1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một lỗi chính tả.

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi MeoNhoDen, 04/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    À hoá ra vào đây ruài mà còn viết sai chính tả. Làm Nhọ cứ đang nghĩ "chiện" là cái gì. Hoá ra là "Nói chuyện bắt quàng" học được thành ngữ mới, version miền Tây. "Nói chuyên nọ, xọ chuyện kia" đây
    Được Nhodensisi sửa chữa / chuyển vào 16:14 ngày 08/02/2007
  2. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Xẻ: (1) Cắt dọc một vật gì đó thành nhiều lớp Xẻ gỗ (2) Đào đất thành một đường dài Xẻ rãnh
    Chắc là Xẻ dọc Trường Sơn là Xẻ này nhỉ
    Sẻ: Lấy ra, đổ ra một phần, chia ra, nhường cho người khác Sẻ bát nước làm hai, Sẻ áo, nhường cơm
    Chép từ từ điển của ông nội ra đấy
  3. MeoNhoDen

    MeoNhoDen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Mời các bác chơi tiếp món này
    Đang bí bài có lỗi chính tả thì tay Dương này lại tương bài ra. Bắt lỗi tay này không sướng lắm, vì suốt ngày lỗi. Nhưng nhân thể muốn hỏi bà con xem có ai biết tại sao gọi người Hoa là người Tầu.
    Vậy mời bà con:
    1) Bắt rận bài đ/c Dương.
    2) Trả lời câu hỏi của Arwen. Tại sao gọi "người Tầu". Nhọ nói nhỏ này. Ẻm này là người Tầu đấy. Viết tiếng Việt ngon không ?
    Cảm ơn các bác đã nhiệt tình tham gia.
  4. TruongHanSieu

    TruongHanSieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0

    Thấy em TQ xinh đẹp này, ủng hộ cái nhể. Về vụ Tầu kia, ông Dương trên kia giải thích đúng ruài, tôi chép thêm bản giải thích khác từ mạng này.
    ... tôi xin góp ý về danh xưng "người Tầu". Vào thời nước Việt bị chia thành hai xứ: xứ Đàng Ngoài và xứ Đàng Trong. Khi dân xứ Đàng Trong thấy cùng một lúc đến 3000 người phương Bắc, nói tiếng lạ, đi tầu buồm năm la khơi khơi cập bến, xin chúa Nguyễn cho tá túc, họ gọi nhau ơi ới: ne! ne! ba con ơi, mấy người tầu !. Người Việt từ Bắc vào Nam quen đi đường bộ, có mấy ai đi tầu ? Từ đấy người Trung Hoa được quen gọi là người Tầu (boat people) ...
    Riêng cái cụm "năm la khơi khơi" là gì thì tôi đang chịu. Không biết các bác miền Nam có biết là gì không ?
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Tôi không phải nhà nghiên cứu ngôn ngữ nên không thể trả lời cụ thể được ở vùng nào. Tôi chỉ tổng hợp và đặt ra giả thiết, vì vậy tôi luôn nói là ?ochưa chắc, có thể nói?, chứ tôi không khẳng định như đinh đóng cột như bạn.
    Tôi search trên mạng Google từ ?ovồng đất? thì có 577 tài liệu trong đó có nhiều tài liệu mà tác giả trong nam, còn cụ thể người viết là vùng nào thì không thể biết được. Hơn nữa nhiều trang ở VN không truy cập được.
    Bạn nói tôi ?onói khơi khơi?, Vậy thì bạn hãy CHỨNG MINH nhận định sau của bạn một cách có căn cứ đi.
    Nhận định đó là do riêng bạn cho rằng như vậy, theo vùng của bạn ở, hay bạn chứng minh được là nó đúng với tất cả mọi người, mọi vùng trên toàn Tây Nam Bộ?
    Nếu bạn không chứng minh được là trên toàn TNB không ai biết và nói Vồng là cái gì, không ai dùng từ vồng, thì xin gửi lại câu ?onói khơi khơi như bạn thì con nít cũng nói được nha? cho chính bạn.
    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 18:59 ngày 08/02/2007
  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Về nghĩa GIỒNG ĐẤT có nghĩa là bãi đất, dải đất, triền đất thì có lẽ không cần chứng minh nhiều. Bạn cứ search trên Google từ ?oGiồng đất? sẽ có vô vàn, và hầu hết tất cả các trường hợp search ra đều có nghĩa là một dải đất, một triền đất?, chỉ có rất ít là với nghĩa ?oluống đất?.
    Chẳng hạn ?oRải rác đó đây trên các giồng đất cao, một vài nhóm các dân tộc Khmer, Stiêng, Mạ... cư trú, sinh sống? (Trang chính thức của TPHCM);
    ?oĐồng Tháp Mười là một đồng lụt kín được bao quanh bởi các giồng đất cao ven biên giới Việt Nam ?" Campuchia? (Wiki)
    ?oDân số phân bổ không đều, tập trung đông ở vùng ven sông Hậu và các giồng đất cao, nơi có điều kiện thuận lợi cho giao lưu kinh tế? (trang Sóc Trăng)
    ?oTrong sách khảo cứu ?oĐBSCL nét sinh hoạt xưa?, nhà văn Sơn Nam có đề cập đến những giồng đất cao thường nổi lên ven các con sông lớn, loại đất cát??
    ?oCả một giồng đất phù sa từ miệt Cái Bè Cai Lậy đổ dài tới Sa Đéc Vĩnh Long?
    ?oCó 04 loại đất chính, gồm: đất giồng cát, đất cát triền giồng, đất phù sa và đất phèn? (trang Trà Vinh)
    ?ocuối thế kỷ XVII, lần lượt nhiều nhóm di dân miền Trung đến khai phá rồi hình thành các cụm dân cư trên các giồng đất cát: giồng Nâu, giồng Chùa? (Tiền Giang).
    Giồng trong Giồng Nâu, Giồng Chùa như vậy không thể chỉ là một ?oluống? đất, mà phải là cả một triền đất, dải đất.
    Bạn hãy chứng minh giúp Giồng Riềng phải có nghĩa tương ứng là cái Luống Riềng, chứ không phải có nghĩa là dải đất, triền đất như trường hợp Giồng Nâu, Giồng Chùa ở trên?
    Lưu ý Giồng Riềng là tên cho cả một Huyện, một địa danh lớn, chứ không phải một địa danh nhỏ như Cây Da Sà. Với ý nghĩa là ?oluống riềng? liệu có đủ để đặt tên cho một huyện? Giả sử có huyện Cây Da Sà, hay quận Cây Da Sà, thì bạn hãy nên so sánh với Giồng Riềng.
    Rất mong bạn cho biết là bạn đã đi được đến bao nhiêu tỉnh thành trên đất nước Việt Nam, để tôi được học hỏi ?
  7. luckkuck

