1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mổ xẻ tàu ngầm

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ducsnipper, 23/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Các site đó chỉ giới thiệu từng loại tàu ngầm thôi còn nói chi tiết về hoạt động của tàu ngầm thì phải đọc sách ,em có tập tài liệu dày hơn 100 trang A4 nói về cánh của tàu ngầm dạng cánh cấu tạo các công thức tính toán ...... nói chung là thuộc về chuyên sâu ,còn việc post về nguyên tắc thì anh cứ post từ từ đi đến khi nào em rảnh thì em múa minh hoạ cho anh ,về mặt cơ bản thì hồi xưa có vào thư viện đọc quyển gì quên mất tên bây giờ còn nhớ được chút ít ,đến phần nào em nhớ em góp vui .
    Minh hoạ đây :
    Tên lửa Hardpoon chống tàu được phóng lên từ tàu ngầm :
    [​IMG]

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  2. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Tomahawk được phóng từ tàu ngầm :
    [​IMG]
    [​IMG]

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  3. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    To: Condor
    Hehe, ông tinh ý lắm, đúng là thủy thủ sẽ chết ngạt mất nếu như động cơ diesel hoạt động thay vì dùng pin ( damn, tôi nghĩ phảI là ắc quy thì cool hơn, nhưng rõ ràng là tất cả tài liệu tiếng Anh đều nói batteries) khi tàu đang lặn, hehee ông có để ý là tui nói diesel sub có thể sạc pin ở độ sâu thấp và khi ấy nó dùng ông thông hơi ( snorkle) không?cụng ông một ly
    To : Ku Sỹ Phú
    Ở Anh có tốc độ cao sao không chịu search cho teo mấy cái link xịn, MK, internet ở nhà sao dao này chậm quá.
    To : ALL
    Tôi xin phép để nguyên văn tiếng Anh vài từ thông dụng mà các thành viên của box đã quá quen thuộc (để tiết kiệm thờI gian).
    -----000-----
    Tiếp tục nhé các bạn, chúng ta đã đề cập qua việc phóng tên lửa đạn đạo và tên lửa tấn công, Tất nhiên loạI vũ khí truyền thống của all sub là torpedo-ngư lôi. Nhưng trước khi nói về nó xin phép được đề cập tớI việc bố trí các phòng ban trên tàu. Đơn cử là trên nuclear subs tấn công lớp Los Angeles ( loạI này nhằm đốI phó vớI các loạI tàu ngẩm tấn công Nga có nhiệm vụ theo dõi và đánh chìm các tàu sân bay của Mỹ khi hữu sự)
    LoạI sub tấn công Los Angeles được chia thành hai khoang kín. Khoang phía trước bao gồm all living spaces, phòng điều khiển, phòng vũ khí, phòng sonar và máy tính. Khoang phí sau là dộng cơ nuclear và ship?Ts propulsion equipment.
    [​IMG]
    Theo sơ đồ thì
    1.Phòng máy:
    Bao gồm tức cả các máy móc thiết bị tạo sức đẩy như turbine generator cung cấp nguồn điện trên tàu, và máy ngưng tụ hơi nước nhằm tạo ra nước ngọt dùngcho sinh hoạt trên tàu và cho propulsion plant.
    2.Phòng chỉ huy/tấn công:
    [​IMG]
    Là trái tim của nó nằm ở tầng phía trên trong khoang trứơc của sub.Sỹ quan boong tàu trực ở đây điều hành toàn bộ hoạt động của cả con tàu. Trong suốt quá trình di chuyển, phòng chỉ huytiếp nhận ác thông số được cập nhật thường xuyên về vị trí của con tàu, đánh dấu nó trên hảI trình, các tham số vể độ sâu, cũng như các số liệu khác do sonar tracked?., tạI đây cũng phát ra các chỉ lệnh diều khiển liên lạc, thu rút antenna liên lạc, điều chỉnh sự cân bằng cho sub khi lặn?.. Phòng chỉ huy cũng là nơi phát lệnh tấn công cho bất kỳ loạI vũ khí nào chứa trên sub.Khi sub nổI lên thì sỹ quan boong tàu sẽ leo lên tháp quan sát (đánh số 3 trong sơ đồ trên)quan sát xung quanh bằng ống nhòm và ??để hít khí trờI ( damn, thằng ku này được ưu tiên ghê).
