1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một bài trên báo An ninh thế giới nói về các forum

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi het, 26/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pik

    pik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Diễn viên của chúng ta diễn hay thật, nhất là khi diễn viên đó lại là một phụ nữ, và thêm nữ là một người phụ họa cũng không khác gì hơn khi tiếp tục diễn cùng với cô ta ! Xảo thuật chỉ nên do một người thể hiện, người phụ hoạ tốt hơn hết là không tham gia!
    Well,i wish u,quynho123,a new day-a gay day,long, days to come,with plenty of joy ang angry!
  2. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Đọc hết 5 trang, thấy mục đích của topic có vẻ bị chuyển hướng.
    Gì thì gì, tôi vẫn thích đọc An Ninh Thế Giới Cuối Tuần.
    Cái gì cũng có nhiều mặt của nó. Cho dù biết rằng, lượng thông tin có thể là chưa hẳn là chính xác, vì đằng nào chúng cũng phải qua sự tâng tâng bốc bốc phét phét một chút, nhưng vẫn ko thể phủ nhận tờ Cuối tháng đó đọc cũng hay hay.
    Mùa thu nay sao bão mưa nhiều....
  3. quynho123

    quynho123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Xin cám ơn bạn bằng 1 .
    Bạn tiếp đi, tôi đang vỗ tay cổ vũ cho bạn mà. Có khi nào nghệ sỹ đang diễn trên sân khấu mà quay sang bảo khán giả là : đừng có tin, tôi chả diễn đâu ....
    À, nhưng mà có vẻ như về bề nổi là cái topic này đang đi xa dần mục đích chính của nó mặc dù bề chìm thì nó vẫn cứ là nó thôi.
    Phòng làm việc của tôi hôm nay có một lọ hồng leo vàng thật đẹp. Những cánh hoa mềm mại quyến rũ. Lá xanh mướt. Màu xanh của loại hoa vừa được cắt buổi sáng sớm từ vườn chứ không phải thứ hoa để tủ lạnh và bị hãm bởi những mảnh báo cắt ra. Hoa hồng leo thơm lắm. Một mùi thơm bình dị, là lạ, vấn vương, nhẹ thoảng. Vậy thôi.
    [bold] Hay tám vạn nghìn tư mặc kệ
    Không quân thần phụ tử đếch ra người. [/bold]
  4. pik

    pik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Cũng nhân dịp vẫn còn vào đây,xin nhắc bạn là chuyên mục này rất dở so với tên gọi của nó, rất thậm tệ về cách thức trình bày theo đúng nghĩa mà cái tên nó phải được như thế( nói như vậy ,tôi sợ bạn sẽ cho là tôi xúc phạm gì đó, thôi vậy, chào bạn,cô gái ạ!)
  5. pik

    pik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa kịp đọc những lời tế nhị của bạn,nhưng vừa mới đọc xong, nó làm tôi buồn cười đấy!Phụ nữ thật ghê ghớm và đó là vẻ tinh quái của phụ nữa mà thôi vanò rất hài hước !
  6. quynho123

    quynho123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Tôi không thấy xúc phạm gì cả vì đó chính là điều bản thân tôi nhận thấy. Chỉ có điều tôi chưa đủ tài và cũng chưa đủ mạnh để làm cho nó theo được với nhận thức của mình. Tài nhỏ làm việc nhỏ, tuỳ theo sức của mình. Tôi chỉ có thể cố gắng với hết mức mình có thể.
    Dù sao thì cũng xin cảm ơn bạn đã ghé thăm và có lời ngọc với cái nơi hiu quạnh này.
    [bold] Hay tám vạn nghìn tư mặc kệ
    Không quân thần phụ tử đếch ra người. [/bold]
    Được quynho123 sửa chữa / chuyển vào 11:22 ngày 01/04/2004
  7. lomo1

