1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mời các bác động não

Chủ đề trong 'Toán học' bởi charmquac, 11/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. star_seeker

    star_seeker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    0
    Nhưng như thế thì bị lặp bác ạ.
    1, 2, 3, 4, 5 thì cách xếp cặp (1, 2)(3,4), 5 đứng chơi cũng giống với (3,4), (1,2), 5 đứng chơi. Nên có thể phải chia cho a!. Nhưng nếu sửa công thứ trên chia cho a! thì thay k=2 vào thử thấy không đúng.
  2. immortality82

    immortality82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Đừng đặt b xuống cuối sẽ không xét được các trường hợp lặp.
    Tương tự với bài đầu.
    Số cách chọn ra b người bị lẻ ...không nhớ gọi là gì chắc tổ hợp chập b của n phần tử ... là C(b,n). Còn lại n-b người. Người thứ nhất trong số này sẽ có C(k-1,n-b-1) cách chọn k-1 người nhảy cùng mình. Còn lại n-b-k người, người tiếp theo có C(k-1,n-b-k-1) cách chọn..... Vậy tổng số khả năng:
    P = C(b,n) x C(k-1,n-b-1) x C(k-1,n-b-k-1)......1. ( có (n-b)/k số hạng.
  3. Thohry

    Thohry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.926
    Đã được thích:
    1
    Để em trình bày cách trên chi tiết hơn cho các bác xem:
    Giả sử có n người, và 1 ''cặp'' gồm k người => có a cặp và dư b.
    Ta có a vòng tròn trên sàn nhảy từ 1 đến a. vòng 1 ưu tiên được chọn người trước, do vậy sẽ có C(k,n) khả năng. Mỗi khi vòng 1 chọn xong, vòng 2 được chọn với khả năng chỉ còn n-k người và bằng C(k,n-k). Cứ thế tới vòng tròn cuối cùng chỉ còn k+b người để chọn, do vậy số khả năng lựa chọn sẽ là C(k,k+b)
    Tổng các khả năng sẽ là tích các khả năng của từng vòng tròn:
    N=C(k,n).C(k,n-k)...C(k,k+b).
    Thử với THợp n=4, k=3
    N=C(3,4) =4.
    đó là các cặp : (123),(124),(134) và (234).
    Thử với n=4, k=2
    N=C(2,4)*C(2,2) = 6
    đó là các cặp : (12),(13),(14)(23),(24),(34).
    Với k= 2 thì có thể viết rút gọn về dạng giai thừa kép n!! như phần trên.
  4. Mrboy1989

    Mrboy1989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    bắt buộc phải chia a! thôi vì cách nhân kia có tính đến thứ tự nhóm hay là bị lặp lại a! lần
    với n=4,k=3 thì a!=1 nên kết quả bác đúng.
    với n=4,k=2 thì (1,2) trùng với (3,4)....nên kết quả là 3 mới đúng .
  5. immortality82

    immortality82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Box này chỉ giải toán cho các cao thủ đọc hay sao? Có những thứ mặc nhiên thừa nhận không lí luận gì cả. Tại sao có a! lần lặp?
    P/S: cách của mình có sai không vậy? Lạ nhỉ, cứ như mình post ra chẳng để ai đọc cả.
  6. Thohry

    Thohry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.926
    Đã được thích:
    1
    BácMcBoy đúng rồi, phải chia cho a! nữa. Nếu theo cách của tớ ở trên, chia từng vòng tròn (cặp) thì sẽ tồn tại N khả năng sắp xếp người vào các cặp. Nhưng khi đã xếp xong rồi, các cặp có thể giao hoán với nhau, do đó số khả năng N lại phải chia cho số khả năng giao hoán giữa các cặp nữa. Số giao hoán của a cặp chính là a!. Ví dụ như có 4 người, thì khả năng cặp 1 là (1,2), cặp 2 là (3,4) sẽ trùng với khả năng cặp 1 là (3,4) và cặp 2 là (1,2).
  7. Mrboy1989

    Mrboy1989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    thôi vậy ,đặt các nhóm theo thứ tự thì cách chọn b người vào nhóm thứ nhất là C(b,n),b người vào nhóm thứ 2 là C(b,n-b)....
    =>tổng số cách chọn C(b,n).C(b,n-b)........Do cách chọn này tính đến thứ tự của nhóm nên ta phải chia hoán vị số nhóm nhận được là a!.
  8. immortality82

    immortality82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    thôi vậy ,đặt các nhóm theo thứ tự thì cách chọn b người vào nhóm thứ nhất là C(b,n),b người vào nhóm thứ 2 là C(b,n-b)....
    =>tổng số cách chọn C(b,n).C(b,n-b)........Do cách chọn này tính đến thứ tự của nhóm nên ta phải chia hoán vị số nhóm nhận được là a!.
    [/quote]
    Thế chứ , dù sao giải toán cũng phải rõ ràng.
    Bài này xong rồi.

Chia sẻ trang này