1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mổ xẻ tàu ngầm

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ducsnipper, 23/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    He he, ai đã tham gia box này thường xuyên thì đều biết Xì Nai Pơ tớ chả có pro Nga hay Mỹ chi cả mà tớ chỉ nhận xét thuần túy về mặt kỹ thuật, bây giờ chúng ta bỏ qua yếu tố` con người thì tôi vẫn khẳng định là Nga vượt Mỹ xa trong công nghệ ngư lôi.
    Những khía cạnh Nga mạnh hơn Mỹ trong ngư lôi nè ( Tôi mạn phép dùng tiếng Anh cho lẹ, ai trong box này cũng đều khá tiếng Anh cả mà) :
    Weapons/Sensors
    o Strategic missile ranges
    o Wake-homing torpedoes
    o Large-diameter torpedoes (650-mm)
    o Large-payload torpedoes
    - approx. 650 pounds for U.S. Mk 48
    - 1,000+ pounds for Soviet torpedoes
    o Rocket torpedoes (180+ knots)
    o Non-acoustic ASW
    - satellite/radar
    - in situ wake detection
    - other
    Những nhận xét này trên đây là trích một đoạn trong bản tường trình lên quốc hội Mỹ của Mr.Norman Polmar môt chuyên gia từng làm cố vấn cho Bộ trưởng bộ Hải Quân Mỹ.
    BE COOL!
  2. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Mấy bài trước Xì Nai Pơ nói về chuyện phóng ngư lôi/torpedo mà toàn nói chay chả có minh hoạ rõ ràng gì hết, nay đọc lại bài tự thấy mắc cỡ quá nên mạn phép anh em tui xin trình bày lại ngắn gọn cho dễ hiểu kèm hình ảnh minh hoạ:
    Hiểu đơn giản thì ống phóng ngư lôi là một cái ống có khóa đuôi/breech, thân ống/barrel, và miệng ống/muzzle. Phần khoá đuôi có một cái cửa gọi là cửa khoá đuôi/ breech door, tương tự ta có cửa khoá miệng/muzzle door, cửa kháo đuôi nằm bên trong tàu ngầm còn cửa khoá miệng thì nằm bên ngoài sub và ngập trong nước biển
    Hình toàn cảnh ống phóng ngư lôi :
    -Đầu tiên thì cần đóng cái muzzle door, hút hết nước trong ống phóng ra ( nhờ vào việc điều khiển đóng mở các hệ thống van) rồi nạp quả ngư lôi vào
    -Sau đó mở cái muzzle door để nước biển tràn vào ngập quả ngư lôi như đã nói trong loạt bài cũ:
    -Khi ống phóng đã đầy nước thì ta khoá cái muzzle door lại:
    -Mở van solenoid ( van điều khiển diện từ/ thuỷ lực) cho khí nén vào , nhờ sự chênh lệch áp suất, quả ngư lôi được tống ra khỏi ống phóng, tất nhiên là lúc này muzzle door phải mở
    -Sau khi quả ngư lôi phóng đi, nứoc biển sẽ tràn vào bên trong ống phóng
    -Sau đó ta mở valve thoát xả nước ra một bộ phận nôm na gọi là thùng xả
    -Bây giờ thỉ bên trong ống phóng đã khô ráo sẵn sàng cho việc nạp một quả ngư lôi khác và??FIRE!Ngày xưa thì mọi taho tác đóng mở van đều hoàn toàn làm bắng tay nên tốc độ chiến đấu phụ thhuộc vào trình độ của mấy tay thủy thủ phụ trách việc này, bây giờ thì mọi việc được thao tác đơn giản trên bàn phím máy tính, tuy nhiên cũng có ku Watchstandar mà tôi nói ở bài cũ kiểm tra bằng mắt xem mọi thứ có ok hết hay không.
    BE COOL!
  3. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Để phát hiện sub, ngoài tiếng ồn còn có phương pháp nào khác nữa không hả các Bác//??
  4. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Thì phát hiện nhờ vết nhiệt độ để lại trên đường đi của con tàu , cái này thường làm nhờ máy bay hay vệ tinh , hoặc phát hiện nhờ từ trường nhưng cái quan trọng nhất và thường dùng nhất là sonar chủ động . Dùng sóng siêu âm để dò tìm tàu của đối phương .
  5. JogReloaded

    JogReloaded Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    919
    Đã được thích:
    0
    hì hì, thấy quả ngư lôi của đối phương lao đến từ hướng nào thì có thể phán đoán được gần như chắc chắn là đằng đó có tàu địch.
    giống như hồi xem phim U-571 quả ngư lôi cuối cùng khi lao đến tầu chiến để lại một vệt rẽ nước trông rất rõ, sĩ quan trên tàu chiến chắc vừa mới "à nó ở đằng kia kìa" thì... BÙM.
  6. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1

