1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mở tour mới thu hút khách

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi Milou, 11/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Mở tour mới thu hút khách

    Mở tour mới thu hút khách
    Du lịch Tp.HCM phát triển chiều sâu
    Tp.HCM đang đẩy mạnh công tác phát triển du lịch. Một ghi nhận cho thấy công tác phát triển tour mới, thu hút khách và lo bảo vệ an toàn cho du khách đang được đề cao.

    UBND Tp.HCM đã yêu cầu ngành công an phải đẩy mạnh hơn nữa việc bảo đảm an toàn cho du khách theo hướng kết hợp nhiều lực lượng, tổ chức phát động phong trào quần chúng cùng tham gia bảo vệ môi trường du lịch trong Tp.HCM. UBND Tp.HCM cũng yêu cầu ngành công an đến cuối tháng 8 phải có một kế hoạch căn bản trong việc bảo vệ an toàn cho du khách.

    Trong khi đó, ngành du lịch Tp.HCM đang cố gắng thu hút thêm du khách bằng cách mở thêm các tuyến du lịch mới. Công ty lữ hành Saigon Tourist vừa khảo sát xong tour Tây Nguyên. Đây là tour Buôn Ma Thuột - Pleiku - Yaly - Hồ Yaun Hạ ở hai tỉnh Đắc Lắc và Gia Rai. Thuỷ điện Yaly có diện tích xây dựng là 600 ha và diện tích mặt hồ là 6450 ha. Tại khu vực này, du khách có thể thăm quan nhà máy điện đang cung cấp điện cho các tỉnh miền Trung và cao nguyên. Tổng công suất thiết kế của thuỷ điện Yaly là 760 MegaWatt, chỉ đứng sau Nhà máy thuỷ điện Hòa Bình. Du khách có thể đi thăm lần lượt các công trình trên mặt đất như đập tràn với 6 cửa van xả lũ, cửa nhận nước và van điều áp, đài tưởng niệm và công trình ngầm sâu 800 m2 trong lòng núi, nơi đặt 4 tổ máy phát điện. Nơi này có thể gây bất ngờ cho du khách vì vẻ đẹp hòa quyện độc đáo. Một bên là thiên nhiên hùng vĩ, rừng nguyên sinh, thác và suối hoang sơ. Một bên là vẻ đẹp kỳ vĩ của công trình thuỷ điện.

    Hồ Ayun Hạn, cách Pleiku khoảng 60 km về phía Đông Nam trên đường quốc lộ 25 từ huyện Chư Sê xuống Tuy Hòa là một hồ chứa nước thuỷ điện và thuỷ lợi lớn nhất Gia Lai với diện tích 37.000 ha. Du khách có thể du ngoạn trên hồ bằng thuyền và sau đó có thể vào một trong những đảo xanh nổi trên mặt nước để ăn uống, vui chơi. Cũng có thể thưởng thức món cá bắt tại hồ để nướng ăn ngay trong lòng đảo. Công ty lữ hành Sài Gòn cũng quan tâm đến thác Gia Long tại Buôn Ma Thuột, nơi đây có khu du lịch sinh thái mới do Công ty TNHH Đam San đầu tư xây dựng với các nhà sàn, cầu treo và đường mở vào chân thác. Tại đây du khách có thể nghỉ ngơi, ngoạn cảnh, tham gia đêm cồng chiêng và giao lưu với các nghệ sỹ người £ Đê.

    Theo Công ty du lịch lữ hành Sài Gòn thì công ty sẽ triển khai ngay các tour mới này cho các khách đi theo đoàn và tới đây sẽ triển khai tour khách lẻ để tăng cường thu hút đối tượng này đến với ba tỉnh ở Đắc Lắc, Gia Lai và Kon Tum. Trong khi đó, làng du lịch Bình Quới lại tích cực mở ra các tour du lịch đường sông cho du khách trong và ngoài nước. Theo đó, du khách có thể đến với chương trình tham quan khu du lịch Bò Cạp Vàng. Khách khởi hành tại bến tàu Bạch Đằng, ở khu vườn kiểng khách đi tàu du lịch trên sông Sài Gòn đến khu du lịch Bò Cạp Vàng. Tại đây họ có thể thăm vườn trái cây, ăn trưa, thưởng thức các món ăn vườn, tắm sông và bơi thuyền. Tour này đã mở vào thứ bảy và chủ nhật hàng tuần từ 8 giờ sáng đến 16 giờ chiều. Giá vé tour là 119. 000 đồng một người.

    Một chương trình khác là tham quan khu sinh thái Cần Giờ. Du khách có thể đi và về bằng ca nô cao tốc, ăn sáng, ăn trưa, tham quan khu sinh thái bằng xe. Tại đây, du khách có thể len lỏi trong những cánh rừng ngập mặn, trên những dòng kênh xanh, tham quan khu căn cứ cách mạng Rừng Sác, thăm quan Lăng Ông Thuỷ Tướng, mua quà tại chợ Cần Thạnh, ăn trưa tại nhà hàng Rừng Sác hay nhà hàng Cần Giờ. Chương trình này cũng tổ chức vào thứ bảy và chủ nhật hàng tuần với giá vé 260.000 đồng một người cho đến hết tháng 10 năm nay theo chương trình khuyến mãi. Chương trình tham quan Cầu Ngang - Lái Thiêu. Khởi hành từ cầu tàu Bình Quới vào 8 giờ sáng, du khách có thể đi tàu hay đi ca nô đến chợ Lò Gốm - Lái Thiêu, đi đò trên kênh Cầu Ngang, tham quan vườn trái cây, ăn trưa, nghỉ ngơi tại vườn. Giá vé đi bằng tàu 110. 000 đồng một người, bằng ca nô là 141.000 đ/người. Chương trình này cũng tổ chức vào thứ bảy và chủ nhật mỗi tuần.

    Một chương trình khác là du lịch trên sông từ Bến Bạng đến làng du lịch Bình Quới. Du khách có thể khởi hành tại bến Bạch Đằng, sau đó đi tàu đến làng du lịch Bình Quới 1, tham quan làng du lịch Bình Quới 2 và ăn trưa, chụp ảnh, tắm ở hồ bơi, sau đó về lại bến Bạch Đằng bằng xe vào buổi chiều. Một chương trình như vậy chỉ tốn chi phí là 69.000 đồng cho một người. Chương trình sẽ được tổ chức vào thứ bảy và chủ nhật hàng tuần.

    Anh Thi

    <:3~~ <:3~~ <:3~~ <:3~~

Chia sẻ trang này