1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một cơ hội thật tuyệt vời nếu bạn muốn du học

Chủ đề trong 'Gia sư - luyện thi' bởi lanphuonghufs, 22/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lanphuonghufs

    lanphuonghufs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Một cơ hội thật tuyệt vời nếu bạn muốn du học

    Dự án Aupair Việt Nam. Cơ hội cho những người Trẻ !

    Chương trình GIAO LƯU VĂN HÓA - AUPAIR tại các nước Châu Âu
    Aupair là một danh từ đã được quốc tế hóa cho một chương trình đặc biệt nhằm hỗ trợ các bạn trẻ từ 17 tuổi đến 25 tuổi có cơ hội được sống và học tập ở nước ngoài trong khoảng thời gian từ 3 đến 12 tháng. Tham gia vào chương trình, bạn sẽ được gửi sang và sống như một thành viên trong gia đình người bản xứ để học ngôn ngữ và văn hóa của nước sở tại.
    Aupair đã trở thành một trào lưu rất phổ biến trên thế giới và đã được giới trẻ Việt biết đến trong khoảng 2 năm trở lại đây. Hiện nay có tổng cộng 32 bạn sinh viên đến từ các trường đại học trên khắp cả nước tham gia từ Bắc vào Nam. Các bạn quan tâm xin tham quan trang web: www.aupair-worldwide.de để có thêm thông tin về chương trình và gặp gỡ 6 thành viên của iKAV đang chờ thủ tục để xuất cảnh.
    QUYỀN LỢI của BẠN khi tham gia chương trình:
    BẠN được HỖ TRỢ 100%: Học phí - Ăn - Ở - Bảo Hiểm - Đi Lại - Vé máy bay. VÀ bạn sẽ được nhận một Khoản Tiền tiêu vặt tối đa là 310 Euro/tháng. Bạn sẽ đượck hỗ trợ về mặt pháp lý, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe miễn phí và có cơ hội tìm hiểu về chương trình du học, các học bổng của các trường đại học ở nước đó.
    TRÁCH NHIỆM của bạn: Giúp đỡ chăm sóc các em nhỏ, chơi và dạy các em học bằng tiếng bản địa, giúp cha mẹ nuôi nấu nướng (nếu muốn ăn đồ Việt Nam thì bạn sẽ phải tự chế biến) và một số công việc nhẹ trong gia đình.
    CHÚ Ý: Mục đích của chương trình là giúp bạn làm quen với văn hóa, cách sống và sinh hoạt của người bản xứ qua đó trau dồi thêm kiến thức về văn hóa và ngôn ngữ. Bạn sống trong gia đình họ như một thành viên, như người con lớn trong nhà chứ KHÔNG PHẢI như một cô trông trẻ hay giúp việc.
    Tại Việt Nam chỉ có một đại diện duy nhất là ông Đào Trọng Thắng - Project Manager kiêm Giám đốc Công ty iKAV tên đầy đủ là International Culture Exchange iKAV . Công ty được thành lập với mục đích duy nhất là giúp đỡ sinh viên Việt Nam có cơ hội tiếp cận với môi trường và nền văn hóa các nước Châu Âu với những quyền lợi cao nhất và chi phí thấp nhất. Bạn cũng có thể tham gia dự án qua các Công ty Du học khác nhưng tất cả đều sẽ thông qua Công ty iKAV.
    Nếu bạn thấy thích thú với dự án Aupair Việt Nam của chúng tôi và muốn tham gia. Hãy đừng do dự, hãy truy cập vào trang web: www.aupair-worldwide.de để biết thêm chi tiết.
    GIAO LƯU VĂN HOÁ - AUPAIR tại HÀ LAN
    Hỗ trợ 100%: Học phí, Ăn, Ở, Bảo hiểm, Đi lại, Vé máy bay và 310 Euro/tháng


    Aupair là danh từ đã được Quốc tế hoá, chỉ những người trẻ tuổi (từ 17-25) được gửi sang nước ngoài và sống như một thành viên trong gia đình người bản xứ để học ngôn ngữ và văn hoá.
    Mục đích của dự án IKAV muốn giúp sinh viên Việt Nam có cơ hội tiếp cận môi trường và nền văn hóa các nước Châu Âu với những quyền lợi cao nhất và chi phí thấp nhất.
    Quyền lợi khi tham gia chương trình, bạn được hỗ trợ 100%:
    1. Học tập: tham gia các khóa học về văn hóa, lịch sử, ngôn ngữ? tại trường.
    2. Thời gian nghỉ: 4 tuần/năm và 2 ngày/tháng. Nếu được sự đồng ý của bạn, thông thường bố mẹ nuôi đều muốn thu xếp kỳ nghỉ cùng bạn.

    3. Ăn uống: Như các thành viên khác trong gia đình, trong trường hợp thức ăn không phù hợp, gia đình mua đồ Việt Nam, tuy nhiên bạn sẽ phải tự chế biến.

    4. Phòng ở: Bạn sẽ ở cùng gia đình và có phòng riêng tối thiểu 18m2.

    5. Đi lại: Gia đình có trách nhiệm mua vé tháng cho bạn. Với vé này, bạn được phép sử dụng tất cả các phương tiện giao thông công cộng trong thành phố: Xe Bus, Tàu điện ngầm , Tàu nhanh S-Bahn?

    6. Bảo hiểm và chi phí khám bệnh: Gia đình có trách nhiệm chi trả bảo hiểm dân sự, ốm đau, tai nạn cho bạn.

    7. Tiền tiêu vặt-tiết kiệm: 310 - 450 Euro/tháng.

    8. Vé máy bay: Gia đình hỗ trợ trước tối đa 8.00Euro tiền vé.

    9. Ra hạn Visa: Thông thường Visa của bạn chỉ được Đại sứ quán cấp cho 3 tháng, khi sang Hà Lan, sẽ được ra hạn 12 tháng.

    10. Đối tượng: Sinh viên Cao đẳng, Đại học (17-25 tuổi), có khả năng tiếng Anh khá, mục đích thực sự muốn tìm hiểu ngôn ngữ-văn hoá các nước nói tiếng nói tiếng Anh và khám phá Châu Âu
    Lien he :Ngo Lan Phuong,2D-05 khoa quan tri du lich.truong dai hoc Ha Noi
    Email : ngolanphuong87@yahoo.com , ngolanphuong87@gmail.com

    Mobile : 0974952463

    THÔNG BÁO
    Lịch thi:

    Chương trình giao lưu văn hóa quốc tế - Aupair

    tại Đức, Áo,Pháp, Bỉ, Hà Lan

    Môn thi : Tiếng Đức đối với aupair tại Đức, Áo

    Tiếng Anh đối với aupair tại Bỉ, Hà Lan

    Tiếng Pháp đối với Aupair tại Bỉ, Pháp

    Hình thức : Thi viết và thi nói

    Đơn vị tổ chức : Trung tâm Giao lưu Văn hóa Quốc tế IKAV

    Thời gian : 9h00 ngày 29 tháng 09 năm 2007

    Địa điểm : 445 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội

    Kính mời các cá nhân có nhu cầu tham gia thi liên hệ với trung tâm theo địa chỉ dưới đây trước 17h ngày 28 tháng 9 năm 2007.

    Lệ phí dự thi: 50.000đ/ người

    Liên hệ Ngô Thị Lan Phương

    Email :ngolanphuong87@yahoo.com
    Mobile :0974952463
    International Culture Exchange (IKAV)

    Add.: 445, Au Co Str., Tay Ho, Hanoi

    Website: www.ikav.info ; E-mail: info@ikav.info

Chia sẻ trang này