  7. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Các bạn vào tham khảo thêm ở đây:
    http://www.ttvnonline.net/Quansu/330181/trang-4.ttvn?SearchTerms=hot,news,nè
  8. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6

    Ủa ở đây em trả lời cho câu hỏi ngoài việc dựa và tiếng ồn để phát hiện đối phương nghĩa là sonar thụ động ta còn chọn lựa nào mà . Chắc bác đọc bài không kỹ.
  9. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1

    Ủa ở đây em trả lời cho câu hỏi ngoài việc dựa và tiếng ồn để phát hiện đối phương nghĩa là sonar thụ động ta còn chọn lựa nào mà . Chắc bác đọc bài không kỹ.
    [/quote]
    Oops, sorry bác Ăn hành tây, tại tui lỡ ăn lầm trái ớt nên thấy đoạn ''thường dùng và quan trọng nhất'' nên nhắm mắt show off luôn.
  10. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Hi các huynh đệ, lâu lắm rồi mới có thời gian rảnh tham gia lại box........ Đã nói về tàu ngầm thì không nên bỏ qua vấn đề về SONAR, nó được đạt tên cho tất cả các loại âm thanh phát ra dưới mặt nước, hẳn ít ai biết tên đầy đủ của nó là Sound Navigation And Ranging ( mạn phép không dịch về dễ gây hiểu lầm).
    Khi tàu ngầm ( sub) lặn xuống mặt nước, radar và các phương pháp quan sát khác coi như không tồn tại,lúc này chỉ có hệ thống kính tiềm vọng và phương pháp định vị và đo đạc sonar là tai và mắt của sub, nhưng người ta không thể lạm dụng việc quan sát bằng kính tiềm vọng vì như thế rất nguy hiểm khác nào việc......lạy ông con ở bụi này. Điều khiển hệ thống định vị sóng âm thanh phát ra dưới nước (Sonar gear) là phương cách chính để phát hiện ra sự di chuyển của kẻ thù.
    Các âm thanh phát ra từ tàu:
    -Bất cứ một loại tàu nào khi di chuyển dưới nước đều phát ra một loại âm thanh đặc trưng riêng.Đối với nhân viên phụ trách sonar thì âm thanh quan trọng nhất chính là âm thanh gây ra bởi chân vịt (propeller) khi nó xoay trong môi trường nước.
    -Loại âm thanh quan trọng thứ hai là các tiếng động phát ra từ các phần khác nhau của máy tàu, âm thanh này lan ra thân tàu và đi vào môi trường nước
    -Nếu như một con tàu nào đó ở trạng thái ngừng, cả máy tàu và chân vịt tàu có thể đều không phát ra tiếng động nào nhưng vẫn có các âm thanh gây ra bởI sóng vỗ vào mạn/thân tàu.
    Mục đích của Hệ thống sonar là phát hiện ra các loạI âm thanh khác nhau đó.
    Một hệ thống sonarb bao gồm 5 phần chủ yếu như sau:
    1.Hydrophone: Thực chất là các micro thu âm đặt chìm dưới nước, đốI vớI các tàu ngầm trong khỏang 1941-1960 thường có ba hệ thống này, một đặt ở phía phần nổI trên mặt nuớc của sub ( khi sub nổI lên khỏI mặt nước) và hai hệ thống khác đặt ngay phía dướI sống tàu
    2.Cáp truyền tín hiệu: Được nốI từ mỗI hệ thống Hydrophone vào bên trong thân tàu ngầm.
    3.Receiver-Amplifiers (Bộ phận nhận và khuếch đạI tín hiệu âm thanh): mỗI đầu mút của một cáp truyền tín hiệu được dấu nốI vớI một hệ thống này, mỗI một hệ thống này nhìn chung giống như một cái radio lớn.
    4.Headphone ( KhỏI dịch vì ai cũng biết): mỗI bộ tai nghe này đấu nốI bằng jack cắm vào mỗI bộ phận nhận và và khuếch đạI âm thanh
    (cụ thể chúng ta có ở đây là 3 hệ thống receiver-amplifiers và đấu nốI vớI ba tai nghe riêng biệt)
    5. Hệ thống điều khiển cơ (khí): Nhân viên vận hành thiết bị sonar sẽ thông qua nó mà điều chỉnh các hydrophone xoay theo bất kỳ phương hướng nào mà anh ta muốn.
    Một cách đơn giản để hình dung các vấn đề trên

    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 19:06 ngày 15/07/2004

Chia sẻ trang này