1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một đại hội rock Việt Nam - Liệu có quá xa vời??? Hãy cùng tôi xây dựng ý tưởng!

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi ms_beggar, 17/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ms_beggar

    ms_beggar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Một đại hội rock Việt Nam - Liệu có quá xa vời??? Hãy cùng tôi xây dựng ý tưởng!

    Tôi có một ước mơ - ước mơ về một đại hội nhạc rock ở Việt Nam. Một đại hội với đúng nghĩa là đại hội. Đã bao giờ bạn nghe về Woodstock? Liệu chúng ta có thể làm được không? Nếu tôi là 1 kẻ mộng du, thì có lẽ tôi đã không phải nghĩ nhiều về nó đến thế.
    Tôi muốn:
    - Một đại hội quy tụ tất cả những ban nhạc chơi rock ở Việt Nam, thậm chí là ở ban nhạc rock nước ngoài sống ở Việt Nam hoặc các ban Việt Nam sống ở nước ngoài (cái sau thì hơi khó)
    - Một đại hội được tổ chức ít nhất là 1 ngày đúng nghĩa - nghĩa là từ sáng tới đêm
    - Một đại hội không chỉ chơi nhạc, nghe nhạc mà còn để giao lưu giữa tất cả mọi người - người chơi rock, người nghe rock và cả những người chưa nghe rock nữa.
    - Một đại hội mà rock thăng hoa.
    ...
    Vậy phải làm những gì? Phải làm thế nào? Phải chuẩn bị ra sao về:
    - Chương trình đại hội
    - Các ban nhạc
    - Sân khấu, âm thanh, ánh sáng
    - Công tác tổ chức
    - Công tác marketing
    - Công tác an ninh
    - ... linh tinh thứ
    ????????????

    Những ai có tâm huyết, xin cùng tôi xây dựng một dự án đi, biết đâu vào một ngày đẹp trời, chúng ta có điều kiện để thực hiện, tại sao lại để tuột mất vì không chuẩn bị từ trước.
    Mỗi người là một nguồn sức mạnh, hãy cùng nhau xây dựng ước mơ từ những gì có thể gọi là mơ mộng nhất!
    Xin hãy đóng góp chân thành, bằng lòng yêu nhạc rock của bạn.
    Cám ơn rất nhiều nếu bạn không spam và chửi bới trong thread này!
    TNT
  2. kurtcobainvn

    kurtcobainvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Ý tưởng của đồng chí rất hay mặc dù không có gì mới mẻ cả. Khó khăn thì có mấy cái:
    - Chính quyền thành phố đồng ý
    - Địa điểm đủ rộng
    - Giá vé hợp lý túi tìên phần lớn anh em
    - Quan trọng nhất: Nhà tài trợ.
    Khi mà âm nhạc thương mại đang trên đà thăng hoa thế này, cả 4 khó khăn trên càng trở thêm khó khăn hơn, thậm chí khả năng thực hiện được gần như 0%. Khỏi lấy ví dụ chắc ai cũng biết, đơn giản không ra tiền không ai làm đâu.
    Nhưng mà tình yêu âm nhạc không bao giờ chết trong con người nghệ sĩ và fan hâm mộ. Mong rằng có ai đó quan hệ rộng quen biết nhiều và túi tiền rủng rỉnh đứng ra làm một woodstock thực sự, chứ không phải một rock 3 miền hay rock show the wall hoặc đại loại như thế.
    Chắc không phải họ ăn bớt hay là thất thoát, nhưng một điều chắc chắn là rock show không thể thành công với ba cái trang thiết bị âm thanh ánh sáng rẻ tiền như mọi khi. Vì thế, nếu có tiền và chi hợp lý thì sẽ làm được thôi. Chúc đồng chí sớm tìm được người giúp đỡ.
    [
  3. Benediction

