1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một câu chuyện về cờ vây

Chủ đề trong 'Cờ' bởi tcn123456, 31/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tcn123456

    tcn123456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Một câu chuyện về cờ vây

    Trình độ thực sự của cờ Vây Việt nam đang ở đâu ?

    Mời các bạn thảo luận nhé sau khi đọc câu chuyện này nhé .

    Cờ vua Việt nam có thứ hạng cao tại khu vực châu Á , mói đây cờ Tướng cũng đã có huy chuong vàng ( Nữ ) vượt qua cả Trung Quốc.
    Còn cờ Vây .........................................

    Kỳ thủ Lê Mai Duy thi đấu cờ vây ở Hàn Quốc: Thắng người lớn, thua trẻ em

    Cuối tuần qua, Lê Mai Duy về lại TPHCM sau khi dự giải quốc tế và bỏ tiền túi lưu lại Seoul thêm vài ngày để tìm hiểu sự phát triển cờ vây ở Hàn Quốc. Thực chất, đây gần như giải VĐTG nghiệp dư, bởi hàng năm chủ nhà đều đài thọ chi phí cho tất cả quốc gia có phong trào cờ vây, mỗi nước đều có 4 kỳ thủ tham dự giải. VN bắt đầu tham gia giải từ năm 2000 và có mặt thường xuyên (trừ năm 2003 giải bị gián đoạn vì dịch SARS).

    Trong đó, Lê Mai Duy được thi đấu nhiều lần nhất, cũng là kỳ thủ VN đạt hạng cao nhất (năm 2000 hạng 18, năm 2005 hạng 15). Năm nay, Lê Mai Duy thắng 6 ván và thua 2 ván (trước Hàn Quốc, New Zealand), hạng 7 trong thế đồng 6 điểm với các các kỳ thủ từ hạng 3 ?" 8 trong tổng số 66 VĐV. ?oQua giải này, tôi thêm tự tin vì thực lực mình chỉ còn kém 3 siêu cường Hàn Quốc, Nhật, Trung Quốc và có vẻ nhỉnh hơn so với các đối thủ trong khu vực (Singapore hạng 10, Thái Lan hạng 18, Malaysia hạng 20, Indonesia hạng 21, Brunei hạng 50).

    Do vậy, tôi có thêm hy vọng ở lần đầu cờ vây thi đấu biểu diễn tại SEA Games 24 sắp tới? ?" Lê Mai Duy phấn khởi cho biết. Nhờ kết quả thi đấu khởi sắc này, Lê Mai Duy được Hiệp hội cờ vây Hàn Quốc cấp bằng chứng nhận kỳ thủ 5 đẳng. Đây là chứng chỉ hành nghề mà các kỳ thủ chuyên nghiệp ở Hàn Quốc phải đóng tiền (500 USD) và trải qua hai phần kiểm tra trắc nghiệm và thi đấu với ?ocao thủ? (tùy mức độ đẳng cấp).

    Chưa hết mừng vui với bằng chứng nhận ?otrong mơ? đối với nhiều kỳ thủ VN khác, Lê Mai Duy như bị dội nước lạnh khi thua liên tục 3 ván cờ (trung bình 45 phút/ván) trước ?otụi nhỏ? từ 10-12 tuổi của học viện Kwon Baduk Gymnasium khi anh đến tham quan mô hình trường đào tạo kỳ thủ cờ vây ?oxịn? bậc nhất Seoul này. Lê Mai Duy kể lại: ?oThấy tôi thẩn thờ, ông Kim Ki Young (người đầu tiên phổ biến cờ vây ở TPHCM năm 1996) cười xòa và an ủi tôi đừng nhụt chí vì những cô, cậu bé ở học viện phải đóng học phí 500 USD/tháng từ năm lên 7 để trở thành kỳ thủ chuyên nghiệp mà tiền thưởng vô địch là 100.000 USD/giải?.

    Trên chuyến bay về TPHCM, Lê Mai Duy phải đóng tiền cước phí vận chuyển 100 USD vì hành lý của anh có thêm những quyển sách chuyên về huấn luyện cờ vây từ căn bản đến trình độ 1-2 đẳng của Hiệp hội cờ vây Hàn Quốc tặng. Đây mới thực là món quà quý đối với kỳ thủ kiêm HLV cờ vây Lê Mai Duy.

    Trích nguồn Clubxiangqui .

  2. assmilk

    assmilk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Vô lý thật, LMD được HQ chứng nhận kỳ thủ 5 đẳng, mà lại thua mấy đứa nhóc này ---> mới 10-12 tuổi mà bọn nhóc đã hơn cả 5 đẳng rồi à?
  3. tcn123456

    tcn123456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    ThưỏằƠc sỏằƠ thơ mơnh trưch lỏĂi tu Clubxiangqui thoi , nhung neu the la su that thi qua buon .................................
  4. vi_hoc

    vi_hoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    có gơ là quĂ buỏằ"n ?
    Cỏằ VÂy ỏằY nặỏằ>c ta nhặ là 'ỏằâa trỏằ 8 tuỏằ.i, còn hàn quỏằ'c là ông già 80. LMD là 'ỏĐu 'àn, là thỏĐy ỏằY VN, còn nhỏằng 'ỏằâa trỏằ 'ó... ~ kỏằ thỏằĐ PRO tặặĂng lai.
    10 nfm nỏằa VN sỏẵ vào tỏằ'p 5 ! hơ hơ
  5. songokuna

    songokuna Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Không có gì là buồn hết.Thua trẻ thì có sao.
    Trước kia ở môn cờ vua "giáo sư" botvinhich còn thua chàng trai 20 tuổi nữa là.
    Điều quan trọng là anh ta có được như ông giáo sư kia không.Sau này ông ta đã nghiên cứu thêm và đánh bại chàng trai sau năm đó.
    Chúng ta còn kém phát triển thua là thường thôi.
    Anh Lê Mai Duy thật đáng khen ngợi.
  6. Go_player

    Go_player Box cờ - Moderator

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    18
    Thành tích của anh Duy là đóng góp to lớn vào bộ mặt cờ Vây VN, và những người chơi cờ Vây của VN luôn nhớ đến đóng góp quý báu đó.
    - nếu như năm 2000, nhờ có xếp hạng 18 trogn giải nghiệp dư Thê giới của anh, mà VN được góp mặt trogn giải cờ châu Á hàng năm tại Hàn Quốc.
    - thì thành tích hạng 7 châu Á năm 2006, lại 1 lần nữa khẳng định với thế giới về tiềm năng của cờ Vây VN. Nhờ đó, giải cờ Seo Boong Soo đã được tổ chức hàng năm tại tp HCM. Và nhiều cơ hội đã đến với dân cờ Vây VN.
    Tuy nhiên, tiềm năng sẽ không trở thành hiện thực nếu không khai thác. Mong rằng những người có trách nhiệm quản lý và tổ chức các môn cờ sẽ ko bỏ lỡ cơ hội đưa cờ vây lên tầm cao mới.
    Giải thích cho việc thắng người lớn-thua trẻ con, thì như bạn vi_hoc đã viết, cái đó là chênh lệch giữa trình độ của nghiệp dư, và chuyên nghiệp, chênh lệch giữa mặt bằng trình độ của 2 nền cờ Vây VN_HQ. Và điều đó ko có gì xấu hổ, chỉ là chút thiệt thòi do mình được biết cờ vây hơi muộn.

Chia sẻ trang này