1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mổ xẻ tàu ngầm

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ducsnipper, 23/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vipper

    vipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Có 1 điều về kính tiềm vọng: Coomander chỉ được cho kính lên trong 10s để quang sát, sau đó phải lặng xuống lại. vì hơn 10s thì có thể bị radar của tàu địch phát hiện. Có 1 hệ thống đếm ngược và đọc to lên cho Commander biết 10,9,8,7...1.
    Vì vậy Commander phải biết quang sát (có 10s mà coi đủ thứ, tên tàu, số hiệu, vũ khí trang bị.....)
    Em không hiểu tai sao trên 10s thì radar phát hiện được còn dưới 10s thì okie
  2. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Trên một sub luôn có hai Hệ thống định vị sóng âm được chia ra như sau:
    1)Định vị Sóng âm: Thu nhận các âm thanh truyền dướI nước mà có thể nghe thấy bằng tai ngườI thông thường, các hydrophne trong hệ thống này gắn dọc mạn tàu, phái trên phần nổI lên lên mặt nước của sub ( khi sub nổI trên mặt nước), ngay phía trước tháp chỉ huy hinh minh hoạ
    -Bộ khuyếch đạI tín hiệu được nốI vớI đầu của cáp truyền tín hiệu nốI ra từ các hydrophone, bộ khuyếch đạI tín hiệu này nằm ở khoang phóng ngư lôi phía trứơc mũi sub
    -Bộ điều khiển cơ bao gồm một vô lăng xoay 360 độ có nhiệm vu xoay cái trục gắn hydrophone theo hướng mong muốn ( trên các sub hiện đạI ngày nay thì nó được thay bằng một cái cần điều khiển rất gọn giống hệt cái joystick chơi điện tử)
    2) Định vị sóng âm cao tần: thiết bi này thu nhận các tần số sóng âm cao tần mà tai ngườI không thể nghe thấy được và chuyển thành các tín hiệu âm thanh nghe được bằng tai ngườI ,
    -Có hai hệ thống hydrophone được gắn vào hai cái trục phía dướI khoang phóng ngư lôi phía trước, khi cần nghe ngóng ngườI ta điều khiển hai cái trục này hạ xuống bên dướI đáy của sub
    - Thiết bị thu nhận và khuyếch đạI âm thanh : Có hai thiết bị này nằm bên trong tháp chỉ huy, cả hai đều giống nhau như hai anh em sinh đôi và hoạt động đồng thời.
    - Bộ phận điều khiển từ xa: có hai cái nốI vớI mỗI hydrophone cao tần, nó nằm ngay phía trên của thiết bị thu nhận và khuếch đạI âm thanh.
    -HảI quân My ký hiệu JK/QC cho hệ thống định vị siâu âm tần này, JK chỉ thiết bị hydrophone chỉ có thể thu nhận âm thanh, còn QC dùng để chỉ loạI hydrophne có thể vừ thu nhận hay phát ra một tín hiệu âm thanh lan vào môi trường nước.
    (còn tiếp)
  3. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    So sánh việc thu nhận các âm thanh và âm thanh siêu âm:
    Để phát hiện ra vị trí của tàu địch ta cần pảhi phối hợp cả hai hệ thống phân biệt và định vị âm thanh đã nói đến trong bài trên , hai hệ thống này tuy hoạt động độc lập nhau nhưng kết quả thu được cần được phải tổng hợp chung nhằm đạt được một kết quả chính xác.
    Hệ thống định vị sóng âm ở tần số thông thường nghe được bằng tai người chủ yếu dùng để phát hiệ tàu địch từ khoảng cách xa, vì các âm thanh này lan rất nhanh trong nước, các âm thanh này rất dễ nhận ra và trung thực.Vì vậy mà ta không chỉ nhận ra được âm thanh phát ra từ tàu địch mà còn dễ dàng nhận biết được các âm thanh nào là âm thanh phát ra từ chính chiếc sub của mình.