    Benediction Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ Woodstock của bạn quả thật quá viển vông và nông nổi. Xin lỗi vì tôi đã nặng lời như thế nhưng đó là cảm nghĩ của tôi.
    Tôi đã từng đến Przystanek Woodstock một festival nhạc rock tại Poland. Tuy quy mô chỉ một nước nhưng rất thành công và hàng năm quy tụ lượng khán giả cả trăm ngàn người.
    Những điều tôi thấy được từ đó như thế này:
    - Cũng như quy luật của thị trường, Có cung thì mới có cầu. Bạn thử nhìn lại nước mình xem tín đồ nhạc rock nhà mình đa phần thuộc độ tuổi nào? 95% là khoảng từ 15 -> 25. Rất trẻ và chưa được độc lập về mặt tài chính. Khả năng về kinh tế từ bán vé hầu như ko có. VD: Một sv từ miền nam vào chắc gì đã có khoang 1 triệu để đi tàu và sinh hoạt vài ngày ở HN chẳng hạn. Bây giờ bạn kiếm được một mảnh đất rộng, đố bạn bán vé được đấy. Tôi đảm bảo bạn dân nhà mình sẽ vào được chẳng tốn một xu. Lập hàng rào ư? Bạn quên khi MLTR đến VN như thế nào à?
    Chưa kể rockfan ở VN còn quá ít
    - Để tổ chức một đại hội như thế phải quy tụ lực lượng an ninh, tình nguyện viên lớn + sự giúp đỡ của chính quyền giao thông, cơ sở hạ tầng.
    Bạn phải nghĩ đến vấn đề giao thông và xã hội khi có đại hội chứ?
    - Về vấn đề tài trợ: Với một show lớn như thế mà ko có sự đảm bảo về khán giả. Tôi đảm bảo chẳng hãng nào dám bỏ tiền ra tài trợ, có thì cũng chỉ nhỏ giọt. Nhưng tôi nghĩ có lẽ chắc các band rock nhà mình ra biểu diễn phải mặc áo mang logo của công ty quá.... :D
    - Về âm thanh, cần một sự đầu tư cực lớn. Hiện nay bản thân VN chưa thể làm được .
    - Về khâu tổ chức thì miễn bàn... Đó là nghệ thuật, ko phải ai cũng làm được
    - Về âm nhạc, đa số các band rock vn đề ở trình độ nghiệp dư, ko đủ trình để chơi một festival lơn như thế. Bạn kiếm đâu ra lực lượng ban nhạc hùng hậu và đa dạng thể loại và refresh hàng năm để đáp ứng nhu cầu khán giả?Quay vòn mấy band cũ à? Mời các band nước ngoài rất tốn kém nên phải có nền âm nhạc đủ mạnh để "tự lực", các band nước ngoài chỉ gọi là tô điểm thêm thôi.
    - Tiền cũng là vấn đề quan trọng. Để tổ chức được bạn phải có trong tay số tiền 6 số 0 tính bằng USD. Bạn xoay ở đâu? Tài trợ? Chính quyền? Hay bán vé?
    Tôi ko nói là chúng ta ko làm được nhưng điều đầu tiên chúng ta cần là nền âm nhạc phát triển. Ngay các nước phương tây tổ chức được như thế cũng cần một nền nhạc rock hàng chục năm phát triển và có một lượng tín đồ đông đảo.
    Theo tôi làm được điều này ít nhất VN phải 15 năm hoặc hơn nữa.
    Được Benediction sửa chữa / chuyển vào 14:05 ngày 18/07/2006
  4. ms_beggar

