1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một cách nhìn khác về truyện KD

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Pocahontas, 23/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    hehe... Def huynh lại lập dược thêm một diểm trước mặt thánh cô rồi, chúc mừng chúc mừng
    Dúng thật là dọc những bài bình luận này tại hạ cũng chẳng hiểu dâu vào dâu. Tác giả có lẽ mới từ cung trăng hay sao hoả rớt xuống hoặc bị mù hoặc diếc mới cố tình không nhìn nhận những cái mà tưởng như là chân lí. Chán thật . Tác phẩm kiếm hiệp tệ hại thì dĩ nhiên là có nhưng nếu dùng nó dể miêu tả KD thì thật quá ư là bậy bạ rồi
    Vị nhân huynh nào (hình như là Truelie) bảo là dọc kiếm hiệp nhiều quá thì bị nhiễm, diều này dúng. Cái gì cũng vậy dù tốt nhưng nếu lạm dụng thì cũng sẽ trở thành không tốt chỉ cần biết diều dộ là dược
    (*****) Hàm huyết phún nhân, tiên ô hạ khẩu (*****)
  2. Defender

    Defender Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    May wé,bác phuc sorry mụi mụi của em rùi.Nàng ơi,bi giờ nàng ở đâu,seo không lên đây mà chứng kiến tấm chan tình của ta??????
    Trang, Ik heb je lief - Ik hou van je - Ik zie je graag
  3. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Sách của Kim Dung không ngừng dược tái bản, sách của các tác giả võ hiệp khác thì lại không như thế, dào thải còn lại là dộc giả của Kim Dung trước mắt thì cứ thấy ngày càng nhiều. Có nhiều nhà phê bình nêu ra rằng: Kim Dung có thể sánh ngang với Lỗ Tấn làm thành 2 cột mốc lớn của văn hoá TQ thế kỷ 20
    Có người hỏi tại sao nên dọc Kim Dung ???
    Dối với người thương trường, tiểu thuyết Kim Dung là sách khải thị, dọc nó khiến người ta có thể trở thành sáng suốt. Dối với những người trogn ngành văn hoá tức các phần tử trí thức trogn khoa học xã hội, tiểu thuyết KIm Dung có thể khiến người trong ngành văn hoádổi bỏ rất nhiều thói tật khiến người ta chán ghét
    Nói chung tiểu thuyết Kim Dung không phải là truyện dành cho trẻ em, nhưng có ngụ ngôn, ngụ ngôn bao gồm tất cả thư tịch diển lệ, xã hội nhân sinh trogn dó. Nắm dược triết lý ấy tiểu thuyết KD sẽ mở ra cho chúng ta thấy cuộc sống sống dộng của chúng ta, thế giới sống dộng của chúng ta....
    Giang hồ chính là xã hội. Võ lâm chính là thương giới. Môn phái là côgn ty, bang hội chính là dơn vị
    (*****) Hàm huyết phún nhân, tiên ô hạ khẩu (*****)

Chia sẻ trang này