1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mổ xẻ tên lửa có điều khiển(Guided Missle)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ducsnipper, 12/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    [​IMG]

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  2. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    He he, hết sức tiếp thu, đúng là nói lộn vụ tandem rồi, tại dạo này tham mổ xẻ đử thứ nên bộ xử lý có vấn đề, nguyên văn tiếng Anh hen: The warhead section consists of a precursor warhead to defeat ERA (Explosive Reactive Armour) and a main warhead to penetrate up to 800 mm of conventional armour
    (tạm dịch: phần đầu nổ thứ nhất để phá ERA, phần đầu nổ chính có thể xuyên qua 800mm thép thông thường) . Đoạn này nói về tính năng của FGM-148 Javelin, tôi trích dịch một đoạn.
    hình nè:
    BE COOL!
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 08:33 ngày 21/11/2003
  3. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Dạo này hơi bận nhưng cũng vào đây bàn thêm tý cho nó xôm tụ.
    Đó chính là tên lửa được phóng đi ra sao , cái này nói ra nghe có vẻ ngố nhưng thực ra nó là hoàn toàn nghiêm túc .
    Lý do là tên lửa nếu được phóng đi từ mặt đất thì gia tốc của động cơ tạo ra ít nhất phải là 1g để thắng lực trọng trường nếu không tên lửa sẻ rơi ,nên nhớ là tên lửa có cánh nhưng khác máy bay cánh của nó là cánh lái chứ không phải cánh tạo lực nâng .Nếu thiết kế 1 cái tên lửa mà gia tốc lúc nào cũng cao hơn 1g thì nhiên liệu sẻ hết rất nhanh và kết quả là tầm bắn không được xa .Vậy thì có 2 giải pháp :
    2 động cơ riêng biệt 1 cái là booster tạo ra 1 gia tốc cực mạnh giúp tên lửa đạt 1 vận tốc và độ cao nào đó trong thời gian ngắn và 1 cái đưa tên lửa bay tà tà về mục tiêu. Trong giai đoạn xài động cơ thứ 2 thì nó có thể bung cánh ra và cánh này có thể tạo 1 phần lực nâng để giúp tên lửa bay ngoài lực đẩy của động cơ. Điển hình về giải pháp này là Tomahawk tầm bắn rất xa .
    Giải pháp thứ 2 : chế tạo 1 động cơ có thể thay đổi công suất : động cơ này thường là động cơ nhiên liệu lỏng ,đôi khi là rắn và hoạt động của nó thường có cửa hút gió để điều khiển công suất của động cơ dựa vào tỷ lệ của hổn hợp cháy giửa không khí và nhiên liệu. Giải pháp này thường các tên lửa diệt hạm áp dụng do tên lửa diệt hạm trong giai đoạn cuối trước khi tiêu diệt mục tiêu cần 1 tốc độ tối đa để mục tiêu không kịp tiêu diệt nó .

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  4. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Động cơ trong giai đoạn 1 đây :
    [​IMG]

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  5. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    [​IMG]

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  6. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Từ tàu ngầm ,bộ booster kích hoạt trên mặt nước, ở đây có thể thấy rỏ đây là động cơ nhiên liệu rắn .
    [​IMG]

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  7. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Giai đoạn 2 ít ồn ào ít khói hơn và đây là nhiên liệu lỏng
    [​IMG]

