1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người thích nghe guitare hơn hay violon hon?

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi xinhxinhnhacvien85, 30/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tulipden

    tulipden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi, Guitare, Violon hay Piano đều tuyệt cả ... Mỗi trạng thái tình cảm, nghe một loại, tự dưng thấy thích khác nhau ....
    Có điều, tui vẫn say mê nhất là tiếng Guitare
    LOVE MEANS YOU NEVER HAVE TO SAY YOU'RE SORRY
  2. nông_dân_new

    nông_dân_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Các chú toàn trẻ em lít nhít thế này sao nói chuyện được. Thôi anh chào.
    rân ăn để mà sống
    quan sống để mà ăn
  3. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    Nhầm cơ bản, đối với người nghệ sĩ violon thì đôi tay là cực kì quan trọng, nhất là tay để bấm. Guitar thì cái phím đàn to đùng ra đấy, có chặn rõ ràng, ấn thế nào mà chẳng được. Còn violon thì không hề có phím, ấn thế nào là do cữ tay, tay ông nào mà chẳng may buổi sáng có vác gạch cho vợ xây nhà thì đảm bảo là buổi tối nghỉ violon.
    Tớ thì thích guitar hơn nhưng nói về nghe vẫn khoái Violon.

    ni tou le wodexin,ni zhidao ma ?
  4. TrueLie

    TrueLie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Hê hê,các bác nhìn thử bàn tay chuối mắn của Segovia khi về già thì khắc biết
    Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền
  5. Gabi

    Gabi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Pimpim ạ, theo tớ thì không phải đôi tay quan trọng nhất khi chơi violin, mà cái tai mới là quan trọng nhất chứ. Cái tai điều chỉnh cái tay mà...
    Gabi
  6. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    hi hi, em có nói là quan trọng nhất đâu nhưng mà nói là cực kì quan trọng. Còn quan trọng đến đâu thì chị cứ đi hỏi ai chơi violon chuyên nghiệp thì rõ.

    ni tou le wodexin,ni zhidao ma ?
  7. Gabi

    Gabi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    He he, chú thắng chị 1 - 0.
    Gabi
  8. nông_dân_new

    nông_dân_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Khi chơi violin, vấn đề trở thành những minimét. Chỉ lệch 1 mm thôi cũng thành phô rồi. Vấn đề này không gặp phải ở guitar hay piano. Đó có lẽ cũng là vấn đề lớn nhất của người mới tập violin.
    Tập violin cần khoảng 5-6 năm để có thể chơi tạm tạm trong khi chỉ cần khoảng 1 năm cho guitar và khoảng 3 năm cho piano. ( tớ chưa chơi cả 3 nhạc cụ này nhưng nghe những người đã học cả 3 loại này nói thế ).
    Tớ chỉ ghét dân học guitar ở một điểm, là đa phần đi tập chỉ vì muốn cưa gái. Kể cả những thằng đi học không vì cưa gái cũng mang tiếng oan. Hồi trước tớ có học guitar nhưng không hề động đến cái bản Romance vì dị ứng với bọn vác đàn đi cưa gái quá.
    Nếu nói tay đẹp, tớ nghĩ dân Piano tay đẹp nhất vì nó được cử động đều theo một kiểu cả 10 ngón. Như trong guitar hai bàn tay làm hai nhiệm vụ khác nhau nên về sau ít nhiều nhìn chúng cũng khác nhau và cử động cũng khác nhau. Violin cũng thế.
    rân ăn để mà sống
    quan sống để mà ăn
  9. classic_lover

    classic_lover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Mỗi nhạc cụ đều có cái hay của nó, nhất là ở cái màu sắc mà âm thanh do mỗi nhạc cụ tạo ra - âm sắc. Âm sắc của Guitar dù truyền cảm đến đâu cũng k0 thể nào tạo được sự truyền cảm tạo bởi âm sắc kiểu violin,piano và ngược lại.
    Tiếng piano là một khúc chuyện trò.
    TIếng cello là một khúc bi ai.
    Tiếng đàn guitar là một bài ca.
    K0 thể nói cái nào hơn cái nào được.
    Nhưng về một số khía cạnh thì có thể so sánh được.
    Guitar được coi là nhạc cụ có tính "nhân bản" nhất, gần với giọng hát của con người nhất. Tiếng đàn được tạo trực tiếp bởi 2 bàn tay gảy vào dây đàn, k0 như piano phải qua hammer hoặc là violin qua bow. Có một ông cũng to trong làng nhạc đã từng nói piano là " loại nhạc cụ mà tiếng của nó vang lên dưới cán của một cái ô cũng k0 khác gì dưới bàn tay của một cô gái". Mặc dù ông ta hơi cực đoan nhưng cơ bản thì đúng là như vây. Với công nghệ hiện nay thì tạo ra một con robot biết táng piano chỉ là chuyện nhỏ, nhưng táng guitar thì .. ra vấn đề.
    Chuyện dáng đẹp thì có lẽ cũng là phụ thôi, âm nhạc là chính.
    Còn bác nào bảo là lấy búa gõ vào lan can cũng ra âm nhạc thì nhầm cơ bản. Đó là tạp âm chứ k0 phải là âm nhạc. Tạp âm là tổng hợp của nhiều sóng âm với tần số rất gần nhau. Âm nhạc là tổng hợp của nhiều sóng âm, trong đó 1 âm có tần số cơ bản và các hoạ âm với tần số bằng số nguyên lần tần số cơ bản.
    ______________________
    Faith, hope and love are some good things He gave us
    And the greatest is LOVE​
  10. nông_dân_new

    nông_dân_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    chú CL bị nhầm ở một chỗ rồi. Thiếu quái gì các loại đàn gảy như guitar- ví dụ mandolin.
    Anh thấy các nhạc cụ thổi gần với người hơn, theo nghĩa đó vì nó lấy hơi trực tiếp trong người ta mà còn dùng cả đôi bàn tay để ấn.
    rân ăn để mà sống
    quan sống để mà ăn

Chia sẻ trang này