1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một tiểu bang

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi netwalker, 18/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thosan

    thosan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    GIÁO DỤC - VĂN HÓA :
    Tuổi từ 6 đến 16 việc đến trường là bắt buộc hoặc phải học hết lớp 10. Khoảng 6% số trẻ em tiểu bang học ở các trường tư.Anzona đã đầu tư vào việc học của mỗi học sinh là 4180 USD so với mức trung bình quốc gia là 5310. Mỗi giáo viên phụ trách trung bình 18,7 học sinh. Ở những người có độ tuổi trên 25 ở tiểu bang, có 75% đã tốt nghiệp phổ thông trung học .
    Bảo tàng :
    Hầu hết các khu di tích quốc gia ở bang đều có các nhà bảo tàng nhỏ, và ở công viên quốc gia Granđ Canyon cũng có hai nhà bảo tàng bao gồm các trưng bày địa chất và lịch sử thời sơ khai của vùng hẻm núi. Ðáng chú ý là viện bảo tàng hoang mạc Arizona - Sonora ở thành phố Tucson.
    Truyền thông:
    Tờ báo đầu tiên của Arizona, tờ tuần báo người Arizona, được phát hành ở Tubac năm 1859. Có tất cả là 19 tờ nhật báo ở bang. Arizona có tất cả 61 đài phát thanh kênh AM và 66 đài, phát thanh kênh FM. Thành phố Phoemix đã đi tiên phong trước toàn bang trong việc truyền hình với đài truyền hình KPHO - TV vào năm l949. Ngày nay bang có 22 đài truyền hình. Các đài truyền hình dành cho giáo dục được điều hành bởi trường Ðại học Arizona và Ðại học bang Arizona.
    Việc nghiên cứu khoa học :
    Các đặc điểm tự nhiên bất thường của Arizona, chẳng hạn vùng Grand Canyon tạo ra cơ hội tuyệt vời cho việc nghiên cứu khoa học và các tàn tích của người Mỹ bản địa ở bang tạo điều kiện cho các nghiên cứu về khảo cổ và nhân chủng học.Vườn trồng thử nghiệm vùng tây nam gần Superior đã tiền hành những thử nghiệm với các loại cây sa mạc ở khắp thế giới.
    Bầu không khí khô và sạch khác thường của Arizona rất phù hợp cho việc quan sát thiên văn. Ðài thiên văn Lowell được xây dựng Flagstaff năm 1894 rất nổi tiếng trên toàn thế giới. Ðài thiên văn quốc gia Kitt Peah ở phía Tây nam Tucson đã đi vào hoạt động từ năm 1960.
    Các lễ hội hàng năm :
    Thời tiết ấm áp quanh năm cho phép các lễ hội ngoài trời có thể được tổ chức vào bất kỳ mùa nào ở Arizona. Vào tháng 11 có lễ hội Scottedale Thunderbird Balloon Classic and Airshow với màn trình diễn của hơn 150 trái bóng bay. Fiesta Bool Parade là buổi lễ diễu hành lớn nhất ở Arizona với hàng tá xe tải nhỏ, các đoàn diễu hành và các đoàn cưỡi ngựa diễu hành trên các đường phố của Phoenix vào tháng 12. Lễ Wichenbung được tổ chức để kỷ niệm lịch sử tiểu bang với lễ Cơn sốt vàng tháng 2, có đặc điểm là các diễn viên hóa trang cùng trộn lẫn vời du khách.


    --------------------------------------------------------------------------------
    CHÍNH QUYỀN :


    Chính quyền địa phương :
    Mười lăm quận của bang Arizona là các đơn vị chính quyền địa phương. Arizona vừa có các thành phố không sát nhập được quận điều khiển, vừa có các thành phố sát nhập tự trị thông thường dưới sự điều hành của thị trưởng và hội đồng hành chính. Các thành phố lớn hơn như ở Phoenix và Tucson đều có hệ thống người quản lý đô thị và hội đồng hành chính
    Ðại điện quốc gia :
    Ở Arizona có 2 thượng nghị sĩ Mỹ và 6 dân biểu ở Hạ viện. Bang có 8 ứng cử viên trong các cuộc bầu cử tổng thống.

    --------------------------------------------------------------------------------
    SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ :
    Kể từ đầu thập niên 1950, nhờ vào khí hậu khô ráo, ấm áp và các khu giải trí, Arizona đã thu hút được một lượng đông đảo người định cư mới và một lượng lớn du khách, các dịch vụ cung cấp cho tiêu dùng và xã hội đã phát triển đáp ứng các nhu cầu nảy sinh. Công nghiệp đã được mở rộng vào thập niên 1950 và 1960, càng thu hút thêm lượng dân nhập cư. Dân số của Arizona đã gia tăng gấp 3 lần vào giữa 1960 và 1990. Hơn một nửa số dân Anzona hiện nay sống ở quận Mancopa bao gồm cả Phoenix, và các ngành công nghiệp đều tập trung ở Phoenix và Tucson.
    Hello,anh sờ tí sao em không đồng ý!!!! (Lionel Richie)
  2. thosan

    thosan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Arkansas
    Arkansas nằm ở phía Tây Nam và Trung Mỹ. Arkansas gia nhập vào Liên bang ngày 15/6/1836 là bang thứ 25. Arkansas được những người đề xướng về du lịch gọi là bang Tự nhiên (The Natural State). Cái tên Arkansas được lấy ra từ tên dòng sông Arkansas, nó đã được đặt tên vì những thổ dân da đỏ của bộ lạc Arkansas. Little Rock là thủ phủ và cũng là thành phố lớn nhất của Arkansas.
    Arkansas đứng thứ 28 trong các bang về diện tích, bao gồm 137.741 km2, phạm vi tối đa của nó từ Bắc tới Nam là 386 km, và đông sang tây 444 km. Ðộ cao trung bình vào khoảng 200m.
    DÂN CƯ :
    Theo điều tra dân số Arkansas là 2.362.239 người. Mật độ dân số trung bình vào năm 1990 là 17 người/km2 .
    Khu vực Tây Nam của bang này có gia súc và những mỏ dầu. Những trang trại sản xuất sữa, bơ và những vườn cây ăn quả ở phía Tây Nam như có mối liên quan hơn đến những vùng ở Vành đai ngô, trong khi những đồn điền trồng bông ở phía đông hướng về sông Mississppi lại gợi đến những bang cực Nam.
    Những nguồn tài nguyên tự nhiên của Arkansas là nguồn nước thừa thãi, những cánh rừng thông bạt ngàn phát triển nhanh và những cây gỗ cứng quí giá; những trầm tích rộng lớn về dầu, khí thiên nhiên, bauxít, và các khoáng chất khác.
    Hello,anh sờ tí sao em không đồng ý!!!! (Lionel Richie)
    Được alleykat sửa chữa / chuyển vào 22:08 ngày 23/10/2003
  3. thosan

