1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi vụ tấn công mạng gây tổn thất khoảng 38.000 USD cho các DNVVN

Chủ đề trong 'Khoa học công nghệ và môi trường' bởi tongnguyenkhanh2405, 16/03/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tongnguyenkhanh2405

    tongnguyenkhanh2405 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2016
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Đây là số liệu được đưa ra từ nghiên cứu do Kaspersky Lab và B2B International thực hiện. Kết quả cho thấy, bất chấp các cảnh báo và biện pháp phòng ngừa, tổn thất về tài chính của doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) do tấn công mạng tiếp tục gia tăng tai phan mem diet virus.

    Thông thường, việc phát triển thị trường và ổn định tài chính là ưu tiên hàng đầu đối với những người chủ doanh nghiệp nhỏ - người rất ít hoặc không chú ý đến vấn đề bảo mật thông tin. Và kết quả là hệ thống IT của họ trở thành mục tiêu đầu tiên cho tội phạm mạng phan mem diet virus.
    [​IMG]


    Theo Kaspersky Lab, năm 2015, trung bình thiệt hại sau mỗi vụ tấn công mạng là 38.000 USD, bao gồm chi phí thuê chuyên gia xử lí hậu quả, mất cơ hội kinh doanh và tổn thất do trì hoãn công việc.


    Nghiên cứu cho thấy, trong năm vừa qua, 1/3 số doanh nghiệp vừa và nhỏ được khảo sát phải trì hoãn công việc và mất đi cơ hội kinh doanh, và 88% số đó phải nhờ vào sự giúp đỡ từ chuyên gia bên thứ ba, trung bình chiếm khoảng 11.000 USD trong các khoản phí tổn của công ty. Tổn thất về lợi nhuận khoảng 16.000 USD, trong khi tổn hại về danh tiếng, nghĩa là tổn hại về hình ảnh công ty, được ước tính hơn 8.000 USD.


    Cùng đó, hầu hết các doanh nghiệp (90%) bị ảnh hưởng bởi các mối đe dọa từ bên ngoài ít nhất 1 lần trong năm, 73% số doanh nghiệp được khảo sát gặp phải mối đe dọa nội bộ như lỗ hổng phần mềm, nguy cơ nhân viên bị mất thiết bị di động hoặc nguy cơ rò rỉ dữ liệu.


    Theo Kaspersky Lab, một nguyên nhân chủ yếu giải thích tại sao chi phí cho những vụ rắc rối về mạng lại cao đó là nếu không ngăn chặn, tội phạm mạng sẽ truy cập vào thông tin nhạy cảm của công ty. Hơn 1/3 (39%) số công ty xác nhận bị mất dữ liệu nhạy cảm sau một cuộc tấn công mạng.

Chia sẻ trang này