1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi thắc mắc về da ... mụn , tàn nhang , da khô , sẹo , thâm , nám , ngứa , eczema , mụt cóc etc ...

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi skyfire, 08/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngoc_han_giang

    ngoc_han_giang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn ,
    Hân xin thêm vào phần trên của BS Gerbich :
    Biotin hay còn gọi Bio H Tin , Vitamin H : giúp trị tóc rụng , tóc mọc tốt hơn , giúp làn da tốt hơn ; rất thường được điều chế trong các sản phẩm làm tốt cho làn da , tóc , thường đuợc điều chế chung với Vitamin B.
    Chắc bạn định viết là : Bepanthen phải không ? Thuốc này là một loại Pomade , chứa chất thuốc Dexapanthenol ; thuốc trị vết thương sau khi té bị xướt , bị sưng nhẹ , trị da khô nổi đỏ , cũng thường được dùng cho các em bé nếu popo bị đỏ .Trên thị trường có nhiều thuốc với chất thuốc này , bạn đừng xài Pomade , vì chất mở rất nhiều , nên xài loại Creme tốt hơn . Khi nào da khô thì nên mua Pomade mà xài .
    Chúc vui .
  2. stao

    stao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Da tôi bị nhờn nhiều. Nhất là ở mũi nên bị mụn nhiều ở mũi. Xin hỏi phải dùng loại thuốc nào để bớt nhờn. Cảm ơn!
  3. stao

    stao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Da tôi bị nhờn nhiều. Nhất là ở mũi nên bị mụn nhiều ở mũi. Xin hỏi phải dùng loại thuốc nào để bớt nhờn. Cảm ơn!
  4. ngoc_han_giang

    ngoc_han_giang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn stao ,
    Thuốc uống để trị da nhờn , tới giờ Hân chưa biết . Nếu bạn mới bị da nhờn mới đây , thì nên coi lại thời gian này bạn có xài thuốc uống nào mới không , thuốc hormone chẳng hạn . Còn nếu da nhờn từ đó tới giờ , thì Hân có chút ý kiến :
    Bạn nên xài kem mỹ phẩm dành riêng cho da nhờn .
    Mỗi ngày rửa mặt bằng mỹ phẩm : một là với Thermal Water ; hai là rửa mặt bằng Lotion đừng xài sửa rửa mặt .
    Ban ngày thoa kem mát ; buổi tối sau khi rửa mặt sạch , tốt hơn hết đừng xài kem gì hết , để cho lổ chân lông thoáng , sẽ dể bớt bị mụn .
    Trong tuần 1 lần , bạn nên xài Peeling để làm sạch da mặt.
    Người VN mình có một điều lợi là : nếu bạn mỗi ngày vo gạo nấu cơm , nước vo gạo đầu tiên , bạn lấy nước đó rửa mặt , rất tốt .
    Chúc vui trẻ .
  5. ngoc_han_giang

    ngoc_han_giang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn stao ,
    Thuốc uống để trị da nhờn , tới giờ Hân chưa biết . Nếu bạn mới bị da nhờn mới đây , thì nên coi lại thời gian này bạn có xài thuốc uống nào mới không , thuốc hormone chẳng hạn . Còn nếu da nhờn từ đó tới giờ , thì Hân có chút ý kiến :
    Bạn nên xài kem mỹ phẩm dành riêng cho da nhờn .
    Mỗi ngày rửa mặt bằng mỹ phẩm : một là với Thermal Water ; hai là rửa mặt bằng Lotion đừng xài sửa rửa mặt .
    Ban ngày thoa kem mát ; buổi tối sau khi rửa mặt sạch , tốt hơn hết đừng xài kem gì hết , để cho lổ chân lông thoáng , sẽ dể bớt bị mụn .
    Trong tuần 1 lần , bạn nên xài Peeling để làm sạch da mặt.
    Người VN mình có một điều lợi là : nếu bạn mỗi ngày vo gạo nấu cơm , nước vo gạo đầu tiên , bạn lấy nước đó rửa mặt , rất tốt .
    Chúc vui trẻ .
  6. tarzan_girl82

