1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MMG - Nhà Mong Manh - Những mùa vàng Tây Bắc - Y Tý 2.9 - Tặng quà trung thu trẻ em Lao Chải - Ảnh b

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi cutebiz, 17/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    hí hí, bác Chồn chuẩn luôn, từ tình nguyên là rất hợp lí đấy.

    Trưa mai e hóng tí với ạ.
  2. wanibi

    wanibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    máu quá mà con ariblade còi vừa với phượt 1 vòng Hà Giang xong, đi thêm vụ này chắc khỏi có xe đi luôn hị hị
  3. tlp

    tlp Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2010
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    5
    Hic, muốn đi nhưng không tìm được xế... thôi ở nhà xem vậy.
  4. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Hiện giờ nhóm đi có 4 xe đủ xế ôm rồi. Bạn nào muốn đi thì nhanh nhanh. Ưu tiên xế :) . Do chiều về gửi xe ô tô nên số lượng xe đi cũng tối đa 5-6 xe thôi
  5. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Cần tuyển thêm một ôm - và 1 xe đủ xế ôm - Liên hệ với tớ nhé.
  6. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Nhà Mong Manh - MMG tổ chức tất niên cuối năm vào chiều nay, 15/1, tại Nhà hàng Bách Giai.

    Mời anh em bạn bè tới nhậu cùng :)

    Time line:

    4.00 pm - 6.00 pm: Đón tiếp, trò chơi
    6.00 pm - 6.30 pm: Dancing
    6.30 pm - khuya: Buffet, dancing, hát hò

    Địa chỉ nhà hàng: Nhà hàng Bách Giai - qua cầu Chương Dương rẽ phải đi khoảng 2km hướng đê Bát Tràng là tới
  7. ngock2c

    ngock2c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Tất niên nhà Mong Manh. Bữa tiệc tất niên trong không khí ấm cúng vui vẻ của các thành viên nhà Mong Manh được tổ chức tại nhà hàng Bách Giai. Các video clip cây nhà lá vườn made by MMGers chiếu lại những khoảnh khắc những cung đường MMG đã đặt chân trên khắp mọi miền tổ quốc trong năm 2010. Từ cực Tây Apachai đến cửa khẩu Bờ Y, từ cực bắc Lũng Cú đến nóc nhà Đông Dương Fanxifan. Tổng kết lại những gì đã và chưa làm được và quan trọng nhất là các thành viên nhà Mong Manh luôn vui vẻ ấm áp bên nhau. Bữa tiệc buffe đơn giản cùng những trò chơi vui nhộn càng gắn kết các thành viên lại với nhau

    Video clip do Ms Chim thực hiện

    http://www.youtube.com/watch?v=QpFxorO84os&feature=player_embedded

    [​IMG]

    [​IMG]

    Tập thể

    [​IMG]

    Xem clip tự chế biến

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Dzô Dzô Dzô


    [​IMG]

    Gái xinh :-*

    [​IMG]

    VC nhiếp ảnh gia Thái Mốc

    [​IMG]

    Bụng phệ & 9x

    [​IMG]

    [​IMG]

    Cặp đôi vô đối nhất đêm =))

    [​IMG]

    Trò chơi dập nến

    [​IMG]

    Sẵn sàng

    [​IMG]


    Photo by Thai Moc
  8. ngock2c

    ngock2c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]



    xóc lạc

    [​IMG]


    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    dập bóng

    Photo by Thai Moc
  9. ngock2c

    ngock2c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    [​IMG]

    [​IMG]


    Trò chơi tìm Carot
  10. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Mùa Đông Không lạnh - Một vòng Tây Bắc 20-24/1/2011 - Thông tin tài trợ - Lịch trình chi tiết




    I - Danh sách quyên góp cho chương trình Mùa đông không lạnh - Một vòng Tây bắc của MMG

    Mặc dù dự định ban đầu chỉ quyên góp trong nội bộ MMG nhưng rốt cuộc đã vượt ra khỏi ranh giới với số tiền khá lớn và chương trình được mở rộng hơn. Cụ thể như sau:

    1. Khách sạn Melia Hanoi: 5.000
    2.Last Walkman 300
    3. Ỉnheo Lũn Tũn 200
    4. Mưa Ban Mai 200
    5. Viet Nguyen 100
    6. Nga Nguyễn Thanh 100
    7. Windy Smile 300
    8 Phuong Anh Pham 300
    9 Hùng Vũ 200
    10 Bumby Van Dung 200
    11. Thao Nguyen 200
    12 Sơn Phạm 114
    13 Như Quỳnh 200
    14 Sales melia 300
    15 Quỹ MMG (thu được từ các lọ thủy tinh có ghi tên nick của Mama Huong): 186

    Tổng cộng: 7.900.000 đồng

    Chân thành cảm ơn khách sạn Melia Hanoi, bạn bè và MMers đã ủng hộ cho chương trình :)

    II- Chương trình Mùa đông không lạnh

    - Quần áo cũ quyên góp được sẽ được trao tặng cho trẻ em, gia đình khó khăn gặp trên đường đi. Các gia đình tại xã Pú Đao - huyện Sìn Hồ - Lai Châu
    - Số tiền quyên góp sẽ được sử dụng như sau:
    + Trao 30 suất học bổng trị giá 200K/suất cho 30 học sinh khó khăn tại xã Pú Đao - huyện Sìn Hồ - Lai Châu. Danh sách cụ thể do Ủy ban xã lập
    + Tặng Quỹ khuyến học 2 trường tiểu học và cấp II xã Pú Đao, mỗi quỹ 500K
    + Tặng Quỹ khuyến học của xã Pú Đao 1000K