    Hệ thống định vị sóng siêu âm có tác dụng phát hiện ra các âm thanh mà hệ định vị sóng âm thông thường không thể nhận biết . Đặc biệt nó được dùng để nhận biết acác sóng siêu âm tần do tàu săn ngầm của đối phương phát ra nhằm dò tìm sub.Bên cạnh đó hệ thống này còn có khả năng phát ra một xung âm tahnh vào nước nhằm đo khoảng cách từ sub của mình đến tàu địch- bằng cách đo thời gian giữa xung phát ra và xung phản xạ lại máy thu).....
    Hôm nay bận quá, tạm thế đã nhé
  4. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Cách thông tin liên lạc thì chúng ta đã bàn qua trong phần đầu của topic này, còn cách định vị, làm thế nào để biết tàu ngầm ( của mình)khi đang lặn sâu ở vị trí nào thì chưa hề đầ cập tới.
    Để thêm phần sinh động, huynh đệ ta cùng bàn ra tán vào cho vui và có nhiều kiến thức, hôm nay tui mạn phép đặt một câu hỏi để cho chủ đề này thoi thóp thêm tí .
    Khi tàu ngầm đang lặn, làm thế nào để xác định vị trí của nó là ở đâu so với vị trí lúc khởi hành, cũng như so với vị trí cần đến theo qui định?
    Nào, xin mời các huynh đệ cho ý kiến
    BE COOL! [nick] [/]
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 08:34 ngày 15/10/2004
  5. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Chuối thế, sửa mãi toàn mất hết chữ.
    Bác Đức này, mổ lung tung ra, không khâu lại. Em nhắc chút thì vội vàng đem dán băng dính.
    Thế này nhé, ai bảo khi em nói về hệ dẫn đường-định vị trên một bàn mổ khác của bác "Mổ xẻ tên lửa có điều khiển(Guided Missle) ", bác lại chế là đồ ....cổ của lịch sử. Thế thì sang đây vậy.
    http://ttvnol.com/Quansu/290617/trang-4.ttvn
    http://ttvnol.com/Quansu/290617/trang-5.ttvn
    http://ttvnol.com/Quansu/290617/trang-6.ttvn
    Hệ dẫn đường quá tính, có một đặc điểm là, bác cho nó vào một hộp kín, nhồi hộp kín vào một thùng sắt, hàn chặt lại, chở đi lung tung, nó vẫn nhận biết mình đang ở đâu. Hệ dẫn đường quán tính có thể nhận ra hướng và vị trí hiện tại. Để nhận biết hướng, nó dùng con quay hồi chuyển, gọi là gyroscope hay viết tắt là gyro. Mỗi con quay hồi chuyển "nhớ" được một hướng(có chiều), nên đầy đủ cần hai chú. Để nhận biết vị trí, hệ dẫn đường quán tính dùng tích phân quán tính.
    Hệ dẫn dường quán tính có độ chính xác không cao, với tên lửa đạn đạo, tầm 10000km nó cho độ chính xác 100 mét, đây là lý thuyết, trên thực tế tên lửa đạt vài trăm mét. Dưới mặt nước, tầu ngầm có thể nhận dạng đáy biển để định vị qua siêu âm.
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 12:01 ngày 15/10/2004
  6. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà nóng thế hả HP, hè hè
    Hệ dẫn đường quá tính, có một đặc điểm là, bác cho nó vào một hộp kín, nhồi hộp kín vào một thùng sắt, hàn chặt lại, chở đi lung tung, nó vẫn nhận biết mình đang ở đâu. Hệ dẫn đường quán tính có thể nhận ra hướng và vị trí hiện tại.
    -------> He he, nói kiểu này dân ngoại đạo laà sao hiểu hả HP, thế HP có thể giải thích chi tiết hơn không nào?
    Để nhận biết hướng, nó dùng con quay hồi chuyển, gọi là gyroscope hay viết tắt là gyro. Mỗi con quay hồi chuyển "nhớ" được một hướng(có chiều), nên đầy đủ cần hai chú
    [/quote]
    -------> Bạn nói đúng một phần nhưng chưa đủ, kể cả việc định vị độ sâu bằng sóng siêu âm
    He he, tớ spam bài tí nhé các huynh đệ, để HP cho chúng ta thêm một ít thông tin nữa đã rồi tớ sẽ phát biểu sau
  7. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Em có nóng đâu.
