1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỘT CHÚT TẢN MẠN VỀ THE BEATLES....

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi trangsarah, 17/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trangsarah

    trangsarah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    MỘT CHÚT TẢN MẠN VỀ THE BEATLES....



    Sưu tập được mấy cái hay hay về Beatles. Post lên cho bà con cùng xem


    Cách đây hơn bốn thập kỷ, nhân loại đã chứng kiến một hiện tượng âm nhạc trở thành một thứ hội chứng có tên : BEATLEMANIA. Hội chứng này lan từ Anh sang khắp các nước Âu Mỹ khác. Nó làm điên đầu bao chàng trai cô gái, mang lại cho họ những giây phút thăng hoa, khóc cười như hoá dại. Và tên tuổi của bốn chàng trai vàng làm nên ban nhạc huyền thoại này còn "nổi danh hơn cả chúa Jesus", như lời của JOHN LENNON, nhạc sỹ, ca sỹ, người luôn là linh hồn của nhóm. CÓ thể John đã quá kiêu ngạo để nói ra miệng những điều này, nhưng vào lúc đó, nó là sự thật.....
    Nhưng phi thường hơn cả là cùng với năm tháng, những tác phẩm của Beatles đã chứng minh khả năng trường tồn của mình như những kiệt tác thứ thiệt bất chấp thời gian. Để giờ đây, hơn 30 năm sau ngày tan vỡ, hơn 20 năm sau cái chết cảu con chim đầu đàn John Lennon, những giai điệu của Beatles vẫn đang tiếp tục cuộc sống của chúng trong khắp các hang cùng ngõ hẻm trên hành tinh. BEATLEMANIA đã qua cơn cấp tính nhưng đã trở thành mạn tính, đang giày vò bao trái tim của thế hệ trẻ đến sau....
    Xin hãy lắng nghe trong tĩnh lặng những giai điệu của Beatles, thậm chí cả những giai điệu được diễn tấu không lời, bạn sẽ thấy ngay chúng đẹp đến thế nào. Yesterday, Let it be, I want to hold your hand, Hey Jude, A hard day's night... và hàng chục hàng chục ca khúc khác như cất lên từ những trái tim cuồng nhiệt sống, cuồng nhiệt yêu, thanh thoát, trong suốt và hồn nhiên như thể những tiếng hót của loài chim. Có lẽ nét đẹp đẽ giản dị và hồn nhiên là biểu hiện ưu việt nhất cảu âm nhạc Beatles. Đấy là những trái đào tiên trong vườn Tây Vương Mẫu, chỉ chín sau những biến thiên đằng đẵng của lịch sử. Xin bạn hãy cứ nghe đi, một lần, hai lần, ba lần và xem những đièu nói ở trên có đúng hay không....

    Phạm Quỳnh Trang-Chirugienne


    Love means you never have to say you are sorry



    Được trangsarah sửa chữa / chuyển vào 21:04 ngày 20/05/2003
  2. liemdng

    liemdng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    Quả là họ đã làm cho nền âm nhạc TG thây đổi rất nhiều, họ đã trở thành thứ tôn giáo của nhiều người, ảnh hưỡng đến tư cách lối sống, đạo đức của cả 1 thế hệ thanh niên TG.
    Thích Arsenal, mê Đức, ủng hộ Thể Công, hết lòng vì đội tuyển Việt Nam
  3. machineguns

    machineguns Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    0
    Hãy thử tưởng nếu TG này không có Beat nhở. Nếu vậy thì Rolling Stones hay Led đã làm mưa làm gió vào thời đó rồi. Và nếu quả như thế thì cả TG này không biết đến một dòng nhạc mới đầy tuyệt vời. Rõ ràng là như vậy. Không thể phủ nhận những đóng góp của Beat cho âm nhạc. NHưng mà cái vụ ngày Beat gặp Bob Dylan thì thật là khủng khiếp, chả ai muốn nói ra cả. Nếu không có vụ đó thì chắc chắn Beat sẽ còn nổi tiếng hơn nữa
    I'm the man who sold the world
  4. Jealous_Guy_new

    Jealous_Guy_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Khi John nói CHúng tôi nổi tiếng hơn cả Giê su thì ý của lão là xét toàn bộ thế giới thì số người nghe Beat còn nhiều hơn số người theo đạo thiên chúa.
    Khè khè quá hợp lý.Rất đúng phong cách của John nhà ta
    Mời các bạn đến http://www.ngayhomqua.info Tin tức âm nhạc trong và ngoài nước.
    [​IMG]
  5. THEFOOL

