1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MOI'''''''''''''''''''''''''''''''' Club : Hoa Đào Hoa Mận đón mừng xuân sang!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi passportvietnam, 03/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Nốt tí nào. Hứng chí không được đứng ở cửa khẩu hoành tráng thì dang hết ra đường này. Lúc đầu nghiêm chỉnh nhé
    [​IMG]
    Đến lúc đợi mãi không thấy cái xe nào chạy qua, nắng thì đẹp, cảnh thì thơ mộng mát mẻ vì mới mưa xong mà. Bọn chúng bắt đầu lăn lê bò toài
    [​IMG]
    Rồi hết đường thì sang mé núi nhá. Đằng sau cảnh đẹp lắm nhưng người nhỏ chúng không chịu..."Người là chính, cảnh là phụ" <---- mắc bệnh coi thường cảnh quan
    [​IMG]
    Mà cái đoàn này màu đỏ rõ nhiều, cứ chói hết cả mắt
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 17:02 ngày 01/12/2006
  2. hunghbb

    hunghbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    ặ nhà Moi 'i 'Âu hỏt mà 'ỏằf trôi tỏưn cuỏằ'i trang 2 thỏ nhỏằ?, chỏc lỏĂi 'i demo vỏằƠ biỏằfn thĂng 12 hỏt rỏằ"i hay sao ỏƠy!
    BĂo cĂo cĂc bĂc là em vỏằôa rỏằi ThặỏằÊng HỏÊi, hiỏằ?n 'ang ỏằY SặĂn Đông mai mỏằ>i lên Bỏc Kinh 'ặỏằÊc. ỏằz ThặỏằÊng HỏÊi fee internet cỏằĐa cĂi khĂch sỏĂn chỏt toi ỏƠy 'ỏt kinh lên 'ặỏằÊc 'Ê thỏ lỏĂi chỏưp chỏằn nên ko online 'ặỏằÊc. MỏĂng ỏằY chỏằ- này ngon hặĂn (mỏãc dạ chỏng biỏt có 'ỏt không nỏằa, hi vỏằng là ko 'ỏt lỏm), post tỏĂm vài cĂi ỏÊnh thành phỏằ' Tô ChÂu, 'ỏạp lỏm cĂc bĂc ỏĂ.
    Sao nhỏằ?, sao lỏĂi ko post 'ặỏằÊc ttvn làm sao nhỏằ?! Operation not Allowed là sao?
    Thôi hỏạn mỏằi ngặỏằi khi vỏằ vỏưy, ko post 'ặỏằÊc rỏằ"i.
  3. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Ke ke ke, post ỏÊnh ko quan trỏằng vơ ai câng có ỏÊnh rỏằ"i nên ai câng có thỏằf post 'ặỏằÊc. Nhặng mà quà tỏằô nặỏằ>c TQ thơ có mỏằ-i mơnh hbb có thui!!!!!!!!!!!
    CỏÊ nhà ặĂi, a lô xô 'ón Hbb nhâ!!!!!!!! Rại nhÂn tiỏằ?n làm luôn quỏÊ off cho vỏằƠ "Biỏằfn Mạa Đông" nhỏằ????
  4. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Allo
    Nhân tiện nhóm mình đi Cô Tô, kienxanh định đi Trà Cổ nữa.
    Nghe nói chỗ này chán lắm nhưng chưa đi nên chưa biết nó chán đến cỡ nào. Đành cố gắng đi vậy.
    Thử xem lịch trình nào:
    14/12 : Hà Nội - Móng Cái = xe ô tô nhé. 5h30 có xe chạy từ bến xe Gia Lâm xuống. Gần trưa tới nơi.
    Chiều đi chơi ở Cửa khẩu Móng Cái.
    Tối về Trà Cổ ngủ. Biển Trà cổ đẹp đẹp.
    15/12 : Tham quan Trà Cổ : Đình chùa, miếu mạo và nhà thờ...
    Chiều bắt xe ô tô sang Vân đồn thuê hotel cho Nhóm. Chờ mọi người từ HN xuống để sáng hôm sau .....
    16/12 : đi tàu ra Cô Tô. 7h xuất phát nhá.
    10h ra đến nơi.
    ăn chơi cho đến sáng hôm sau...
    17/12 : 7h00 lên tàu về đất liền.