    ms_beggar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn 2 anh đã đóng góp ý kiến!
    Đây là một ước mơ, khao khát từ lâu của tôi. Tôi sẽ không nêu cái này ra nếu như tôi chưa từng thử nghiệm và hiểu một chút về thị trường âm nhạc nói chung và rock nói riêng hiện nay, đồng thời tôi cũng có một chút cơ sở để tin là mình không quá xa vời thực tế!
    Xin được nêu ra một số cơ sở mà tôi cho là có tính thực tiễn (trả lời từng khía cạnh mà 2 anh đã nêu ra):
    - Rock hiện nay đã được biết đến nhiều hơn, xã hội không còn quá xa lạ với thể loại nhạc mà trước kia người ta rất nghi kị nữa. Bằng chứng là các show rock với quy mô đêm nhạc đã được tổ chức. Về mặt chính quyền, nếu như một chương trình được xây dựng một cách hợp pháp, bảo đảm các quy định về văn hoá, an toàn... thì không có lý gì họ hoàn toàn cấm!
    - Địa điểm đủ rộng để tổ chức tôi nhắm đến là công viên nước Hồ Tây. Tôi đã từng tham gia ngày hội báo hoa năm 2001 với khoảng 20.000 lượt người!
    - Giá vé hợp lý: với một chương trình quy mô như thế này, chắc chắn vé không bao giờ đủ bù cho chi phí, vấn đề là phải tìm được các nhà tài trợ và phải thuyết phục được họ! (Vấn đề nhà tài trợ sẽ đề cập kỹ hơn sau)
    - Anh benediction nói đúng, phần lớn những người nghe rock đều trẻ tuổi và chưa có khả năng tài chính độc lập. Nhưng với một chương trình lớn như vậy, liệu mọi người có thể bỏ qua. Tất nhiên tình hình hiện nay, không thể có đông đảo anh em từ miền Nam hay các vùng xa Hà Nội đến được, nhưng lực lượng rockfan từ Hà Nội và các vùng lân cận cũng là một con số không nhỏ. Bằng chứng là show đầu tiên của Bức Tường (tháng 8 - 2002) số người xem đã lên đến 8.000 (lúc đó Bức Tường chưa được biết đến quá nhiều). Hơn nữa, phần đông thanh niên đều là những người yêu các hoạt động tập thể, tại sao không thể có thêm lực lượng khán giả từ phía những người chưa bao giờ biết đến rock. (Sao Mai điểm hẹn cũng đã góp phần nào giúp người ta không còn thái độ lạ lẫm với rock)
    - Vấn đề về giao thông, cơ sở hạ tầng thì như tôi đã đề cập, với khoảng 10.000 người có mặt đồng thời vẫn có thể đảm bảo được (đại hội báo HHT 10 năm). Người dân VN chủ yếu vẫn đi xe máy và xe đạp, hơn nữa lại có thêm xe bus!
    - Về mặt âm thanh, ánh sáng, nếu nói rằng chúng ta chưa thể làm được là không đúng, bằng chứng là các show gần đây đã có chất lượng khá tốt. Tất nhiên chúng ta không có điều kiện như các nước châu Âu hay châu Mỹ, nhưng tận dụng tốt những cái mình có thì tôi tin là chúng ta làm không tồi!
    - Về phần band nhạc, nếu tính các band tương đối chắc tay để chơi được những chương trình lớn cũng kha khá: Bức Tường, The Light, Thuỷ Triều Đỏ, Gạt Tàn Đầy, Small Fire, Đại Bàng Trắng (ông này hơi khó vì toàn hát cover)... ở miền Bắc, Sói Đen... ở miền Trung, Da Vàng, Atomega, Unlimited, Mircrowave... ở miền Nam, thêm vào đó là hàng chục band nhạc đã và đang phát triển.
    - Vấn đề tiền tổ chức, tôi ước tính khoảng 500 triệu (con số này có thể nhân gấp mấy khi thực tế diễn ra)
    Riêng về vấn đề tài trợ tôi xin nói như sau:
    Hiện nay rất nhiều công ty lớn nhắm vào đối tượng trẻ. Nếu như chúng ta có thể làm được 1 đại hội như vậy, đó sẽ là một sự kiện văn hoá. Tầm ảnh hưởng của các sự kiện văn hoá là rất lớn, nên hiệu quả Marketing của nó là rất cao. Không chỉ bó hẹp trong chương trình mà nó sẽ có sức ảnh hưởng trước và trong chương trình là rất lớn. Các chương trình marketing lớn thường tiêu tốn của các công ty lớn đến hàng tỷ đồng, trong khi hiệu quả chưa chắc đã cao hơn. Vậy cái nào sẽ có lợi hơn? Liệu có thể thuyết phục được họ bỏ tiền ra làm hay không là tuỳ thuộc và tính khả thi của dự án! Nếu chúng ta làm tốt, mọi người đều có lợi, liệu có thể làm được không?
    Và một điều nữa khiến tôi có thể tin tưởng một chút đó là Đan Trường. Ca sĩ này sắp sửa tổ chức một đại hội fan toàn quốc. Và có thể nhìn vào đó để có thêm kinh nghiệm tổ chức! Tại sao một ca sĩ có thể làm được, mà chúng ta, một tập thể lại không thể mơ và bắt tay thực hiện mơ ước!
    TNT
  5. kisskillingkids