    THEFOOL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi!! ROLLING STONE chỉ là những chú nhóc .. như chúng ta bây giờ.. nếu không có sự giúp đỡ của các đại ca THE BEAT.. hihihi..
    Từ khi mới chập chững vào nghề.. là những chú hề chưa tên tuổi, chỉ góp mặt làm khuấy động và tạo không khí trong các SHOW lớn..... đã mau chóng nổi lên và cùng với BEAT trở thành các ÔNG LỚN trogn làng ROCK.
    Bài hát, phát súng đầu tiên của ROLLING.. mở ra bước đường tương lai thênh thang của họ chính là DANH PHẨM 5' mua được của BEAT..hihihih ROLLING xứng đáng là.. ĐỆ TỬ số 1 của THE BEAT./.
    Được thefool sửa chữa / chuyển vào 19:12 ngày 18/07/2002
  6. Slash

    Slash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    CŨng đừng nên nói thế ,dù sao thì Rolling cũng là 1 ban nhạc tuyệt vời mà .Quả thật Beat luôn là ban nhạc đi đầu cho 1 thế hệ sau này ,âm nhạc của beat có 1 cái gì đó phảng phất giai điệu lúc vui lúc buồn. Có lẽ nó phản ánh sự trung thực giữa 2 thiên tài Paul và Jonh ư.P&J là 2 ng mà tôi mến mộ nhất ,họ đã tạo nên sự hoàn hảo cho một nửa thế kỷ mà mọi nguời hăng say với những bản nhạc của beat.Dù đang sống vào thời này nhưng cái hương vị của người dân VN xưa nghe Beat làm tôi nhớ mãi .Thời đó vui lắm nhưng giờ đã xa rồi ,âm nhạc bây giờ tha hoá quá ,tuy rock vẫn còn đó nhưng hương vị của Beat thì đã ko còn.
    Liệu có ai dã nghiền ngẫm hết di sản của Beat ko nhỉ.Nếu tui có tiền tôi sẽ ra 49QT mua đủ bộ ,ở đó nhìu lắm.
    Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ
  7. trangsarah

    trangsarah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Tôi tự hào là có đủ hết các Album của the Beatles!
    Phạm Quỳnh Trang-Chirugienne

    Love means you never have to say you are sorry

  8. trangsarah

    trangsarah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    KHÚC TƯỞNG NIỆM MUỘN MÀNG CHO JOHN LENNON
    Trên đời này không ai yêu cũng khổ
    Được quá nhiều người yêu chắc đã sướng gì hơn
    Anh đã chết vì viên đạn người hâm mộ
    Mười năm rồi thế giới vắng Lennon
    Mười năm rồi thế giới vắng Beatles
    Đôi mắt nâu cặp kính tròn lạc mốt
    Con trai anh có thể rất giống cha
    Song đời này Lennon chỉ một

    Để hôm nay khi giật mình tỉnh giấc
    Chứng cuồng Beatles đã ngấm sang tôi
    Không có trống thì gõ bàn làm trống
    Tiếng vỗ tay thay cho tiếng Anh bồi
    Thế cũng đủ để thành ban nhạc Rock
    Để gào thi cùng chiếc cassette loa rè
    Hát vang lên giai điệu mình yêu thích
    Imagine và Let It Be...
    Anh xé toang những chiếc vỏ ngôn từ
    Tình yêu hiện nguyên hình thành âm nhạc
    Thừa sinh lực thì gửi vào tiếng hát
    Cả địa cầu nhảy múa với Lennon
    Sống vì yêu và chết cũng vì yêu
    Nốt nhạc cuối cùng vang lên thành tiếng súng
    Cây cầu nối hai đầu chết sống,
    Lennon về trên những phím guitar.....
    Phạm Quỳnh Trang-Chirugienne

    Love means you never have to say you are sorry

  9. liemdng

    liemdng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của RS thì đó là chuyện sẽ và phải xẩy ra thôi, còn về Bob thì phải đó là 1 tượng đài lớn về âm nhạc của nước Mỹ. Không bàn cải chuyện của quá khứ đó là lịch sử chúng ta chỉ nghe nhạc và yêu thích nhạc mà thôi.
    Thích Arsenal, mê Đức, ủng hộ Thể Công, hết lòng vì đội tuyển Việt Nam
  10. Jealous_Guy_new

    Jealous_Guy_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng có đủ bộ.Hè hè trong đó BEatles for sale lại là đĩa xịn
    Mời các bạn đến http://www.ngayhomqua.info Tin tức âm nhạc trong và ngoài nước.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này