    OFFLINE : 18h00 tối thứ 6 (08/12) nhéTrả DVD vụ Lào Cai và buôn bán chuyện Cô Tô nhỉ?
    Địa điểm : chưa biết ở đâu vì chưa hỏi ý kiến cả nhà được
  5. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị tí kiến thức đi Cô Tô nhá
    (Là search được trên mạng, mang về để nhóm tham khảo thôi. Em cảm ơn Internet )
    CÔ TÔ
    Diện tích: 46,2 km2
    Dân số (2001): 4.750 người.
    Đơn vị hành chính:
    - Thị trấn: Cô Tô
    - Xã: Thanh Lân, Đồng Tiến
    Cô Tô có tên cổ là Chàng Sơn( Núi Chàng), từ lâu đời đã là nơi cư trú ngụ của thuyền bè ngư dân vùng đông bắc, song chưa thành nơi định cư vì luôn bị những toán cướp biển Trung Quốc quấy phá. Ðầu thời Nguyễn, một số dân cư Trung Quốc đánh bắt được những toán cướp biển và xin được nhập cư sinh sống. Năm 1832, Nguyễn Công Trứ với cương vị Tổng Ðốc Hải An( Hải Dương- An Quảng) đã xin triều đình cho thành lập làng xã, cắt cử người cai quản. Làng đầu tiên ở đây được Nguyễn Công Trứ đặt là làng Hướng Hoá. ít lâu sau, nhà Nguyễn cho thu thuế và lập đồn Hướng Hoá canh phòng giặc biển. Dân cư đông dần, tất cả đều là người gốc nhiều dân tộc thiểu số ở vùng ven biẻn Quảng Ðông, phúc Kiến, và đảo Hải Nam phiêu bạt đến. Họ đánh bắt cá, làm ruộng và nói nhiều thứ tiếng, chung nhất là tiếng Quảng Ðông. Thời Pháp thuộc, Cô Tô là một tổng có năm xã ( Ðông giáp, Nam giáp, Tây giáp, Bắc giáp, Trung giáp) thuộc châu Hà Cối phủ Hải Ðông tỉnh Hải Ninh. Năm 1945, ta chưa kịp thành lập chính quyền cách mạng thì quan Pháp (lánh sang Phòng thành, huyện cực nam của tỉnh Quảng Ðông, Trung Quốc, sau ngày Nhật đảo chính 9-3-1940) đã quay lại chiếm đóng Cô Tô. Từ Cô Tôvà cảmg Vạn Hoa trên đảo Cái Bầu, tàu chiến pháp vào quấy rối vùng biển Hòn Gai và cảng Hải phòng. Tháng 11-1946, Ðại đội Ký Con giải phóng quân từ Hòn Gai dùng tàu chiến Le Créyac mới chiếm được của hải quân Pháp tiến ra giải phóng Cô Tô nhưng không thành công. Cho đến cuối năm 1955, thực hiện hiệp định Genevo, quân Pháp mới rút khỏi, Cô Tô được giải phóng. Ðầu năm 1954 ta thành lập chính quyền hai xã Thanh Lân, Cô Tô thuộc huyện Móng Cái- sau đó là hai xã đặc biệt trực thuộc tỉnh. Sau hơn nửa năm, tỉnh Hải Ninh và khu Hồng Quảng hợp nhất thành tỉnh Quảng Ninh, từ 16-7-1964, hai xã đã được sát nhập vào huyện Cẩm Phả.
    Ngày 23-3-1994, Chính phủ ra nghị định 28/CP đổi tên huyện Cẩm Phả thành huyện Vân Ðồn đồng thời tách quần đảo Cô Tô gồm hai xã Thanh Lân, Cô Tô thành lập huyện Cô Tô. Sau một thời gian dài chuẩn bị, ngày 24-12-1994 trên đảo Cô Tô Lớn, lễ đón nhận Nghị định được cử hành trọng thể và huyện Cô Tô chính thức ra đời. Gần đây, ngày 28-3-1996, Chính phủ ra Nghị định 66/CP giao đảo Trần thuộc huyện Hải Ninh về huyện Cô Tô.
    Cô Tô có diện tích tự nhiên là 3850km2. Dân số ở Cô Tô đến cuối năm 1995 là 2170 người và đang tăng do có thêm các đợt chuyển di cư từ các tỉnh Nam Hà, Thái Bình.. theo chủ trương vận động đồng bào ra phát triển kinh tế, an ninh, quốc phòng.