    kisskillingkids Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    Vâng ! Em cũng như rất nhiều người quan tâm đến Rock Việt đều có mong muốn như bác !! Bác béo ah !!
    Đầu tiên hãy nói về cái tên nha . Đại Hội Rock Việt - cái này thì có lẽ những fan nhạc Rock đã quá rõ rồi . Theo em hầu như bất kỳ Rock fan nào cũng mong muốn 1 đêm như thế .
    Em xin được đóng góp 1 vài ý kiến từ những thực tiễn mà anh Thành và bác Thư đã nêu ra :
    1. Rock bây giờ ngày càng được biết đến nhiều hơn ( SF và MW đã được lên nhg chương trình của VTV3 , FS , TTD đc mời tham gia Festival Huế .....) Điều này rất đáng vui mừng cho Rock Việt Nam . Vấn đề ở đây là giá vé như thế nào là hợp lý ?
    Em không biết bác tính toàn như thế nào , nhưng theo cá nhân em đối với HS-SV thì giá vé không quá 60k là hợp lý với 1 Show hoành tráng như bác nói ( không kể các chi phí phát sinh như ăn uống , đi lại .... )
    2.Xã hội giờ đây không còn nhìn Rock với con mắt ít thiện cảm nữa rồi !! OK!!! Bác nói rằng : "Về mặt chính quyền, nếu như một chương trình được xây dựng một cách hợp pháp, bảo đảm các quy định về văn hoá, an toàn... thì không có lý gì họ hoàn toàn cấm!" Vâng nhưng bác đi Show nhiều chắc bác biết : tổ chức tốt , an ninh tốt ... thế còn các Rock fan của chúng ta . Ai đảm bảo là 1 Show cực kỳ hoành tráng , quy tụ nhiều ban nhạc thuộc hàng khủng của VN lại không thất bại hoàn toàn chỉ vì những Rock_fan hay phá phách ??
  6. kisskillingkids

