1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một ngữ pháp - Thì tương lai tiếp diễn

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi eagle13, 21/11/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. eagle13

    eagle13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2012
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình muốn giới thiệu chi tiết với các bạn về thì tương lai tiếp diễn. Cái này ít được đề cập khi học ở trường, nhưng thực chất nó lại rất hay được sử dụng bởi người bản ngữ đấy

    Thì tương lai tiếp diễn có 2 dạng: 1 là "will be doing", 2 là "be going to be doing". 2 dạng này hầu hết các trường hợp đều có thể thay thế được cho nhau mà nghĩa không đổi.

    Ví dụ:
    • You will be waiting for her when her plane arrives tonight.
    • You are going to be waiting for her when her plane arrives tonight.
    Có 4 cách sử dụng thì tương lai tiếp diễn như sau:

    Cách 1: Chỉ hành động lâu dài bị ngắt quãng bởi 1 hành động khác ngắn hơn trong tương lai
    • I will be watching TV when she arrives tonight.
    • Tôi sẽ đang xem TV khi cô ấy đến vào tối nay.
    Ở đây, hành động kéo dài là việc xem tivi, hành động "cô ấy đến" làm ngắt quãng hành động xem tivi.

    Cách 2: Chỉ chính xác thời điểm 1 hành động sẽ diễn ra trong tương lai
    • Tonight at 6 PM, I am going to be eating dinner.
    • Tối nay lúc 6h, tôi sẽ ăn tối.
    Ở ví dụ này, các bạn hoàn toàn có thể chỉ sử dụng thì tương lai đơn giản, tuy nhiên khi sử dụng thì tương lai tiếp diễn, hành động "ăn tối" được nhấn mạnh.

    Cách 3: Diễn tả 2 hành động cùng xảy ra trong tương lai
    • I am going to be studying and she is going to be making dinner.
    • Tôi sẽ học bài, và trong lúc đấy cô ấy sẽ chuẩn bị bữa tối.
    Ví dụ đơn giản này đã giải thích rõ cách sử dụng thứ 3 này rồi phải không các bạn

    Cách 4: Diễn tả không khí của một sự việc nào đó trong tương lai
    • When I arrive at the party, everybody is going to be celebrating. Some will be dancing. Others are going to be talking.
    • Khi tôi đến bữa tiệc, tất cả mọi người sẽ ăn mừng. Một số người sẽ khiêu vũ. Những người còn lại sẽ nói chuyện với nhau.
    Ví dụ trên miêu tả dự đoán của người nói về không khí bữa tiệc khi người đó đến dự.

    Cuối cùng, có 1 lưu ý nhỏ đó là không được sử dụng "will be being" các bạn nhé
    Các bạn hãy vào web của mình để xem các bài học khác nữa nhé: http://e3edu.vn/bai-viet/49/hoc-tieng-anh-online.html

Chia sẻ trang này