1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một nhân vật của không gian!

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi nguyenanh1906, 29/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenanh1906

    nguyenanh1906 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày một nhân vật của không gian!

    Chào các bác! Em thấy diễn đàn Thiên văn rất hấp dẫn song hình như thiếu thiếu cái gì đó, nên em bạo dạn mở ra chủ đề này với mục đích giới thiệu tiểu sử của các nhà Thiên văn học. Vậy em xin bắt đầu trước - à mà do tiểu sử của các nhà Thiên văn học ở đây là do em dịch từ tài liệu nước ngoài nên nếu có sai sót gì thì xin các bác chỉ giáo nha !!
  2. nguyenanh1906

    nguyenanh1906 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    ARISTARCHUS (320 - 250 trước công nguyên)
    Aristarchus là một nhà thiên văn học Hy Lạp nổi tiếng. Ông đã công nhận rằng Trái Đất tự quay quanh trục và quay quanh Mặt Trời. Mô hình nhật tâm của ông về Vũ trụ được ông phát biểu dựa vào những quan sát Mặt Trời, chuyển động của Trái Đất, các vì sao. Tuy nhiên công trình duy nhất mà người ta còn lưu giữ được của ông là Độ sáng biểu kiến khoảng cách từ Mặt Trăng tới Mặt Trời. Tên của ông cũng được đặt cho một ngọn núi lửa trên mặt trăng.
    Thuyết nhật tâm là mô hình của hệ Mặt Trời, trong đó nói là Mặt Trời là trung tâm, các hành tinh chuyển động xung quanh với quỹ đạo tròn - hình dạng quỹ đạo phụ thuộc vào khoảng cách. Giả thuyết đó được đưa ra lần đầu tiên bởi Nicolaus Copernicus (1474-1543) trong công trình nghiên cứu của ông có tên là Sự xoay vòng của các hành tinh trong không gian, sau này mới được Aristarchus đưa ra những chứng minh đầu tiên. Mô hình nhật tâm đưa ra đã chống lại mô hình địa tâm mà từ lâu con người ta đã công nhận - Trái Đất là trung tâm vũ trụ.
    Được nguyenanh1906 sửa chữa / chuyển vào 10:05 ngày 29/06/2004
    Được nguyenanh1906 sửa chữa / chuyển vào 10:27 ngày 29/06/2004
  3. nguyenanh1906

    nguyenanh1906 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0

    BUZZ ALDRIN (1930 - )
    Buzz Aldrin là người thứ hai đặt chân lên Mặt trăng. Vào buổi tối ngày Chủ nhật 20-07-1969, tại trung tâm điều khiển ở Houston, Texas đã theo dõi tàu Apolo 11 và nhà phi hành Neil Amstrong (1930-) bước chân trên Mặt trăng (là người đầu tiên làm việc này), sau 19 phút là Buzz Aldrin. Hai nhà du hành đã ở trên Mặt trăng 22h đồng hồ nhưng chỉ khoảng hai tiếng rưỡi là họ thực sự bước đi trên bề mặt của mặt trăng. Đoàn phi hành đã trở về Trái đất vào ngày 24-07-1969.
    1930: Edwin (sau này đổi tên thành Buzz) sinh ngày 20-01-1930 tại Monclair, New Jersy, Hoa Kỳ.
    1950: Tốt nghiệp tại Học viện Quân sự Hoa kỳ ở West Point, New York. Là một thành viên của lực lượng không quân Quốc gia ông từng tham gia những đặc vụ ở Hàn Quốc. Sau đó là những chuyến bay ở Đức.
    1963: Được trao giải thưởng PhD trong ngành máy móc của viện nghiên cứu công nghệ Massachusett và được lựa chọn để học tập trở thành phi hành gia.
    1966: Là phi công dự bị cho chuyến bay vũ trụ Gemini 9
    1966: Từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 11, Aldrin thực hiện chuyến bay vào không gian lần đầu tiên với vai trò là phi công trong con tàu Germini 12. Aldrin bay quanh trái đất 59 lần, bước ra ngoài không gian và đi trong không gian trong 5h37?T - một kỷ lục đi trong không gian lúc đó.
    1968: Tháng 11 là phi công dự bị cho con tàu Apolo 8 đầu tiên bay lên mặt trăng.
    1969: Ngày 16/7 Buzz Aldrin, Neil Amstrong(1930-) và Michael Collins (1930-) bắt đầu chuyến đi lịch sử lên mặt trăng trên con tàu Apollo 11. Trong 4 ngày sau Aldrin và Amstrong để Collins bay quanh Mặt trăng trong khi họ cắm lá cờ hình đại bàng lên khu vực có tên Sea of Tranquility. Neil Amstrong là người đầu tiên trên mặt trăng và 19 phút sau đó là Aldril. Ba nhà du hành đã quay trở lại Trái đất vào ngày 24/7 với 22kg mẫu đất từ bề mặt của Mặt trăng.
    1971: Ông về rút khỏi NASA để trở thành sỹ quan chỉ huy của Chương trình nghiên cứu không gian của trường đào tạo phi công ở của không quân ở bang California.
    1972: Ông rời khỏi không quân và trở thành người tư vấn cho tổ chức Comprehensive Care, bờ biển Newport, California.
    1980 trở lại đây: Là giáo sư thiên văn học ở trường đại học Bắc Dakota.
  4. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Bạn đang nhầm lẫn trầm trọng giữa khái niệm nhà du hành vũ trụ và nhà thiên văn học. Nhà du hành vũ trụ như Aldrin không được ai gọi là nhà thiên văn cả.
    Một góp ý nữa là nếu bạn có tài liệu về nhiều nhà thiên văn thì bạn cố gắng sắp xếp theo một trật tự nàođó, không nên post lộn xộn như thế.
    Dù sao cũng cám ơn bạn đóng góp cho CLB
  5. nguyenanh1906