    Chuẩn bị lặn:
    [​IMG]
    4.Phòng ngủ, sinh hoạt, linh tinh ( Berthing, mess decks, wardroom)
    Nằm ở tầng giữa trong khoang phía trứoc là crew?Ts living space, là nơi được gọI là mess deck và galley ( hành lang, phòng dài???)..nơi sẽ cung cấp bữa ăn cho crew 4 lần một ngày và cách nhau mỗI 6h để đảm bảo cho mọI nhân viên trực đều có bữa ăn nóng.TạI ngăn nàu cũng là nơi ngủ của crew, là những cái giường tầng cá nhân được móc dọc hai bên vách tàu, được gọI là ?oRack? , nơi đây là góc sinh hoạt riêng tư nhất của crwew, crew có thể để những thứ linh tinh của mình , riêng cái ward room là phòng dành cho sỹ quan, nó rông rãi hơn và có bàn ghế, tạI đây các sỹ quan sẽ ăn uống, thực tập và làm việc.
    hê, hê, đầu bếp nè:
    5. Phòng ngư lôi:
    ( vị trí tương ứng vớI số trên sơ đồ phí trên), tạI đây chứa ngư lôi (Mk48), tên lửa Tomahawk, mìn.TạI phòng này, các ngư lôi sẽ được chuẩn bị các qui trình cần thiết rồI chuyển đến bốn ống phóng. Các loạI Vũ khí nói chung sẽ được di chuyển từ nơi chứa đến , nạp vào ống phóng và sẵn sàng chờ lệnh phóng từ phòng chỉ huy. Phòng ngư lôi cũng là nơi chịu trách nhiệm cho việc phóng tên lửa tấn công tầm ngắn/trung ( như loạI Los Angeles nàu là gồm 12 tên lửa Tomahawk hay Harpoon
    6.Phòng Sonar:
    Nằm ở vị trí đầu mút của khoang phía trước, tạI đây chứa hơn 1,000 phần tử hydrophones tạo nên cái gọI là hệ thống sonar hình cầu sonar sphere, gọI nôm na thì các đầu dò của hệ thống sonar được bố trí ờ phía ngoài sub và phảI ở xa các nguồn tiếng ồn gây ra bởI bản thân con tàu.
    Xem tạm cái hình trên lớp Seawolf minh hoạ nhé:
    [​IMG]
    BEE COOL!
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 08:19 ngày 29/10/2003
  4. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    chưa có thời gian dịch bài về Torpedo cho nên..... đố vui các bạn khi đang lặn ở độ sâu tác chiến, thì diesel sub và nuclear sub cái nào chạy êm hơn , phát ra tiếng ồn thấp hơn, bạn nào trả lời đúng đuợc thưởng một chai Ken, hêh
    , dô...hehehe ken, ken
    Thằng ku Officer of Deck ngồi ghế nhìn thấy ghét:
    [​IMG]
    Thực tập chống cháy:
    [​IMG]
    BEE COOL!
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 08:26 ngày 29/10/2003
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 08:28 ngày 29/10/2003
  5. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Múa minh hoạ tiếp đây :
    Về chuyện phóng tên lửa thì mổi khoang chứa tên lửa chỉ chứa 1 tên lửa và chỉ phóng được 1 quả mà thôi .Sau khi quả tên lửa được phóng đi thì nước sẻ tràn vào lấp đầy khoang tên lửa ,khi đó trọng lượng tàu sẻ thay đổi nên người ta phải điều chỉnh bằng cách xả bớt nước ở bên trái bên phải hay trước sau để giử trạng thái cân bằng .Chẳng hạn như ở lớp Los Angeles thì cả tên lửa lẩn mấy thứ linh tinh chỉ nặng hơn 1,5 tấn 1 chút trong khi nước tràn vào tổng trọng lượng ngoài 3 tấn (gấp đôi ) .
    Chính vì thế trên tấm hình anh Đức đưa cho xem thì ta thấy trên lưng của chiếc tàu có hàng loạt khoang tên lửa vì 1 khoang chỉ phóng 1 quả nên mang bao nhiêu quả phải có bấy nhiêu khoang .