    Cô Tô có địa hình đồi núi. Ðỉnh giáp Cáp Cháu trên đảo Thanh Lân cao 210m, đỉnh đài khí tượng trên đảo Cô Tô lớn cao 160m . Phần giữa các đảo đều cao, vây quanh là những đồi núi thấp và những cánh đồng hẹp, ven đảo là những bãi cát nhỏ và vịnh nhỏ. Ðất đai chủ yếu là đất pheralit trên sa thạch. Ðất rừng rộng 2.200ha, đất có khả năng nông nghiệp ( 771ha) chiếm 20% diện tích đất tự nhiên, trong đó một nửa số có khả năng cấy lúa, trồng màu, gần nửa có khả năng chăn thả gia súc và trồng cây ăn quả.
    Cô Tô có khí hậu nhiệt đới gió màu, nhiệt độ không khí bình quân cao 22,50 c( cao nhất là 36,20c vào tháng 6 năm 1976, thấp nhất 4,40 c vào tháng 1-1972). Ðộ ẩm bình quân 83,6%, lượng mưa 1664mm/năm. Gió đông bắc thịnh hành từ tháng 9 đến tháng 4 năm sau, gió đông thịnh hành từ tháng 5 đến tháng 8. từ tháng 7, gió nam chiếm ưu thế, và từ tháng 7 đến cuối tháng 9 có hai cơn bão và áp thấp nhiệt đới, tốc độ gió lớn nhất đến 144km/h. nướcbiển có nhiệt độ bình quân 270 2thấp nhất 230 và có độ mặn cao.
    Cô Tô ít sông suối, đã đắp đập hình thành 11 hồ nhỏ. Nước ngầm rất phong phú, chất lượng tốt. Thảm thực vật trên các đảo khá phong phú chủng loại. Rừng tự nhiên đa dạng với nhiều loại gỗ tốt và nhiều song mây, ràng rang. Rừng trồng gồm phi lao, bạch đàn, thông đuôi ngựa. Trên đảo Thanh Lân còn có cam, quýt, chuối đã nhiều năm thành sản phẩm hàng hoá nổi tiếng trong tỉnh. Có nhiều loại dược quí hiếm như hương nhu, sâm đất, thầu dầu tía.. trên các đảo. Ðộng vật rừng từ xa xưa khá nhiều nay ở đảo Thanh Lân còn có đàn khỉ vàng chừng 100 con, một ít trăn, tắc kè...
    Cô Tô có nguồn hải sản phong phú, dồi dào. Nằm trong hệ các vịnh Bắc Bộ, ngư trường Cô Tô có non 1000 loài cá, trong đó khoảng 60 loài có giá trị kinh tế caolà đối tượng đánh bắt như: cá hồng, song, mú, thu, chim... Các loài giáp sát, nhuyễn thể cũng có trữ lượng lớn: tôm, mực trai, ngoạc, bào ngư.. Cạnh đảo Cô Tô còn có hai bãi trai ngọc ở Cẩu Thầu Mỷ, có bãi bào ngư cũng từng được khai thác tốt. Kinh tế trên quần đảo Cô Tô đã phát triển đến đỉnh cao vào năm 1977. Năm đó có trên 6000 dân, sản lượng lương thực đạt 646 tấn, trong đó thóc 559 tấn, cam, chanh chuối gần 100 tấn, chăn nuôi 2500 con lợn, 670 con bò, 2 đồng muối với diện tích 22ha làm được 1200 tấn muối. ngề đnáh bắt cá là nghề chính, năm cao nhất đánh bắt được 17.000 tấn, năng suất lao động bình quân 10 tấn /lao động. Trước năm 1978, Cô Tô có 30 tàu thuyền lớn với tổng công suất 1835cv, các nghề chính là vó vây, kết hợp ánh sáng, lưới rê và các nghề ven bờ. Trại nuôi cấy ngọc trai đã từng đạt số lượng cao 250kg ngọc trai. Ngoài ra trên đảo có cơ sở xửa chữa tàu thuyền, ngụ cư về theo luồng Cô Tô- Cái Rồng (Vân đồn), Cô Tô- Hòn Gai. Ðường bộ có 12 km đường cấp phối xuyên đảo Cô Tô, Trên đảo Thanh Lân chỉ có đường mòn đi bộ dọc đảo dài 11km.