    thosan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    HOẠT ĐỘNG KINH TẾ :
    Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Arkansas được thành lập vào năm 1955, đem lại những sắc thái mới cho công nghiệp bang và mở rộng thêm công nghiệp đang tồn tại, cung cấp sự trợ giúp kỹ thuật cho các nhà máy. Trong vòng năm năm, Arkansas đã đạt được sự công nghiệp hóa bao quát.
    Khoảng 1.297.000 người làm việc ở Arkansas, 23%, ở khu vực dịch vụ khác nhau như là những công nhân chăm sóc sức khoẻ và những ngành cơ khí xe hơi. Khoảng 21% được thuê bán sỉ hay lẻ; 20% sản xuất; 14% làm việc ở liên bang, bang, hay chính quyền địa phương bao gồm những người trong quân đội, 6% nghề nông (bao gồm các dịch vụ nông nghiệp), lâm nghiệp, hay nghề cá; 5% nghề vận tải chuyên chở hoặc các vật dụng công cộng; 5% nghề xây dựng; 5% tài chính, bảo hiểm, hay bất động sản và ít hơn 1 % nghề khai thác mỏ, khoảng 8% các công nhân của bang là những hội viên của nghiệp đoàn lao động.
    Nông Nghiệp :
    Các nông trại ở Arkansas gồm những mảnh đất trồng trọt nhỏ ở các đáy thung lũng hẹp và trên các sườn dốc thoai thoải của những vùng đất cao
    Ozark-Ouachita, đến các nông trại thương mại phát đạt ở thung lũng sông Arkansas và những nông trại thương mại rộng lớn ở những vùng đất dưới chân Mississippi. Nông nghiệp sản xuất ít hơn 4% tổng sản phẩm của bang. Hơn một nửa đã có nông sản bán được hàng năm ít hơn 10.000 đô la Mỹ. Ðất đai nông trại chiếm 6,2 triệu ha.
    Lâm nghiệp :
    Những cánh rừng của đồng bằng phù sa Mississippi có những rừng sồi số lượng đáng kể như cây bách, tupelo nước, cây bạch đàn nhựa ngọt và đen. Phía nam của sông Arkansas ở Ouachitas và đồng bằng ven biển của vịnh, những khu rừng loblolly thuộc tùng bách rộng lớn và thông lá ngắn cung cấp cho các nhà máy cưa. ở Ozarks, những rừng sồi và hồ đào đã tạo nên nền tảng cho một nền công nghiệp chế biến gỗ.
    Công nghiệp :
    Dầu mỏ, khí thiên nhiên và bauxit giải thích nguồn thu nhập rất nhiều của bang từ việc khai thác mỏ. Các lớp nhựa đường chất lượng cao và than semianthracite nằm dưới khoảng 4100 km2 của thung lũng sông Arkansas ở khu phía Tây của bang. Có những trầm tích than non rộng lớn ở phía trung và tây nam Arkansas. Khí thiên nhiên xuất hiện ở thung lũng sông Arkansas phun ra khối lượng lớn từ các giếng dầu ở phía tây nam Arkansas. Ở đó, khí được chế biến trước khi đốt, hầu hết chất khí này được biến đổi thành xăng dầu hoặc các phụ phẩm có giá trị khác.
    Arkansas sản xuất dầu mỏ đầu thập niên 1920, ở El Dorado, khu vực phía nam của bang. Những vùng sản xuất chính là Lafayette, Columbia, và các quận liên bang. Arkansas dẫn đầu quốc gia về việc sản xuất brôm, được dùng trong hỗn hợp xăng dầu để ngăn hay làm giảm tiếng động trong động cơ và các hóa chất khác. Bang này cũng có những trầm tích quan trọng về đá xây dựng. Hầu hết đá xây dựng tốt được tìm thấy ở các rặng núi Ozark, cũng được đào ở Arkansas là những số lượng đá vôi, barite, và đá silic oxyt. Công nghiệp khai thác mỏ chiếm 1% tổng sản phẩm của bang.
    Arkansas có một mỏ kim cương. Những viên kim cương của Pike Country, ở phía tây nam Arkansas, được tìm thấy năm 1906 trong ống của một núi lửa cổ xưa. Mỏ này hoạt động từ năm 1908 đến năm 1925. Năm 1971, nó trở thành miệng núi lửa của công viên kim cương của bang, nơi mà du khách có thể giữ lại bất kỳ viên kim cương nào họ tìm được. Một vài viên đá quý có cỡ lớn được tìm thấy, nhưng hầu như thuộc chất lượng công nghiệp. Nhiều nhà máy dệt mở ra trong bang này cũng như các nhà máy sản xuất máy móc về điện, các kim loại chế tác và trang thiết bị chuyên chở. Bằng giá trị của quá trình sản xuất, sự chuyển mình của tài nguyên thiên nhiên, Arkansas vẫn là nền công nghiệp hàng đầu. Chế biến thực phẩm vượt xa bất kỳ công nghiệp nào khác, đặc biệt là sự chuẩn bị thịt, việc đóng gói trái cây và rau quả. Tiếp theo là việc sản xuất gỗ, các sản phẩm gỗ và nhà máy giấy, cả hai đều phụ thuộc vào các khu rừng của bang. Những trung tâm công nghiệp chủ yếu là Lintte Rock, Fort Smith, Pine Bluff, và vùng Fayeneville - Springdale. Chế biến gỗ và làm đồ gỗ rất quan trọng tại trung tâm và phía tây Arkansas, đáng chú ý là ở Pine Bluff, Fort Smith, và nhiều tỉnh ở Ozarks, như Rogers ở phía tây bắc. Sản phẩm giấy được chế tạo ở CamDen, Pine bluff, Crossen, Ashdown, và các trung tâm khác ở vành đai thông phía nam. El Dorabo ở phía nam, là một trung tâm tinh chế dầu và các nhà máy hóa chất.
    Chế biến lúa, tỉa bông vải, và chế tạo dầu hạt bông vải là những ngành công nghiệp đã thiết lập lâu đời ở Stutlgan, Jonesboro, các thành phố và tỉnh khác ở phía đông bắc và phía đông. Nhiều nhà máy chế biến thức ăn được xây dựng để cung cấp việc sản xuất gia cầm. Những nhà máy này tọa lạc ở những tỉnh thành cỡ nhỏ và vừa ở Ozarks, dọc theo thung lũng sông Arkansas và phía tây Arkansas. Tuy nhiên, nhiều nhà máy mới, chế tạo những mặt hàng như trang thiết bị điện tử, máy điều hòa không khí, giày dép, và hàng công nghiệp nhẹ đã được thiết lập ở bang.
    Điện :
    Những đập thủy điện lớn và nổi tiếng nhất Bull Shoals trên sông White. Những đập bổ sung được xây dựng như là một phần của công trình hàng hải sông Arkansas, kiểm soát lũ lụt cũng như sự sản xuất năng lượng được mở rộng. Nhà máy năng lượng hạt nhân đầu tiên trong vùng được thành lập ở Russellville. Khoảng 30% điện của bang này được phát ra trong các nhà máy năng lượng hạt nhân, khoảng 50% từ các nhà máy năng lượng hơi nước được cung cấp nhiên liệu bằng than đá, và phần còn lại từ thủy điện.
    Du lịch :
    Công nghiệp du lịch là một trong những nguồn thu nhập quan trọng nhất. Khách thăm viếng đã bỏ ra gần 2,2 triệu đô la Mỹ hàng năm ở bang này. Gần 3 triệu người bị thu hút vào các công viên quốc gia ở Arkansas, gần 7 triệu người sử dụng nhiều công viên của bang này.
    Hello,anh sờ tí sao em không đồng ý!!!! (Lionel Richie)
  4. thosan

