1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một lỗi chính tả.

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi MeoNhoDen, 04/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Ha ha.
    Rốt cuộc cũng chỉ là "nội tôi nói thế", "tôi ở đấy nên tự tôi biết thế". Không đưa ra được lập luận nào, ngoại trừ kiểu "ngoại suy từ chính mình".
    Xong rồi hơi một tí thì đi kết luận về người khác thế này thế nọ.
    Cái kiểu tranh luận cùn thế này, gặp quá nhiều rồi. Có lẽ cũng chả cần phí lời. Cứ tự sung sướng với sự tự hiểu biết của mình đi bạn ạ, không mất gì của ai mà.
    P/S: Khi tôi mang lá cờ của TTVN đi xuyên Việt và được anh em trên mạng TTVN này đón tiếp, thì bạn còn chưa đăng kí thành viên đâu, bạn ạ.
    @Home (nếu vào đây): xóa hộ anh các bài anh viết trong topic này. Lâu lắm mới quay lại chốn cũ một chút, nhưng giờ thì chán rồi.
  2. starboard_side

    starboard_side Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Thêm thông tin cho bác luckyluk
    http://www.mpi.gov.vn/integrate.aspx?lang=4&mabai=2148
    Vùng đất cao hơn cả chạy từ huyện Chợ Lạch đến Châu Thành, nằm về phía bắc và tây bắc của thị xã Bến Tre. Đây là khu vực của cồn sông cổ bị lũ thường năm đem phù sa mịn phủ lấp lên. Độ cao tuyệt đối có nơi đạt trên 5 m đa số từ 3 m đến 3,5 m. Còn một phần đất cao nằm theo các bờ biển cổ với những gờ bờ biển gọi là giồng với độ cao tuyệt đối từ 2 đến 5 m. Đa số địa danh cao đều mang thêm từ "Giồng" ở phía trước như Giồng Trôm, Giồng Tre...
    hay
    Giồng là một cuộc đất cao ráo nằm giữa những cánh đồng ruộng rộng lớn, viền quanh bởi những lũy tre xanh, những vườn cây ăn trái . Sóc miên được thành lập trên những con giồng đất đai mầu mở. Những mái lá nằm giữa những con rẩy trồng đủ loại hoa màu,được che mát dưới những tàng cây cao vút, với những bụi tre, khóm trúc tạo thành hàng rào thiên nhiên thật kiên cố.Tôi còn nhớ câu ca dao tiếng miên Xi bai Giồng Lức, phót tức Giồng Trôm có nghĩa là Ăn cơm Giồng Lức, uống nước Giồng Trôm.
  3. MeoNhoDen

    MeoNhoDen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh như nhà bác trên này hoặc là hay kể chuyện như nhà bác Ma Bùn có phải hay không. Các bác không lo bắt "rận", mà cứ lo đấu đá. Nhà bác cái Chi cũng To, 7x mà cũng hay dỗi vậy sao ?
  4. luckkuck

    luckkuck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    5
    Ờ hờ có người giận lẫy
    Cái gì không biết nhưng riêng cái vụ địa danh không hỏi người già, không hỏi dân thổ địa, hổng lẽ hỏi mấy ông ngồi đặt giả thuyết ?
    Cái chữ Vồng khi hỏi ông là ai xài, xài ở vùng nào thì ông không trả lời được trong khi ông khoe là ông đi đây đi đó khắp nơi. Điều đó chứng tỏ hổng có ai xài và hổng có vùng nào xài. Về tranh luận, ít ra cũng phải như ông Mabun tả cái vồng khoai 1 gốc ở đâu đó ngoài Bắc người ta xài chữ như vậy. Tuy rằng tui không biết ông Mabun nói thiệt hay nói chơi nhưng cũng có cái gọi là căn cơ. Còn ông chỉ nói khơi khơi không bằng không chứng rồi la làng là tui cãi cùn trong khi chữ Giồng thì dân miền TNB xài hà rầm và lại còn có trong tên của nhiều địa danh. Thiệt tình là chưa thấy ai ngược ngạo như ông hết nha. Mà cho dù ông có kiếm ra vài người nào đó xài chữ Vồng thì chính tả tiếng Việt vẫn công nhận chữ Giồng của tui để mà đưa vào làm địa danh trong khi chữ Vồng của ông thì vẫn còn là tranh cãi.
    Cho nên tóm lại Giồng là đúng chính tả, miễn cãi !
  5. la_thu_tinh_yeu01

    la_thu_tinh_yeu01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    1
    Các đồng chí có thể cho tui hỏi một câu được không ạ ?
    cuốn sử ký ĐÔNG CHU LIỆT QUỐC sao lại dùng chữ CHU vậy ?
  6. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Người trung (Quảng Nam, Huế) gọi là đánh vồng tức đánh luống. Vồng sắn, vồng khoai... Chữ Giồng chỉ có miền Nam với dùng, không biết xuất xứ có phải từ tiếng Khờ Me không?

