1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi thắc mắc có liên quan về mắt

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi hnnsg, 11/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Xin chào các bạn, thấy chủ đề hay nên góp một ý kiến nho nhỏ:
    Những vấn đề các bạn đang thảo luận xoay quanh việc :
    1. Sử dụng kính áp tròng
    2. Điều trị tật khúc xạ ( cận, viễn, loạn ) bằng phương pháp laser
    3. Điều trị bệnh đục thuỷ tinh thể.
    4. Và các loại bệnh về mắt khác.
    Trước hết, xin giới thiệu về giải phẫu mắt, từ đó chúng ta có thể phân tích các vấn đề:
    Hình ảnh của mắt
    Hình ảnh giải phẫu mắt :
  2. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Xin chào các bạn, thấy chủ đề hay nên góp một ý kiến nho nhỏ:
    Những vấn đề các bạn đang thảo luận xoay quanh việc :
    1. Sử dụng kính áp tròng
    2. Điều trị tật khúc xạ ( cận, viễn, loạn ) bằng phương pháp laser
    3. Điều trị bệnh đục thuỷ tinh thể.
    4. Và các loại bệnh về mắt khác.
    Trước hết, xin giới thiệu về giải phẫu mắt, từ đó chúng ta có thể phân tích các vấn đề:
    Hình ảnh của mắt
    Hình ảnh giải phẫu mắt :
  3. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Mắt bình thường sẽ hoạt động như sau:
    1. ảnh đi tới giác mạc
    2. qua đồng tử
    3. tới thuỷ tinh thể
    4. qua dịch kính ( là khối dịch nằm trong nhãn cầu, làm cho nhãn cầu có dạng hình cầu )
    5. tới võng mạc ( hội tụ trên võng mạc )
    6. tác động tới thần kinh thị giác - truyền tín hiệu lên não )
    Như vậy mỗi yếu tố từ 1-6 mà gặp trục trặc thì sẽ làm ảnh hưởng tới khả năng nhìn ngay.
    Trong các vấn đề các bạn gặp ở trên: bao gồm:
    1. Đeo kính áp tròng
    2. Dùng laser để điều trị tật khúc xạ.
    Hai vấn đề này liên quan đến giác mạc. Lưu ý, giác mạc là cửa sổ đầu tiên và có thể bị tác động nhiều nhất của môi trường bên ngoài. Giác mạc ảnh hưởng tới 2/3 khả năng khúc xạ ảnh của mắt.
    3. bệnh đục thuỷ tinh thể. : liên quan tới thuỷ tinh thể.
  4. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Mắt bình thường sẽ hoạt động như sau:
    1. ảnh đi tới giác mạc
    2. qua đồng tử
    3. tới thuỷ tinh thể
    4. qua dịch kính ( là khối dịch nằm trong nhãn cầu, làm cho nhãn cầu có dạng hình cầu )
    5. tới võng mạc ( hội tụ trên võng mạc )
    6. tác động tới thần kinh thị giác - truyền tín hiệu lên não )
    Như vậy mỗi yếu tố từ 1-6 mà gặp trục trặc thì sẽ làm ảnh hưởng tới khả năng nhìn ngay.
    Trong các vấn đề các bạn gặp ở trên: bao gồm:
    1. Đeo kính áp tròng
    2. Dùng laser để điều trị tật khúc xạ.
    Hai vấn đề này liên quan đến giác mạc. Lưu ý, giác mạc là cửa sổ đầu tiên và có thể bị tác động nhiều nhất của môi trường bên ngoài. Giác mạc ảnh hưởng tới 2/3 khả năng khúc xạ ảnh của mắt.
    3. bệnh đục thuỷ tinh thể. : liên quan tới thuỷ tinh thể.
  5. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Như vậy, hiểu về giác mạc và cách bảo vệ nó là vô cùng quan trọng
    1. Giác mạc thật ra rất phức tạp, dày chừng 1/2 mm với người trưởng thành và cấu trúc tới 5 lớp. Khác với hầu hết các bộ phận khác trong cơ thể, giác mạc không được nuôi dưỡng bằng máu ( vì nếu giác mạc mà toàn là mạch máu thì làm sao nhìn được ), và rất dễ tổn thương ( thì vì nó nằm ngay ở ngoài cùng của mắt mà )
    2. May quá, giác mạc được bảo vệ bằng nước mắt. Nước mắt có tính sát khuẩn rất cao. Nếu con muỗi bay vào mắt thì lập tức chết liền ( nếu không chết vì nước mắt thì cũng chết vì dụi mắt ).
    Trong chuyên môn gọi cái này là film nước mắt ( tear film ).
    3. Chúng ta phải chớp mắt liên tục để nước mắt tạo ra một màng mỏng trên bề mặt giác mạc. Màng này chính là để bảo vệ mắt.
