Mấy môn sau đây ở VNam hay rêu rao là "Mở rộng Luân Xa" cho học viên : - Tâm Năng Dưỡng Sinh ; thầy Chiều. - Nhân Điện ; thầy Phư - Dưỡng Sinh Tâm Thể : mẹ Hai Hương Thực chất của việc này là mở rộng những Đại huyệt cửa ngõ của Luân Xa thôi. Bản thân các LXA nằm trên cột sống, các cửa ngõ giúp LXa trao đổi năng lượng với bên ngoài. Bản thân nhũng người mới học không nên mở rộng Đại huyệt, có thể bị các trường xấu, tà khí thâm nhập. Nếu luyện lâu rồi thì nhiều cách mở rộng lắm bạn ạ ! Kỳ Long
Cách tập luân xa là của người Ấn Độ. Ở Việt Nam chỉ có sách chứ hình như không có dạy môn này. Tôi nghĩ là nên tìm các vị võ sư có đẳng cấp để hướng dẫn chứ không nên tập tùm lum. TGNN
Luyện mở rộng Đại huyệt, phải có mức khí cao. Và trong thời gian đầu mới luyện ( như môn của tôi) là không được tham dự đám ma, không được vào các bệnh viện, vì đại huyệt mở rộng thu được nhiều năng lượng nhưng sẽ bị tà khí, tử khí thâm nhập, mà mới luyện mở chưa biết cách đề phòng và bài trừ khí độc triệt để. Còn luyện về Luân Xa, không chỉ riêng Yoga Ấn Độ, mà khí công cũng luyện, nhưng phải là khí công công năng đặc dị. Thường là luyện băng hoả. Yoga có Hoả Xà Kundalini. Khí công công năng đặc dị luyện Hoả theo ba cấp độ : Hoả Hầu, Thanh Hoả, Linh Hoả. Những công năng đặc dị như Thấu thị , không luyện về Luân Xa không bao giờ đạt được. Nếu TGNN ra HN, tôi sẽ dẫn huynh đến thầy tôi. Nếu đợt tháng bảy này huynh ra HN, tôi sẽ nhờ thầy cho huynh chứng kiến tận mắt : Thái Âm Miêu Công : hiện hình trên mặt trăng. Bằng mắt thường, ai cũng nhìn thấy mặt mũi thầy tôi trên mặt trăng. Hoặc nếu không ra được tháng bảy, mà vào dịp khác thì tôi sẽ dẫn huynh gặp nhiều cao thủ Thấu Thị. Trong HCM, dòng khí công công năng đặc dị vẫn truyền dạy, huynh tìm sẽ gặp được. Còn luyện mở rộng đại huyệt thì tôi luyện theo những cách sau : - Dùng luồng khí lớn từ ngoài xoáy mạnh vào vùng đại huyệt. - Vận Ngũ Hành khí từ Ngũ tạng quy tụ về Đan Điền, tạo thành khối khí, vận khối ngũ hành khí đến Đại huyệt cần mở rộng xoáy đảo. Theo kinh nghiệm khám bệnh lâu năm của những người Thấu thị, họ khuyên không nên tập Nhân Điện, Tâm Năng...vì những môn này không có nguồn năng lượng để tích tụ, chỉ thu vào một cách chung chung qua các Đại huyệt rồi phát bừa bãi cho người khác -> hao hụt năng lượng rất lớn mà không biết. 90% những người tập luyện Nhân Điện , Tâm Năng lâu năm sẽ bị hỏng túi mật. Còn Yoga bình thường không bao giờ sử dụng năng lượng của mình chữa bệnh cho người khác, mặc dù có khả năng đi nữa. Vì vậy nếu có ý định sử dụng nhiều năng lượng để phát ra ngoài, thì các bạn nên học khí công, có nguồn để tích tụ là Đan Điền. Và khí công ở trình độ chuyên chữa bệnh cho người khác sẽ luyện công phu thu ngoại khí vào và phát ra trực tiếp luôn, không hề ảnh hưởng đến nguồn năng lượng bản thân. Kỳ Long
Như bác kylong noi cũng đúng nhưng chúng ta bỏ qua một điều là bắt đầu tw khi chúng ta vào làng võ thuật chúng ta đã gián tiếp mở rộng và điều chỉnh luân xa của chúng ta. Antigone