1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mời các bạn tham gia leo Fanxipang cùng bọn mình nhé! (4/10/2006-9/10/2006)

Chủ đề trong 'Dancing' bởi HungIPS, 10/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sir_trungdung

    sir_trungdung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.727
    Đã được thích:
    0
    Chưa leo Phan lần nào nhưng cứ nghĩ đến việc một lần chinh phục Phan là mình lại cảm thây tim đập rộn ràng. Leo Phan tốt nhất nên chia thành các Team để dễ dàng quản lý. Người nào có thể đồng kham cộng khổ leo Phan thì có nhiều cơ hội trở thành bạn tốt của nhau đấy... Chúc thành công
    trích dẫn lời của vàu bạn đã từng leo Phan để mọi người tham khảo.
    Vấn đề leo Fan quan trọng nhất là khâu chuẩn bị, có mấy thứ cực kỳ thiết yếu và quan trọng như sau :
    1. Giày, nên mua loại giày cao cổ có đế cao su của bộ đội, loại giày này leo núi bám đường rất tốt, em đã sử dụng loại này và rất hài lòng.
    2. Tất nylon và tất chống vắt ( loại này bác có thể mua ở Lê Duẩn ), mỗi loại bác mua ít nhất 2 đôi, còn tất thường thì bác đi bao nhiêu ngày thì nhân đôi lên là ra số tất cần mang.
    3. Găng tay bảo hộ lao động. Trong rừng và các vách đá rất trơn và ẩm ướt, bác ko thể bám tay ko để leo trèo đc nên phải dùng găng tay. Nên mua ít nhất 2 đôi mang theo vì ko lúc găng tay bị ướt sẽ rất lạnh tay và tê cóng ko thể leo trèo thêm được nữa. Em mang đi hai đôi mà ngày nào cả hai đôi cũng ướt, tối đến toàn ngồi hong khô để hôm sau có đồ dùng tiếp.
    4. Chocolate, C sủi hoặc đường glucô. Mỗi sáng bác pha C sủi hoặc đường glucô vào 1 chai 1,5 lít rồi đưa cho người vác đồ mang giùm. Cá nhân bác luôn mang theo 1 chai 0,5 lít. Khi nào khát quá thì chỉ nhấp một ngụm thôi. Hạn chế tối đa việc uống nhiều quá.
    5. Mũ tai bèo, trong rừng đi len lỏi giữa hai hàng cây, nên fải dùng mũ tránh bị cây cào vào mặt.
    6. Đèn pin, khỏang 5h chiều trong rừng trời tối như mực, bác định đi đâu làm gì dứt khoắt fải có đèn pin.
    7. Lộ trình từ Sapa - Fan. Có 3 đường để lựa chọn. Nếu bác nhắm mục tiêu là đỉnh Fan và ko muốn khó khăn gì chọn đường : Đi Trạm Tôn về Trạm Tôn, có thể đi trong 2 ngày. Đây là tuyến dễ nhất. Còn ko bác chọn đường : Đi Sín Chải về Trạm Tôn trong 3 ngày 2 đêm. Đây là tuyến lý tưởng cho cả việc phiêu lưu, khám phá rừng già, lên thác xuống ghềnh. Tuyến này đòi hỏi sức khỏe tốt và nên có sự luyện tập cẩn thận.
    Các vật dụng thiết yếu khác như máy ảnh, đồ ăn thì tùy theo nhu cầu bác lựa chọn để mang theo.
    Chúc mọi người sớm chinh phục được Fan.