    nguyenanh1906 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn ha, cái này là em muốn giới thiệu về các nhà mà liên quan tới Vũ trụ ... gì gì ấy. Bác nào cho em một cái tên thì bảo hộ nha. Mong các MOD giúp đỡ, đổi giùm em một cái tên, tại trong tài liệu mà em dịch thì tên nó lại là WHO''S WHO !!!
  6. nguyenanh1906

    nguyenanh1906 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    NEIL AMSTRONG (1930-)
    Neil Amstrong là một chỉ huy của tao Apollo 11, là người đặt chân lên mặt trăng vào tháng 7 năm 1969 và là người đầu tiên bước chân lên hành tinh ngoài Trái Đất. Ông đã có câu nói nổi tiếng: "Đó là bước đi nhỏ bé của một con người, những là buộc tiến khổng lồ của nhân loại". Ông trở về trái đất như một anh hùng, và cái tên Neil Amstrong vẫn được biết đến mặc dù đã 3 thập kỉ trôi qua.
    Tiểu sử:
    - 1930: Neil Amstrong sinh ngày 5 tháng 8 tai Wapakoneta, Ohio, USA. Neil Amstrong đã được học bay từ lúc mới chị 6 tuổi. Ông đã trở thành phi công trước kí dự tuổi để lại một máy bay.
    - 1947: Neil Amstrong vào học ở trường đại học Purdue, Layette, Indiana. Ông trở thành sinh viên khoa hàng không và tham gia không quân.
    - 1950: Tham gia 78 trận đánh tai Triều Tiên, được trao tặng 3 lần huy chương của không quân Hoa Kỳ.
    - 1955: Gia nhập NASA và nhanh chóng trở thành một phi công giỏi. (Ông là một trong 12 người bảy chiếc X-15 hiện đại, trong lần bảy thử nghiệm, có thể bay với vẫn toc gap 5 lần tốc đó âm thanh. 8 người trong số 12 người ấy, có cả Neil Amstrong, đã bay ở đó cao 80 km (50 dam).)
    - 1962: 17 tháng 9, được chọn trong 9 người thuộc nhóm 2 để huyấn luyện thành nhà du hành. Ông đã trở thành nhà du hành Mỹ đầu tiên.
    - 1965: Là chỉ huy trong chuyến bay Gemini 5.
    - 1966: 16 thang 3, Neil Amstrong trở thành người đầu tiên bay ra ngoài khoảng không - trong lần bay Gemini 8. Chuyến bay kéo dài 10 gio, 41 phut, 26 giay, thực hiện thành công việc tàu không người lái Agena nên quỹ đạo.
    - 1968: Là chỉ huy tàu Apollo 8.
    - 1969: 16 thang 7, Neil Amstrong là chỉ huy tàu Apollo 11. Cùng với 2 nhà du hành Buzz Aldrin (1930-), Michael Collins (1930-), ông là người đầu tiên bước lên Mặt Trăng. Khi nghiên cứu, Collin ở trên tàu còn Amstrong thu nhặt những mẫu đất. Amstrong và Aldrin ở lại 2h trên Mặt Trăng. Họ đã làm nhiều thí nghiệm quan trọng và dĩ nhiên không quên cắm một lá cờ Mỹ trên đó. Họ rời Mặt Trăng vào 21 tháng 7 và quay về Trái Đất vào 24 tháng 7.
    - 1970: Trở thành giáo viên trường đại học nam California. Xuấ bản cuốn Đầu tiên lên Mặt Trăng.Thang 7, Amstrong bổ nhiệm uỷ quyền của cơ quan Hàng không Hoa Kỳ (Deputy Asscociation Administrator for Aeronautics at NASA)
    - 1971: Bắt đầu làm việc ở đại học Cincinnati, Ohio.
    - 1979: Rời đại học Cincinnati
    - 1980: Là Chủ tịch bộ tính toán khoa học hàng không.
    - 1986: Được bổ nhiệm vào Hội đồng vũ trụ Hoa Kỳ.
    Được nguyenanh1906 sửa chữa / chuyển vào 16:01 ngày 01/07/2004
  7. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Who''sWho à, cái tên này hơi quen nhỉ, hình như thấy cái này ở đâu rồi, tốt thôi, mình sẽ đổi cái tên topic giúp bạn, rất ming bạn tiếp tục có đóng góp cho box
  8. nguyenanh1906