    Như vậy, nếu trục trặc ở giác mạc là gay go to.
    Những trục trặc thường thấy:
    1. Ngồi lâu quá trước màn hình máy tính: Không kể làm mắt nhức mỏi, việc này còn có thể làm khô mắt. Tức là lúc này boả vệ giác mạc kém.
    2. Bụi vào mắt: nếu bụi vào mắt thì gắng đừng dụi mắt, có thể gây xước giác mạc.
    Lưu ý khi xước giác mạc, khả năng sẽ để lại sẹo giác mạc. Chúng ta biết rằng giác mạc điều tiết tới 2/3 khả năng khúc xạ. Sẹo giác mạc không chỉ làm cho hinh ảnh của chúng ta có một vết mờ ( giống như vết mờ trên ống kính máy ảnh thôi ) mà còn làm hình ảnh méo mó không trung thực.
    -------
    Sử dụng kính áp tròng: Khi sử dụng kính áp tròng, mặt kính sẽ áp sát vào giác mạc, trong đó có một lớp dịch bảo vệ. Về nguyên tắc lớp dịch này giúp cho kính áp tròng khỏi cào xước và bảo vệ giác mạc ( thay cho nước mắt ) . Như vậy cần tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn sử dụng kính áp tròng.
    Trong điều kiện Việt nam hiện nay:
    1. Bụi bặm rất nhiều
    2. Kết hợp với độ ẩm cao
    nên việc dùng kính áp tròng cần hết sức cẩn thận. Nếu bạn nào đã dùng kính mà không ổn thì lời khuyên là không nên dùng nữa. Còn nếu sử dụng thường xuyên cần làm theo đúng hướng dẫn và nên chọn các sản phẩm tốt.
    Vì giác mạc mà hỏng là nguy cơ hỏng mắt rất lớn. Người ta đã có thể thay giác mạc của người khác nhưng kết quả còn rất hạn chế.
  6. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Như vậy, hiểu về giác mạc và cách bảo vệ nó là vô cùng quan trọng
    1. Giác mạc thật ra rất phức tạp, dày chừng 1/2 mm với người trưởng thành và cấu trúc tới 5 lớp. Khác với hầu hết các bộ phận khác trong cơ thể, giác mạc không được nuôi dưỡng bằng máu ( vì nếu giác mạc mà toàn là mạch máu thì làm sao nhìn được ), và rất dễ tổn thương ( thì vì nó nằm ngay ở ngoài cùng của mắt mà )
    2. May quá, giác mạc được bảo vệ bằng nước mắt. Nước mắt có tính sát khuẩn rất cao. Nếu con muỗi bay vào mắt thì lập tức chết liền ( nếu không chết vì nước mắt thì cũng chết vì dụi mắt ).
    Trong chuyên môn gọi cái này là film nước mắt ( tear film ).
    3. Chúng ta phải chớp mắt liên tục để nước mắt tạo ra một màng mỏng trên bề mặt giác mạc. Màng này chính là để bảo vệ mắt.
    Như vậy, nếu trục trặc ở giác mạc là gay go to.
    Những trục trặc thường thấy:
    1. Ngồi lâu quá trước màn hình máy tính: Không kể làm mắt nhức mỏi, việc này còn có thể làm khô mắt. Tức là lúc này boả vệ giác mạc kém.
    2. Bụi vào mắt: nếu bụi vào mắt thì gắng đừng dụi mắt, có thể gây xước giác mạc.
    Lưu ý khi xước giác mạc, khả năng sẽ để lại sẹo giác mạc. Chúng ta biết rằng giác mạc điều tiết tới 2/3 khả năng khúc xạ. Sẹo giác mạc không chỉ làm cho hinh ảnh của chúng ta có một vết mờ ( giống như vết mờ trên ống kính máy ảnh thôi ) mà còn làm hình ảnh méo mó không trung thực.
    -------
    Sử dụng kính áp tròng: Khi sử dụng kính áp tròng, mặt kính sẽ áp sát vào giác mạc, trong đó có một lớp dịch bảo vệ. Về nguyên tắc lớp dịch này giúp cho kính áp tròng khỏi cào xước và bảo vệ giác mạc ( thay cho nước mắt ) . Như vậy cần tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn sử dụng kính áp tròng.
    Trong điều kiện Việt nam hiện nay:
    1. Bụi bặm rất nhiều
    2. Kết hợp với độ ẩm cao
    nên việc dùng kính áp tròng cần hết sức cẩn thận. Nếu bạn nào đã dùng kính mà không ổn thì lời khuyên là không nên dùng nữa. Còn nếu sử dụng thường xuyên cần làm theo đúng hướng dẫn và nên chọn các sản phẩm tốt.
    Vì giác mạc mà hỏng là nguy cơ hỏng mắt rất lớn. Người ta đã có thể thay giác mạc của người khác nhưng kết quả còn rất hạn chế.
