1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mổ xẻ hoả lực tiểu đội bộ binh

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi RandomWalker, 25/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. theloner

    theloner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    0
    Quân Đội ta con nghèo lắm M79 là do còn sót lại sau chiến tranh nên không trang bị chính thức đâu có chăng là tận dụng thôi nhưng do thằng này lợi hại quá nên mới dùng nhiều như thế , Mấy bác mổ sẻ nhiều quá thằng này làm gì nó cũng không còn được sử dụng , quân ta cũng được trang bị súng phóng lựu 40mm kẹp với nòng Ak loại này tui chưa được biết tên chính thức , nhưng hạn chế lắm .
    Chúng ta nên bàn về chiến thuật và những trang bị có trong quân đội ta , những cách đánh mà kẻ thù chúng ta đã chết khiếp và hoàn toàn khâm phục .
    Còn về vũ khí thì nói cái nào cho nó gần gũi nói xa quá , quân ta biết bao giờ mới có,
    Mong mấy bác chỉ giáo
  2. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    vấn đề là ta không được bàn về quân sự của VN nếu đó không phải là thông tin được công bố chính thức ,cái này phải nhờ bác nào có đọc tạp chí quốc phòng toàn dân ,đọc xem trong đó có nhắc về cái gì rồi thì ta mổ xẻ về khoản đó .

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  3. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Hề hề, box chúng ta là box Kỹ thuật quân sự nước ngoài, vì vậy em chỉ nói là mổ xẻ hoả lực tiểu đội bộ binh, chứ không có nói cụ thể là tiểu đội bộ binh nước nào. Tuy M79 đã cũ và ở một số nước chỉ là vũ khí còn sót lại, nhưng vẫn đưa vào biên chế của một số binh đoàn.
    Ở Vn thì em biết qua sách báo là sau năm 75, bộ đội ta đánh phỉ Fulro, chiến tranh biên giới với Tàu vẫn có dùng M79. Trong một số tài liệu về giáo dục quốc phòng cho học sinh cấp 3 và sinh viên đại học , giảng dạy chính thức cũng có nói sơ qua về M79 như là một vũ khí của ta sử dụng.
    Đáng lẽ còn một bài rất dài về chiến thuật tiến công bằng M79 với tổ 3 người, nhưng em tạm gác lại để bàn tiếp về M72 và RPG đã. Sau khi mổ xong mấy thằng này, đến cuối cùng em sẽ bầy lên hầu các bác đọc chơi mấy bài về chiến thuật tiến công, phòng thủ, sử dụng phối hợp các vũ khí hoả lực, vũ khí cá nhân.
    Rất mong các bác huyphuc, AK_M và những bác đã và đang là lính ( hoặc đã học sỹ quan dự bị cũng được ) bổ sung thêm cho em vì em chắc là còn nhiều thiếu sót.
    Cũng rất mong các bác không bốt bài lạc chủ đề vào đây, mọi bài lạc chủ đề em sẽ chuyển sang chủ đề thích hợp nếu được hoặc xoá thẳng cánh mà không có thời gian gửi PM đến từng bác một, mong các bác thông cảm.
  4. n23

    n23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Co website khong a?
  5. hieutd

