1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một cuộc sống không bệnh tật !

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi thanh786, 17/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanh786

    thanh786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Một cuộc sống không bệnh tật !

    Ai cũng muốn rằng mình luôn khỏe mạnh. Có người hay gặp nhiều bệnh tật, có người thì ít, có người mang những bệnh trọng. Thế giới từ lâu cũng hết sức quan tâm đến vấn đề sức khỏe và có một nghành về nó là y học chuyên nghiên cứu các phương pháp chữa trị và phòng ngừa bệnh tật. Bệnh tật là vấn đề mà cuộc sống con người hay gặp. Mỗi khi mang bệnh là một tai họa mà không ai muốn.
    Bệnh tật phát sinh từ nội tại cơ thể, hoặc do ngoại cảnh.
    Ta có thể kể ra các loại bệnh tật: do vi trùng, ký sinh trùng, do tai nạn, do thời tiết, và do lối sống như: Các bệnh về tim mạch, ung thư, tóm lại là có rất nhiều căn bệnh.
    Loài người đã và đang đau đầu trước bao bệnh tật, đã sáng tạo bao nhiều phương tiện máy móc, thuốc men chữa trị, rồi đến công việc đào tạo các y bác sĩ cũng vất vả không kém.
    Ngày nay do các vấn đề về môi trường sống, lối sống công nghiệp nên ai cũng có nguy cơ mắc bệnh.
    Sức khỏe quý hơn tất thảy. Ai có sức khỏe là có một tài sản vô cùng quý giá.
    Một điều đáng ngạc nhiên là có một số người hình như không gặp bệnh tật, nếu có thì cũng rất nhẹ và họ lại có tuổi thọ cao. Nếu ai cũng thế thì con người đở khổ biết bao. Nên chăng đây là điều mà loài người tiến bộ nên quan tâm. Có phải là họ có bộ gen tốt? Có lẻ không phải thế vì nếu vậy thì mọi người trong dòng họ đều thọ và khỏe như nhau. Hay họ được trời ban cho sự may mắn? Khó mà tin là có thượng đế! Vậy họ do đâu mà có được sức khỏe tốt thế? Không phải gen không phải do thượng đế ban vậy chỉ có thể là do lối sống của chính họ cùng với một môi trường tốt. Ngày xưa môi trường thiên nhiên là cực tốt vì không có một chất gì gây ô nhiểm. Còn lối sống, một lối sống tốt là thế nào? Theo các nghiên cứu cho thấy một lối sống điều độ, hài hòa với tự nhiên, yêu đời tươi vui là tốt nhất. Khi đó bạn sẻ sống thanh bạch, thanh thản, cơ thể trong sạch, bạn yêu tự nhiên bạn sẻ ở trạng thái cân bằng. Thiên nhiên hình như bảo vệ bạn ở mọi nơi mọi lúc. Vì thế bạn ít bị đau ốm. Có thể nói thiên nhiên là vị thánh cứu tinh vô hình. Người có mặt ở mọi nơi bên cạnh bạn.
    Có người bảo vậy sẻ không cần y học chăng? Tất nhiên khi mà càng có nhiều người khỏe mạnh thì ngành y đở vất vả hơn. Tuy nhiên do thiếu thông tin, hay sống trong môi trường quá bất lợi nên con người gặp nhiều bệnh tật, y học rất cần trong trường hợp này. Mặt khác y học cần phải ngày càng tiến bộ trong việc hiểu thấu đáo và chinh phục cơ thể để tạo nên các khả năng dự phòng bệnh tật.
    Như ai đã nói: ?oCách chữa bệnh tốt nhất là phòng bệnh?. Cách phòng bệnh tốt nhất là như nói ở trên: Một lối sống điều độ, yêu thiên nhiên, sống chan hòa với tự nhiên, lối sống cao thượng thanh bạch.

Chia sẻ trang này