    thosan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    GIAO THÔNG
    Sự đi lại bằng tàu hơi nước vẫn là phương tiện chuyên chở chủ yếu đến khi xuất hiện đường sắt cuối thập niên 1870. Những con đường đã được phát quang đi qua những bụi cây còi cọc rối rắm của các vùng đất cuối cùng của Mississippi hay khu rừng rậm dày đặc của vùng đất cao rất chậm chạp trong việc phát triển ở Arkansas. Lối mòn phía tây nam, dọc theo bờ của Ozarks và Ouachita, rất nổi tiếng về những con đường ban đầu của Arkansas. Hiện nay trọng tâm của những tuyến đường chuyên chở ở Arkansas là Little Rock. Arkansas có một mạng lưới gồm 124.225 km các con đường của liên bang, bang và địa phương, bao gồm 874 km các quốc lộ giữa các bang. Bang này được phục vụ bằng một hệ thống gồm 3986 km đường sắt. Arkansas có 252 sân bay, nhưng chỉ một sân bay duy nhất ở Little Rock được thương mại lớn nhất.

    --------------------------------------------------------------------------------
    THƯƠNG MẠI :
    Ðầu thế kỷ 19, Little Rock bắt đầu phát triển như một trung tâm thương mại. Trong suốt thời kỳ đổ xô tìm vàng ở California thập niên 1840, Fort Smith đã phất lên như là một kho cung cấp hàng. Pin Bluff đã trở thành cảng bông vải dẫn đầu của bang sau cuộc nội chiến ở Mỹ (1861 - 1865); với sự xuất hiện của đường sắt, nó cũng trở thành một trung tâm về gỗ. Những đường sắt cũng nuôi dưỡng sự lớn mạnh của các thành phố khác.
    Hiện nay, Little Rock vẫn là trung tâm thương mại. Sự hoàn thành trọn vẹn năm 1971 của hệ thống hàng hải sông Arkansas McCellan - Kerr, buộc chặt với đường thủy bên trong miền biển Vịnh - sông Mississippi, làm cho Arkansas trở thành một phần quan trọng của các đường thủy nội địa của quốc gia. Little Rock, Fort Smith, và Fine Bluff là những cảng chính trên sông Arkansas; những cảng duy nhất của bang trên sông Mississippi là Osceola và Helena.

    --------------------------------------------------------------------------------
    GIÁO DỤC - VĂN HÓA :
    Luật pháp tiểu bang qui định tất cả mọi trẻ em từ 5 đến 17 đều phải đến trường . Trong bang, chỉ 66% những người tuổi hơn 25 có bằng tốt nghiệp cấp III, chiếm tỉ lệ thấp thứ tư trên toàn quốc sau các bang Mississippi, Kentucky và West Virginia. Arkansas đã đầu tư hàng năm cho việc học hành của mỗi học sinh là là 3.5 60 USD so với mức trung bình quốc gia khoảng 5310 USD. Có 17,0 học sinh cho mỗi giáo viên. Khoảng 5% trẻ em trong bang học ở các trường tư.
    Giáo dục ở bậc Đại Học :
    Arkansas có 35 trường Ðại học. Trong số đó có trường Ðại học Arkansas (1871) với các chi nhánh ở Fsyettcville, Little Rock, Monticello và pin Bluff, trường Cao đẳng Lyon (1872) ở Batesville trường Ðại học tiểu bang Arkansas (1909) trường Ðại học bang gần Jonesboro; trường Cao đẳng dòng Baptist Arkansas (1884) ở Litte Rock; trường Ðại học Ozarty (1834) ở Clarkville; trường Ðại học Harding (1924) ở earcy trường Ðại học bang Henderson (1890) ở Arkadelphin và trường cao đẳng Hendrix (1876) và trường Ðại học Arkansas (1907) ở Conway.
    Thư viện :
    Thư viện hoạt động đầu tiên của Arkansas ở Linle Rock vào năm 1843. Thư viện công cộng Helena được xây dựng năm 1888 và năm 1911. Năm 1926, thư viện quận đầu tiên của bang được thành lập. Ngày nay, tiểu bang Arkansas có tất cả 36 hệ thống thư viện. Mỗi năm thư viện lưu hành số lượng sách trung bình 4,1 quyển cho mỗi đầu người. Thư viện lớn nhất bang là thư viện của trường Ðại học Arkansas. Ðáng chú ý là bộ sưu tập tiếng Arkansas của thư viện.
    Bảo tàng :
    Viện bảo tàng của trường Ðại học Arkansas trưng bày các chứng tích lịch sử khảo cổ. Cơ quan lập pháp bang đầu tiên của Arkansas ở Little Rock, một tòa nhà phục chế kiểu Hi Lạp vốn từng là cơ quan lập pháp của bang đến năm 1911, nơi này được dùng làm Viện bảo tàng lịch sử. Ở Little Rock cũng có Viện bảo tàng Arkansas về Khoa học và Lịch sử, vốn là công binh xưởng Linle Rock cũ và Viện bảo tàng trung tâm nghệ thuật Arkansas. Viện bảo tàng Hanapson ở Wilson có một bộ sưu tập về đồ tạo tác của người tiền sử Mound Builder.
    Truyền thông :
    Có 143 tờ báo được xuất bản ở Arkansas, trong số đó 29 tờ là nhật báo.
    Ðài phát thanh thương mại đầu tiên của Arkansas có 74 đài phát thanh kênh AM, 88 đài phát thanh kênh FM và 17 đài truyền hình trong bang.
    Các lễ hội hàng năm :
    Các lễ hội hàng năm bao gồm Mùa đua ngựa Oaklamon ở vùng suối nước nóng, lễ hội dân gian Arkansas ở Mountain View tháng Tư, lễ hội Old FortDaysRodeo và lễ sông ở Fort Smit tháng Sáu; Chuyến đi các ngôi nhà lịch sử Quapaw Quarter ở Little rock tháng Năm; hội chợ bang Arkansas và triển lãm vật nuôi ở Little Rock tháng Mười; và hội thi vô địch gọi vịt thế giới ở Stuttart tháng 11.