    hieutd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    235
    Xin phép bác "hiếm khi đi bộ" chen vào topic của bác mấy dòng về súng chính của tiểu đội con RPG-7:
    Bài này tôi lược dịnh từ google.com.vn trong trang chống khủng bố www.survivalguide.com.
    RPG-7 là một trong những loại vũ khí chống tăng rẻ tiền và hiệu quả nhất trên thế giới. được sử dụng phổ biến trong quân đội chính qui của hơn 40 nước và các phong trào du kich(phiến quân). Ngoài Nga là nhà sản xuất chính còn có các nước Bulgaria, China, Iran, Iraq, Romania and Pakistan sản xuất theo license của Nga.
    Trọng lượng: 6.9 kg
    Tầm bắn hiệu quả: 300 m đối với mục tiêu di động, 500 m đối mục tiêu cố dịnh. Thứ vũ khí này có thể tạo ra một lỗ thủng 12 inches( khoảng 30 cm) trên một xe bọc thép.
    Trận chiến trên núi cao
    Cực kỳ hiệu quả trong cuộc chiến Afga. Những người lính Soviet buộc phải cố gắng giữ khoảng cách tối thiểu 300 m khỏi tầm súng của những khẩu RPG-7. Còn những Mujahideen thì ngược lại cố gắng tiếp cận với thật gần để tránh bị không kích và pháo kích để sử dụng những khẩu RPG-7 một cách hiệu quả. Các biệt kích Soviet cũng sử dụng thứ vũ khí này để tiêu diệt các Mujahideen ẩn nấp trên núi bằng cách bắn vào trước và phía sau của ổ hoả lực. Các Mujahideen tiêu diệt các xe bọc thép bằng cách bắn lần lượt 3 quả đạn RPG-7 từ khoảng cách từ 20-70m. Ở tầm bắn này xe bọc thép ít có cơ hội trốn thoát hoặc bắn trả.
    trong cuộc nổi loạn Tadjikistan in 1992 , các xe tăng T72 có giáp kich nổ thường bị bắn 3 quả đạn. quả thứ nhất sẽ khoan lỗ thủng trên vỏ giáp trong khi hai quả còn lại làm nhiệm vụ tàn sát. Thông thường những xe tăng T72 nếu còn hoạt động thì cũng mất tầm quan sát đủ thời gian để các phiến loạn nạp đạn và kêt liễu đời chúng.
    Mối nguy hiểm duy nhất đe doạ các tay súng RPG-7 chính là các bộ binh theo xe, và vì vậy họ cố gắng hướng xe tăng ra khỏi tầm hỗ trợ của bộ binh. thướng các tay súng RPG-7 được hỗ trợ bởi các tay súng bắn tỉa và súng máy. Bởi nếu bắn trượt thì chắc chắn họ sẽ bị giết ngay lập tức. chọn vị trí bắn rất quan trọng bởi khói súng có thể giảm tầm quan sát hoặc làm lộ vị trí hay đơn giản là không có chỗ để nấp sau khi bắn quả đầu.
    Săn trực thăng
    Mặc dù RPG-7 được thiết kế để diệt tăng và xe bọc thép song nó diệt trực thăng khá hiệu quả tỷong cuộc chiếnMogadishu, Somalia tháng 10/ 1994, 2 trực thăngUS Army Blackhawk đã bị bắn hạ bởi súng này. In Afghanistan, các Mujahideen cố gắng phát hiện chỗ nơi hạ cánh của trực thăng và các tay súng RPG-7 cúng súng máy được bố trí xung quanh, ngay khi trực thăng tiếp đất sẽ bị bao phủ mưa đạn. trong trường hợp không pphán đoán chính xác được vị trí hạ cánh thì vũ khí RPG-7 vẫn có hiệu quả bằng cách bắn thẳng liên tiếp vào trực thăng từ khoảng cách 100 m càng nhiều quả đạn bắn thì càng nhiều cơ hội bắn trúng. Điều thú vị là nếu như các trực thăng này quay đầu chạy trốn thì các Mujahideen đợi cho đến khi chúng bay xa khoảng 700-800 m rồi mới bắn . Đây chính là lợi dụng cơ chế tự huỷ của đầu đạn ở khoảng cách 920 m. Tất nhiên là xác xuất không cao nhưng nếu bắn liên tiếp thì nguy cơ bị hạ của các trực thăng là 50% đặc biệt khi chúng được bắn kèm với tên lửa vác vai SA-7 Strela or a Stinger .
    Trận chiến trên đường phố
    Trong các trận chiến Chechen trên đường phố , các phiến quân thường bố trí thành 10-15 người chia thành 3-4 nhóm với RPG-7 và súng bắn tỉa, và súng máy. trong khi các tay súng bắn tỉa và súng máy loại khỏi vòng chiến các bộ binh Nga thì các tay súng RPG-7 tập trung vào các xe bọc thép. Thông thường các tay sung Chechen bắn vào các xe đi đầu và đi cuối của đoàn xe trước khi phá huỷ toàn bộ các hướng bắn thường là phía trưóc, hông và cạnh xe. Chỉ trong vòng 02 tháng 12/94 đến 02/1995 đã có đến 225 xe bọc thép và xe tăng các loại của người Nga bị phá huỷ bởi thứ vũ khí này.
    Phòng tránh RPG-7.
    Không chỉ nguời Nga mà còn rất nhiều quân đội chính qui khác lo lắng về thứ vú khí này. quân đội South African và Namibian cũng phải học cách phòng tránh RPG-7 của du kích Angolan bằng cách di chuyển theo vòng trọn rộng dùng cac vũ khí tự động bắn vào vị trí nghi ngờ cách này giúp cho xe bọc thép khó bị ngắm trúng đồng thời các bộ bị theo xe có thể nhận diện mục tiêu là các tay súng RPG-7. Đối với Người Nga ngoài việc trang bị giáp kích nổ cho các xe bọc thép và bắn khói mù thì cách duy nhất có hiệu quả là dựng một bức tường đạn pháo ở phía trước đoàn xe . Tuy có tốn kém nhưng bù lại có hiệu quả trong việc loại trừ các tay súng RPG-7 hoặc ít ra cũng làm họ không có cơ hội ngắm bắn chính xác.
    Đối với các trực thăng:
    Mệt quá, trình ngoại ngữ có hạn, chỗ này lại thuộc phạm vi thuật ngữ, tôi nhờ mấy bác dịch hộ:
    There are several ways to protect helicopters from the RPG:
    -Vary the take-off and landing directions from the helipads.
    -Never fly a "race-track" or other identifiable pattern.
    -Never follow streets, roads, canyons or river lines for any length.
    -Always allow 500 meters between the helicopter and its wingman. This allows the wingman full range of his weaponry to engage RPG gunners.
    -Vary the flight tactics and flying pattern, sometimes flying with two helicopters and sometimes with three.
    -Prep a LZ with an over-pressure system (fuel-air) before landing.
    -Use pathfinders on any LZ before committing the full landing force.
    -Never set patterns by time, formation or sequence of events.(26)
    DHG
    Được hieutd sửa chữa / chuyển vào 09:17 ngày 03/12/2003
  6. theloner