    Trước năm 1978, quần đảo Cô Tô- Thanh Lân là vùng đảo sầm uất, dân số đông tới 6740 người. Trong đó có 545 hộ, 3200 người, 1424 lao động sống bằng nghề nông nghiệp, 548 hộ, 3141 người, 1236 lao động sống bằng nghề đánh bắt cá. Nửa cuối năm 1978, người gốc Hoa về Trung Quốc, trên đảo chỉ còn lại 10% dân số, mọi hoạt động sản xuất suy giảm. Từ năm 1979, Cô Tô thành vùng kinh tế mới cần có dân cư ổn định để phục hồi sản xuấtvà củng cố an ninh quốc phòng tỉnh và các ngành chăm lo cho Cô Tô về nhiều mặt. Chính sách hỗ trợ người đến định cư đã thu hút từng đợt hàng trăm người với vài chục hộ gia đình từ các tỉnh đồng bằng sông hồng và vùng Thanh Nghệ Tĩnh đến Cô Tô lập nghiệp. Năm 1990, Cô Tô đã có trên 1000 dânnăm 1992 có trên 2000 dân, hiện nay có trên 3000 dân. Kinh tế đời sống văn hoá xã hội phục hồi và phát triển nhanh, nhất là từ khi Cô Tô trở thành một huyện.
    Trên đảo Cô Tô lớn - trung tâm của huyện , trụ sở các cơ quan, trường học bệnh xá, trạm bưu chính.. được xây dựng mới, một đoạn đường 4 km được đổ bê tông, bến cảng Cô Tô đang hoàn thiện. Cô Tô đã hình thành một gương mặt mới. Ðời sống dân cư đã dần ổn định, nghề đánh cá biẻn với hàng chục con tàu có công suất lớn được phục hồi. Trường phổ thông mở đến cấp III.
    Với phong cảnh đặc sắc, khí hậu tốt, bãi tắm đẹp, nhiều sản vật quý, bên cạnh nghề biển là thế mạnh. Cô Tô còn có nông nghiệp, lâm nghiệp , diêm ngiệp và sẽ phát triển du lịch. Ngày 9-5-1961 Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã đến thăm Cô Tô, sau đó đây là nơi đầu tiên được dựng tượng toàn thân Hồ Chủ tịch khi Người còn sống.
  6. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Bản đồ Cô Tô nhé
    [​IMG]
  7. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Còn chỗ này là để câu kéo dân tình đi Móng Cái - Trà Cổ với mình
    Thị xã Móng Cái
    Diện tích: 515 km2
    Dân số (2001): 71.647 người
    Thị xã Móng Cái gồm 16 phường, xã: Hoà Lạc, Ka Long, Ninh Dương, Trà Cổ, Trần Phú; các xã: Hải Sơn, Bình Ngọc, Hải Xuân, Hải Hoà, Vạn Ninh, Hải Yên, Hải Đông, Hải Tiến, Quảng Nghĩa, Vĩnh Thực, Vĩnh Trung.
    Thị xã Móng Cái vừa được thành lập tháng 7 năm 1998, nguyên là huyện Hải Ninh, là mảnh đất địa đầu vùng Đông Bắc của Việt Nam, cách thành phố Hạ Long 185 km. Phía bắc thị xã Móng Cái là biên giới giáp với Trung Quốc dài 70 km. 71% diện tích đất liền là đồi núi.
    Người Việt (Kinh) chiếm tới hơn 90% dân số của thị xã, ngoài ra còn có người Dao, Hoa và vài dân tộc khác.
    Các di tích văn hoá lớn được xếp hạng tập trung hầu hết ở khu vực Trà Cổ, đó là đình Trà Cổ, nhà thờ Trà Cổ, chùa Linh Khánh, chùa Xuân Lan. Bãi tắm Trà Cổ là một trong những bãi tắm đẹp nhất của Việt Nam (có chiều dài 17 km).
    Kinh tế của thị xã theo mô hình thương mại - du lịch - nông - ngư nghiệp. Trong quy hoạch tổng thể, hình thành ba khu chức năng: khu thương mại, khu du lịch và khu công nghiệp. Cửa khẩu Móng Cái là điểm buôn bán rất thuận tiện giữa Việt Nam và Trung Quốc. Nhịp độ buôn bán ở đây suốt ngày đêm. Ngành du lịch của Móng Cái đón số khách hàng năm đến gấp 10 lần số dân trên địa bàn, góp phần thu nhập quan trọng cho thị xã Móng Cái.