    III - Lịch trình chi tiết chuyến đi

    1. Ngày 20/1/2011:
    - 6.30 pm có mặt tại cổng trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn - Nguyễn Trãi. Đúng 6.45 pm xuất phát
    - 7.30 pm: Ăn tối và đổ xăng tại Xuân Mai (do vậy các xe khi tập trung cần đủ xăng chạy được 40km)
    - Dự kiến 11.00 - 11.30 pm có mặt tại Mai Châu. Nghỉ ở đây. Ăn cháo gà

    2. Ngày 21/1/2011:
    - 6.00 dậy - 7.30 xuất phát
    - 8.30 - 9.30: Chơi ở Hang Kia - Pà Kò
    - 9.30 - 11.00: Chơi ở Ba Phách
    - 11.00 - 11.45: Mộc Châu - Yên Châu. Ăn trưa ở Yên Châu
    - 1.30 pm - 2.30pm: Yên Châu - Sơn La
    - 2.30 pm - 3.30 pm: Thăm nhà tù Sơn La
    - 4.00 pm - 5.00 pm: Sơn La - Pha Đin
    - 6.00pm: Tới Tuần Giáo
    - 6.00pm - 8.00pm: Tuần Giáo - Điện Biên
    Nghỉ và ăn tối Điện Biên
    Lý tưởng nhất là nghỉ tại Điện Biên - Trong điều kiện không thể thì nghỉ tại Tuần Giáo

    3. Ngày 22/1/2011:
    - 8.00 - 9.00: Thăm thú Điện Biện
    - 9.30 - 10.30: Điện Biên - Mường Chà
    - 10.30 - 11.30: Mường Chà - Mường Lay. Ăn trưa ở Mường Lay
    - 2.00 - 5.00: Mường Lay - Pú Đao.
    - 6.00 - khuya: Ăn tối ở Mường Lay.
    Đêm hội lửa trại giao lưu với bà con xã Pú Đao. Chương trình tặng học bổng cho học sinh.
    Nghỉ tối tại Nhà khách Ủy ban xã Pú Đao

    4. Ngày 23/1/2011
    - 6.00 dậy
    - 7.00 chia tay xã Pú Đao, di chuyển về Mường Lay. Ăn sáng ở Mường Lay
    - 9.30 - 10.30: Mường Lay - Sìn Hồ. Chơi chợ Sìn Hồ
    - 11.00 - 12.30: Sìn Hồ - Lai Châu mới
    - 12.30 - 2.00 pm: Ăn trưa tại Lai Châu mới
    - 2.00 pm - 4.00 pm: Lại Châu mới - Ô Quy Hồ - Sapa
    - 5.00 pm - 6.00 pm: Sapa - Lào Cai. Nhậu - gửi xe máy ô tô - Lên xe ô tô về Hà Nội.
    5. 24/1/2011: 6h sáng về tới bến xe Mỹ Đình

    IV - Danh sách đoàn:

    1. Chồn - Rùa
    2. Hòa - Mama
    3. Bọ lẹt - Mèo
    4. Chồn hôi Đà lạt - Thanh Hương
    5. Hiệp - Huệ

    V - Phân công chuẩn bị - Nhắc việc

    1. Liên lạc với xã Pú Đao - đầu mối quyên góp - thủ quỹ chuyến đi: Mama Hương. Các em gái phụ giúp Mama
    2. Các đồ đoàn sẽ chuẩn bị: Ủng nilon (2 đôi / người) - Túi nilon bọc balo - Cafe
    3. Đặt phòng + đặt cháo gà ở Mai Châu: Hòa
    4. Đặt ô tô về Hà Nội: Bọ lẹt
    5. Chuẩn bị cá nhân: Đủ để chống lạnh và đủ cho vừa 1 balo. Gồm giầy, quần bó bên trong, quần gió, áo bó bên trong, áo len, áo rét bên ngoài, áo rét sơ cua, kẹp đầu gối, găng tay, mũ len, khăn, khẩu trang, mũ bảo hiểm (tốt nhất loại trùm cả đầu) - quần áo mưa bộ
    6. Các xế: Đổ xăng đủ chạy 40km hôm đầu. Giấy tờ, gương, bảo hiểm đầy đủ. Cân chỉnh xe chắc chắn trước khi đi.

    VI - Lưu ý

    Đoàn sẽ đổ xăng chung.

    Do thời tiết khắc nghiệt, (có thể có băng trên Ô Quy Hồ), dù thời tiết Lai Châu những ngày tới được dự báo không lạnh bằng Đông Bắc, mọi người cần chuẩn bị tư tưởng tốt. Quãng đường di chuyển rất dài và thời gian cực ngắn nên ăn chơi khẩn trương, biết chọn lọc địa điểm. Các bạn nên nhớ, lịch trình là thế, điểm thăm quan đã ghi rõ với thời gian như thế, các bạn chơi chỗ này nhiều thì sẽ bị cắt chỗ kia :P

    Đêm hội giao lưu ở xã Pú Đao sẽ khó tránh khỏi say tưng bừng :"> . Dân bản ở đó đa phần là người Hmong sống thật lòng, xời lởi. Tuyệt đối tránh gọi họ là người Mèo nhé.

Chia sẻ trang này