1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi ngưòi giúp với

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi FFVIII, 27/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FFVIII

    FFVIII Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    819
    Đã được thích:
    0
    Mọi ngưòi giúp với

    Cho tôi hỏi "nhị thập bát tú" là gồm những chòm sao nào?
  2. namte

    namte Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    tui giải đáp nhé:Nhị thập bát tú gồm 28 ngôi sao.
    1.giác 8 đẩu 15khuê 22tỉnh
    2.cang 9 ngưu 16lâu 23quỷ
    3đê 10nữ 17vị 24liễu
    4 phòng 11hư 18mão 25tinh
    5tâm 12nguy 19tất 26trương
    6vĩ 13thất 20chuỷ 27dực
    7cơ 14bích 21sâm 28chẩn
    Được namte sửa chữa / chuyển vào 15:46 ngày 27/11/2002
  3. FFVIII

    FFVIII Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    819
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn namte. Anh vote cho chú 5*.
    Cho hỏi trong các sao thì Thần nông, Phi mã, Lạp hộ có tên như thế nào trong tiếng Anh. Thêm nữa, hằng tinh khác với hành tinh như thế nào?
  4. bigdog30784

    bigdog30784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    chòm lạp hộ trong tiếng anh là orion,còn chòm thần nông trong tiếng anh là Emepror Shen Nong,chòm phi mã là pegasus.
    Hằng tinh và hàng tinh có 1 điểm khác biệt rất rõ để có thể phân biệt được chúng trên bầu trời đêm là hằng tinh thì nhấp nháy,có độ sáng không ổn định còn hành tinh thì có độ sángổn định hơn.Nhờ điểm đó mà ta có thể nhận biết chúng trong bầu trời đêm.
    Còn về bản chất thì hằng tinh là ngôi sao,tự bản thân của nó phát sáng còn hành tinh thì không thể tự phát sáng được.
    bigdog30784
  5. dr_slums

    dr_slums Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.531
    Đã được thích:
    2
    Nhị thập bát tú ( 28 chòm sao ) tức là : Theo thiên văn học phương Đông thì người ta chia bầu trời làm 4 hướng ( nhóm sao ) mỗi hướng gồm 7 chòm sao là :
    1 ) Phương Đông có nhóm sao Thanh Long ( Rồng Xanh ) bao gồm : Giốc hay Giác ( biêu tượng cho cá sấu ), Canh ( Rồng ) , Đê ( Cu li ) , Phòng ( Thỏ ) , Tâm ( Cáo ) , Vĩ ( Cọp ) , Cơ ( Báo ) .

    2 ) Phương Tây có nhóm sao Bạch Hổ ( Cọp Trắng ) bao gồm : Khuê ( sói ) , Lâu ( Chó ) , Vị ( Trĩ ) , Mão ( Gà ) , Tất ( Quạ ) , Chuỷ ( Khỉ ) , Sâm ( Vượn ) .
    3 ) Phương Tây có nhóm sao Huyền Vũ ( Rùa và Rắn đen ) bao gồm : Đẩu ( Cua ) , Ngưu ( Trâu ) , Nữ ( Dơi ) , Hư ( Chuột ) , Nguy ( Én ) , Thất ( Lợn ) , Bích ( Nhím ) .
    4 ) Phương Nam có nhóm sao Chu Tước ( Chim Sẻ đỏ ) bao gồm : Tỉnh ( Cầy ) , Quỷ ( Dê ) , Liễu ( Hoẵng ) , Tinh ( Ngựa ) , Trương ( Nai ) , Dực ( Rắn ) , Chuẩn ( Giun ) .
    Theo thiên văn học phương Tây người ta chia bầu trời làm 3 vùng : Thiên cầu Bắc , Hoàng đạo , Thiên cầu Nam . Khoa học hiện nay chủ yếu dùng theo quy định này : Theo đó có 88 chòm sao . Trong đó có 12 chòm sao ở trong đường hoàng đạo bao gồm :
    Bạch Dương ( Cừu trắng ) , Kim Ngưu ( Bò vàng ) , Song tử ( Anh em sinh đôi ) , Cự giải ( Con cua ) , Sư tử ( Sư tử ) , Thất nữ ( Cô gái còn trinh ) , Thiên bình ( Cái cân ) , Thần nông ( Bọ cạp ) , Cung thủ ( Người bắn cung ) , Ma kết ( Con dê ) , Bảo bình ( Cái bình ) , Song ngư ( Đôi cá ) .