    --------------------------------------------------------------------------------
    CHÍNH QUYỀN :


    Chính quyền địa phương :
    Arkansas có 75 quận, mỗi quận được điều hành bởi một thẩm phán quận. Năm 1956, Little Rock chấp nhận kế hoạch hội đồng hành chính và người quản lý thành phố, chính quyền thành phố có thông lệ được điều hành bởi thị trưởng và hội đồng quản trị. Và hầu hết các thành phố khác cũng đã chấp nhận hội đồng quản trị và thị trưởng.
    Ðại biểu quốc gia :
    Arkansas có hai Thượng nghị sĩ quốc hội và 4 đại biểu. Bang có 6 ứng cử viên ở các kỳ bầu cử tống thống.

    --------------------------------------------------------------------------------
    CÁC PHÁT TRIỂN KINH TẾ :
    Nền kinh tế của Ozark và Ouachita đã biến đổi bởi sự gia tăng việc nuôi gà công nghiệp đại trà, tiên phong là Tyson Foods, và các kho liên hợp giảm giá Walmart của Sam Walton. Thập niên 1990, nền kinh tế phát triển đã đưa hơn 100.000 ngwời Hispanic (người nói tiếng Tây Ban Nha Mỹ) vào một vùng trước đây có một lượng dân cư theo thanh giáo da trắng thuần nhất. Do sự trái ngược này nên vùng Châu thổ bị chia rẽ vì chủng tộc mất dần dân cư.
    Hello,anh sờ tí sao em không đồng ý!!!! (Lionel Richie)
    u?c Milou s?a vo 00:18 ngy 18/11/2004
  5. thosan

    thosan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    California
    California bang phía Tây Hoa Kỳ, tiếp giáp với Thái Bình Dương. Là bang lớn nhất thứ ba trong liên bang, California nằm trên một vùng có thiên nhiên phong phú mà các vùng cao ở đó bao quát cả phong cảnh. Thủ phủ của bang là Sacramento Los Angeles, thành phố lớn nhất bang và lớn thứ nhì quốc gia. Biệt danh chính thức của bang này là Golden State, ngụ ý đến sự phong phú vàng, đã đóng một vai trò quan trọng trong sự gia nhập của California vào liên bang ngày 9/ 9/ 1850 như là bang thứ 31. Biệt danh này cũng gợi đến những cánh đồng vàng và niềm hân hoan của bang.
    California, bang lớn thứ ba trong liên bang, có tổng diện tích là: 411.471 km2 bao gồm 6926 km2 đường sông và 572 km2 đường biển thuộc quyền pháp lý. Bang có hình dáng gần như hình chữ nhật, mặc dù 2/3 phía nam cong gấp khúc về phía Ðông. Khoảng cách tối đa từ Bắc đến Nam là 1052 km2 và phía Ðông sang Tây là 945 km, cho dù nhiều vùng dọc biên giới phía Ðông bang ít hơn những vùng phía đại dương là 350 km. Ðộ cao trung bình của bang California khoảng 880 m.
    DÂN CƯ :
    Gần đây dân số gia tăng nữa là do nhập cư từ các nước khác. Những người nhập cư hợp pháp định cư ở California nhiều hơn bang khác, và bang này cũng là nơi cư trú cho nhiều người đến bất hợp pháp.
    Dân số California là 29.839.250 người. Mật độ dân số trung bình là 72 người/ km2.
    Hello,anh sờ tí sao em không đồng ý!!!! (Lionel Richie)
  6. thosan