    Còn đây là lời khuyên của em huyentrang - Hình như em này là thành viên ttvnol

    Em chia sẻ cho các bác ít đồ cần chuẩn bị:
    Mỗi người chỉ được mang theo hành lý cá nhân đựng trong 01 balô hoặc túi xách du lịch kích thước tối đa 60cm x 30cm x 30cm
    - Trang phục đi đường: áo nỉ hoặc áo len mỏng ôm sát người + áo len dày cổ lọ hoặc quấn khăn len, khăn dạ + áo khoác dày (loại nhiều lớp, nhẹ như áo phao, áo four-seasons)
    Mặc quần len, quần nỉ sát người giữ ấm và mặc quần thụng, nhiều túi ra bên ngoài.
    Tránh mặc đồ lót chật; tránh mặc quần dài cặp trễ, quần jeans bó, hoặc quần vải cứng hoặc quần đũng ngắn
    Dùng tất len lông xù bên trong, dài đến ngang bắp chân.
    Tốt nhất là đi giày cao cổ giữ ấm, tránh được gió lùa và ngăn côn trùng chui vào chưn.
    Mang theo khẩu trang loại dày bịt miệng.
    Nên mang theo mũ len để đội ban đêm, hoặc khi dạo bộ.
    Tất cả đều đi găng tay.
    - Trang phục mang theo: mang theo 01 quần dài mặc ngoài, 01 quần len mặc trong, đồ lót (tốt nhất là chọn loại dùng 1 lần), 02 đôi tất, 02 áo lót dài tay sát người, 01 áo len hoặc áo nỉ dày mặc trong.
    - Đồ dùng cá nhân nên mang theo: áo mưa, dây cao su buộc đồ, tấm nilon phủ đồ hoặc để trải, túi nilon các cỡ
    Các loại để trong balô:
    Đèn pin, giấy lau mặt ướt, miếng dán Salonpas hoặc chai xịt, các loại thuốc riêng của từng cá nhân, bàn chải răng, khăn mặt (loại nhỡ có thể làm khăn tắm luôn), các miếng bịt gót chân, khuỷu chân tay, chăn mỏng, vài phong chocolate hoặc kẹo ngậm vị nóng.
    Tớ biết có 4 đường lên Fan:
    Thứ nhất là đường Xín Chải, đường này ngắn nhất nhưng cũng khó đi, mất sức vì độ dốc lớn (đi theo tour mất 3 ngày 2 đêm).
    Thứ hai là đường Trạm Tôn, đường này dễ đi, có bậc đá lát sẵn nhưng không thú vị lắm (đi theo tour mất 3 ngày 2 đên).
    Thứ ba là đường Cát Cát, đường này cũng không khó đi lắm nhưng hơi xa (đi theo tour mất 4 ngày 3 đêm).
    Thứ tư là đường cổng trời, đường này rất khó đi và xa nhất (đường này không có tour, phải tự đi).
    - Các bạn có thể tự lên Sapa bằng tàu hoả, rồi liên hệ mua tour 3 ngày 2 đêm ở một số Office tại Sapa.(Đừng mua tour ở tại HN, vừa đắt mà rùi họ cũng bán lại cho các Office tổ chức leo núi trên Sapa thui) Các bạn nên thuê một người dẫn đường và 2 người khuân vác nếu các bạn tự tổ chức đi mà không mua tour, lý do thì chắc bạn đọc bài viết của tui sẽ hiểu (Nhưng tui nói thật nghe, như vậy không hay lắm vì giá tiền bạn trả cho 3 người ấy không nhỏ đâu) và nếu các bạn không thuê người khuân vác mà tự mang lấy, tui e rằng các bạn chỉ tới nửa đường là các bạn sẽ tháo lui thôi....
    - Chỉ có đường Xín Chải là rất khó đi và độ dốc lớn. Nếu bạn e ngại độ cao và sức khoẻ không tốt lắm, hãy đi đường Trạm Tôn.
    - Nếu bạn mua tour, Office tổ chức leo núi sẽ chuẩn bị cho bạn tất cả (Túi ngủ, thức ăn, lều bạt....). Nếu bạn tự tổ chức đi, bạn sẽ phải tự mua sắm và chuẩn bị - nhiều thứ lỉnh kỉnh lắm..
    -Bạn chỉ cần mang theo (buổi sáng, khi bắt đầu chặng 2): Điện thoại (Sim Mobile, Vina) máy ảnh (Chú ý nạp điện đầy nhé) và áo ấm..
    -Giá mua tour tuỳ thời điểm và cũng tuỳ theo từng Office tổ chức, dao động từ 800k đến 1,2 tr/người...(có giá mua tour của VIP đấy, 2,2 tr/người ) hò ! hò ! hò....
    Túm lại, vấn đề là các bạn chuẩn bị nhiều "xiền" chút....chứ phát sinh lắm thứ lắm......
    Chúc các bạn lên đường may mắn

    Tôi leo FSP hơn 5 năm rồi nên chẳng giúp các bác được nhiều về dịch vụ. Các thứ chuẩn bị thì em Trang với mấy bác khác cũng nói nhiều rồi. Chỉ xin repeat vài thứ quan trọng sau:
    - Giầy đinh (đừng có mang giầy tennis đi ngã đau lắm các bác ạ)
    - Quần áo mưa loại bộ
    - Quần áo thật ấm
    - Thật nhiều tất
    - Đèn pin
    - Diêm, bật lửa
    - Chocolate
    - Rượu (chung nhau 1 chai được rồi vì thế nào cũng uống ké được của các người anh em khuân đồ) :-)
    - 1 balô thôi và trọng lượng không nên vượt quá 15kg (nói chung chỉ nên khỏang 10kg)
    - Các bác tập qua thể lực tí thì tốt. Bác nào vẫn bơi, chạy, đá bóng đều thì khỏi lo

  2. bvinh

    bvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0

    Được bvinh sửa chữa / chuyển vào 11:26 ngày 23/09/2006

Chia sẻ trang này