1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người nói về phong tục của những người đạo Thiên Chúa cho tui biết với

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi giacmoxua01, 19/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongaihet01

    khongaihet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    3.029
    Đã được thích:
    1
    Thì tổ hay tiên xét cho cùng vẫn là con Chiên của Chúa. Chúa à người chăn Chiên thì phải để cao hơn là đúng
  2. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
    Thời này cần gì quan với chức nữa
  3. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Trước hết, các bạn phải biết về tên gọi một chút.
    Thiên Chúa giáo (hay còn gọi là Công giáo, Ki tô giáo, Cơ đốc giáo, Catholic, Chính thống giáo) là một định nghĩa.
    Tin lành giáo là một định nghĩa khác.
    Về mặt lịch sử, Thiên Chúa giáo phát sinh đầu tiên. Trải qua hơn nghìn năm phát triển, hệ thống nhà thờ, giáo hội trở nên khá cồng kềnh và được một số người coi là dần đi xa với bản chất chân thực ban đầu của Kinh thánh. Vào thế kỷ 16, một nhà thần học là Martin Luther đã đứng lên tách ra một nhánh mới mà tiếng Việt gọi là đạo Tin Lành, với mục đích đưa việc theo đạo trở về với sự trong lành, thánh thiện ban đầu của nó, loại bỏ những quyền lực giáo hội và các nghi lễ không cần thiết. Ví dụ, theo đạo Tin Lành, những người truyền đạo chỉ đơn giản là người truyền thông điệp của Chúa trời và Chúa Giêsu chứ không được phép có bất kì chức tước quyền lực xã hội nào.
    Cho đến nay, các nhà truyền giáo Tin Lành vẫn tiếp tục chỉ trích hệ thống Thiên Chúa giáo và hệ thống nhà thờ của Thiên Chúa giáo (Catholic church). Chỉ trích nhiều nhất trong thời gian gần đây là việc các nhà thờ thu phí dưới tên gọi "quỹ từ thiện". Con chiên không bị bắt buộc đóng góp vào quỹ từ thiện, nhưng thường xuyên được gợi ý. Và nếu họ không đóng góp thì họ cũng sẽ bị lạc lõng giữa cộng đồng giáo dân.
    Thế kỷ 20, nhiều loại biến thể khác của Thiên chúa giáo được phát sinh. Tuy nhiên, đó thường là các đạo nhỏ, số lượng người theo ít. Hiện nay Thiên Chúa giáo + Tin lành giáo vẫn chiếm số lượng lớn nhất, khoảng hơn 2 tỷ người theo.
    Bạn chủ topic xem lại là gia đình nhà trai theo Tin lành hay theo Thiên Chúa giáo (VN mình hay gọi là Công giáo). Từ đó xác định cách hoà nhập tốt hơn. Tặng bạn link này để đọc :
    http://tinlanh.com/doisong/bandoc/khacbietgiuatinlanhvathienchuagiao.shtml
  4. RicksCafe

    RicksCafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    107

    Lúc làm dấu thánh đó họ còn lẩm nhẩm đọc : " Au nom du Pere et du Fils et du Saint Esprit - Amen " ( nhân danh cha và con và các thánh thần Amen )
    Au nom du Pere ( chỉ tay lên trán )
    Et du Fils ( chỉ tay xuống ngực )
    Et du Saint Esprit ( chỉ tay 2 vai - Vai trái trước )
    Amen ( chắp 2 tay trước ngực )
  5. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Oài, thế mà mình cứ đinh ninh là Thiên Chúa giáo để chỉ nguồn gốc ban đầu khi chưa có các sự chia nhánh cũng như Reformation của Martin Luther. . Cơ đốc giáo, công giáo, kitô giáo, thêm cả công giáo Rôma..., chưa đủ hay sao mà thiên chúa giáo cũng gộp vào luôn
    [​IMG]
  6. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Không phải là gộp vào. Mà là Cơ đốc giáo, Công giáo, Kitô giáo, công giáo Rôma, Catholic ... chỉ là tên gọi khác của Thiên Chúa giáo thôi. Tớ dùng Thiên Chúa giáo là tên gọi thông dụng nhất. Còn các tên kia tạm coi như là những tên bị địa phương hoá hoặc dịch theo từ các nguồn ngôn ngữ khác nhau thôi (kiểu như "Miền Nam gọi thuyền bằng ghe, sau đây bài hát Bến Tre bắt đầu").
    - Cơ đốc giáo : chữ "Cơ đốc" là phiên âm tiếng Hán của Christ
    - Kito giáo : Kito là phiên âm thẳng từ chữ Christ ra
    - Công giáo : là phiên dịch từ tiếng Hy Lạp
    - Chính thống giáo : là phiên dịch từ tên gọi của một số nước châu Âu (chắc bên đó họ gọi thế để phân biệt với các nhánh li khai)
    - Ở Việt Nam còn có một số nơi gọi là đạo Gia tô.
    ....
    Tất tần tật vẫn chỉ là anh chàng Thiên Chúa giáo đó thôi. Tên khác nhau nhưng nội hàm là giống y hệt nhau. Nếu có khác thì chỉ khác vài cái tí ti khi bị địa phương hoá.
    Nhưng Tin lành thì được coi là một anh chàng khác. Vì nội dung của nó khác một số thứ khá lớn và quan trọng.
  7. 844group