    thosan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    HOAT ĐỘNG KINH TẾ :
    Khoảng 16.228.000 người đến làm việc ở Califomia. Trong số đó khoảng 32% làm việc trong các ngành dịch vụ khác nhau, như làm việc trong các nhà hàng hay trong các ngành điện tử, khoảng 21 % buôn sỉ và lẻ; 15% làm việc trong chính quyền trung ương, chính quyền bang hay chính quyền địa phương, bao gồm những người phục vụ trong quân đội. 12% trong lĩnh vực sản xuất, 8% trong lĩnh vực tài chính, bảo hiểm hay kinh doanh nhà đất; 4% trong ngành xây dựng hay dịch vụ công cộng. 3% trong nông trại (gồm các dịch vụ nông nghiệp), lâm nghiệp hay đánh bắt cá, và chưa tới 1% khai thác mỏ.
    Nông Nghiệp :
    California là bang đứng đầu quốc gia về nông nghiệp. California dẫn dầu trong doanh thu khoảng 21 tỷ đô la từ việc bán nông sản. Nhiều hàng hóa được bán hằng năm đến hơn 1 tỷ đô la, gồm có bơ sữa: nho, trâu bò, những giồng cây ươm, vải cốt- ton và hạt giống. Califonia sản xuất nhiều vụ mùa hơn và sản lượng vụ mùa cũng cao hơn các bang khác.
    Các nông trại của bang California đứng trong số các nông trại có hiệu suất cao nhất thế giới. Chẳng hạn như ngành công nghiệp lúc được tự dộng hóa cao của bang đã cung cấp một sản lượng nhiều hơn gấp ba lần so với sản lượng lúa chủ yếu bằng sức lao động của Châu Á. Hầu hết đất canh tác nằm ở trung tâm thung lũng khô cằn và các vùng phía Nam, nơi đây nông dân dựa vào những dự án tưới nước như dự án tưới nước ở trung tâm thung lũng. Califomia có 76.000 nông trại. Chỉ hơn một nửa nông trại có thu nhập hằng năm hơn 10 000 đô la. Còn các nông trại còn lại chỉ là công việc phụ thêm cho những người làm nghề khác. Ðất canh tác chiếm 11,9 triệu ha trong đó 1/3 là đất vụ mùa, còn lại là đồng trống chăn nuôi trâu bò. 3/4 đất vụ mùa của bang California là dưới dạng tưới tiêu.
    Vụ mùa :
    Bang này chiếm gần như chiếm hoàn toàn sản xuất của Mỹ về cây óc chó, hạnh đào, quả xuân đào, quả ô liu, chà là, vả, lựu và quả hồng vàng. Nó đứng đầu quốc gia về sản xuất rau, gồm có: rau diếp, bông cải, cần tây, súp lơ cà rốt, rau bina và cũng có mơ, nho, chanh, dâu tây, mận và mận khô, đào, bơ và dưa bở ruột xanh. Ðứng thứ nhì quốc gia về sản xuất bông sợi. California cũng là bang đứng thứ nhì về sản xuất lúa gạo, cam, quít, nho, lê, ngô hạt ngọt, măng tây và khoai tây. Gần như mỗi vụ mùa ở Mỹ đều có ở các cánh đồng California.
    California dẫn đầu quốc gia về sản xuất trứng và sữa và đứng cao trong thị trường mua bán trâu bò, gia cầm, gà tây, cừu.
    Ngư nghiệp :
    Việc đánh bắt cá hàng năm của bang Cahfornia đã tụt xuống đứng sau Alaska về sản lượng; Trong số các loại cá đem lại lợi nhuận quan trọng nhất đánh bắt trong hải phận bang California là loại cá ngừ, cá hồi, cá bơn, cá thu và cá trồng. Những động vật có vỏ đánh bắt ở biển gồm có: cua, tôm, sò.
    Lâm nghiệp :
    California đứng thứ ba trong các bang chỉ sau bang Oregon và Washington về gỗ. Trồng cây lấy gỗ là hoạt động kinh tế chính ở Sierra Nevada và phía Tây Bắc bang California. Tùng bách và linh sam là những loại đem lại lợi nhuận cao nhất ở Tây Bắc. Thông vàng là loại đem lại lợi nhuận chính ở Sierra Nevada. Khoảng 2/5 đất trồng rừng được phân loại là đất trồng rừng để kinh doanh, hơn nữa, đất này do ngành lâm nghiệp Hoa Kỳ quản lý.
    Khai thác quặng :
    Bang California là bang đứng thứ 3 về giá trị sản lượng khoáng sản hàng năm, sau Texas và Louisiana. Dầu thô và khí thiên nhiên chiếm gần 2/3 giá trị khoáng sản và California đứng thứ 3 về sản xuất dầu trong quốc gia. Những mỏ dầu của hạt Kern và Los Angeles là quan trọng nhất. Dầu cũng được khai thác ngoài khơi. Những giếng khí thiên nhiên được tìm thấy ở thung lũng Sacramento và ở khu khai thác dầu. Tuy nhiên nguồn dự trữ khí thiên nhiên cạn kiệt nghiêm trọng đến mức độ phải nhập hầu hết khí thiên nhiên mà bang tiêu thụ mỗi năm. Lượng lớn khí thiên nhiên được truyền bằng ống dẫn vào bang California bắt nguồn ở tỉnh Alberta, Canada và các bang Mexico và Texas.
    California đứng đầu trong tất cả các bang khác về sản xuất cát và sỏi, xi măng, pooc-lăng, amiăng, vofram và sunfat natri. Bang cũng là nơi đứng thứ nhì quốc gia về sản xuất vàng, tro sô đa, đứng thứ 3 về sản xuất đá bọt. Các khoáng sản khác được tìm thấy ở California gồm đá vôi, đất sét, thạch cao, đá tan, bạc, đá quí, muối, đồng, molypden, than bùn, các quặng sắt cao cấp đủ loại và magiê. Mặc dù đa số khoáng sản đều có ở trong bang nhưng cũng phải nhập những lượng lớn khoáng chất để đáp ứng nhu cầu của California, nơi đứng đầu về tiêu thụ khoáng sản trong quốc gia.

    --------------------------------------------------------------------------------
    HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT :
    Ngành công nghiệp đứng đầu California về giá trị gia tăng do hoạt động sản xuất là ngành sản xuất thiết bị điện và điện tử. Các nhà máy lớn nhất là các nhà máy chế tạo chất bán dẫn, radio, ti vi, các sơ đồ mạch điện được in sẵn và điện thoại mặc dù khu vực công nghiệp đa dạng này sản xuất từ những ống tuyp điện tử cho đến đồ phát sáng gia dụng. Ðứng thứ hai là ngành sản xuất máy móc công nghiệp, chính là chế tạo máy vi tính và thiết bị liên quan nhưng gồm có chế tạo máy bơm, động cơ, tua bin và máy móc cho công nghiệp dịch vụ. Các công ty máy tính của bang California được biết như là thung lũng silicon nằm ở vùng San Jose Palo Alto. Chế biến thực phẩm là ngành công nghiệp lớn thứ 3 của bang bao gồm sấy khô, đông lạnh, và đóng gói rau, quả, cá và các sản phẩm gia súc. Trong vùng còn có công nghiệp chế biến rượu vang California mà chiếm 4/5 lượng rượu vang hàng năm của quốc gia. Chế tạo công cụ đứng thứ 4 trong nền kinh tế công nghiệp của California, dẫn đầu là các nhà máy chế tạo các dụng cụ phẫu thuật và y khoa, có cả những nhà máy chế tạo các đồ dùng điện thẹo hệ mét như các dụng cụ phân tích dùng trong ngành nghiên cứu và các ngành công nghiệp khác, thiết bị chụp ảnh.
    Ngành sản xuất thiết bị vận chuyển từ lâu đã là ngành quan trọng đối với nền kinh tế California. Nhiều nhà máy trong vùng lớn nhất là những nhà máy về sản xuất hàng không, chế tạo máy bay dân sự và quân sự, tên lửa có điều khiển và những phương tiện dùng trong thám hiểm vũ trụ. Các ngành khác gồm có chế tạo và sửa chữa tàu bè, sản xuất và lắp ráp xe hơi. Hoạt động sản xuất tập trung ở miền Nam bang California và quanh vịnh San Francisco. Công nghiệp hàng không tập trung ở Los Angeles và San Diego, và phần lớn dựa vào lượng tiêu dùng về quân sự liên bang. Những nhà máy lắp ráp xe hơi nằm gần Los Angeles ở thung lũng San Fernando, và ở Fremont. Các xưởng đóng tàu ở San Diego. Thực phẩm được sản xuất ở Sacramenb Stockton, Fresno, Bakersfleld và các thành phố khác ở trung tâm thung lũng. ở Sanfrancisco, ngành sản xuất được đa dạng hóa cao bao gồm ngành chế biến thực phẩm lắp ráp xe hơi, đóng tàu, chế tạo hóa học in ấn, xuất bản và ngành sản xuất máy móc.
    Điện năng :
    Hơn một nửa năng lượng điện phát ra ở California từ nhà máy nhiệt điện, chạy bằng nhiên liệu hóa thạch đốt cháy, chủ yếu là khí thiên nhiên. Khoảng 1/4 năng lượng điện ở California được phát ra từ các lò phản ứng hạt nhân, hai lò ở Diablo Canyon phía Tây San Luis Obispo và hai lò ở San Onofre phía Ðông nam của San Clemente. Thành phố Los Angeles cũng nhập năng lượng từ nhà máy hạt nhân ở Palo Verde vùng Arizone. Miền Nam bang Califomia cũng nhập năng lượng điện ở các nhà máy nhiệt điện chạy bằng than ở vùng Arizona, Nevada và Utah. Còn lại được phát từ các thiết bị thủy điện và các nguồn năng lượng được tái sử dụng như là máy phát bằng sức gió và các nhà máy chạy bằng năng lượng dùng sức nóng của trái đất để làm hơi nước.
    Công nghiệp giải trí :
    Là một vùng mặt trời chiếu quanh năm, nhiều phong cảnh đẹp và các thiết bị kỹ thuật cao, miền Nam Califomia đã thống trị ngành công nghiệp điện ảnh Mỹ từ những năm 1920. Cái tên Hollywood từ lâu đồng nghĩa với thế giới điện ảnh. Từ cuối những năm 1940 vùng Los Angeles cũng trở thành một trung tâm công nghiệp truyền hình chính của Mỹ.
    California đón hàng triệu du khách mỗi năm, các du khách bị cuốn hút bởi quang cảnh lộng lẫy của tiểu bang và những phương tiện giải trí nổi tiếng tại các thành phố như Los Angeles, San Diego và San Francisco, cũng là những trung tâm có tập quán nổi tiếng.
    Hello,anh sờ tí sao em không đồng ý!!!! (Lionel Richie)
  7. thosan