    Tạm dừng về siêu âm. Ở đây em xin nói chút về nguyên tắc chung của hệ thống dẫn đường quán tính. Khác với các các dẫn đường khác, hệ thống dẫn đường quán tính là đỉnh cao của cơ khí và phụ thuộc máy tính điện tử, cùng các sensor.Hệ dẫn đường quán tính bao gồm thiết vị định vị và thiết bị đo hướng . Thiết bị định vị là tích phân quán tính ba chiều, thiết bị đo hướng là tối thiểu hai con quay hồi chuyển .
    Tích phân quán tính 3 chiều là gì , trước hết nói về một chiều đã. Bi giờ, một vật chuyển động tiến lui trên một đường thẳng. Trên vật đó có một đồng hồ và một lực kế. Lực kế này đo gia tốc theo chiều chuyển động của vật (bằng cách đo lực tác dụng lên một vật nặng nối với lực kế). Lấy tích phân của gia tốc này, được vận tốc hiện tại của vật, lại lấy tích phân lần nữa, thì tích phân của tốc độ là vị trí hiện tại trên đường thẳng. Tích phân quán tính ba chiều là ba tích phân quán tính một chiều như vậy.
    Còn con quay hồi chuyển, là một con quay được đặt lên một giá quay tự do ba chiều. Nhờ quán tính và định luật bảo toàn monent, trục con quay này không đổi dù giá quay có lộn nhào thoải mái. Mỗi con quay đó chỉ thị được một hướng ( có chiều) và không gian 3 chiều cần 2 hướng như vậy là đủ. Mỗi gyro hiện đại bây giờ có hai con quay trong một hộp kín và một số đường truyền tiêu chuẩn ra ngoài (các đường truyền thông dụng là RS-232, Ethernet, IE-488.....), hộp kín cũng có bộ ổn định nguồn bên trong và thiết bị treo chống va đập, rung....
    Hệ định vị quán tính không thể bị gây nhiễu trừ khi rung lắc nó làm nó hỏng, cũng không phát sóng gì ra không gian, do đó, được dùng cho tầu ngầm, máy bay, tên lửa.... Trong máy bay và tên lửa chiến thuật, con quay hồi chuyển có vai trò quan trọng trong ổn định và lái tự động. Còn trong tầu ngầm và tên lửa đạn đạo chiến lược xuyên lục địa, tích phân quán tính có vai trò chủ yếu trong định vị.
    Trên kia, em có đưa trang 4,5,6 của "Mổ xẻ tên lửa có điều khiển(Guided Missle)"
  8. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi đặt ra ở đây rõ ràng và dễ hiểu thế mà HP trả lời lan man theo kiểu "bác học" , tôi dám cá là trong box không ai hiểu bạn muốn nói gì trong bài của mình. Tôi đưa lại vấn đề rõ ràng hơn để mọi người ai cũng hiểu được.
    1. Khi sub đang lặn, làm thế nào để biết khoảng cách nó còn bao xa so với địa điểm mà nó cần phải đến,
    2. Tàu đang di chuyển theo hướng nào, Đông, Tây Nam Bắc..v..v
    3. Về độ sâu thì xin nói rõ luôn là sub nó dò độ sâu bằng sóng siêu âm, cái này gặp nhiều thuận tiện đối với đáy biển có nhiều địa hình lồi lõm, gặp trường hợp đáy biển phẳng lỳ toàn cát thì phương pháp này không hữu hiệu lắm, lúc đó người ta dùng phương pháp đo từ trường của đáy biển.
  9. rodenus

    rodenus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    các bác cho em hỏi VN có tàu ngầm không hầy??
    Sao các bác không bác đến tàu ngầm điều khiển nó cũng hay đại!!
  10. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Hi Hi, có lẽ các giáo sư thông thái bận cãi nhau, bắt bẻ câu chữ mà thôi, còn như câu hỏi liên quan đến kỹ thuật như thế này thì các giáo sư ấy làm thinh, hehe
    To: Sờ Pi Ru, em giai đưa anh địa chỉ email hen!

Chia sẻ trang này