1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một lỗi chính tả.

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi MeoNhoDen, 04/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Có một bạn đã sửa nhưng thấy không chính xác lắm nên hôm nay mình sửa lại, báo cho ntv một tin là bác Nông (Newfarmmer) đã copy bài này sang topic "Cuộc thi viết cảm nhận về quê hương Nam Định" ntv sang bên đó chơi nha :)
    Lỗi chủ yếu là đánh dấu câu, viết hoa sai quy tắc.
    Lỗi chính tả:
    Xã Nam Điền, không phải Nàm Điền.
    "đẹp đến khó tin. Tất cả đều được..." Thiếu dấu câu.
    Các lỗi còn lại, chắc mọi người ai cũng thấy nên silver không viết vào đây nữa.
  2. MeoNhoDen

    MeoNhoDen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Tóm được tay này về cho các bác soi chơi
  3. mea_ngoan

    mea_ngoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì là Trời... Giãy (em ko chắc lắm) ..Vỉa hè và Nhân sinh
    Được mea_ngoan sửa chữa / chuyển vào 13:58 ngày 30/06/2007
  4. MeoNhoDen

    MeoNhoDen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Ồ, quá cả mong đợi, tớ chỉ định bắt có chữ nóng giãy của nhà bác ấy thôi. Các chữ khác là bác í giả giọng địa phương -> tha.
  5. HkDngVn

    HkDngVn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    1./ Giời : giời hay trời cũng đúng cả (nếu mà sai thì Nguyễn Bính sai nhiều lắm !!! )
    2./ lâng tâng: từ này không đúng, có thể lâng lâng hay lăn tăn ....
    3./vỉ: từ này không đúng khi dùng với từ hè, chỉ là vỉa hè thôi.
  6. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Bàn riêng về từ: Lâng tâng
    Cũng không dám tra Từ điển Tiếng Việt xem có từ này không nữa.
    Nhưng thấy hay, rất hay là đằng khác
    Nếu là lâng lâng, hay tâng tâng thì chả nói làm gì. Dùng từ Lâng tâng, là nhà văn lớn thì người đọc sẽ nói: Từ quá "đắt"
    Là nhà văn không nhớn, nhiều người có khi chê là không biết tiếng mẹ đẻ
  7. mea_ngoan

    mea_ngoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Vì em nhìn thấy..kìa có cô gái đang tìm đến anh. Còn ríu ran cười..lần nào đến cũng mang theo bí mật..
    Ríu ran viết vậy chuẩn chưa các bác nhỉ
  8. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Đây là thơ Vi Thuỳ Linh. Mà nhà thơ đôi khi tự cho quyền sáng tác... chữ mới cho nó ...máu .
    Ríu ran có thể là 1 chữ ghép từ 2 chữ ríu rít râm ran chăng?
    Được mabun sửa chữa / chuyển vào 06:37 ngày 06/08/2007
  9. mea_ngoan

    mea_ngoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Em cũng nghĩ như bác
    Tra từ điển TV còn ko thấy từ này..
    Nhưng mà công nhận là hay ý :
  10. HkDngVn

    HkDngVn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    Nếu cho từ "lâng tâng" là từ mới, cần thêm vào từ điển tiếng Việt, thì nên thêm những từ mới được "phát minh" trên các blog của cư dân mạng vào !
    Một câu văn hay, nhưng có một từ hay cụm từ gây khó hiểu cho người đọc thì nên ghi chú từ đó (các sách giáo khoa của chúng ta vẫn có góc chú giải đấy thôi!). Nếu cho rằng một từ nào đó được mình phát minh ra làm cho tiếng việt "phong phú" thêm thì ... cứ phát minh đi ! "Tiếng Việt giàu và đẹp" mà

Chia sẻ trang này