1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

moi người giúp em với ah

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi TyDkny, 23/03/2008.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. pepxicola

    pepxicola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2008
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    1
    Sorry nếu hơi lạc đề, nhưng vì có người thắc mắc nên mình xin được trả lời:
    Trong "She looks beautiful", "look" là nội động từ mang ý nghĩa "trông có vẻ". Còn "look" mang ý nghĩa "nhìn" (so sánh với "see") là ngoại động từ. 2 ý nghĩa này khác nhau hoàn toàn. Mình đang so sánh với "see", nên ý nghĩa kia của "look" mình cho nó vào "các ý nghĩa khác" mà động từ này có thể có.
    Còn về vấn đề tiếng Anh hàng không. Mình nghĩ nếu bạn đã xác định làm ngành hàng không (đặc biệt là tiếp viên hàng không), thì bạn nên đặt ra vấn đề học tiếng Anh chứ không phải là thi IELTS hay TOEIC. Vì bạn sẽ cần dùng tiếg Anh cho công việc chứ không phải chỉ để có cái bằng. Mà một khi đã là học tiếng Anh, thì bằng gì không quan trọng, vì chả qua 2 chứng chỉ đấy nó thể hiện các cấp độ khác nhau của tiếng ANh thôi. Bạn nên học để nâng cao dần khả năng ngoại ngữ, từ thấp đén cao, và cao đưọc đến đâu thì bạn sẽ có đưọc chứng chỉ tương ứng với mức đấy.
    TOEIC thì dễ hơn IELTS. Nếu bạn nghĩ tiếng Anh của mình hơi "ẹ" mà đã xác định học thi IELTS thì hơi mệt đấy. Về cơ bản, TOEIC hay IELTS đều dựa trên ngữ pháp cơ bản cả thôi, bạn cứ từ từ mà học.
    Theo mình, bạn nên bắt đầu từ ngữ pháp cơ bản, sau đó tiến lên ngữ pháp nâng cao và luyện nghe, nói, viết. Vì 3 kỹ năng naỳ bạn chỉ học tốt được khi đã nắm được ngữ pháp cơ bản và vốn từ vựng kha khá thôi.
    Chúc bạn học tốt.

Chia sẻ trang này