1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối liên hệ giữa sự thông minh và chuyện chăn gối

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi nhaanxtaam, 10/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhaanxtaam

    nhaanxtaam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Mối liên hệ giữa sự thông minh và chuyện chăn gối

    http://www.tintucvietnam.com/Tinhyeu-Gioitinh/2004/6/53675.ttvn

    Bạn sẽ nghĩ: ?oƠ hay, chuyện... chăn gối vợ chồng thì cần tình yêu và đam mê thôi chứ liên quan gì đến thông minh với chả... không thông minh?!? Ấy vậy mà... có đấy! Tạp chí American Demographics đã công bố kết quả một cuộc nghiên cứu tiến hành với hơn 10.000 người trưởng thành và khám phá ra mối quan hệ thú vị giữa hai chuyện tưởng chừng chẳng-ăn-nhập-gì này...


    Nghiên cứu cho biết: Bạn càng thông minh thì càng... ít có khuynh hướng ham muốn ********! Ở cùng độ tuổi 50, một người trình độ học vấn trung bình (tốt nghiệp trung học hoặc đại học) có số lần gần gũi vợ chồng khoảng 61 lần/năm. Trong khi đó, những người có trình độ học thức sau đại học lại thường chỉ có số lần chăn gối 52 lần/năm.



    Tương tự, ở cùng khoảng tuổi tứ tuần, người đàn ông làm việc chân tay hoặc những công việc vất vả (60 giờ/tuần) thường có đến 82 lần ân ái vợ chồng/năm. Trái lại, những người có công việc thuộc nhóm cao cấp, thiên về trí tuệ, số lần ân ái này chỉ dừng ở khoảng 48 lần/năm.



    Một cuộc khảo sát tiến hành ở Úc năm 2000 đã thống kê được mức độ thường xuyên và ******** của các đôi lứa và các cặp vợ chồng ở nhiều độ tuổi khác nhau.



    Xin lưu ý với bạn, đây chỉ là con số trung bình. Một số người ở tuổi 65 vẫn có thể có số lần gần gũi lên đến 6 lần/tuần và ngược lai, một số người ở tuổi 20 vẫn không hề ?odính dáng? gì tới chuyện đó.


    Tuy nhiên, bên cạnh những con số khô khan, người ta khám phá ra nhiều điều thú vị hơn: 81% các cặp vợ chồng phụ thuộc vào người đàn ông trong việc ?ođiều tiết? mức độ thường xuyên. Và những đức lang quân châu Á lại thường có số lần chăn gối ít hơn so với các ông chồng ở những châu lục khác!



    Lý giải về điều này, nghiên cứu cho rằng: Làm việc nặng nhọc, căng thẳng, nhiều giờ sẽ làm tăng lượng hormone testosterone. Điều này có nghĩa là những ham muốn ******** cũng sẽ theo đó mà tăng lên.



    Mối liên hệ giữa sự thông minh và chuyện chăn gối vợ chồng cũng phù hợp với kết quả nghiên cứu thông qua một ?ominh chứng? khác: Những người thích nhạc cổ điển luôn có số lần gần gũi và ham muốn ******** thấp hơn hẳn những người mê nhạc jazz hay nhạc pop.



    Nghiên cứu cũng cho biết nam giới luôn đạt mức testosterone cao nhất vào lúc mặt trời mọc - thường cao gấp đôi so với những thời điểm khác trong ngày. Chuyện này khá dễ hiểu, vì từ ngàn xưa, thời điểm mặt trời mọc cũng chính là thời điểm người đàn ông cần có cảm giác hưng phấn nhất để bắt đầu chuẩn bị cho một ngày săn tìm thức ăn.