    Còn nữa sẽ update thêm sau .
    ***************
    Với thế giới bạn chỉ là một người , nhưng có thể với một người bạn là cả thế giới.
  6. FFVIII

    FFVIII Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    819
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn nhà bác học của làng Penguin. Tôi vote cho bác 5*.
    SoS
  7. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Về Nhị Thập Bát tú, Chitto định viết thì đã có Dr_Slupm viết rồi.
    Tuy vậy viết cho rõ thêm một tí thôi, tên đầy đủ của Nhị thập bát tú.
    (Cái này định viết trong "Vũ trụ - thiên văn học phương đông" nhưng không tìm ra)
    Người TQ cổ đại cũng đã chia các chòm sao theo các phương vị. Từ đời Chu về trước đã đặt tên các sao.
    Có 28 sao rất sáng gọi là Nhị thập bát tú chia thành 4 khu vực quanh hoàng đạo (tất nhiên không sáng bằng 11 Đại diệu: Thái dương, Thái âm, Kim, Mộc, Thủy, Hoả, Thổ, La hầu, Kế đô, Khí, Bột). Bên cạnh đó là Tam viên: ba chòm Tử vi, Thái vi, Thiên thị.
    4 khu vực của Nhị thập bát tú tương ứng với 4 phương vị, bốn màu sắc, bốn linh vật là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, mỗi phương 7 ngôi sao mang tên các con vật.
    Đông Phương: khu vực Thanh Long (rồng xanh) phương và màu của Mộc; bao gồm:
    1. Giác Mộc Giảo (cá sấu)
    2. Cang Kim Long (rồng)
    3. Đê Thổ Bức (dơi)
    4. Phòng Nhật Thố (thỏ)
    5. Tâm Nguyệt Hồ (cáo)
    6. Vĩ Hoả Hổ (hổ)
    7. Cơ Thuỷ Báo (báo)
    Bắc Phương: khu vực của Huyền Vũ (rùa đen) phương và màu của Thuỷ.
    8. Đẩu Mộc Giải (con giải)
    9. Ngưu Kim Ngưu (trâu)
    10.Để Thổ Lạc (nhím)
    11.Hư Nhật Thử (chuột)
    12.Nguỵ Nguyệt Yến (chim yến)
    13.Thất Hoả Trư (lợn)
    14.Bích Thuỷ Dư (cừu)
    Tây Phương: khu vực [grey]Bạch Hổ (hổ trắng)[/grey] phương và màu của Kim:
    15.Khuê Mộc Lang (chó sói)
    16.Lâu Kim Cẩu (chó nhà)
    17.Vị Thổ Trệ (chim trĩ)
    18.Mão Nhật Kê (gà)
    19.Tất Nguyệt Ô (quạ)
    20.Chuỷ Hoả Hầu (khỉ)
    21.Sâm Thuỷ Viên (vượn)
    Nam Phương: khu vực của Chu Tước (chim sẻ đỏ) phương và màu của Hoả:
    22.Tỉnh Mộc Hãn (bò)
    23.Quỷ Kim Dương (dê)
    24.Liễu Thổ Chương (cheo)
    25.Tinh Nhật Mã (ngựa)
    26.Trương Nguyệt Lộc (hươu)
    27.Dực Hoả Xà (rắn)
    28.Chẩn Thuỷ Dẫn (giun)
    Trong 28 ngôi sao thì có 9 con là thú nuôi, một con sống trong nhà nhưng không phải thú nuôi (chuột), 17 con thú hoang và một con thần thoại (rồng); Tương tự như 12 con giáp vậy.
    Bốn phương này ảnh hưởng rất lớn đến Văn hoá những nước Hán hoá như Việt, Hàn, Nhật.
    Hằng tinh và Hành tinh còn khác nhau cơ bản - Chính cái tên của nó nói lên : Đó là Hành tinh "du lịch" , bay quanh Hằng tinh.
    Chữ Hành là đi mà.
    Còn hằng tinh đứng yên - một cách tương đối so với các Hành tinh. "Hằng" mà.
    Tất nhiên Hằng tinh cũng chuyển động nếu so với các Thiên thể khác.
    Vệ tinh thì quay xung quanh các Hành tinh.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng

    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 16:46 ngày 29/11/2002
  8. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Quên mất một ý.
    Theo Chitto hiểu thì Nhị thập bát tú không phải là Chom sao mà chỉ là Sao thôi.
    Nghĩa là 28 vì sao lớn trên bầu trời thôi.
    Bên cạnh đó còn 36 sao Thiên cương, 72 sao Địa sát, cùng vô số các sao khác.
    Không biết nhớ có đúng không? nhưng hình như là thế. Bây giờ không ở nhà nên cũng không thể tìm để tra cứu được rồi. Chỉ viết theo trí nhớ thôi.
    Có sai sót gì các bạn điều chỉnh và bổ sung giúp.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  9. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Trong truyện "Thủy Hử" có đoạn Hồng Thái Uý mở niêm phong cũng làm 36 sao Thiên cương, 72 sao Địa sát thoát mất.Đó chính là 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc.Bây giờ mới hiểu.
    Tri thức là vô tận.
  10. FFVIII

    FFVIII Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    819
    Đã được thích:
    0
    Tôi không hiểu tại sao hằng tinh tự phát sáng còn hành tinh thì lại không. Mong được chỉ giáo.
    SoS

Chia sẻ trang này