    luckkuck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    5
    Nói thêm, tại sao có địa danh Giồng Riềng ?
    Đầu tiên ở đó có cái giồng đất trồng cây riềng, của ông nào thì hổng ai nhớ tên ổng nên tạm gọi là ông Hai. Nhà ổng cũng sát bên cái giồng riềng đó. Thiên hạ về Rạch Giá hỏi ông Hai thì bà con chỉ vô Giồng Riềng mà kiếm ổng. Sau rồi ông Hai sanh con đẻ cái, dựng vợ gả chồng, làm nhà gần gần cái Giồng Riềng đó. Thiên hạ về Rạch Giá hỏi người thân ông Hai thì bà con cũng chỉ vô Giồng Riềng mà kiếm. Xong rồi bạn bè chí cốt, chiến hữu lâu năm của ông Hai cũng đem gia quyến về Giồng Riềng sanh sống đặng có gì trái gió trở trời giúp đỡ lẫn nhau. Thiên hạ về Rạch Giá hỏi mấy người đó thì bà con cũng chỉ vô Giồng Riềng kiếm luôn. Lâu ngày thành ra cái địa danh Giồng Riềng. Riết rồi dân cư đông đúc, địa bàn mở rộng thành huyện Giồng Riềng. Nói là vậy nhưng Giồng Riềng cũng vẫn còn heo hút, hẻo lánh lắm chứ hổng có giống như mấy quận huyện ở gần khu thị tứ đâu nha. Ở đó tối ra đường sợ ma thấy bà
    Được luckkuck sửa chữa / chuyển vào 20:28 ngày 08/02/2007
  8. luckkuck

    luckkuck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    5
    Tương tự, huyện Giồng Trôm tỉnh Bến Tre là do nguyên thủy ở đó có cái giồng trôm. Không tin về đó hỏi mấy người cao tuổi chứ đừng nói chuyện với con nít rồi hổng biết gì đâm ra nói bậy. Giồng Riềng cũng vậy, về đó mà hỏi. Tui thì khỏi hỏi vì đó là quê tui, tui hỏi ông nội tui từ hồi khuya rồi.
    Địa danh Cây Da Sà bao gồm một khu dân cư rộng lớn chứ không nhỏ đâu. Không tin ông vô Sài Gòn là biết liền. Còn tui đi đến đâu kệ tui, mắc gì phải nói với ông. Tui hổng cần hỏi ông đi đâu mà chỉ cần thấy ông nói chuyện là biết ông đi nhiều rồi. Đi trên net bằng phương tiện Gú gồ há.
    Ông nói chuyện bày đặt bắt bẻ chữ nghĩa há. Nhưng mà chữ nghĩa của ông cũng hổng ra cái giống gì há. Ông nói địa danh Cây Da Sà nhỏ là tầm bậy. Địa danh là cái tên thì làm sao gọi là lớn hay nhỏ. Tui học theo ông bắt bẽ chữ nghĩa chơi chứ còn khu vực Cây Da Sà như tui nói ở trên là không nhỏ nha. Ông mà kêu nhỏ thì đất của ông ít ỏi gì chắc cũng cỡ cỡ công tử Bạc Liêu quá. Thôi ông xạo quá ông ơi !
  9. luckkuck

    luckkuck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    5
  10. bive_miss_u

    bive_miss_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.745
    Đã được thích:
    0
    Em chộp được con rận béo vàng này

Chia sẻ trang này