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  8. n23

    n23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    The Kh-31 has been exported to China, India and NC.
  9. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Các bác có nhiều loại tăng quá, em đành tiếp thị món chống tăng vậy:
    Tên lửa chống tăng Milan được cải tiến thành Milan-2 bằng cách tăng đường kính đầu đạn từ 103mm lên 115mm để tăng lượng thuốc nổ và chiều dài của thanh định tầm tăng lên 280mm. Tên lửa chống tăng HOT cải tiến thành HOT-2 đã được tăng đường kính đầu đạn từ 136 mm lên tới 150mm và sử dụng thuốc nổ hỗn hợp thay thế cho thuốc nổ Héc-xô-gen. Các tên lửa cải tiến đã nâng cao đáng kể uy lực phá giáp.
    Khi giáp phản ứng nổ và nhiều loại giáp tiên tiến khác ra đời thì đạn xuyên giáp dùng lượng nổ lõm và vũ khí chống tăng hạng nhẹ đều trở nên không hiệu quả trong chiến đấu. Do đó, để đối phó với các loại giáp tiên tiến, các nhà khoa học kỹ thuật quân sự đã phải tìm nhiều biện pháp hữu hiệu để nâng cao uy lực chiến dấu cho đạn chống tăng. Ba hướng phát triển đạn phá giáp chính đã ứng dụng cho các loại vũ khí chống tăng là: Dùng kỹ thuật đầu đạn lượng nổ lõm kiểu nối tiếp; sử dụng kỹ thuật đầu đạn tiến công từ nóc xe; đưa kỹ thuật đầu đạn có kết cấu thuốc nổ tổ hợp để chế tạo vũ khí.
    Kiểu đầu đạn xuyên giáp dùng lượng nổ lõm kiểu nối tiếp đối phó hiệu quả với các loại giáp phức hợp và giáp phản ứng nổ. Nguyên lý hoạt động là: Lượng nổ thứ nhất dùng để kích nổ giáp phản ứng, quét sạch mọi trở ngại, lượng nổ chính (lượng nổ thứ hai) xuyên qua lớp giáp chính của xe tăng (dưới lớp giáp phản ứng nổ). Các loại vũ khí chống tăng sử dụng nguyên lý này hiện có tên lửa Milan-2T, HOT-2T, HOT-3, AT-2A và AT-3B. Ba nước Pháp, Đức và Mỹ cũng đã hợp tác chế tạo các loại tên lửa chống tăng sử dụng đầu nổ lõm nối tiếp tiên tiến là AC3G-MP, AC3G-LP, có khả năng phá mọi loại giáp tiên tiến nhất.
    Kỹ thuật đầu đạn tiến công từ nóc xe lợi dụng việc lắp giáp phản ứng nổ và giáp phức hợp chủ yếu ở phía trước và hai bên thân xe. Phần giáp trên nóc xe tăng là nơi yếu nhất, thường chỉ có độ dày từ 20mm đến 35mm, lớn nhất cũng chỉ 50mm. Kỹ thuật tiêu diệt xe tăng-thiết giáp từ nóc xe đã mở ra hướng phát triển vũ khí chống tăng mới, đó là vũ khí chống tăng có điều khiển. Vũ khí chống tăng từ nóc xe sử dụng các kiểu đầu đạn lượng nổ lõm hoặc đầu đạn kép bố trí trước sau. Thuỵ Điển đã có trong trang bị hệ thống tên lửa chống tăng RBS-56 theo dạng kỹ thuật này. Tên lửa RBS-56 dùng đầu đạn nổ lõm đặt chếch 30 độ, bay lên không trung rồi lao xuống tiến công từ nóc xe. Tầm bắn lớn nhất của tên lửa đạt tới 2000 mét, có thể xuyên giáp dày hơn 280mm ở góc nghiêng 70 độ. Tuy nhiên, đạn tiến công từ nóc xe có giá thành đắt do sử dụng kỹ thuật dẫn đường chính xác, kỹ thuật thám trắc và các thiết bị bảo đảm năng lực chống nhiễu cho vũ khí trong quá trình bay.
    Kỹ thuật đầu đạn kết cấu thuốc nổ phức hợp là sự kết hợp giữa đầu đạn xuyên và phá giáp- hình thành đầu đạn phức hợp với nguyên lý xuyên khác nhau. Trước tiên, phần lõi cứng được dùng để phá lớp giáp phản ứng, lượng nổ lõm phía sau xuyên phá lớp giáp chính. Nguyên lý này gần giống nguyên lý dùng lượng nổ lõm nối tiếp, chỉ khác là về lượng nổ. Đầu đạn kết cấu thuốc nổ phức hợp cho uy lực chiến đấu cao hơn đầu đạn nổ lõm nối tiếp, song công nghệ chế tạo lại phức tạp hơn, do đó dẫn đến việc nâng cao giá thành.
    Ngoài các giải pháp kỹ thuật trên, hiện các nước đang triển khai các chương trình nghiên cứu phát triển vũ khí chống tăng sử dụng đầu đạn xuyên giáp động năng, đạn cát-xét chống tăng và đạn pháo chống tăng có điều khiển
    Nếu biết ngày mai anh hết tiền................???
  10. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0

    Trích từ bài cũ;
    Đại phẩu ku tên lửa có điều khiển gồm những phần cơ bản sau:
    -Đầu dò (seeker section)
    -Bộ phận dẫn đường (guidance section)
    -Ngòi nổ (fuse)
    -Đầu đạn (warhead)
    -Bộ phận điều khiển chuyển động (control section)
    -Động cơ tên lửa (rocket/missile motor)

    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Dạo này bận nhiều việc quá, có anh em nào rảnh thì mổ hai phần cuối là control section và rocket motor đi , à mà dạo này ku em Ăn Hành Tây bỏ bõ nhà đi bụi rồi hay sao ấy nhỉ
    BE COOL!

Chia sẻ trang này