    tarzan_girl82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    em bị dị ứng lâu ngày
    từ hồi khoảng 12,13 sau 1 lần sốt người mọc đầy các nốt to bằng ngón tay cái dầy lên bì bì sau đó em hết sốt và chúng tan theo...
    Nhưng mà từ đó đến nay em luôn bị mẩn ngứa đặc biệt là về mùa đông.. ngứa dã man ...nhiều khi không chịu nổi ( đúng là 1 nỗi khổ tâm)Trước đây thì nhẹ thôi nhưng gần đây em bị ngứa quá... đến nay em đã 22 tuổi nhưng vẫn thường xuyên bị ngứa và có hiện tượng ngứa cả về mùa hè .. Đặc biệt là chân và tay các nốt ngứa cứ xuất hiện như từ trong da của em,mẩn đỏ hoặc sần sùi rồi lan ra mà nổi lên rồi gãi thì để lại vết thâm đáng sợ .. (chân em hiện nay có nhiều vết thâm làm em không thể mặc váy hu hu hu...)Em giữ vệ sinh rất sạch sẽ nhưng về mùa đông ngứa không chịu được, có khi nửa đêm em bật dậy ngồi gãi cành cạch như ghẻ í híc híc .Em có bôi vài thứ thuốc như Phénergan và 1 loại vỏ màu xanh dương ( em o nhớ tên ạ )nhưng chỉ được1 thời gian lại ngứa đến bây giờ chả có tí tác dụng gì cả ..Em đi khám cả chục lần nhưng bác sĩ toàn cho mấy thứ thuốc như vôi bôi vào trắng trắng, và thuốc gì đó uống vào buồn ngủ ...uống và bôi chả đỡ gì cả ... quá tệ .. Cho em hỏi em có thể khám ở đâu tốt hơn không và mua thuốc gì bây giờ ạ ( trước đây em đến da liễu người ta khám rất qua loa..) mà em nghe nói để lâu có thể viêm nhiễm vào máu và viêm da ... chết em rồi...
  7. tarzan_girl82