    theloner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    0
    Chiến thuật của a bộ binh thi ta không giấu gì cả, chiến thuật cũng chỉ là chiến thuật nếu không có người chỉ huy giỏi. có bao nhiêu bài đâu đơn giản lắm, còn vũ khí thì khẩu RPD của ta đấy sao không thấy mấy bác mổ sẻ, tuyệt vời lắm đấy, nếu ai có hình thì bốt lên coi cho đã , chúng ta hảy nói về vũ khí của quân đội ta những vũ khí dù thô sơ nhưng làm cho kẻ thù khiếm đảm , còn bác nào giỏi nửa thì nói đến những vũ khí tự tạo của công binh ta trong chiến tranh tự hào lắm đấy . Tui nói vậy không biết có đúng không xin mấy vị chỉ giáo, còn vị nào rảnh thì chúng ta cùng đi nhậu vừa nhậu vừa bàn vủ khí để tui có dịp mở rộng tầm mắt. được hén
  7. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    RPD RPK là trung liên đa năng mà bác ,khi đặt bệ mà trang bị dây đạn vài trăm đến 1000 viên thì nó là đại liên còn khi gắn dây 100 hay 150 hay 200 viên thì nó là trung liên cơ động . RPG mới là vủ khí chống tăng mà bác .

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  8. theloner

    theloner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    0
    Bác Antey ơi từ lúc em khoác áo ... tới giờ thú thật dân army bọn tui chưa bao giờ nghe goi RPD chứ đừng nói là RPK là đại liên nó chỉ mãi mãi là trung liên thôi , còn thằng RPK là cây ak thôi bắn chán bỏ mẹ nhảy lửng tửng như cóc bác mà bắn hết băng 28 viên của ak thì cấy súng nó lệch điểm bắn cả gần nửa m , trong Quân đội ta chỉ có từ PKT mới là đại liên thằng này chỉ có cấp đại đội nhưng phải phối thuộc mới có thằng này củng bắn đạn 7.62 nhưng dài hơn . Cái lợi thế lớn nhất mà cây RPD có được là tầm bắn xa hơn mạnh hơn chính xác hơn nhưng vẫn xài đạn K56 ( đạn AK ) nên việc đảm bảm của nó củng thuận lợi hơn. Mong được mấy bác chỉ giáo
  9. n23

    n23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Cai nay em cung nghe noi . Con may khau cua Khua nua ?.Ban tren li thuyet thi nhieu nhung chua kip toi toc do ban da chay roi
  10. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Thì em đã chẳng bảo nó là trung liên đa năng còn gì . PK với RPD toàn là trung liên đa năng hết cả có thể làm đại liên lẩn trung liên tuỳ vào cơ số đạn ta lắp cho nó và ta có đặt bệ cho nó hay không .
    Cái từ trung liên đa năng là từ học thuyết quân sự mà ra , đại liên hoả lực mạnh nhưng nặng do bệ rườm rà và nhiều đạn nên khi chuyển điểm hoả lực khó , trung liên thì hoả lực yếu và cơ động . Khi thiết kế 1 trung liên có thể gia cố bệ dể dàng và có thể gắn nhiều hay ít đạn tuỳ hỉ thì ta có 1 cây trung liên đa năng có thể thiết kế thành đại liên được . RPK tuy cổ nhưng cũng được xếp vào loại trung liên đa năng .

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)

Chia sẻ trang này