    nguyenanh1906 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Em xin chân thành cảm ơn !!!!
  9. nguyenanh1906

    nguyenanh1906 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    FRIEDRICH BESSEL
    Friedrich Bessel là nhà thiên văn học Đức, ông là một trong những người đi tiền phong trong việc phát triển ngành Thiên văn học. Đối tượng của ông là việc xác định chính xác các vật thể trên bầu trời. Bessel sử dụng phương pháp thị sai trong quan sát đã tính toán được khoảng cách tới sao Cygni 61. Tiếp đó ông đã trở thành người đầu tiên tính toán được khoảng cách tới các ngôi sao khác ngoài mặt trời - khoảng 50 000 ngôi sao. Phương pháp của ông là cơ sở để xác định chính xác phạm vi Vũ trụ sau này.
    Tiểu sử:
    - 1784: Sinh ra vào ngày 22 tháng 7 tại Minden, Đức.
    - 1799: Năm 15 tuổi làm thư kí cho một công ty hàng hải xuất khẩu. Trong lúc rảnh rỗi ông học toán và thiên văn.
    - 1804: Viết cuốn Sao chổi Halley, ông gửi tới cho nhà thiên văn Heinrich Olbers (1758-1840). Olbers đã rất ấn tượng về cuốn sách và liền cho xuất bản và đã giúp đỡ Bessel trong công việc ở Lilienthal, Observatory, Đức.
    - 1808: Chính phủ nước Phổ bổ nhiệm Bessel lập nên đài thiên văn đầu tiên ở Đức tại Konigsberg.
    - 1810: Giám đốc Đài thiên văn Konigsberg.
    - 1813: Đài thiên văn Konigsberg hoàn thành và ông làm giám đốc ở đó cho tới khi qua đời.
    - 1838: Biết được sao 61 Cygni di chuyển theo một quỹ đạo e-lip trong một năm. Bằng các phép đo lường - mà ông gọi là thị sai, ông đã xác định được sự chuyển động của các ngôi sao. Phương pháp này luôn được sử dụng để tính toàn đối với những ngôi sao gần.
    - 1840: Bessel chỉ ra sự chuyển động bất thường trong quỹ đạo của sao Thiên vương, ông gọi đó là "Hành tinh ẩn số" (unknow planet)
    - 1846: 17 tháng 3 Bessel qua đời. "Hành tinh ẩn số", Sao Hải Vương, cũng đuoc khám phá ra bởi J. G. Galle (1812-1910) tại Đại thiên văn Berlin.
    Được nguyenanh1906 sửa chữa / chuyển vào 09:50 ngày 03/07/2004
  10. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn những đóng góp rất bổ ích của bạn, xin được vote cho bạn 5*, rất mong bạn tiếp tục post bài đóng góp chp box

Chia sẻ trang này