1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong các bác giúp đỡ

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi 206xxx, 23/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 206xxx

    206xxx Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Mong các bác giúp đỡ

    Các bác cho em hỏi những ngày nào là ngày an toàn của con gái. Em cả bạn gái em QH sau khi cô ấy hết bị đèn đỏ 1,2 ngày gì đó .Như vậy liệu có làm sao ko các bác Mong các bác trả lời cho em sơm sớm 1 chút để có gì còn kip uống thuốc.
    Hix , chưa dcj phổ cập nó khổ thế đấy
  2. goto70

    goto70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Tính 30 ngày nhè. Bắt đầu từ ngày bạn có kinh. 1 tuần trước khi bạn có và 1 tuần sau đó (tức là lúc đang có) là an toàn.
    từ ngày thứ 9 đến ngày thứ 21 là nguy hiểm,
    trong đó nguy hiểm nhất là vào khoảng các ngày 15 16 17.
    Có một điều nên nhớ là an toàn ở đây ko phải là 100%, thêm vào nữa là tinh trung sống trong bạn từ 5-7 ngày nên tính toán phải tính thêm cái nay nữa, nhiều đôi chết vì cái này. Nhiều trường hợp mang thai mà vẫn có kinh
  3. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Đúng đó! nếu nói rõ hơn thế này, từ khi dứt kinh và có kinh lại của phụ nữ cách nhau từ 28-30 ngày, tuỳ theo từng người. thì thời gian giữa hai kỳ kịnh là thời gian dễ thụ thai nhất, những ngày đầu và cuối là những ngày an toàn, nhưng không phải 100%...
  4. Latin_Storm

    Latin_Storm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên phải hỏi bạn gái xem chu kỳ có đều không. Nếu đều đặn 28-30 ngày thì ổn. Có nhiều cô lên xuống đến 40-45 ngày thì không chơi trò tính ngày này được.
    Sau đó hãy tính. Về lý thuyết sau kỳ kinh ~15 ngày thì trứng rụng, sau đó di chuyển từ buồng trứng qua ống dẫn trứng ra tử cung (là nơi làm tổ của bào thai). Từ ngày rụng trứng đến ngày trứng hỏng là khoảng 7 ngày. Tổng cộng là 22 ngày. Còn 6-7 ngày nữa là ngày kinh. Vậy về mặt lý thuyết, sau 22 ngày thì có thể phóng thoải mái. Nhưng để cho chắc, lời khuyên là hãy chờ đến đến ngày thứ 25, tức là 3-5 ngày trước ngày kinh hãy phóng. Trong 3-5 ngày này dành thời gian mà quần nhau.
    Sau ngày kinh: dựa trên thực nghiệm là tinh trùng chỉ có thể sống được trong môi trường chị em từ 5-7 ngày, nên lý thuyết khuyên rằng trong vòng 7 ngày sau ngày kinh là an toàn. Nhưng trên thực tế có những trường hợp tinh trùng có thể sống đến 10 ngày hoặc lâu hơn(phụ thuộc vào môi trường của từng chị em, và chất lượng tinh trình). Vậy là tinh trùng sống thì người toi rồi
    Vậy tôi khuyên chỉ nên dùng 3 ngày sau ngày kinh làm ngày an toàn. Vậy tổng cộng cả trước kỳ kinh là 3 (5)+3=6 (8) ngày là an toàn nhất.
    Trước kỳ kinh thì an toàn tuyệt đối. Sau kỳ kinh tai nạn hiếm hoi vẫn có thể sẩy ra.
  5. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    cách này ko an toàn đâu, đừng áp dụng.
  6. 206xxx

    206xxx Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác đã trả lời cho em. Như vậy cơ bản là an toan rồi . Dù sao cũng phải cẩn thận những lấn sau .
  7. Em_AnhYeuEm

    Em_AnhYeuEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    mỗi một người con gái đều có những đặc điểm riêng, không áp dụng được của người này sang người khác đâu, tốt hơn hết là cho ra ngoài.
    dũng cảm hơn nữa thì thử 1 ngày trước hoạc 1 ngày sau, nếu ko vấn đề gì thì thử trước 2 ngày và sau 3 ngày, nếu cũng không vấn để gì thì thử tiếp, nhưng không quá 3 ngày . Như thế cho yên tâm.

Chia sẻ trang này