    tarzan_girl82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    em bị dị ứng lâu ngày
    từ hồi khoảng 12,13 sau 1 lần sốt người mọc đầy các nốt to bằng ngón tay cái dầy lên bì bì sau đó em hết sốt và chúng tan theo...
    Nhưng mà từ đó đến nay em luôn bị mẩn ngứa đặc biệt là về mùa đông.. ngứa dã man ...nhiều khi không chịu nổi ( đúng là 1 nỗi khổ tâm)Trước đây thì nhẹ thôi nhưng gần đây em bị ngứa quá... đến nay em đã 22 tuổi nhưng vẫn thường xuyên bị ngứa và có hiện tượng ngứa cả về mùa hè .. Đặc biệt là chân và tay các nốt ngứa cứ xuất hiện như từ trong da của em,mẩn đỏ hoặc sần sùi rồi lan ra mà nổi lên rồi gãi thì để lại vết thâm đáng sợ .. (chân em hiện nay có nhiều vết thâm làm em không thể mặc váy hu hu hu...)Em giữ vệ sinh rất sạch sẽ nhưng về mùa đông ngứa không chịu được, có khi nửa đêm em bật dậy ngồi gãi cành cạch như ghẻ í híc híc .Em có bôi vài thứ thuốc như Phénergan và 1 loại vỏ màu xanh dương ( em o nhớ tên ạ )nhưng chỉ được1 thời gian lại ngứa đến bây giờ chả có tí tác dụng gì cả ..Em đi khám cả chục lần nhưng bác sĩ toàn cho mấy thứ thuốc như vôi bôi vào trắng trắng, và thuốc gì đó uống vào buồn ngủ ...uống và bôi chả đỡ gì cả ... quá tệ .. Cho em hỏi em có thể khám ở đâu tốt hơn không và mua thuốc gì bây giờ ạ ( trước đây em đến da liễu người ta khám rất qua loa..) mà em nghe nói để lâu có thể viêm nhiễm vào máu và viêm da ... chết em rồi...
  8. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Chào bạn ,
    Nếu bạn đọc hết những bài trong topic này sẽ hiểu định nghĩa " dị ứng là gì ? " ... tôi xin tóm tắc lại ..1 trong những hệ thống miễn nhiễm of cơ thể là mast cells .... loại tế bào này một khi đã phát hiện và cho rằng " có người xâm nhập " làm hại cơ thể sẽ tiết ra chất gọi là Histamines để chống lại ... sự có mặt of histamines sẽ làm cho bạn bị ngứa , chảy nước mắt , hắt xì , nổi đỏ trên da ... etc... vì thế thuốc chữa dị ứng gọi là antihistamines ... hầu để làm giảm đi sự hoạt động of histamines này ... còn nếu bị nặng hơn thì phải dùng đến steroids để ngăn mast cells đừng làm việc ngay từ lúc đầu .
    Mỗi lần bạn bị dị ứng như thế thì mast cells càng sensitive hơn ...và hiệu quả làm việc of họ càng nhanh chóng ( ngày tăng dần ) hơn là những lần đầu bị , vì thế đừng hy vọng bệnh sẽ giảm dần theo thời gian ... đây là lý do tại sao những người bị dị ứng thường được khuyên là phải tránh những thứ làm cho mình bị dị ứng .
    Dị ứng of bạn , tôi đoán là chronic urticaria .. muốn chữa thì trước phải tìm ra nguyên nhân đã gây ra ... như :
    1). Bị phản ứng of thuốc nào đó
    2). Dị ứng of thức ăn , phấn hoa etc..
    3). Thời tiết không thích hợp
    4). Do bị nhiễm trùng các siêu vi khuẩn
    5). Viêm gan
    6). Sán lãi
    7). Hormones cơ thể thay đổi ... tuyến giáp trạng không hoạt động bình thường .
    Và còn nhiều những động cơ khác tạo nên ...
    Rất may là mỗi lần cơ thể gặp phải vật không thích hợp là có triệu chứng ngay lập tức hoặc sau 5-10 phút , có loại vài giờ và chậm nhất là không quá 24 giờ ... vì thế muốn tìm ra nguyên nhân bạn phải để ý và ghi xuống :
    1). Lúc bị nổi đỏ ngứa .... ôn lại trong vòng 24 hrs đó đã đi đâu , làm gì ? ăn gì ? thời tiết thế nào ? đầy đủ chi tiết ... nếu bạn nghi là loại thức ăn hay gió etc... tạo ra thì nên tránh xem bệnh có còn tái phát nữa không ? ... tiếp tục ghi xuống những sinh hoạt hằng ngày ... chắc chắn sau 1 thời gian bạn có thể tìm ra nguyên nhân gây ra bệnh dị ứng .... khi đã tìm ra nguyên nhân thì phải tránh hẳn ( nếu là dị ứng thức ăn ... ) ... bệnh quá lâu ngày hoặc những lúc histamines quá nhiều cũng có thể làm cho bạn bị ngưng tim đấy .... bạn cũng nên đi làm xét nghiệm xem gan có bình thường không ?
    Dị ứng có rất nhiều loại ....vài chữ không thể giải nghĩa hết ... tôi không biết ở VN có Dr. chuyên về dị ứng không ....Allergy And Immunology .
    Bạn thử theo cách tôi nói , có gì xin cứ hỏi ....Chúc bạn sớm khỏi .
  9. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Chào bạn ,
    Nếu bạn đọc hết những bài trong topic này sẽ hiểu định nghĩa " dị ứng là gì ? " ... tôi xin tóm tắc lại ..1 trong những hệ thống miễn nhiễm of cơ thể là mast cells .... loại tế bào này một khi đã phát hiện và cho rằng " có người xâm nhập " làm hại cơ thể sẽ tiết ra chất gọi là Histamines để chống lại ... sự có mặt of histamines sẽ làm cho bạn bị ngứa , chảy nước mắt , hắt xì , nổi đỏ trên da ... etc... vì thế thuốc chữa dị ứng gọi là antihistamines ... hầu để làm giảm đi sự hoạt động of histamines này ... còn nếu bị nặng hơn thì phải dùng đến steroids để ngăn mast cells đừng làm việc ngay từ lúc đầu .
    Mỗi lần bạn bị dị ứng như thế thì mast cells càng sensitive hơn ...và hiệu quả làm việc of họ càng nhanh chóng ( ngày tăng dần ) hơn là những lần đầu bị , vì thế đừng hy vọng bệnh sẽ giảm dần theo thời gian ... đây là lý do tại sao những người bị dị ứng thường được khuyên là phải tránh những thứ làm cho mình bị dị ứng .
    Dị ứng of bạn , tôi đoán là chronic urticaria .. muốn chữa thì trước phải tìm ra nguyên nhân đã gây ra ... như :
    1). Bị phản ứng of thuốc nào đó
    2). Dị ứng of thức ăn , phấn hoa etc..
    3). Thời tiết không thích hợp
    4). Do bị nhiễm trùng các siêu vi khuẩn
    5). Viêm gan
    6). Sán lãi
    7). Hormones cơ thể thay đổi ... tuyến giáp trạng không hoạt động bình thường .
    Và còn nhiều những động cơ khác tạo nên ...
    Rất may là mỗi lần cơ thể gặp phải vật không thích hợp là có triệu chứng ngay lập tức hoặc sau 5-10 phút , có loại vài giờ và chậm nhất là không quá 24 giờ ... vì thế muốn tìm ra nguyên nhân bạn phải để ý và ghi xuống :
    1). Lúc bị nổi đỏ ngứa .... ôn lại trong vòng 24 hrs đó đã đi đâu , làm gì ? ăn gì ? thời tiết thế nào ? đầy đủ chi tiết ... nếu bạn nghi là loại thức ăn hay gió etc... tạo ra thì nên tránh xem bệnh có còn tái phát nữa không ? ... tiếp tục ghi xuống những sinh hoạt hằng ngày ... chắc chắn sau 1 thời gian bạn có thể tìm ra nguyên nhân gây ra bệnh dị ứng .... khi đã tìm ra nguyên nhân thì phải tránh hẳn ( nếu là dị ứng thức ăn ... ) ... bệnh quá lâu ngày hoặc những lúc histamines quá nhiều cũng có thể làm cho bạn bị ngưng tim đấy .... bạn cũng nên đi làm xét nghiệm xem gan có bình thường không ?
    Dị ứng có rất nhiều loại ....vài chữ không thể giải nghĩa hết ... tôi không biết ở VN có Dr. chuyên về dị ứng không ....Allergy And Immunology .
    Bạn thử theo cách tôi nói , có gì xin cứ hỏi ....Chúc bạn sớm khỏi .
  10. tarzan_girl82

    tarzan_girl82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    ở Việt Nam đi khám ng ta khám qua loa quá ( mà em đến cả bệnh viện đấy bác ạ) em đang hỏi có chỗ nào khám bệnh dị ứng kĩ và tốt hơn không ...để em biết mà đi híc híc

Chia sẻ trang này