    844group Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2007
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0

    Tớ có thằng bạn cuối năm vừa rồi cưới chạy. Cô dâu là người theo đạo Thiên Chúa.
    Do cưới chạy nên chẳng thấy thằng bạn phải đến nhà thờ học Giáo lý gì cả. Không biết ăn cơm trước kẻng thì có phải đến để Đức Cha rửa tội không?
    Hôm cưới thấy tổng kết được 4 món quá to tướng toàn là tranh Đức Cha, Đức Mẹ, với đứa trẻ con có cái vòng tròn trên đầu (thiên thần?).
    À, cô dâu mới này không có biết mùng 1 với hôm rằm, hay đi chùa chiền gì nhé!
  8. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    @nhumayphudu: Bạn nói đúng 1 phần, ko đúng 1 phần.
    Đúng là Thiên Chúa Giáo là gốc của cả Cơ Đốc Giáo, Công Giáo, Tin Lành.
    Ko đúng là Vatican chỉ là trái tim của Công Giáo, ko thể có ảnh hưởng đến Tin Lành hay mọi người theo thiên chúa được.
    @ULIULI: Tin Lành cũng thuộc về Thiên Chúa Giáo (Kito giáo).
    Cả 3 giáo phái đều rao giảng giáo lý của Thiên Chúa/Kito/Jesus, theo cách diễn giải khác nhau, với tổ chức, hệ thống cấp bậc giáo chức, tín đồ khác nhau mà thôi.
  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Mình không hiểu nhiều về Thiên Chúa giáo lắm, nhưng theo mình được biết thì Chính thống giáo là một nhánh Thiên Chúa giáo khác biệt với Công giáo Rô ma (2 nhánh này tách ra từ cuộc ly giáo thế kỷ 11). Chính thống giáo (hay còn gọi là Chính thống giáo Đông phương) bao gồm Chính thống giáo Hy Lạp và Chính thống giáo Nga chịu ảnh hưởng văn hóa Hi Lạp liên kết với Alexandria, Constantinople (nay là Istanbul), cùng các thành phố khác thuộc nền văn minh Hi Lạp; trong khi đó Giáo hội Rôma liên kết với La Mã thuộc văn hóa Latin và phương Tây.
    Nếu xem trong giáo lý, thần học như mệnh đề filioque, và thẩm quyền của Giáo hoàng, những dị biệt về văn hóa và ngôn ngữ, các đặc điểm về lịch sử, hội họa, kiến trúc và cách tổ chức ngôi thứ v.v... sẽ thấy hai dòng này có nhiều điểm khác biệt hẳn với nhau, dù về bản chất, cả hai cùng từng thuộc về một giáo hội Thiên Chúa giáo.
    Link tham khảo:
    http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%ADnh_Th%E1%BB%91ng_gi%C3%A1o_%C4%90%C3%B4ng_ph%C6%B0%C6%A1ng
    http://vietbao.vn/The-gioi/Lich-su-bi-an-cua-su-chia-cat-Giao-hoi-La-Ma-va-Chinh-thong-giao/30162573/161/
  10. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Bài trước: Cơ Đốc giáo ===> Chính Thống Giáo.

Chia sẻ trang này