    kisskillingkids Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục nhé !!
    Về âm thanh ánh sáng thì : em không nắm được nên không nói đến !!
    Về lượng Fan hâm mộ thì : theo em con số trên dưới 10.000 là có thể được. Vì giờ đây đến với 1 Rock Show đâu chỉ có những tín đồ của Kim Loại mà còn có 1 số lượng lớn những bạn trẻ yêu thích âm nhạc và một số những người không rõ lý do họ đến với đêm diễn . Có lẽ các bác cũng đã gặp khá nhiều rồi nhỉ !!
    Về các band nhạc sẽ tham gia thì : Phải công nhận với bác rằng bây giờ ở VN rất nhiều band nhạc Rock đang hoạt động sôi nổi !!
    Nhưng không phải band nhạc nào cũng đủ bản lĩnh để đứng trên sân khấu của 1 chương trình như thế . ( Có thể họ làm được nhưng sau đó sẽ để lại 1 ấn tượng không tốt trong người nghe nhạc ! )
    Trong những cái tên mà bác nhắc đến thì em xin có ý kiến về 1 số band tiêu biểu như sau :( cái này hơi tế nhị - nhưng chỉ là đóng góp các bác đừng chửi em !! )
    Các band nhạc gạo cội
    1 Đại Bàng Trắng : bác nói đúng band này toàn chơi Cover + tuổi đời cao rồi . Máu lửa theo đó cũng giảm đi ít nhiều
    2.Atomega: Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng em xem band này là ĐH Rock Việt ----> thất vọng khủng khiếp . Qua cái thời vàng son rồi !!
    3.Da Vàng Đây là band nhạc duy nhất theo em là còn khá nhiều máu lửa trên sân khấu Rock !!
    Các band đã có tên tuổi
    1.Bức Tường : Gần đây thì im hơi nhưng sức hút và bản lĩnh sân khấu của ban nhạc đã được khẳng định rồi !!
    2. The Light : Thời gian gần đây em mù tịt thông tin về band nhạc . Nếu những gì họ có chỉ là các ca khúc trong Album GMHT thì em nghĩ rằng chỉ có những die-hard fan của TL mới hào hứng đi Show được !!
    3.Thuỷ Triều Đỏ: Sau những thay đổi thì TTD đang dần quay lại sân khấu nhạc Rock .Nếu có thêm những sãng tác mới thì họ vẫn là sự mong đợi của nhiều Metal_head ( trong đó có em )
    Các band nhạc trẻ
    1.BuratinoX : Cũng giống như TTD họ vẫn âm thầm trờ đợi 1 ngày nào đó ( trong show của bác chẳng hạn ) để cống hiến hết mình cho các Fan
    2. SF + Microwave : : Hai ban nhạc trẻ này đang dần dần khẳng định được vị trí của NU ở VN . Khá đông tín đồ đấy !!
    3.Gạt Tàn Đầy: Đã ra Album , nhưng liệu ngoài công việc hàng ngày ra band nhạc còn thời gian và máu lửa cho những Rock Show nữa không ?
    Các band nhạc khác
    Final Stage + Unlimited + ATM + SĐ ....... và rất nhiều các band nhạc khác chưa đến lúc ( hoặc chưa có đkiện ) phát hành Album riêng hoặc đang ngày đêm tập luyện . Không ngoài mong ước được đứng trên 1 sân khấu như bác nói !!
    Còn 1 điều nữa !! Vâng các nhà đầu tư , các doanh nghiệp bây giờ đang nhắm vào giới trẻ chúng ta . Bác nói đúng , vấn đề là ở chỗ marketing thôi nhỉ ?? Điều này chắc chắn là cực kỳ khó !!!
    Cuối cùng nha : Bác đừng nên so sánh với Đan Trường .
    Xin không nói đến việc xin tài trợ của anh ta . Bác có biết anh ta đã lăn lộn bao nhiêu năm trong cái gọi là Showbizzz của VN không ? Bác có biết anh ta có bao nhiêu tiền sau mỗi CD , livehshow không ? Bác có biết đứng đằng sau anh ta có những ai không ??
    Wood Stock cho VN ah !! 15 năm nữa !! Hy vọng thế !!
    1 Show hoành tráng ở CVN quy tụ nhiều ban nhạc đỉnh ...... rất khả thi . Em và nhiều người khác chắc cũng rất mong đợi điều đó !!
    Được kisskillingkids sửa chữa / chuyển vào 17:47 ngày 18/07/2006
  7. huannk