    thosan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    NGÀNH VẬN CHUYỂN :
    Xe tải, xe buýt, và xe hơi đóng một vai trò quan trọng trong đời sống xã hội và kinh tế của California. Số lượng xe ở bang nhiều hơn các bang khác cỡ 2 người một chiếc.
    Đường xá :
    Ðầu những năm cuối 1940, bang bắt tay vào công cuộc xây dựng đường cao tốc và những tuyến đường phức tạp, nhiều làn trở thành những hình ảnh khó phai mờ của California. Nhưng sự phụ thuộc vào đường cao tốc đã gây ra sự ùn tắc giao thông trầm trọng hơn cho các vùng khác. Vào giữa những năm 1990 có 272.295 km đường cao tốc ở California gồm có 3899 km tuyến liên bang.
    Đường sắt :
    Bang có 10.509 km đường ray xe lửa phục vụ vào đầu những năm 1990. Hành khách đi xe lửa ở California hơn các bang ngoại trừ New York. Các hệ thống xe lửa dành cho những người đi làm cũng phục vụ cho dân cư ở San Francisco và vùng trung tâm Los Angeles.
    Hàng không :
    Ở California máy bay tư nhân và thương mại được sử dụng rộng rãi. Bang đứng thứ nhất trong số các bang về số lượng máy bay dân dụng được đăng ký, đứng sau Texas về phi cảng và phi trường, có 942 phi cảng vào giữa những năm 1990 . Một số phi cảng náo nhiệt nhất trong nước phục vụ cho vùng Los Angeles, San Francisco và San Ðiego.
    Bến cảng và đường sông nội địa :
    Hai khu bến cảng chính ở California là các bến cảng vùng Los Angeles - Long Beach và các bến cảng ở vịnh San Francisco. Những bến cảng quan trọng trong vịnh là San Francisco, Oakland, Almaeda, Richmond và thành phố Redwood. Các hải cảng khác ở California gồm có San Diego, mà mới đầu nơi đây là căn cứ hải quân, và thành phố Crescent và Eureka, ở phía Bắc California. Những con sông Sacramento và San Joaquin là những đường sông nội địa lớn duy nhất.

    --------------------------------------------------------------------------------
    THƯƠNG MẠI :
    California đứng đầu quốc gia về kinh doanh sỉ và lẻ. Los Angeles là một trong ba trung tâm lớn nhất Hoa Kỳ về giá trị và sản lượng. Các trung tâm thương mại khác của California là San Francisco phục vụ một khu rất lớn là San Diego, Sacramento, Fresno, San Jone và Stockton. Thêm vào đó các bến cảng California được xếp là khu ngoại thương rộng lớn.
    Những thành phố lớn :
    Khu trung tâm hạt Los Angeles - Reveside - Orange rộng lớn có số dân ước chừng 15.048.000 người, khoảng bằng một nửa số dân của toàn bang California. Los Angeles vào đúng năm 200 năm là năm 1981 chuyển sang Chicago như là thành phố lớn nhất thứ 2, và vào năm 1990 dân số có tới 3.485.398 người. Khu trung tâm bao gồm nhiều cộng đồng thêm vào lượng dân số lớn cho Los Angeles, Long Beach, vùng lớn nhất bên cạnh Los Angeles có 429.433 người. Các thành phố khác gồm có Anaheim (266.406 người), Revirside (226.505 người), San Bernardio (164.164 người), Torrance (133.l07 người), Pomona (l31.723 người), Pasadena (131.591 người) và Ventura (92.575 người). Khu này là trung tâm dẫn đầu về sản xuất và giải trí.
    Khu trung tâm San Francisco - Oakland - San Joe có số dân ước chừng 6.410.000 người. San Francisco "thành phố cửa vàng" là thành phố lớn nhất bang California từ những ngày vàng được khai thác ào ạt những năm l850 cho đến đầu những năm 1920 thì Los Angeles gia nhập vào. Thành phố này có ảnh hưởng đến Mỹ về tài chính thương mại quốc tế và văn hóa hơn các thành phố nhỏ khác. Thành phố San Francisco và phân khu giống nhau về địa lý, có 723.959 người; trong khi đó San Joe có 782.248 người và Oakland có 372.242 người. San Joe là một trong những trung tâm thành phố, nửa là Berkeley, trung tâm học vấn của bang California, có số dân 102.724 người.
    San Diego với số dân 2.601.000 người. Nó là một căn cứ hải quân quan trọng và là một bến cảng thương mại, và như là trung tâm thương mại chính của thung lũng Imperial ở phía đông. Sacramento, thủ đô của bang có số dân 369.365 người. Là khu trung tâm hành chính, nó còn là một thành phố sản xuất và thương mại. Fresno, với số dân 354.202 người, các thành phố nhỏ hơn Stockton (210.943 người) và Bakersfield (174.820 người) cũng là những trung tâm chế biến thực phẩm ở trung tâm thung lũng. Các thành phố lớn nhất bang phía Bắc Sacramento là Redding, một trung tâm du lịch miền núi với số dân 66.462 người. Kico là trung tâm dịch vụ và thương mại hoa quả và đặc biệt là cây hạnh đào, có số dân 40.079 người; và Eureka, là một hải cảng và là trung tâm khai thác gỗ và đánh bắt cá, có số dân 27.025 người.
    Hello,anh sờ tí sao em không đồng ý!!!! (Lionel Richie)
    u?c Milou s?a vo 00:19 ngy 18/11/2004
  8. thosan

