1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một bài trong đề thi vào lớp 10 chuyên toán QH-Huế

Chủ đề trong 'Toán học' bởi WindAndCloud, 04/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. porky

    porky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Theo Cauchy, T1+T2+T3 có giá trị nhỏ nhất khi T1=T2=T3 =71.3. Ta không thể có 3 số tự nhiên nhân nhau ra số thập phân, nên T1, T2, T3 càng gần nhau thì tổng của chúng càng nhỏ. Ta chọn 3 số trong dãy số từ 1 đến 9 nhân nhau sao cho tổng của chúng khoảng 71.3 thì tổng của chúng sẽ bé nhất và bằng 214.
    Đó là cách lập luận của chúng tôi. Bạn có cách nào hay hơn thì chỉ dùm.
  2. nhtdhbk

    nhtdhbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.574
    Đã được thích:
    0
    Cauchy có nói tổng nhỏ nhất khi 3 cái bằng nhau. Nhưng không hề nó đến chuyện tổng càng nhỏ khi nó càng gần nhau. Hơn nữa cái khái niệm càng gần nhau giữa 2 số may ra có thể chấp nhận được, 3 số thì là loạn rồi, vì chẳng biết thế nào là gần nhau cả. Kiểu lý luận đó không có cơ sở gì ca.
    Còn nếu muốn lập luận 1 cách chặt chẽ. thì cũng dùng Cauchy:
    T1+T2+T3>= 3* (9!) ^ (1/3)= 213,...
    Do T1+T2+T3 nguyên, nên T1+T2+T3>=214.
    Đồng thời ta có 8*9*1 + 2*5*7 + 3*4*6=214, nên GTNN của A sẽ là 214.
    Ở đây tôi chỉ muốn nói đến cách trình bày thôi. Có cách suy nghĩ thì tốt, nhưng làm sao trình bày để co thể thuyết phục người khác, làm cho người khác không thể bắt bẻ được mói là vấn đề.
  3. lop10a2006

    lop10a2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Ai cao tay thì vào đây quậy nhé ?
    http://toancapba.com

Chia sẻ trang này