiêu chuẩn thực hiện tối thiểu được khuyến nghị đối với các trạm di động hỗ trợ các trạm gốc tế bào trải phổ băng rộng phương thức đối ngẫu", PN-3120, EIA phòng kỹ thuật 12/1994 (hệ thống CDMA)
    13. K.Gilhousen, và al, "Dung lượng của hệ thống CDMA tế bào", Quản lý IEEE trong công nghệ các phương tiện vận tải, tập VT-40, số 2, 5/1991.
    14. K.Gilhousen, và al, "CDMA sử dụng tăng dung lượng cho truyền thông vệ tinh di động", tạp chí IEEE lĩnh vực được lựa chọn trong truyền thông, tập JSAC-8, số 4, 5/1990.
    15. Qualcomm Inc., "Sách tra cứu đào tạo kỹ thuật hệ thống CDMA", 4/1993.
    16. C.L.Weber, J.K.Huth và B.H.Batson, "Xem xét thực hiện các hệ thống CDMA", Quản lý IEEE trong công nghệ các phương tiện vận tải, trang 3-9, 2/1981.
    17. W.C.I.Lee, "Các hệ thống tế bào di động", McGraw Hill, 1989.
    18. Man - young Chung, Gun - shik Byun, "Viễn thông di động số hoá". Munondang, 4/1994.
    19. Tae - giung Sung, Gyun-hyun Cha, "Hệ thống điện thoại di động tế bào", Saengneung, 1/1993.
    20. Chang-un Kang, "Lý thuyết thông tin và viễn thông", Bokdu, 3/1996.
    21. Won-hoo Kim, "Hệ thống viễn thông trải phổ", Sehwa, 11/1995.
    22. Byung-gi Lee, Min - ho Kang, Chong - hee Lee, "Thông tin và viễn thông băng rộng", 4/1994.
    23. F.J.Jenks, P.D Morgan và C.S Warren "Sử dụng điều chế pha bốn mức cho thông tin vô tuyến di động số", IEEE Trans. Electromegn. Compat, tập EMC-14, 11/1972.
    24. Y.Akaiwa và Y.Nagata, "Thông tin di động số hiệu suất cao với phương pháp điều chế tuyến tính", IEEE tạp chí lĩnh vực được lựa chọn trong truyền thông, tập SAC-5, 6/1987.
    25. K.Murota và H.Hirade, "Điều chế GMSK cho điện thoại vô tuyến di động số", IEEE Trans Commun, tập COM-29, trang 1044-1050, 7/1981.
    26. R.C.Dixon, "Hệ thống trải phổ", Xuất bản lần 2 tại New York: Wiley, 1984.
    27. W.W. Peterson, "Các loại mã sửa sai", New York: Wiley, 1961.
    G.C.Clack, Jr và J.B Cain"Mã sửa sai cho thông tin số", New York: Plenum, 1981.
    28. S.W. Golomb, "Chuỗi thanh ghi dịch", San Francisco: Holden-Day, 1967.
    29. G.L. Turin, "ảnh hưởng của pha đinh và nhiều luồng với việc thực hiện hệ thống CDMA trải phổ trực tiếp", tạp chí IEEE lĩnh vực được lựa chọn trong truyền thông, tập SAC-2, số 4, 7/1984, trang 597-603.
    30. Wiliam C.Jakes, Tạp chí thông tin di động sóng cực ngắn, John Wilay & Sons, 1974

    ------------------------------------------------------
    Xem thêm URL http://support.vnn.vn/tailieu/ (Của VDC)
    ------------------------------------------------------
    u?c lan0303 s?a vo 02:15 ngy 15/05/2006

Chia sẻ trang này