    Còn về ngư lôi thì khác ,chỉ có khoảng 4-8 khoang ngư lôi tuỳ loại tàu nhưng số lượng ngư lôi thì vài chục .Khi phóng thì đầu tiên người ta bơm nước ra khỏi khoang ngư lôi sau đó nạp ngư lôi vào cho nước tràn vào mở nắp ra và khi cần là cho động cơ của ngư lôi khởi động tiến về mục tiêu .
    Các khoang phóng ngư lôi có thể hướng về trước lẩn về phía sau :thông thường là về trước ,lâu lâu có vài thằng lắp thêm cái khoang phóng về sau để dành tự vệ khi bị truy đuổi .Như đã nói tàu ngầm xoay trở hơi bị lâu nên bị bám đuôi là khó thoát trừ khi phóng tên lửa lên trên tiến công ngược ra sau hoặc phóng ngư lôi về sau.

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  6. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Tầu ngầm có thể phóng tên lửa theo hai cách chính.
    Trước đây, tên lửa cho tầu ngầm không được sản xuất riêng nên khong chứa tên lửa phải rất dài hay cao, ngưòi ta phải chế tạo tầu theo đó: một hình dáng củ chuối như là USS Halibut.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sau đó.tầu ngầm được sửa dụng tên lửa "thửa"-các loại tên lửa giành riêng cho nó.
    Thông thường nhất, tên lửa được đặt trong ống phóng thẳng đứng. các ống phóng này đặt ở khoảng 1/3 phía đầu tầu nhầm, nơi tầu ngầm có chiều cao lớn nhất. Việc cân bằng lại tầu khi tên lửa xuất phát không có gì phải quan tâm vì tầu thường xuyên phải làm như vậy trong khi lặn.
    Người ta chế tạo loại ngư lôi đặc biệt làm bao chứa tên lửa. Đây là những ngư lôi có đường kính lớn, chạy bằng pin và chân vịt, khi lên mặt nước, tên lửa từ trong ngư lôi phóng ra.
    Cũng có khi ngư lôi đó được phóng trong ống phóng ngư lôi thường có đường kính nhỏ hơn (530mm và 600mm). Phương pháp này thường được các tầu ngầm tấn công có thân nhỏ sử dụng (lớp Kilo và Mike, Nga). Chỉ người Nga thực hiện được những ngư lôi lớn loại này(tầm bắn hàng tấn tầm 60km trong tốc độ cao), còn ngư lôi Mỹ đầu đạn chỉ vài chục kg đến 300kg, tốc độ chậm và tầm bắn thấp. do đó chỉ mang được tên lửa nhỏ.
    mk46 mod 5
    MK 48
    [​IMG]
  7. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    He he, thử kiếm chai Ken của ông hén. Giải thích như dzầy hổng biết có đúng không. Ở độ sâu chiến đâu theo tui thì diesel sub chạy êm hơn nếu chạy bằng điện từ pin (fuel cells) nếu chạy bằng các loại AIP khác như Closed-cycle Diesel Engines, Closed-cycle Steam Turbines hay Stirling-cycle Engines thì chưa chắc trong khi mấy cái nuclear thì do phải thông qua các phản ứng hạt nhân chạy máy nên có thể ồn hơn. Tuy nhiên điều này còn tùy thộc cách thiết kế chống ồn của sub nữa.
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng...
  8. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Đúng thế, tiéng ồn đến do nhiều nguyên nhân.
    Các động cơ hạt nhân đáng ra phải ồn hơn khi lặn và ít ồn hơn khi nổi (các động cơ diesel hoạt động để nạp pin). Nhưng thực tế rất khác nhau. Các siêu tầu ngầm hạt nhân chiến lược Nga thường rất to lớn, do đó, gây ra tiếng động lớn. Nhưng các tầu ngầm này có nhiệm vụ chính là mang tên lửa đạn đạo chiến lược nên tiếng ồn không quan trọng lắm. Các tầu ngầm diesel thường được sử dụng làm tầu ngầm tiến công nên nhỏ hơn và cách âm rất tốt, có lợi trong đối kháng trực tiếp. Tiếng ồn thấp nhất đạt được ở lớp cá voi (Đức) và Kilo (Nga), đều là tầu diesel. Mike class tuy là tầu ngầm tiến công hạt nhân rất mạnh nhưng do tốc độ lớn (70km/h) nên dù có bọc vỏ cao su-titanium nó vẫn rất ồn, nó được chế tạo trong thời kỳ tiếng ồn chưa được tôn trọng như ngày nay. Mike class được bảo vệ bằng độ sâu kỷ lục, rất ít vũ khí đến được: 1000m tác chiến, 1250m lặn sâu.
