1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi thắc mắc có liên quan về mắt

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi hnnsg, 11/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng bị mắt đỏ, sáng dậy không có ghèn, mở mắt không khó, nhưng buổi sáng mắt rất đỏ, đến cuối ngày thì đỡ hơn, nhưng vẫn đỏ. Đi khám bác sỹ thì cả 2 lần 2 bác sỹ khác nhau đều cho cùng loại thuốc
    GENTAMICIN 0.3%
    nhưng nhỏ theo chỉ định không thấy khỏi (khi nhỏ thì đỡ một chút). Sau đó, tôi dùng thuốc nhỏ mắt VISINE loại allergy thì sau khi nhỏ xong, nhắm mắt lại khoảng 1 phút mở mắt ra thì mắt rất trong, nhưng ngay sau đó lại đỏ trở lại. Sau này tôi nghĩ là tại mình ngồi máy tính nhiều quá nên mua thuốc VISINE loại Work Place để nhỏ khi làm việc. Thấy có đỡ nhưng không hết hẳn đỏ mắt.
    Có bác nào có kinh nghiệm xin chỉ giúp. Đi khám 2 lần đều cho cùng một loại thuốc nhưng không khỏi nên chán không muốn di khám nữa. Xin cảm ơn!
  2. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng bị mắt đỏ, sáng dậy không có ghèn, mở mắt không khó, nhưng buổi sáng mắt rất đỏ, đến cuối ngày thì đỡ hơn, nhưng vẫn đỏ. Đi khám bác sỹ thì cả 2 lần 2 bác sỹ khác nhau đều cho cùng loại thuốc
    GENTAMICIN 0.3%
    nhưng nhỏ theo chỉ định không thấy khỏi (khi nhỏ thì đỡ một chút). Sau đó, tôi dùng thuốc nhỏ mắt VISINE loại allergy thì sau khi nhỏ xong, nhắm mắt lại khoảng 1 phút mở mắt ra thì mắt rất trong, nhưng ngay sau đó lại đỏ trở lại. Sau này tôi nghĩ là tại mình ngồi máy tính nhiều quá nên mua thuốc VISINE loại Work Place để nhỏ khi làm việc. Thấy có đỡ nhưng không hết hẳn đỏ mắt.
    Có bác nào có kinh nghiệm xin chỉ giúp. Đi khám 2 lần đều cho cùng một loại thuốc nhưng không khỏi nên chán không muốn di khám nữa. Xin cảm ơn!
  3. quyetthang33210

    quyetthang33210 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Cam ơn bác Gerbich vì câu trả lời.Nhưng topic nay dài quá nen em không biết tìm câu trả lơi cho vấn đề của em.Bác có thể post đường dẫn trang đó lên đây được không.Nếu được bác trả lời luôn hộ em :
    Khi học em nhìn vở vẫn rất rõ ,liệu khi ấy có cần đeo kính không?hay là chỉ khi nào nhìn không rõ thì mới cân đeo kính.
    Học đèn đỏ bóng tròn ,bao nhiêu woat là vừa:45 , 60hay 75 là tốt nhất.
    Vì em ít lên mạng nên không có thời giàn đọc cả topic này lên bác trả lời luôn hộ em nhé
  4. quyetthang33210