    huannk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy đúng là vẫn có khả năng tổ chức được. Và như vậy ý tưởng như ms_beggiê nói là đáng trân trọng. Ban đầu mới chỉ là ý tưởng (điều này rất quan trọng!), sau đó là cần sự đồng thuận của các Bands & nuôi ý tưởng đó (có thể cũng lâu đấy!), rồi đến lúc tìm các nhà tài trợ (cái này rất cần thời cơ, phụ thuộc vào cách đặt vấn đề và tìm thời điểm thích hợp trong năm!). Một năm là một chu kỳ hoàn hảo nhưng cũng khó mà tổ chức mỗi năm 1 lần được, vậy thì 2 hoặc 4 năm nhi?
    Chắc chắn nếu có tổ chức được thì ban đầu có thể còn nảy sinh rất nhiều vấn đề. Có lẽ điều đầu tiên cần phải lường ngay là "Chỉ có lỗ vốn!", khó mà hy vọng lãi được với cái kiểu tuỳ tiện như vẫn thấy. Nếu tâm huyết của Ban tổ chức còn đủ thì sau vài lần tổ chức được mới có thể đúc rút đủ kinh nghiệm cần thiết nhể?
    Khán giả thì không thiếu, riêng đội ngũ HS-SV các trường ở HN hay SG đã nhiều lắm rồi! Ngoài ra bao giờ cũng có 1 lượng khán giả "tò mò" nữa! Xin nhắc thêm là "dân VN có mức tò mò rất cao!"...
    CÒN 1 ĐIỀU QUAN TRỌNG HƠN CẢ , THEO TỚ, LÀ SỰ ĐỒNG Ý CỦA CHÍNH QUYỀN. CÓ THỂ NÓI ĐIỀU NÀY LÀ KHÓ HƠN CẢ! TÔI KHÔNG TIN LÀ CHÍNH NÀO Ở ĐÂY LẠI QUYỀN ĐỒNG Ý CHO CÁI ĐẠI HỘI NHƯ VẬY. KHÔNG BIẾT KHI CÓ NHÀ TÀI TRỢ NÀO ĐỦ MẠNH ĐỂ LẤY POLYME DÁN ĐỦ KÍN VÀ CHẶT MỒM CỦA CHÍNH QUYỀN KO NỮA
    Tán gẫu một chút thôi, mong mọi người ai đọc cái topic này cũng nhớ là đã có 1 ý tưởng và khi nó hình thành thì cùng góp sức vào nhé
    bye!
  8. satch

    satch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    628
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì thấy khó khăn nhất vẫn là khâu giấy phép. Nếu thật sự ông Thư béo có thể có dc giấy phép tổ chức thì tôi nghĩ là ko ít doanh nghiệp sẵn sàng tài trợ.
    Các ban nhạc thì theo tôi là một vấn đề ít phải quan tâm nhất. Những band có thể đứng trên sân khấu lớn như ông nói thì ở đất VN này cũng chẳng có nhiều đâu. Tổ chức 1 ngày thì mỗi band 4-5 bài thì tôi nghĩ ko thiếu.
  9. ms_beggar

    ms_beggar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Thật vui vì có thật nhiều người chung ước mơ, cám ơn mọi người đã trả lời.
    Tất nhiên là mọi thứ đều rất khó khăn, đặc biệt là trong tình hình xã hội như hiện nay. Nhưng khó khăn nghĩa là phải cố gắng, phải làm từ những cái nhỏ nhất. Đã có khá nhiều ban nhạc ra album, điều đó có nghĩa là rock đã được hợp pháp hoá hiểu theo một nghĩa nào đó. Nếu như chúng ta có thể tổ chức đại hội như một sự kiện văn hoá thì sao nhỉ. Viển vông quá hay không nhỉ? Thậm chí xa xôi hơn là 1 dự án được chính hội đồng thành phố Hà Nội duyệt và cấp vốn. 4 năm nữa là đến kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Đông Đô Hà Nội, nếu như chúng ta có thể làm để rút kinh nghiệm để đến năm 2010 có thể tổ chức đại hội như là một hoạt động văn hoá của Hà Nội thì sao! Ôi, tôi mơ hơi quá rồi!
    TNT
  10. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    giấc mơ thật đẹp
    but we''re too old to dream this dream and too young to make it real

Chia sẻ trang này