  9. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Hehehe, Bà con cứ ham hố nói về vũ khí của tàu ngầm, từ từ hạ hoả nhé vì chủ đề của chúng ta là ?o Mổ xẻ tàu ngầm mà?. Để nhớ lại coi, chúng ta đã bàn qua cách sub lặn/nổI, liên lạc, duy trì không khí và nhiệt độ sinh hoạt, cách lọc nuớc, bố trí các phòng ban, phương thức phóng tên lửa đạn đạo và tấn công, cách phóng ngư lôi thì Antey cũng đề cập sơ qua rồI, cấu tạo ngư lôi thì tôi sẽ post sau (rất nhiều chi tiết). Bây giờ xin được nói về những vấn đề không kém quan trọng khác???
    LÒ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN VÀ HỆ THỐNG TẠO SỨC ĐẨY :
    Cơ bản mà nói nó chính là một động cơ nhiệt, trong quá trình phân hạch uranium , các nguyên tử được giảI phóng tạo ra năng lượng phần lớn là ở dạng nhiệt.. Trên một nuclear sub, lò phản ứng tạo ra hơi nước quay các turbine, thông qua đó làm cho sub di chuyển được.Từ đầu thập niên 50 đến nay ngườI ta chủ yếu sử dụng lò phãn ứng hạt nhân nước nhẹ, càng ngày càng được thu nhỏ thể tích nhưng công suất và độ tin cậy,an toàn ngày càng tăng.
    Lò phản ứng nước nhẹ ( tạm dịch từ Pressurized water reactor) gồm hai hệ thống làm nguộI sơ và thứ cấp.Hệ thống chính có nhiệm vụ tuần hoàn lượng nước sau khi đã được nén gia tăng ápsuất trong lòhơi, khốI lượng nước này được nén.Lượng nuớc đi qua lò phản ứng bị tác động bởI quá quá trình phân hạch hạt nhân sẽ trở nên cực nóng, sau đó nó đi qua máy ngưng hơi (steam generator) tại đây nó sẽ được giải nhiệt nhờ vào hệ thống làm nguộI thứ cấp.Sau cùng lượng nước này lại được đưa qua lò phản ứng để bị ?ođun nóng? trở lạI. Nhiệt năng trong máy ngưng hơi cũng được lưu chuyển tuần hòan như vậy bên trong hệ thống thứ cấp.Lượng nước chưa được gia tăng áp suất sẽ bốc thành hơi sau khi gia nhiệt. Hơi nuớc sinh ra sẽ lưu chuyển trong hệ thống thứ hai để đến các turbines làm xoay chân vịt (propeller) và cũng đồng thờI chạy các đông cơ turbin để sản xuất điện. Khi trở nên nguộI hơi nước ngưng tụ lạI thành nước và lạI được bơm lạI vào steam generator.Động cơ turbin hơi đẩy nuclear sub tiến về phía trước.Sức nbóng trong lò phản ứng được điều chỉnh trên bảng diều khiển đạt trong phòng máy.
    Tóm tắt một câu thì thế này: nuớc đi qua lò phản ứng-> Hơi nóng -> kéo động cơ Turbine -> Xoaychân vịt -> Sub di chuyển
    CHÂN VỊT (PROPELLER):
    Hình dáng và cấu tạo của bộ phận này quyết định tốc độ di chuyển và cường độ tiếng ồn của Sub, công nghệ đúc và gia công bề mặt của bộ phận này rất phức tạp và là bí mật công nghệ, trứơ đây ( thập niên 60-80) Nga luôn thua kém Mỹ ở mặt này vì vậy mà thông thường các Sub của Mỹ luôn nhận ra Sub Nga trước, sau này một tập đoàn của Nhật là Toshiba ( tôi không nhớ có chính xác tên 100% hay không) bán cho Nga công nghệ này nên hiện nay các sub của Nga tiếng ồn gây ra bởI chân vịt được giảm hẳn.