    thosan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    GIÁO DỤC VĂN HOÁ


    Giáo dục :
    California chi khoảng 4620 đô la cho giáo dục, so với mức chi phí trung bình của quốc gia khoảng 5310 đô la. Trung bình mỗi giáo viên có 24,1 học sinh, làm cho lớp học trung bình ở California lớn hơn tiểu bang khác ngoại trừ Utah. Những người trên 25 tuổi ở tiểu bang thì có tới 76% có bằng tốt nghiệp phổ thông.
    Giáo dục bậc cao :
    Bang California nổi tiếng có nhiều trường đại học và cao đẳng dân lập có chất lượng. Ðại học California, một trong những đại học lớn trên thế giới có các học viện ở Berkeley, Irvine, Santa Cruz, Los Angeles, Davis, San Francisco, Santa Barbara, San Diego, và Riverside. Ðược thành lập năm 1855 là trường cao đẳng tư California ở Oakland và được công nhận là một trường đại học quốc gia, ở Berkeley năm 1868. Giữa những năm 1990, ngoài Ðại học của California, hệ thống giáo dục bậc cao của tiểu bang còn có 20 viện đại học bang California trải dài từ San Diego đến hạt Humboldt dọc bờ biển phía Tây Bắc và 108 trường cao đẳng. Tiểu bang có tất cả 139 viện đại học dân lập và 189 đại học tư.
    Ða số các trường cao đẳng đầu tiên là các trường tư được lập ra do những người tôn giáo. Hai trường lâu đời nhất trong bang, đều từ năm 1851, là trường đại học Thái Bình do những người theo Hội Giám lý thành lập; tên là trường cao đẳng Hội Giám lý California và trường đại học Santa Clara được thành lập bởi những người theo Thiên Chúa Giáo La Mã, tên là trường cao đẳng Santa Clara. Các viện đại học tư nổi tiếng nhất California là Ðại học Stanford (thành lập năm 1885) ở Stanford, Ðại học Nam California (1879) ở Los Angeles, Ðại học kỹ thuật California (1891) ở Pasadena. Cao đẳng Claremont, một cơ sở gốm 5 trường ở Ciaremont, Cao đẳng Mills (1852) ở Oakland và Cao đẳng Whittier (l887) ở Whittier.
    Thư viện :
    Ở California có 169 hệ thống thư viện công cộng miễn thuế, San Francisco và Los Angeles nổi tiếng về các hệ thống thư viện công cộng lớn. Tính trung bình mỗi năm thư viện cung cấp cho mỗi người 5 quyển sách. Trong số các thư viện tuyệt vời này được bảo quản bởi Ðại học California. Ở Ðại học Stanford có thư viện Hoover và nơi lưu trữ văn thư. Ða số tài liệu về tiểu bang và lịch sử phương Tây đều ở thư viện Bancroft của Ðại học California ở Berkeley và thư viện bang California ở Sancramento, và ở thư viện xã hội lịch sử California ở San Francisco.
    Viện bảo tàng :
    Thư viện tư Henry E.Huntington và khu triển lãm nghệ thuật ở San Marino chứa một lượng đáng kể liên quan đến văn học lịch Anh và Mỹ, cũng như các tác phẩm nổi tiếng về nghệ thuật Châu Âu, thảm thêu, đồ đạc bằng gỗ, đồ sứ và các bức tiểu họa. Người ta cũng tìm thấy các tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng tại viện bảo tàng nghệ thuật Crocker ở Sacrament, viện bảo tàng Santa Barbara, viện bảo tàng Oakland của California và viện bảo tàng J.Paul Gelt ở Malibu. ở San Francisco có viện bảo tàng tàng tưởng niệm M.H.De Yoưng và bảo tàng nghệ thuật tân thời San Francisco. Viện bảo tàng nghệ thuật khu Los Angeles là bảo tàng lớn nhất ở phía Tây nước Mỹ. Viện bảo tàng Norton Simon ở Pasadena triển lãm những bức tranh của các họa sỹ bậc thầy Châu Âu cũng như các tác phẩm điêu khắc từ vùng Ðông Nam Châu Á.

    --------------------------------------------------------------------------------
    TRUYỀN THÔNG :
    Giữa những năm 1990, có 132 báo ra hằng ngày được xuất bản ở Caliifornia. Báo mạnh nhất tiểu bang là tờ Los Angeles Times, với số lượng trung bình hằng ngày là 1,1 triệu tờ.
    Los Angeles có 218 trạm phát sóng AM, 313 trạm phát sóng FM và 90 đài truyền hình.

    --------------------------------------------------------------------------------
    CHÍNH QUYỀN :
    Bang California bầu hai thượng nghị sĩ Mỹ và 52 thành viên cho hạ viện Mỹ. Bang có 54 phiếu bầu trong việc bầu cử tổng thống.