    quyetthang33210 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Cam ơn bác Gerbich vì câu trả lời.Nhưng topic nay dài quá nen em không biết tìm câu trả lơi cho vấn đề của em.Bác có thể post đường dẫn trang đó lên đây được không.Nếu được bác trả lời luôn hộ em :
    Khi học em nhìn vở vẫn rất rõ ,liệu khi ấy có cần đeo kính không?hay là chỉ khi nào nhìn không rõ thì mới cân đeo kính.
    Học đèn đỏ bóng tròn ,bao nhiêu woat là vừa:45 , 60hay 75 là tốt nhất.
    Vì em ít lên mạng nên không có thời giàn đọc cả topic này lên bác trả lời luôn hộ em nhé
  5. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    bạn Maeve:
    Nếu trong trường hợp bị cận nặng mà bạn không đeo kính thường xuyên thì lớp tế bào đáy mắt sẽ bị thoái hoá ( do không phải hoạt động ). Tình trạng này rất nguy hiểm vì khó có cách nào chữa được. Như vậy nếu bị cận thì nên đeo kính đúng số và liên tục .
    Ngoài ra, bệnh về đáy mắt do nhiều nguyên nhân mà một trong những nguyên nhân phổ biến có thể là do tiểu đường. Ba bạn có bị bệnh này không. Nếu có thì cũng nên kiểm tra thêm.
    Bác sỹ nói mổ thì có lẽ là mổ lasik điều trị cận thị. Ngoài ra, với người cao tuổi cũng có thể là mổ thay thuỷ tinh thể. Hiện nay tại BV mắt TP Hồ chí minh khi thay thuỷ tinh thể , đã có loại TTT mới là multi focus ( đa tiêu cự ) , đây là loại mới nhất trên thế giới, ở Việt nam còn đang hạn chế vì giá thành cao. Các loại khác chỉ là một tiêu cự.
    Mắt tăng độ nhanh do dùng máy tính thì bạn nên :
    - Giảm bớt sự liên tục ( sau 1 giờ làm việc trên PC nên nghỉ khoảng 5-10 phút )
    - Loại bỏ tất cả những công việc không dùng đến máy tính ( kiểu như chơi game, đọc báo, chat )
    Nhìn chung, sự thay đổi kết quả khi khám mắt không phải là khó hiểu, do nguyên nhân là cơ thể bạn lúc khám có thể khác nhau, điều kiện khám khác nhau, trình độ bác sỹ và máy móc. Tuy nhiên, định lượng có thể khác chút ít nhưng định tính thì không khác nhiều.
    Bạn Quyethang33210:
    Như đã trả lời Maeve: bạn luôn nên đeo kính, nhất là khi nhìn gần. Còn nếu đi ngoài đường thì có lẽ không cần ( nếu bạn không thấy khó chịu ) . 0.75 là cận nhẹ.
    Chữa trị để không đeo kính có mổ lasik nhưng với độ cận của bạn có lẽ chưa cần thiết.
    Đèn bao nhiêu Wat thì phụ thuộc vào khoảng cách chiếu sáng, góc chiếu sáng. Nếu đèn 45 W thì là đèn bàn để gần. Tốt nhất là bạn để đèn sáng nhất ( có thể được ) nhưng không bị chói ( ánh sáng phản chiếu từ trang giấy trắng lên không làm bạn loá mắt )
    Chế độ làm việc học tập tương tự như trả lời của Maeve.
  6. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    bạn Maeve:
    Nếu trong trường hợp bị cận nặng mà bạn không đeo kính thường xuyên thì lớp tế bào đáy mắt sẽ bị thoái hoá ( do không phải hoạt động ). Tình trạng này rất nguy hiểm vì khó có cách nào chữa được. Như vậy nếu bị cận thì nên đeo kính đúng số và liên tục .
    Ngoài ra, bệnh về đáy mắt do nhiều nguyên nhân mà một trong những nguyên nhân phổ biến có thể là do tiểu đường. Ba bạn có bị bệnh này không. Nếu có thì cũng nên kiểm tra thêm.
    Bác sỹ nói mổ thì có lẽ là mổ lasik điều trị cận thị. Ngoài ra, với người cao tuổi cũng có thể là mổ thay thuỷ tinh thể. Hiện nay tại BV mắt TP Hồ chí minh khi thay thuỷ tinh thể , đã có loại TTT mới là multi focus ( đa tiêu cự ) , đây là loại mới nhất trên thế giới, ở Việt nam còn đang hạn chế vì giá thành cao. Các loại khác chỉ là một tiêu cự.
    Mắt tăng độ nhanh do dùng máy tính thì bạn nên :
    - Giảm bớt sự liên tục ( sau 1 giờ làm việc trên PC nên nghỉ khoảng 5-10 phút )
    - Loại bỏ tất cả những công việc không dùng đến máy tính ( kiểu như chơi game, đọc báo, chat )
    Nhìn chung, sự thay đổi kết quả khi khám mắt không phải là khó hiểu, do nguyên nhân là cơ thể bạn lúc khám có thể khác nhau, điều kiện khám khác nhau, trình độ bác sỹ và máy móc. Tuy nhiên, định lượng có thể khác chút ít nhưng định tính thì không khác nhiều.
    Bạn Quyethang33210:
    Như đã trả lời Maeve: bạn luôn nên đeo kính, nhất là khi nhìn gần. Còn nếu đi ngoài đường thì có lẽ không cần ( nếu bạn không thấy khó chịu ) . 0.75 là cận nhẹ.
    Chữa trị để không đeo kính có mổ lasik nhưng với độ cận của bạn có lẽ chưa cần thiết.
    Đèn bao nhiêu Wat thì phụ thuộc vào khoảng cách chiếu sáng, góc chiếu sáng. Nếu đèn 45 W thì là đèn bàn để gần. Tốt nhất là bạn để đèn sáng nhất ( có thể được ) nhưng không bị chói ( ánh sáng phản chiếu từ trang giấy trắng lên không làm bạn loá mắt )
    Chế độ làm việc học tập tương tự như trả lời của Maeve.
  7. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Chào bạn ,
    Theo như bạn tả thì chứng đau mắt của bạn không phải do vi trùng gây ra , vì vậy thuốc kháng sinh như Gentamicin mà bạn dùng không giúp được .
    Còn thuốc Visine có nhiều loại trị khác nhau , đa số là dùng cho mắt bị khô .... trường hợp của bạn phải dùng loại trị dị ứng có chứa chất antihistamine và steroids như vasoconA ( các loại thuốc này không dùng cho những ngưòi bị glaucoma )
  8. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Chào bạn ,
    Theo như bạn tả thì chứng đau mắt của bạn không phải do vi trùng gây ra , vì vậy thuốc kháng sinh như Gentamicin mà bạn dùng không giúp được .
    Còn thuốc Visine có nhiều loại trị khác nhau , đa số là dùng cho mắt bị khô .... trường hợp của bạn phải dùng loại trị dị ứng có chứa chất antihistamine và steroids như vasoconA ( các loại thuốc này không dùng cho những ngưòi bị glaucoma )
  9. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Tại sao lại là rất nguy hiểm ??????
    Đúng vậy đây là phương pháp tối tân nhất hiện nay , nhưng lại không giúp được nhiều cho đa số BN đã chửa qua , vì họ khó làm quen với cách này sau khi chỉnh mắt .
    Được gerbich sửa chữa / chuyển vào 06:05 ngày 29/12/2004
  10. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Tại sao lại là rất nguy hiểm ??????
    Đúng vậy đây là phương pháp tối tân nhất hiện nay , nhưng lại không giúp được nhiều cho đa số BN đã chửa qua , vì họ khó làm quen với cách này sau khi chỉnh mắt .
    Được gerbich sửa chữa / chuyển vào 06:05 ngày 29/12/2004

Chia sẻ trang này