    lomo1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy những điều bác nói nguyên tắc đều đúng cả,nhưng cũng bàn thêm một chút,cho vui là chính.
    Bác hình dung có một lãng tử mò sang Tân Gia Ba ,và vô một chỗ mùi rác cũng kinh chẳng kém ở ta.Hắn lập tức kể chuyện rằng Tân Gia Ba đầy rác.Liên quan đến Net (vì chúng ta bàn đến bài báo ANTG.).Tôi ngờ rằng tác giả ấy ít vào net,nhất là vào những chỗ người ta bàn luận nghiêm túc.Đặc điểm lớn nhất của Net là tính dân chủ cao nhất.Chẳng có phương tiện nào làm được điều này.Tôi mê Net là bởi điều này.Và trong quá trình xem các luận bàn này tôi thấy bổ ích.Nếu như tác giả ấy sục tìm kỹ sẽ thấy trên Net chủ yếu là những điều tốt,bổ ích.Tác giả đó nói một cách khinh thị về các diễn đàn là vì anh ta chẳng có nhu cầu bồi bổ cho cá nhân mình qua diễn đàn.Anh ta vào Net để tìm cái nhốn nháo theo ý anh ta và để có một bài viết,có thế thôi.
    Thực ra đó là tất cả gì tôi muốn nói.Còn Báo ANTG thì tôi vẫn đọc và thấy cũng đọc được.ý bác rằng các tờ báo như thế nó làm ô nhiễm,và chấp nhận nó là chấp nhận ô nhiễm ,cần phải hạn chế như là hạn chế thuốc lá thì tôi thấy có vẻ hơi cực đoan.Cũng như chưa có đâu đặt vấn đề TRIỆT TIÊU thuốc lá,kể cả Tân Gia Ba.
  8. cutemanNo1

    cutemanNo1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Khi thiên hạ đang ào ào vi tính hoá? và Internet đã đến tận các bản làng rồi mà còn nói đến những lợi ích của nó thì thật là lạc hậu và ấu trĩ. Nhưng tôi vẫn muốn bắt đầu bằng hình ảnh cả thế giới sôi động và ào ạt như vũ bão nằm gọn ghẽ trong căn phòng của bnj. Nhưng cũng giống như thế giới mà hcúng ta đang hiện hữu, thế giới ảo chứa trong lòng nó cả sự thù hận, mệt mỏi, nỗi sợ hãi và cả những lời đe doạ khủng bố. Và một ngày nào đó chính bạn đang nuôi giấu kẻ thù trong nhà mình. Rồi cũng có thể, trong căn phòng ấy đã có thêm một têntọi phạm.
    ---------------------------------------------------------------------
    Các bác ko quan tâm tới vấn đề mà bài báo ấy đặt ra . Nếu bác có tham vọng đua cả thế giới @ vào mọt bài báo thì bác quá tham lam và trong đời bác chua bao giờ viết môt bài báo thục sụ . Boi 1 bai bao chi co the dua ra 1 van de nho trong nhung van de lon. Thu nhat la vi dung luong moi trang bao co han, bac phai chon van de de dua ra cho ban doc tron ven y nghia va thong tin ma bac muon gui toi ho. Neu bac cho rang bai viet do la nua cua su that, the thi bac dinh dua ca cai the gioi @ nay in len tren bao ANTG hay sao?
    Do la chua ke, tac gia da noi ngay rang bay gio con noi toi loi ich cua internet thi that la lac hau va au tri . Internet da co qua nhieu ich loi, rieng cai viec chung ta hoan toan la nhung nguoi xa la van co the ngoi cai nhau ve 1 bai bao cua 1 ke xa la cung la mot loi ich to lon cua IT roi.
    Cac bac phe phan nguoi ta cuc doan "noi 1 nua su that", nhung cac bac cung cuc doan va chu quan khong kem.
    Co bao nhieu nguoi trong chung ta chiu kho nhin nhan that khach quan cai the gioi ma ngay ngay chung ta dam chim trong no vai gio dong ho lien?
    Tat nhien, hay chon nhung noi sach se ma den. Nhung bac co dam chac rang, bac khong bi quay nhieu boi nhung thu rac ruoi khong?
    Bao ANTG nen ho chon chu de ve an ninh va an toan xa hoi tren internet, toi thay ho da di dung huong. Va cung voi nhung thong tin ca ngoi cong nghe thong tin, internet va ca nhung forum nhu forum nay nua tren hau het cac trang bao ve IT, cac bac cung nen doc nhung thong tin ve tac hai va nhung xam hai cua internet. Giong nhu 2 mat cua van de, ca tot va ca xau chu. Neu bac da hoc bao va lam bao, chac chan bac cung dong tinh voi toi trong quan diem nay .
    Cai bac Duong Binh Nguyen nay cung khong sieu sao, gioi giang gi dau. Han ta cung la 1 cong dan binh thuong cua nuoc Viet Nam va di lam mot phong vien binh thuong cua mot to bao binh thuong trong mot nen bao chi binh thuong nhu bao chi Viet Nam thoi. Han ta cung suot ngay lang thang internet nen moi biet nhung cai thung rac day. Doc doan cua bac Trang Ha moi thay, nguoi co xuat phat diem la mu tit internet nhu bac anhhungxalo ma con lam thay cua DuonG Binh Nguyen ve IT co ma . Trang Ha gioi the khong biet .
  9. dochanhvanly