    --------------------------------------------------------------------------------
    NHỮNG SỰ KIỆN GẦN
    Sau chiến tranh Việt Nam, chính phủ liên bang đã tiếp nhận một số lớn người Châu Á từ các nước như Việt Nam, Campuchia và Singapore. Thêm vào đó, những người nhập cư hợp pháp và bất hợp pháp từ Mexico, Carebea và Mỹ la tinh đã làm phức tạp hơn tình trạng rối rắm của thành phố mà California phải đương đầu. Nhiều vùng của bang California đã phải chịu đựng những thiên tai dữ dội vào cuối năm 1980 và 1990. Những trận động đất đã gây ra thiệt hại lớn ở San Francisco năm 1989 cũng như ở Los Angeles năm 1992, và lần nữa vào năm 1994. Hỏa hoạn đã tiêu hủy hơn 1000 gia đình ở miền Nam California năm 1993. Ðầu năm 1995 các trận bão mùa đông đã gây lụt toàn bang. Những năm 1990 tình trạng rối rắm về chủng tộc gia tăng. Năm 1991 các cảnh sát da trắng thành phố Los Angeles đã bị thu băng video trong khi đang đánh một người lái xe mô tô da den tên là Rodney King. Khi các nhân viên cảnh sát đó được xử vô tội trong phiên tòa xét xử tội phạm năm 1992, tin trắng án đã gây ra một cuộc bạo loạn khác ở phía Nam miền Trung Los Angeles. Khoảng 58 người bị chết và nhiều nhà cửa, hàng hóa bị phá hủy hoặc cướp bóc. Tháng 4/1993 hai cảnh sát bị tòa án xét xử vì xâm phạm quyền công dân của Rodney King.
    Khi bang bắt đầu đô thị hóa thì các vườn nho, cam đã bị qui hoạch và nhiều nét đẹp cổ kính dường như cũng bị biến mất. Tuy nhiên khí hậu ôn hòa và lối sống ngoài trời của California vẫn thu hút các dân cư mới.
    Hello,anh sờ tí sao em không đồng ý!!!! (Lionel Richie)
  9. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Quảng cáo cho Missouri cái nhỉ ...
    MISSOURI
    ĐỊA LÝ VÀ LỊCH SỬ: Missouri, hay còn gọi là "Show Me State", nằm ở giữa nước Mỹ, phía bắc giáp Iowa, phía nam giáp Arkansas, phía đông giáp Illinois, và phía tây giáp Nebraska, Kansas và Oklahoma. Missouri theo tiếng thổ dân da đỏ có nghĩa là "làng của những chiếc xuồng lớn", hoặc "những người đi xuồng gỗ". Bài hát của bang Missouri là bài "Điệu Van Missouri" (The Missouri Waltz). Bài này trở thành bài hát của bang vào ngày 30/6/1949. Lịch sử của Missouri kéo dài suốt từ những chiến binh da đỏ vùng Ozark cho tới những người nổi tiếng của thời đại như Meriwether Lewis và William Clark.
    CÁC THÀNH PHỐ CHÍNH: Thủ phủ của bang Missouri là thành phố Jefferson, đặt theo tên tổng thống Jefferson. Các thành phố chính gồm có St. Louis và Kansas. St. Louis còn được gọi là "cửa ngõ vào miền Tây" của nước Mỹ. Nơi đây có "cổng vòm", một địa điểm du lịch nổi tiếng. Kansas là một trong những quê hương của nhạc Jazz và nhạc Blue.
    MỘT VÀI ĐẶC ĐIỂM CHÍNH: Có rất nhiều điều đáng được tìm hiểu ở Missouri. Từ huyền thoại nhạc Jazz và Blue tại thành phố Kansas, cho tới những điệu nhạc đồng quê (country) kinh điển ở khắp nơi. Missouri có rất nhiều vùng đất chưa được khám phá, quê hương của cuộc sống hoang dã. Khu rừng quốc gia Mark Twain rộng chừng 1, 5 triệu hecta. Missouri có trên 80 công viên lớn và những địa điểm có tính lịch sử, cùng trên 5000 hang động. Chảy qua Missouri có 2 dòng sông lớn, sông Mississippi và sông Missouri. 4 trung tâm câu cá lớn Montauk, Meramec, Bennett Spring và Roaring River là nơi các gia đình thường tụ tập về vào những ngày nghỉ.
    Missouri là quê hương của đảng KKK, vốn là nơi phân biệt chủng tộc rất nặng nề. Missouri cũng là nơi có những phiên toà xử quyền bình đẳng cho người da màu đầu tiên, là quê hương của người đàn bà da màu đầu tiên "không chịu nhường chỗ ngồi trên xe buýt của mình cho một người da trắng".
    Đối với người Việt nam, Missouri là nơi tổ chức lễ Thánh mẫu vào tháng 8 hàng năm. Vào dịp này, bạn có thể gặp một lúc 40-50 nghìn người Việt nam tập trung vào một chỗ.
    [​IMG]
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
    Bạn hãy nhấn vào đây để vote cho tôi ...
    u?c Milou s?a vo 00:22 ngy 18/11/2004
  10. thosan

    thosan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Colorado
    Colorado, nằm phía Tây Hoa Kỳ. Dãy Rockey Mountains, hoặc Rockies, tạo thành đặc điểm địa lý nổi bật nhất của bang. Về phía tây Rockies nằm ở những vùng cao nguyên của cao nguyên Colorado, và về phía Ðông là Great Plain. High, vùng cao nguyên và núi gồ ghề chiếm toàn bộ 2/3 bang, làm cho Colorado có một vẻ đẹp độc đáo. Colorado cách mặt biển hơn 1000m. Bang này với độ cao trung bình khoảng 2070 m, là bang cao nhất trong tất cả các bang. Vùng đồng bằng ở phía Ðông Rockies là Denver, thủ phủ của bang, trung tâm khu đô thị lớn nhất bang và là một thành phố chính phía tây Hoa Kỳ. Colorado gia nhập Hoa Kỳ ngày 1/8/1876 đã làm lễ kỷ niệm lần thứ 100 ngày ký kết bản tuyên ngôn độc lập và ngày nay tên riêng chính thức của bang là Centennial State. Colorado xếp thứ 8 trong số các bang về diện tích với 269.618 km2 bao gồm 961 km2 mặt nước nội địa. Bang này có hình dáng hình chữ nhật, do được 623 km từ Ðông sang Tây và 414 km từ Bắc đến Nam. Colorado giang rộng đến Continental Divide trải dài tới những dòng sông chảy đến biển Thái Bình Dương và vịnh Mêxicô. Ở vùng đất phía Tây Colorado là Western Slope và phía Ðông là Eastern Slope.
    DÂN CƯ :
    Colorado xếp thứ 26 trong số các bang với tổng số dân là 3.307.912 dân. Dân số bình quân ở Colorado khoảng 12 người/km2.
    Núi và cao nguyên rất giàu về mỏ vàng, bạc và các khoáng sản khác và là nguồn nước dồi dào nhất. Vùng núi đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển Colorado, hầu hết những vùng núi này thu hút rất nhiều khách du lịch, dân cư thưa thớt ở phía tây Colorado. Ngược lại, phía Ðông Colorado là những đồng bằng bằng phẳng, mở rộng từ Rockies đến Nebraska và biên giới bang Kansas . Ðất canh tác là những vùng đất đủ độ ẩm và tưới tiêu, bao gồm những cánh đồng cỏ.
    Hello,anh sờ tí sao em không đồng ý!!!! (Lionel Richie)

Chia sẻ trang này