1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một lỗi chính tả.

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi MeoNhoDen, 04/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. datlanh

    datlanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn silver_place! Nhắc tới Nam Định mình lại nhớ tới những kỷ niệm lần đầu tiên xuống đó công tác. Đó cũng là công việc đầu tiên mình đi làm sau khi ra trường. Mình đã ở đó khoảng hai tháng. Nơi mình ở thuộc xã Nàm Điền, huyện Nam Trực. Mình đã có một khoảng thời gian rất thanh bình và hạnh phúc ở đó, cho dù công việc mình làm thì thật buồn tẻ và đơn điệu. Đoàn mình ở trọ trong một gia đình chỉ có 2 vợ chồng (họ có 2 đứa con trai đã đi làm trên HN). Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt mình là màu xanh của cây và vùng không gian rộng đến mênh mông có thể nhìn rõ đường chân trời. Ôi sao nơi vùng đất khỉ ho này lại có nhiều cây cảnh thế. Nhiều cây được cắt uốn tạo hình khác nhau thật đẹp. Tôi nhìn thấy một con rùa như đang bơi trên cổng vào nhà, phía đối diện là một con rồng đang bay, một con voi to khổng lồ đang cuộn vòi. Phía trên cao hơn là hình ảnh của Chùa Một Cột đẹp đến khó tin rằng tất cả đều được tạo hình bằng những cây xanh khác nhau. Gia đình chủ nhà cũng có một vườn cây khá đẹp. Những cây si tán to được tạo thế rất cẩn thận. Có một cây si được uốn theo thế Song Tử trị giá khoảng 50 triệu.
    Ôi chao, những chỗ tô vàng là vừa bắt lỗi chính tả vừa đổi vài từ hợp tình hợp cảnh hơn. Tạm thời thế nhé! Bài văn này được chấm 4,5
    Được datlanh sửa chữa / chuyển vào 11:15 ngày 24/06/2007
  2. MeoNhoDen

    MeoNhoDen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên lên cơn muốn lảm nhảm vài câu. Nhân bác ntv thắc mắc cái việc dùng từ điển, mới lạm bàn tại sao Nhọ rất khoái tra từ điển.
    Thông thường lỗi chính tả nhiều nhất là từ thói quen trong nói năng, giao tiếp. Vì vậy lỗi chính tả thường mắc giống nhau theo địa phương. Để không mắc lỗi ngoài việc luôn nên kiểm tra lại các từ nghi ngờ, còn rất nên tìm hiểu cái gốc gác của từ. Cái gốc đấy, chỗ tìm hiệu quả nhất là trong từ điển.
    Một ví dụ là chữ ?oDông tố?. Nếu không có bác Thiên Vương ngó vào nói là nó là từ có gốc hán-việt vốn từ chữ ?oDung? (ở từ ?oDung nhan?) thì sao mình có thể nhớ được phương án ?od? là đúng. Xưa nay vẫn nghĩ dông tố là một cái gì đó mạnh mẽ, thì không phải là ?or? thì cũng phải là ?ogi? chứ.
    Ví dụ khác. Từ ?ochia sẻ? và từ ?omổ xẻ?. Cùng đều là chia mà trong hai trường hợp lại phải dùng hai chữ ?oxẻ? khác nhau. Nếu không tra từ điển thì mình phân biệt là đi với ?ochia? thì phải là ?os?, đi với ?omổ? thì phải là ?ox?. Nhưng lâu lâu lại quên và lại có thể dùng lẫn.
    Nếu tra từ điển, người ta giải thích: ?oXẻ? là cắt dọc một cái gì đó, như ?oxẻ rãnh?. Còn ?oSẻ? là chia một phần cái của mình cho người khác, như ?onhường cơm sẻ áo?, ?ochia sẻ tình cảm?? Mình mới à lên ?oÀ phải là ?oXẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước? mới đúng?.
    Tra từ điển không những hiểu thêm được cái logic của từ mà còn có thể biết thêm một số ví dụ khác. Rất thú ấy. À liên tục đấy.
    Nói nhì nhằng một hồi bây giờ đố các bác chơi :
    Câu ?oNó loay hoay xẻ/sẻ bát cơm làm hai phần? thì là xẻ/sẻ nào ?
  3. bhp46171

    bhp46171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.830
    Đã được thích:
    0
    Mãi Mãi Môt Tình Yêu tien: có 1 điều sai là hôm qua gặp hồng tớ cxung trở lên tốt bụng
    hong bich: lên = nên nhé
    hong bich: qua box tiếng Việt học thêm đê
    hong bich:
    Mãi Mãi Môt Tình Yêu tien: Sak cho đọc lại đó
    Mãi Mãi Môt Tình Yêu tien: Nên <-- sai
    Tên minhtien này ngoan cố kêu "lên" là đúng, pà kon cho hắn sáng mắt ra đi :D
  4. mea_ngoan

    mea_ngoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì là NÊN...nhưng nhiều người cũng nói là LÊN..em nghĩ ra do nhiều người nói ngọng wa''
  5. ntvonline

    ntvonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Nói nhì nhằng một hồi bây giờ đố các bác chơi :
    Câu ?oNó loay hoay xẻ/sẻ bát cơm làm hai phần? thì là xẻ/sẻ nào ?
    @datlanh!----> Bạn có thể giải thích rõ hơn về các lỗi sai ?
    @Nhọ!
    Mình cũng thường phải tra từ điển mà, nhất là khi viết văn bản .
    Mình nghĩ từ " chia sẻ" đúng.
    Tra từ điển thấy:
    Xẻ: Động từ: 1 Cưa ra thành những tấm mỏng theo chiều dọc. Xẻ ván. Thợ xẻ. 2 Chia, cắt cho rời ra theo chiều dọc, không để liền. Áo xẻ tà. 3 (ph.). Bổ. Xẻ trái mít. 4 Đào thành đường dài, thường cho thông, thoát. Xẻ núi mở đường. Xẻ rãnh thoát nước.
    Sẻ:Động từ: Lấy ra, đổ ra một phần ; chia ra, nhường cho một phần : Sẻ mực; , Sẻ bát nước đầy làm hai ; Sẻ thức ăn cho người khác.
    " Ở tần xuốt 1% thì liu lượng nước dảm bảo an toàn cho đập, và những vị chí có cao trình lớn hơn +25m sẽ không bị ngập nước''"
    Các bạn kiểm tra nhé!
  6. ntvonline

    ntvonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
  7. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    OK, nếu như làm một phép tính đơn giản, thì có các kết quả sau đây
    Kết qua? 1 - 10 trong khoa?ng 149.000 cho chia xẻ. (0,03 giây)
    Kết qua? 1 - 10 trong khoa?ng 2.440.000 cho chia sẻ. (0,05 giây)
    Kết qua? 1 - 10 trong khoa?ng 2.380.000 cho sẻ. (0,10 giây)
    Kết qua? 1 - 10 trong khoa?ng 301.000 cho xẻ. (0,03 giây)
    Như vậy, theo thống kê, với số lượng lớn những bài có từ "chia Sẻ" và số lượng vừa phải từ "chia xẻ" thì có những vấn đề nào xảy ra
    1. Phải chăng cả hai từ đều dùng được, xẻ/sẻ
    2. Phải chăng từ sẻ thường là đúng hơn, so với từ xẻ để mô tả động tác CHIA chác, chia cắt, mà Tây nói chung, gọi là share/sharing, hoặc divide
    Ở tần xuốt 1% thì liu lượng nước dảm bảo an toàn cho đập, và những vị chí có cao trình lớn hơn +25m sẽ không bị ngập nước
    còn câu này, ở những chỗ nào có vấn đề về chính tả,
    vàng 1, tần suất/tần xuất
    Kết qua? 1 - 10 trong khoa?ng 583.000 cho tần suất. (0,10 giây)
    Kết qua? 1 - 10 trong khoa?ng 532.000 cho tần xuất. (0,04 giây)
    vàng 2 lưu lượng,
    vàng 3 đảm bảo
    vàng 4 vị trí
    như vậy, nếu hiểu nôm na, thì ở tần xuất/tần suất là số lần xuất hiện một biến cố A trong một không gian mẫu nào đó
    chẳng hạn, số lần xuất hiện chữ n, trong từ "chẳng hạn" là 2
    như vậy, có thể hiểu qua bên xác suất một chút, thì số lần xuất hiện - tần xuất của chữ n là 2/8 còn xác suất xuất hiện chữ n thì là 25%
    như vậy để nói tần xuất/suất 1% là có vấn đề vậy
    theo tôi hiểu câu trên như sau:
    ở tần suất 1/100 (a/100a) thì lưu lượng nước đảm bảo an toàn cho đập và những vị trí có cao trình (khả năng ở đây là độ cao công trình) lớn hơn 25 m sẽ không bị ngập nước
    Túm lại, lục mỗ cũng không hiểu câu này lắm:)D
  8. ImBigMan

    ImBigMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Các bác thấy câu sau đây có lỗi chính tả nào?:
    "Không biết có phải sự tác động của xã hội hiện đại làm cho người phụ nữ ngày càng độc lập mà phái mày râu dần quên mất rằng dù thế nào họ vẫn là phái mạnh, là chỗ dựa cho chị em hay không?"
  9. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ, phải thêm chữ "do" vào thì câu mới thành câu đúng ngữ pháp. Các cặp từ "do - mà...", "vì.. - nên..." , "Tại/bởi... - thành thử/thành ra..."... vân vân..., bạn lấy thay vào cho câu trên đều trọn nghĩa. Mạo muội và lanh chanh một chút như rứa. Nếu chưa đúng, xin được chỉ giáo.
  10. MeoNhoDen

    MeoNhoDen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Còn Nhọ thì đọc một hồi cũng kóc hiểu bác Lục mỗ này làu bàu cái chi ?!?

Chia sẻ trang này