1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong Sự Giúp Đỡ Của Các Bro Gấp(du lịch Mai Châu - HB)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi loveactually0806, 01/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loveactually0806

    loveactually0806 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Mong Sự Giúp Đỡ Của Các Bro Gấp(du lịch Mai Châu - HB)

    Mình là sinh viên của trường Cao Đẳng Du Lịch Hà Nội ! Sắp tới bọn mình phải nghiên cứu về tài nguyên, văn hoá của Hoà Bình ( Trọng điẻm là MAI Châu - bản Lác - VH Mường - Vải thổ cẩm !
    mà mình chẳng biết nhiều về nó ! Mong bác nào có nhiêù hiểu biết or biết gì đó về nó xin chỉ điểmcho em với !
    Em chân thành cảm ơn lắm lắm !!!!!![
  2. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Bạn thân mến,
    Đây là gợi ý cho bạn nên làm:
    1. Thu thâp tài liệu ( google ) thì ra cả mớ - mất 1 ngày
    2. Nghiên cứu tài liệu: mất 2-3 ngày
    3. Tìm hiểu thực địa ( tự đi Mai châu ) - rẻ nhất là đi bằng xe máy, hoàn toàn khả thi kể cả bạn là con gái ) : mất 2 ngày
    4. Phỏng vấn những người đã đi MC ở trên box này: : 2-3 ngày : đặt câu hỏi sẵn rồi post lên đây.
    5. Viết báo cáo, tổng kết.... 1 - 2 ngày
    Còn nếu bạn định chỉ làm bước 1 trên box du lịch và không làm các bước khác thì tôi không hy vọng là bạn thu thập được đủ để viết báo cáo được đâu.
  3. VeeVee

    VeeVee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0

    Trước tiên để tìm tài liệu, để có một tí kiến thức làm nền thì không gì tốt hơn là chạy đến bảo tàng (ngay ở HN nhé)
    1. BT Phụ nữ ở đường Lý Thường Kiệt thấy có trưng bầy rất nhiều hiện vật liên quan đến VH Mường (Thái) - vải thổ cẩm, đến phụ nữ DT Thái ...
    2. Chạy đến BT Dân tộc Học mà xem, bạn sẽ tìm được khá nhiều thông tin đấy. Nếu thấy vẫn chưa đủ và cần tìm hiểu thêm sâu hơn thì liên hệ với các anh chị trong bảo tàng họ chắc là sẽ giúp cho thôi.
    Đây là hai bảo tàng có nhiều hiện vật và giới thiệu khá nhiều về VH của người Mường.
    3. Có đợt điên khùng cùng cô bạn đi xem một lễ hội văn hoá của Hoà Bình rồi tạt vào bảo tàng ở Hoà Bình xem nó thế nào nhưng mà nói chung là nghèo nàn, không có nhiều cái để xem. Đấy là ấn tượng từ năm xưa. Bây giờ chắc vẫn vậy
    Nếu sau khi đi thăm hai bảo tàng trên vẫn chưa thấy đủ thì liên hệ với sở VHTT của Tỉnh Hoà Bình, xin tài liệu hoặc thông tin chắc chắn là họ sẽ giúp đỡ và cho. Đừng ngại và nghĩ rằng những chỗ to lớn như thế họ sẽ không giúp mình nhé.
    Còn gì nữa nhỉ. Để làm tốt và có chất lượng thì ngoài nghiên cứu trên giấy tờ cần phải kết hợp với nghiên cứu trên thực địa nữa.
    Vậy thì đì thôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Chia sẻ trang này