    Tấm hình này là chân vịt của loạI tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Sturgeon trong những năm 1960, nó được thử nghiệm tạI Cardelock, Maryliand
    [​IMG]
    CÁC HỆ THỐNG HỖ TRỢ
    Như trên đã nói động cơ turbine hơi nứoc vừa cung cấp sức đẩy cho propeller vừa chạy máy phát điện, lượng diện này sử dụng cung cấp cho mọI nhu cầu cần thiết trên tàu, thắp sáng, chạy hệ thống giảI nhiệt cho các computer, máy lọc không khí, máy tạo oxy, ăn uống,vệ sinhvà đạc biệt dùng để chạy các máy bơm công suất cao dùng để bơm nứơc ra/ vào các khoang nước nén tảI, cung cấp nước cho hệ thống vũ khí.
    Hình này cho chúng ta thấy bảng diều khiển nhiệt độ lò hạt nhân, duợc đạt trong phòng máy.
    [​IMG]
    phù phù, mệt quá , hôm nay tạm thế đã, làm vài chai cho nó lại sức nào mấy ku.
    À quên: Huy Phúc và ông già Condor giải thích câu hỏi hay quá, làm tui mất hai chai ken rùi. Bây giờ đó tiếp nè:
    - Hồi thế chiến hai đó, mấy thằng cu lính sub là không có cơ hội tắm rửa đâu nhe, chỉ có chút xíu nước rửa mặt mũi với tay thôi, cũng không có giặt giũ đâu, thế đố mấy bạn bây giờ thì sao, hehhe

    BE COOL!

    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 14:20 ngày 29/10/2003
  10. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Thông thường trên tầu ngầm sử dụng lò phản ứng nước nhẹ. Đây là loại lò phản ứng làm việc ổn định và nhỏ gọn. Nó được hàn kín và chạy 25 năm liền không cần "ăn". Các tầu ngầm trước đây còn dùng loại lò phản ứng than chì. Sau loại lò này chỉ dùng trên bờ.
    Thực ra, nước trong lò không làm hơi chạy động cơ trực tiếp. Người ta nén nó với áp suất vài trăm atm (kg/cm2). Khi đó nhiệt độ sôi lên đến 500-1000 độ. Nước áp suất cao này đi qua bình trao đổi nhiệt, làm bay hơi nước thường, hơi nước này mới phát động turbine.
    Sau khi đi qua turbine, nước được làm nguội bằng một thứ nước khác, nhiệt độ thừa của nước này làm ấm tầu và được làm mát bằng vỏ tầu. Nhu vậy hệ thống trao đổi nhiệt của tầu rất rối rắm lắm chuyện.
    Loại vũ khí rất quan trọng trên tầu ngầm là sona. Mỗi phần tử sẽ "bắn" ra một tia siêu âm, gặp vật cản dội về, đo tầm xa vật cản bằng tốc độ siêu âm. NHư mắt côn trùng, rất tinh nhưng cũng hay bị phát hiện. Tầu ngầm cũng có thứ vũ khí thụ động: máy dò âm. Chúng khuếch đại âm thanh trong nước cho trắc thủ nghe rõ hơn phát hiện mục tiêu. Các Ngư lôi tầu ngầm dùng máy dò âm này để lao đến mục tiêu. Một chiếc của Israel đã trúng thuỷ lôi tự hành loại này ở Ai Cập.
    Một phương tiện trinh sát nữa mới được phát triển là radar bước sóng km, được thu phát bằng antena siêu dẫn lớn, có khả năng đi sâu trong nước biển.
    Trước đây, để liên lạc với vệ tinh, có thời kỳ người ta dùng laze bước sóng xanh. Nhưng nó làm tầu dễ bị nhìn thấy bằng vệ tinh. Hiện tại, Nhật Bản là nước giầu tham vọng nhất với tầu ngầm không hạt nhân. Họ định trang bị toàn bộ tầu ngầm thông thường pin hidro.

Chia sẻ trang này