    Các điểm du lịch
    Đình Trà Cổ - Lễ hội Trà Cổ.
    Nhà thờ Trà Cổ.
    Chùa Vạn Linh Khánh(Chùa Trà Cổ)
    Đền Thiên Hậu Thánh Mẫu (đền Trà Cổ).
    Chùa Linh Khánh.
    Chùa Xuân Lan.
    Bãi tắm Trà Cổ.
    Chợ cửa khẩu Móng Cái
    [​IMG]
    Khu du lịch Trà Cổ
    Vị trí: Phường Trà Cổ, thị xã Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh; gồm có các điểm chủ yếu sau:
    Bãi biển Trà Cổ: Dài 17km , bãi cát trắng mịn, nước trong và sóng lớn, có mũi Sa Vĩ là điểm đầu tiên trên hình chữ S của đất nước Việt Nam. Dọc bờ biển là rừng phi lao chạy dài hàng chục km tạo nên một cảnh quan đẹp và hấp dẫn.
    Đình Trà Cổ: Được xây dựng vào năm 1511, là công trình mang nét kiến trúc điêu khắc độc đáo thời Hậu Lê. Đình Trà Cổ như một điểm nhấn khẳng định chủ quyền văn hoá dân tộc Việt Nam ở vùng biên giới Đông Bắc Tổ quốc.

    Chùa Nam Thọ: Được xây dựng vào thời Hậu Lê. Đây là một trong những công trình kiến trúc tôn giáo có giá trị trong hệ thống các di tích kiến trúc cổ vùng địa đầu Tổ quốc.
    Chùa Xuân Lan: Nằm ở thôn Trung, xã Hải Xuân, thị xã Móng Cái. Đó là một ngôi chùa đẹp được xây dựng với sự kết hợp khéo léo giữa hai chất liệu gỗ và đá trong kết cấu bộ khung chịu lực. Đây là một trong những nét độc đáo trong kiến trúc xây dựng đình, chùa truyền thống ở Việt Nam.
    Được kienxanh sửa chữa / chuyển vào 13:33 ngày 05/12/2006
  8. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Danh sách đăng kí không đi Cô Tô :
    hoabattu
    smkt
    cuong_phong2004
    xelu
    kom
    .....
    Danh sách sẽ tiếp tục cập nhật.
    Mời bà con lên tiếng....
    thanks
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Em giơ tay phát biểu thế này kiến ạ.
    Thứ một: Tháng 12 cuối tháng đồng thời cũng là cuối năm, công việc bộn bề bề bộn
    Thứ nhị: Hết cái tháng 12 là có một cái ngày chuyển giao năm cũ năm mới gọi là : TẾT TÂY nên ai cũng mong muốn trong cái ngày này có một cái gì đấy đánh dấu quan trong một chút
    Thứ tam: Biển chưa đi thì vẫn còn đấy, mùa đông và lạnh lẽo vẫn còn dài lắm nên mình vẫn nhắm nhe được.
    Nếu mình đi vào khoảng 16 - 17 thì sát với cuối năm quá, mọi ng đang muốn tập trung cày cuốc để cho những plan trọng đại ý nghĩa khác. Mí lại là còn giành xiền nữa, thời gian và xiền đều gối nhau sát quá e đứt gánh giữa đường. Đi chơi mà cứ "no nắng" đau đầu vì xiền và thời gian thì mất vui
    Vậy nên theo em nhà Moi mình chuyển đi biển sang tháng sau đi nhờ, dành công lực cho những chuyến cá lẻ của mỗi thành viên, chẹp, cũng phải để hoạt động thêm bên ngoài chút cho phong phú, mở mang chứ nhỉ
    Chuyển nhá, tháng sau nhá
  10. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    ... Cho thêm nick em vào danh sách những người sẽ không đi biển Cô Tô mùa đông,nữa chị nhé!?
    Mà smkt cũng không đi à? Yêu quá cơ! ....
    Thế ai mà ai đi Hà Giang cùng "bọn mình" khởi xướng vụ mùa đông ra biển Cô Tô, Nga nhỉ? Lúc ấy - Đứa đấy "húng" lắm cơ mà!

Chia sẻ trang này