    Ngược lại, lượng hormone này sẽ giảm xuống, thấp hơn khoảng 30% vào buổi tối - thời điểm anh ta đã rời khỏi những đối thủ, hiểm nguy để có thể ngồi bình yên trong ngôi nhà ấm áp.
  2. vmdb

    vmdb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Bác nói đúng rồi. Bác có thấy mấy thằng hay mấy con mọt sách đeo kính cận dày cui chúng nó có biết thích người khác phái đâu. Hoạt động thể lực làm tăng hoocmon --> tăng ham muốn.
  3. caterpilla

    caterpilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    - Có lef ngươ?i thông minh bo? thơ?i gian ra la?m việc trí óc nhiê?u quá , tối vê? chi? muốn lăn ra ngu? .
    - Không thấy nói tới nhưfng ngươ?i nghe Rock như mi?nh thi? độ máu la? bao nhiêu nhê? ?
    Được caterpilla sửa chữa / chuyển vào 22:11 ngày 10/06/2004
  4. vmdb

    vmdb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng nghe nhạc rock và nhạc dance đây. Rất máu
  5. I_am_busy

    I_am_busy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Haha. Đầu mà không có chuyện gì để suy nghĩ thì thường nghĩ nhiều về ********. Có internet mà không có nhu cầu học thì sẽ lên mạng search porn.
    Mà sao anh biết là "chúng nó không thích người khác phái?" Anh co phải là "chúng nó" đâu mà anh biết?
    Nhưng mà dầu sao thì cũng đổng ý một phần với anh là phải năng tập thể thao, thể lực tốt thì mới "máu" được.
  6. bobobo

    bobobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Lạ nhỉ, mình cũng là dân học thức mà sao...
    Em nghĩ hoàn toàn ngược lại, mấy bác học thức phải "dai" hơn chứ. Bác chỉ nói đến số lượng nhưng bác ko hề nói đến "chất lượng", quan hệ chỉ một lần nhưng mà 3 nháy thì "vãi" hơn là quan hệ 2 lần khác nhau.
    Mấy người làm việc nặng có số lượng cao hơn là vì, quen hoạt động chân tay, về nhà ngứa tay ngứa chân là chuyện thường. Nhưng họ chỉ làm được ít thôi, vì mệt quá.
    Dân trí thức thì khoẻ re, chân tay vì cả ngày gần như ko hoạt động cho nên chỉ đợi về nhà là "nện", mấy nháy là chuyện thường.
    Bác ko thấy mấy thằng bị bệnh về TD toàn là bọn trông tóc tai rũ rượi, người gầy còm, đeo quả kính đồi mồi...(xem fim thấy thế). Bọn đấy là bọn không học cũng ko làm chân tay. Đó mới thực sự là bọn làm nhiều nhất.
  7. kedondoc911

    kedondoc911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    1.196
    Đã được thích:
    0
    Không biết độ tin cậy của cái bài báo này đến đâu , chứ mình thì nhận xét điều đó ngược lại. Thông minh phải được hiểu theo nghĩa toàn diện chứ không có nghĩa có bằng cấp mới là thông minh. Một con người thông minh phải chứng minh được sự thông minh của mình đó chính là địa vị trong xã hội . Theo mình biết những con người thông minh đặc biệt các vĩ nhân thì khả năng sinh hoạt ******** rất cao , điều này đã được các sử sách kiểm chứng . Với lại đây là một vấn đề mang tính quy luật phát triển của cuộc sống loài nguời . Trong thế giới tự nhiên , để phát triển tiến hoá nòi giống thì bao giờ các con đực khoẻ mạnh có chất lượng tinh dịch tốt ( thưòng là các con đầu đàn )bao giờ cũng có đặc quyền giao phối với các con cái trong đàn. Xét ở con người , ở một góc độ nào đó thì con nguời cũng là một loại động vật tiến hoá cao cấp hơn các loài khác . cho nên cúng không nằm ngoài qui luật tiến hoá của các loài khác .
    Con nguời khác con vật ở sự biểu hiện sự nổi trôij của mình nó không chỉ đơn thuần là chỉ về mặt sức manh mà còn về sự nổi trội về mặt trí óc , khă năng thích ứng với cuộc sống . Do vậy có thể coi như con người thông minh là con người co khả năng và có cơ hội lớn hơn so với người bình thường ...nếu không tin thì các bạn có thể tìm lại các tư liệu lịch sử để xem về tiểu sử của các vĩ nhân...

Chia sẻ trang này