    dochanhvanly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
  10. lomo1

    lomo1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Những điều bác nói có thể sẽ đúng,nếu như trên báo chí chúng ta những bài viết về cái tốt của diễn đàn trên IT ít ra cũng thỉnh thoảng xuất hiện bên cạnh cả núi bài nói về cái xấu của IT. Và một cách đánh giá cực đoan bao giờ cũng châm ngòi cho sự phản ứng lại thường cũng mang nét cực đoan.Vấn đề là ở chỗ:Những bài báo như bài của DBN có thể không sai về chi tiết,và tách riêng ra từng bài thì cũng khó chê trách tác giả,nhưng gộp lại bức tranh chung thì thấy rằng cách nhìn nhận hiện nay trong xã hội (và nhất là qua các bài báo về IT,cũng như trong con mắt một số nhà quản lý) đối với các diễn đàn IT giống như nhìn nhận một trò trẻ con lợi ít hại nhiều.(Ta đều biết việc phản ánh thiên lệch trên báo chí sẽ gây ra một hình dung sai về một hiện tượng xã hội.Ví dụ cụ thể nhất là giờ đây nói đến CHAT,sau các bài báo,đã thành một từ mà người ta gắn với sự xấu,độc hại.tôi có lần nghe thấy một phụ huynh mắng con : rồi mày cũng hư hỏng thôi,thành loại đua xe với chít chát.)Điều đó không thể không đem lại một cảm giác giống như sự xúc phạm đối với những người thấy diễn đàn trên IT,dẫu cũng như mọi hình thức khác,đều có mặt trái,nhưng là một điều không thể thiếu-rất nhanh chóng đang trở thành không thể thiếu-trong thông tin xã hội hiện nay.Còn cái câu đầu kia có vẻ như là một sự rào đón thường gặp thôi.Cái quan trọng nhất ta có thể rút ra từ bài báo này ,sau khi bỏ qua những bàn luận về đúng sai chi tiết và cực đoan này nọ ,là:Khi bàn về một vấn đề,một sự việc,chỉ thiên về một mặt ,mà là mặt xấu (vì bàn về cái xấu bài báo hấp dẫn hơn) thì chưa hẳn là có tác dụng chống cái xấu,mà có khi lại làm đánh đồng cái xấu với cái cơ bản là tốt,gây tâm lý phản cảm chung trong xã hội với cái cơ bản là tốt.Bác DBN cũng nên có suy nghĩ về vấn đề đó và nếu có dịp nên viết về những cái hay của diễn đàn IT để thiên hạ (phần thiên hạ không vào NET,đừng hoảng hốt khi thấy người nhà vào NET).

Chia sẻ trang này