  7. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Chào bạn ,
    Cám ơn sự đóng góp of bạn , bài posted với hình ảnh rất dễ hiểu ... tuy nhiên , có vào thông tin không rõ lắm ...
    1). Đây là lần đầu tiên tôi nghe " con muỗi bay vào mắt thì lập tức chết liền " ... Mắt là vật có phản xạ nhanh nhất , khi âm thanh phát ra , hay vật gì bay tới trước mặt thì mắt đã nhắm lại rồi ... làm gì có chuyện ruồi muỗi có thể bay vào ???? ...
    Chớp mắt nhiều sẽ làm hư hại võng mạc chớ không bảo vệ võng mạc .
  8. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Chào bạn ,
    Cám ơn sự đóng góp of bạn , bài posted với hình ảnh rất dễ hiểu ... tuy nhiên , có vào thông tin không rõ lắm ...
    1). Đây là lần đầu tiên tôi nghe " con muỗi bay vào mắt thì lập tức chết liền " ... Mắt là vật có phản xạ nhanh nhất , khi âm thanh phát ra , hay vật gì bay tới trước mặt thì mắt đã nhắm lại rồi ... làm gì có chuyện ruồi muỗi có thể bay vào ???? ...
    Chớp mắt nhiều sẽ làm hư hại võng mạc chớ không bảo vệ võng mạc .
  9. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Đây là lần đầu tiên tôi nghe " con muỗi bay vào mắt thì lập tức chết liền " ... Mắt là vật có phản xạ nhanh nhất , khi âm thanh phát ra , hay vật gì bay tới trước mặt thì mắt đã nhắm lại rồi ... làm gì có chuyện ruồi muỗi có thể bay vào ???? ...
    -------
    Hi, đọc lại địa chỉ của bạn, thấy ở Mỹ, biết ngay là không bao giờ bị muỗi bay vào mắt.
    Ở Việt nam, mọi người thường đi xe máy, không phải lúc nào cũng có kính bảo vệ, nên vào buổi chiều tối, lúc muỗi bay ra nhiều, đang đi xe máy bị muỗi bay vào mắt rất hay xảy ra.
    -----------
    Chớp mắt nhiều sẽ làm hư hại võng mạc chớ không bảo vệ võng mạc .
    ----------
    Có lẽ bạn nhầm võng mạc (Retina) với giác mạc ( Cornea)
    Võng mạc không liên quan gì đến việc chớp mắt. Còn khi chớp mắt, mi mắt sẽ làm phủ một lớp nước mắt lên giác mạc, tạo thành một màng nước mắt :
    Chức năng của tear film đây:
    - giữ độ ẩm
    - tạo ra bề mặt giác mạc nhẵn để ánh sáng đi qua không bị khúc xạ
    - nuôi dưỡng lớp biểu mô giác mạc ( epithelium )
    - bảo vệ giác mạc khỏi nhiễm trùng
    Đương nhiên là chớp mắt quá nhiều, cũng như là có quá nhiều nước mắt thì cũng không có lợi ( ở đây muốn nói đến trường hợp bệnh lý )
  10. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Đây là lần đầu tiên tôi nghe " con muỗi bay vào mắt thì lập tức chết liền " ... Mắt là vật có phản xạ nhanh nhất , khi âm thanh phát ra , hay vật gì bay tới trước mặt thì mắt đã nhắm lại rồi ... làm gì có chuyện ruồi muỗi có thể bay vào ???? ...
    -------
    Hi, đọc lại địa chỉ của bạn, thấy ở Mỹ, biết ngay là không bao giờ bị muỗi bay vào mắt.
    Ở Việt nam, mọi người thường đi xe máy, không phải lúc nào cũng có kính bảo vệ, nên vào buổi chiều tối, lúc muỗi bay ra nhiều, đang đi xe máy bị muỗi bay vào mắt rất hay xảy ra.
    -----------
    Chớp mắt nhiều sẽ làm hư hại võng mạc chớ không bảo vệ võng mạc .
    ----------
    Có lẽ bạn nhầm võng mạc (Retina) với giác mạc ( Cornea)
    Võng mạc không liên quan gì đến việc chớp mắt. Còn khi chớp mắt, mi mắt sẽ làm phủ một lớp nước mắt lên giác mạc, tạo thành một màng nước mắt :
    Chức năng của tear film đây:
    - giữ độ ẩm
    - tạo ra bề mặt giác mạc nhẵn để ánh sáng đi qua không bị khúc xạ
    - nuôi dưỡng lớp biểu mô giác mạc ( epithelium )
    - bảo vệ giác mạc khỏi nhiễm trùng
    Đương nhiên là chớp mắt quá nhiều, cũng như là có quá nhiều nước mắt thì cũng không có lợi ( ở đây muốn nói đến trường hợp bệnh lý )

Chia sẻ trang này