    Thấy người sang bắt quàn (hay quàng?) làm họ. Chữ quàn (hay quàng) xuất xứ từ đâu?
    Được khikho007 sửa chữa / chuyển vào 07:25 ngày 09/02/2007
  7. MeoNhoDen

    MeoNhoDen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    quàn Động từ: Đặt tạm linh cữu ở một nơi để viếng trước khi đưa đám
    quàng Không kể gì đúng sai. Nói quàng. Vơ quàng. Thấy người sang bắt quàng làm họ
    Vietdic Từ điển
  8. luvang

    luvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tàu buồm năm lá (chứ không phải năm la): tàu có năm cánh buồm
    Khơi khơi cập bến: trong trường hợp này là nghĩa là bỗng nhiên, đột nhiên, tự nhiên đi vào cập bến, không định trước.
  9. luvang

    luvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Bạn là thành viên kỳ cựu thì rất đáng tự hào, nhưng chẳng lẽ trong tranh luận cứ thành viên cũ là đúng còn thành viên mới là sai à?
    Bạn không đọc hết những tranh luận về giồng - vồng từ đầu:
    Trích từ bài của luvang viết lúc 14:52 ngày 25/01/2007:
    Có bài vè:
    "Lêu lêu mắc cỡ
    Chạy lỡ dòng khoai
    Kêu bớ anh Hai
    Cho xin cục mỡ
    Thoa mặt thoa mày
    Cho hết mắc cỡ"
    Đố các bác, sai chính tả ở đâu ?
    -----------------------------------------------------------------------------
    Tui nghĩ đó là "giồng khoai"
    "Giồng" là vùng đất cao ven sông, phổ biến trong địa danh ở mieenf Nam. Thí dụ : Ở Thủ Thiêm (TPHCM) có Giồng Ông Tố. Ở Bến Tre có vô số giồng: Giồng Trôm (tên huyện), Giồng Tre, Giồng Quéo....
    Lời một bài dân ca Nam Bộ có câu:
    "Trên đất giồng mình trồng khoai lang
    Trên đất giồng mình trồng dưa gang..."
    "Giồng" còn có nghĩa là luống đất . Bạn nào ở nông thôn chắc biết người ta thường lên luống để trồng hoa màu. Ở miền Nam không gọi là "luống" mà gọi là "liếp" hoặc "giồng".
    Thí dụ: - Lên liếp trồng cải. (nghĩa là làm đất thành những luống để trồng cải).
    - Lên giồng trồng khoai ( làm đất thành luống để trồng khoai)
    Trong câu vè trên "giồng khoai" có nghĩa là "luống khoai"
    -------------------------------------------------------------------------------------------
    Hoan hô, bacLuvang đã giải đáp đúng và rất cặn kẽ. Cảm ơn bác !
    ----------------------------------------------------------------------------------------------
    Như vậy Giồng Riềng không phải là luống riềng mà Giồng Trôm không phải là luống trôm, mà giồng này là giồng đất cao ven sông.
    Còn giồng có nghĩa là luống đất thì đây, nhà văn Nguyễn Ngọc Tư viết đây :
    "Năm nay, mảnh đất mà ông thuê cũng rục rịch quy hoạch. Người chủ đất ngậm ngùi, "chắc là sau Tết tui giao giấy đỏ cho người ta, tìm phương kế khác làm ăn, ông cũng đừng có buồn... ". Hôm vác ra ruộng để lên giồng, ông thấy giật mình vì đồng vắng tanh, vắng ngắt"(Truyện "Ngơ ngác mùa dưa" http://www.viet-studies.org/NNTu/NNTu_NgoNgacMuaDua.htm)
    "Tôi nhớ, sân nhà mình chỉ nhỏ bằng hai tàng cây trứng cá. Nó lọt thỏm giữa ngôi nhà xam xám thấp tè và những giồng rau xanh biếc ngoài kia" ( Truyện "Sân nhà" http://www.viet-studies.org/NNTu/NNTu_SanNha.htm)
    Tui đồng ý là có người viết "vồng khoai", "vồng rau" nhưng từ trước giờ tui quen viết "giồng", tui không nghĩ là tui sai. Qua cuộc tranh luận này , tui rất khoái vì phát hiện mình có một đồng minh nặng ký là NN Tư !
    Như vậy đủ thuyết phục bạn Chi To chưa vậy ? Bạn đừng lên giọng chê tui là thành viên mới làm tui sợ chạy mất dép à nha.
    Sẵn đây cũng đố mấy bác từ "dá" trong đoạn văn của NNTư là gì ?
  10. MeoNhoDen

    MeoNhoDen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác Lu Vàng về cái vụ "buồm năm lá" với "khơi khơi". Nhọ vừa phát hiện trong Box có con từ điển tiếng Việt online tra thử cái từ "Giồng" và "Vồng" gây tranh cãi được kết quả dzui dzẻ thế này đây:
    Giồng Động từ: Nh. Trồng: Giồng đậu, giồng cà
    Vồng Không tìm thấy nghĩa của vồng
    Nhọ tui người Bắc, có cái thú quan sát người vùng khác. Cũng đã ở trỏng cả năm trời, nhưng cũng hổng biết cái từ "Giồng" này, huống chi nhà bác cái Chi cũng To đi có một nhát xuyên Việt.
    Nhưng mà kính các bác trỏng bình tĩnh tranh luận chút. Người ta quan tâm đến mình, đến văn hoá vùng mình là phải sướng chớ. Cứ bình tĩnh như bác Lu Vàng thì "con kiến trong lỗ cũng phải chui ra".
    Đang định vào gạ bác Lu Vàng ra câu đố thì lại thấy post rồi. Chuẩn bị tiếp chiêu nè.
    Được MeoNhoDen sửa chữa / chuyển vào 22:05 ngày 09/02/2007

Chia sẻ trang này